Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 40

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 40
Prev
Next

chương 40

Theo Khương Oa, bữa ăn hôm qua có thể nói là viên mãn vô cùng.

Tình cảm giữa vai chính thụ Thẩm Sơ Ngôn và Liên Sở Sương Mù thiếu gia đã có bước giao lưu, tiếp xúc sâu sắc hơn. Nếu đặt vào truyện tranh, giai đoạn này chắc chắn chính là tình tiết hấp dẫn độc giả nhất trong truyền thuyết—

mập mờ giằng co.

Đúng là cảnh kinh điển cấp giáo khoa.

Mọi người đều ăn rất vui vẻ.

Khương Oa cũng rất vui vẻ.

Nhờ có Thẩm Sơ Ngôn tham gia, Liên Sở Sương Mù thiếu gia không hỏi cậu về bộ đồng phục mang huy hiệu Hoa Hồng. Cuối cùng trên bàn vẫn còn rất nhiều đồ ăn ngon chưa dùng hết, Liên Sở thiếu gia còn bảo cậu mang toàn bộ về.

Đồ ngon thật sự quá nhiều, một mình Khương Oa chắc chắn không thể ăn hết trong thời gian ngắn.

Vì thế cậu định gửi một phần về nhà.

Dịch vụ chuyển phát của Học viện Thánh Ai Đốn có ưu đãi dành cho học sinh. Chỉ cần kiện hàng không vượt quá ba kilogram thì sẽ được miễn phí vận chuyển.

Đồ ngọt chắc chắn không nặng đến mức ấy.

Khương Oa không cần phải lo tiền gửi.

Như vậy vừa không lãng phí thức ăn, lại còn có thể để em trai, em gái ở nhà cũng được nếm những món bánh ngọt ngon như thế.

Tốt thật.

…

Trưa cuối tuần, Khương Oa đột nhiên nhận được lệnh triệu tập của đại ca.

Bình thường vào thứ bảy, chủ nhật, Anh Nạp Hằng điện hạ gần như không tìm cậu. Công việc chủ yếu của một chân chó tiểu đệ như Khương Oa vẫn tập trung vào những ngày từ thứ hai đến thứ sáu, chạy việc rồi mua trà chiều.

Vì thế khi nhận được tin nhắn của đại ca, Khương Oa hơi bất ngờ.

May mà buổi trưa cậu đang rảnh.

Cậu còn chưa ăn cơm. Trước khi điện hạ gửi tin, Khương Oa vốn định lấy số bánh ngọt Liên Sở thiếu gia cho hôm qua ra ăn.

Nhưng mệnh lệnh của đại ca luôn có mức ưu tiên cao nhất.

Hơn nữa cậu ăn cũng chẳng mất bao lâu.

Vậy nên Khương Oa quyết định tới chỗ đại ca trước, xử lý xong chuyện được giao rồi mới tìm một nơi nghỉ chân, ngồi xuống ăn trưa.

Địa chỉ Anh Nạp Hằng gửi tới là một nhà hàng.

Khương Oa vừa đến cửa, nhân viên phục vụ đã tiến lên hỏi han. Sau khi biết mục đích của cậu, đối phương rất lịch sự dẫn cậu vào trong, cuối cùng dừng trước một phòng riêng.

Nhân viên mở cửa, hơi nghiêng người, làm động tác mời.

Khương Oa vội vàng cúi người đáp lễ.

Người phục vụ mỉm cười với cậu rồi rời đi.

Đợi người kia đi khỏi, Khương Oa mới chậm rãi bước vào.

Căn phòng lớn hơn cậu tưởng khá nhiều.

Khương Oa phải đi thêm một đoạn mới nhìn thấy Anh Nạp Hằng điện hạ.

Anh đang ngồi trước bàn ăn, cúi đầu xem điện thoại.

Thính giác của siêu phàm giả vô cùng nhạy bén.

Khương Oa vừa bước vào chưa được bao lâu, Anh Nạp Hằng đã ngẩng đầu nhìn sang.

Anh Nạp Hằng có địa vị rất cao ở Học viện Thánh Ai Đốn.

Danh vọng ấy không chỉ đến từ thế lực gia tộc sau lưng, mà còn bởi thực lực của chính anh.

Tinh thần lực của điện hạ cực kỳ mạnh.

Cho dù đặt giữa những siêu phàm giả, anh vẫn là người nổi bật nhất trong số đó.

Đối với những người sở hữu tinh thần lực, dù trong sinh hoạt thường ngày họ không chủ động phóng thích sức mạnh, tinh thần lực đã sớm hòa làm một với cơ thể. Vì thế từng cử chỉ, ánh mắt đều vô thức mang theo một loại áp lực mà người bình thường không có.

Giống như lúc này.

Anh Nạp Hằng chỉ bất chợt nhìn sang một cái, Khương Oa đã theo bản năng đứng khựng tại chỗ, chẳng dám tiếp tục tiến lên.

Anh Nạp Hằng đặt điện thoại xuống, ngoắc tay về phía cậu.

“Đột nhiên đứng đó làm gì? Qua đây.”

Khi anh lên tiếng, luồng áp lực vô thức kia mới dịu đi đôi chút.

Khương Oa như được đại xá, lặng lẽ thở phào rồi mới chậm rãi đi tới.

Đến trước mặt Anh Nạp Hằng, cậu liền ngoan ngoãn đứng yên, chuẩn bị nghe chỉ thị tiếp theo.

Anh Nạp Hằng nhìn cậu.

“Ngồi đi. Đứng làm gì?”

Khương Oa là kiểu người đại ca chỉ đâu thì đánh đó.

Nghe vậy, cậu lập tức gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh Anh Nạp Hằng.

Ngồi xong, Khương Oa lại ngước mắt nhìn anh.

Anh Nạp Hằng không nhịn được “chậc” một tiếng.

“Cứ nhìn chằm chằm tôi làm gì? Cầm đũa lên.”

Khương Oa hơi khó hiểu.

Theo lẽ thường, tiểu đệ đương nhiên không thể ngồi cùng bàn ăn cơm với đại ca.

Vậy nên điện hạ chắc chắn không có ý gọi cậu tới ăn.

Nếu vậy thì chỉ còn một khả năng.

Điện hạ gọi cậu đến—

là để hầu ăn.

Điều này rất phù hợp với thân phận chân chó tiểu đệ.

Một khi nghĩ thông điểm ấy, Khương Oa lập tức cảm thấy mọi chuyện trở nên vô cùng hợp lý.

Cậu cầm đũa lên, nghiêm túc nói với Anh Nạp Hằng bằng phong thái của một tiểu đệ chuyên nghiệp:

“Điện hạ, tôi cầm đũa rồi.”

Ý Khương Oa là—

chân chó tiểu đệ Khương Oa đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị hầu ăn.

Chỉ cần đại ca ra lệnh một tiếng, cậu lập tức tận tâm tận lực chọn món, gắp thức ăn, múc canh cho anh.

Không ngờ Anh Nạp Hằng nghe xong lại có vẻ cực kỳ bất mãn, “chậc” thêm một tiếng.

Anh nhìn Khương Oa với vẻ ghét bỏ.

“Ngốc à? Cậu là trẻ mẫu giáo chắc? Ăn cơm còn phải để tôi dạy từng động tác một…”

Anh Nạp Hằng chậm rãi hướng dẫn:

“Cầm đũa rồi thì gắp thức ăn.”

“Gắp xong thì nhớ giữ cho chắc, đừng làm rơi.”

“Sau đó đưa vào miệng.”

“Nhe hiểu chưa?”

Khương Oa thấy sắc mặt anh hình như không được tốt, lập tức gật đầu liên tục.

“…Hiểu rồi.”

“Cậu hiểu cái gì?”

Anh Nạp Hằng nghiêm trọng nghi ngờ tên ngốc này chỉ thuận miệng đáp lại, thực tế hoàn toàn chẳng hiểu mình đang nói gì.

Khương Oa vô thức cạy cạy đầu ngón tay.

Cậu cẩn thận cân nhắc trong lòng một lúc lâu mới nhỏ giọng trả lời:

“Tôi hiểu… phải gắp thức ăn, sau đó… đưa vào miệng.”

“Đưa vào miệng ai?” Anh Nạp Hằng hỏi.

“Ngài…”

Khương Oa vừa nói vừa dè dặt quan sát nét mặt anh.

“Ừm?”

Anh Nạp Hằng hơi cau mày.

Khương Oa lập tức sửa miệng:

“Đưa vào… miệng tôi…”

Nói xong, cậu vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt Anh Nạp Hằng.

Xem sắc mặt đoán ý vốn là một trong những kỹ năng bắt buộc của chân chó tiểu đệ.

Tuy hiện giờ Khương Oa chưa giỏi lắm, nhưng cậu cảm thấy thời gian gần đây khả năng này của mình đã tiến bộ thấy rõ.

Ví dụ như mới hôm qua, Khương Oa đã dựa vào kỹ năng đó để thúc đẩy mạnh mẽ tình cảm giữa vai chính thụ Thẩm Sơ Ngôn và một trong những vai chính công là Liên Sở Sương Mù thiếu gia.

Khương Oa vừa trả lời xong đã chớp đôi mắt nhìn anh, cằm hơi thu xuống.

Đôi mắt lại vô thức ngước lên.

Hàng mi vừa dài vừa cong, theo từng lần chớp mắt nhẹ nhàng lay động như hai chiếc quạt nhỏ.

Từ góc nhìn của Anh Nạp Hằng—

quả thực chẳng khác gì một con mèo mắt tròn đang cố tình làm vẻ đáng yêu trước mặt anh, meo meo làm nũng.

Anh Nạp Hằng cau chặt mày, không nhịn được lại “chậc” một tiếng.

Anh duỗi tay, cong ngón trỏ và ngón giữa, kẹp lấy phần thịt mềm trắng hồng trên má Khương Oa rồi nhẹ nhàng kéo ra ngoài.

Khóe môi Anh Nạp Hằng cong lên, như cười lạnh.

“Bán manh với tôi cũng vô dụng.”

“Cậu tưởng làm nũng một chút thì tôi sẽ khen cậu vừa đáng yêu vừa thông minh à?”

“Người thì bé tí mà mơ mộng cũng lớn ghê.”

“Ngốc thế này còn muốn được khen.”

“Ha…”

“Cậu nghĩ đẹp thật đấy.”

Anh Nạp Hằng một mình nói liền một tràng.

Khương Oa mặc anh nhéo mặt, đầu hơi nghiêng sang một bên, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Cậu chậm chạp suy nghĩ một lúc.

Sau đó mới chân thành cảm thán từ tận đáy lòng—

Điện hạ thật lợi hại.

Tư duy nhanh nhạy.

Ngay cả nói chuyện cũng có thể một hơi nói lâu như thế.

Nhưng trong sách từng viết, nếu một người nói quá lâu sẽ dễ cảm thấy khô miệng.

Bởi vì nói chuyện trong thời gian dài sẽ khiến lượng nước bọt tiết ra giảm xuống. Cộng thêm thất thoát dịch thể và cổ họng mệt mỏi, con người tự nhiên sẽ sinh cảm giác khát.

Điện hạ lúc này chắc chắn khát nước.

Là một chân chó tiểu đệ tích cực, chủ động, đôi mắt Khương Oa lập tức sáng lên.

Cậu ân cần hỏi, giọng chân thành vô cùng:

“Điện hạ, ngài khát không?”

Anh Nạp Hằng đột nhiên im bặt.

“…Ý gì?”

Khương Oa kiên nhẫn giải thích từng chữ:

“Ngài vừa nói rất nhiều, chắc chắn sẽ khát nước.”

Nói xong, cậu còn thật lòng khen thêm:

“Tôi chưa từng gặp ai có thể một hơi nói nhiều như vậy đâu.”

“Điện hạ, ngài thật lợi hại.”

Anh Nạp Hằng chỉ cảm thấy ngực mình nghẹn lại.

Bàn tay đang nhéo má lập tức đổi tư thế, dùng hổ khẩu kẹp lấy hai bên mặt Khương Oa, hơi dùng sức ép gương mặt bánh bao vốn đã tròn thành dáng chu chu càng tròn hơn.

Anh Nạp Hằng cong môi, lạnh giọng uy hiếp:

“Cậu nói lại lần nữa thử xem?”

Khương Oa tưởng anh muốn nghe lời khen thêm lần nữa.

Lời dễ nghe ai chẳng thích.

Vì vậy Khương Oa rất ngoan ngoãn, chậm rãi lặp lại từ đầu.

Chỉ là mặt đang bị bóp nên câu chữ có phần mơ hồ, giọng cũng trở nên mềm mềm dính dính.

Nhưng nội dung thì một chữ không sai.

“Tôi… chưa từng thấy ai một hơi có thể nói nhiều như vậy đâu…”

“Điện hạ…”

“Ngài… thật lợi hại!”

Nói xong, Khương Oa còn giơ tay lên.

Hướng về phía Anh Nạp Hằng—

giơ một ngón cái thật lớn.

Sắc mặt Anh Nạp Hằng lập tức tối sầm.

Khương Oa lại cho rằng một ngón cái không đủ để biểu đạt mức độ hài lòng của điện hạ.

Cậu vội vàng giơ nốt bàn tay còn lại.

Lại thêm một ngón cái thật lớn.

Hai ngón cái trắng trắng, tròn tròn cứ thế nghiêm túc chìa tới trước mặt Anh Nạp Hằng.

Anh Nạp Hằng nhìn chúng.

“…Ha.”

Anh bật cười vì tức.

Khương Oa thấy anh cười, trong lòng lập tức vui lên.

Điện hạ lâu lắm rồi chưa cười vui đến thế.

Xem ra kỹ năng xem sắc mặt đoán ý của mình quả nhiên lại tiến thêm một bước.

Điện hạ rất hài lòng với hai ngón cái của cậu.

Tốt quá rồi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 40"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 1 ngày trước
Chương 469 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Túc Địch Ngao Bính Mang Thai Con Của Ta, Phải Làm Sao Đây
TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Tháng 9 14, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 9 23, 2026
Xuyên Vào Liêu Trai Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ