Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 41

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 41
Prev
Next

chương 41

Anh Nạp Hằng vốn tưởng mình vừa bị châm chọc một trận. Nhưng nhìn đôi mắt chân thành đến không thể chân thành hơn của Khương Oa, lại nhìn hai ngón cái cậu nghiêm túc giơ về phía mình, hắn bỗng hiểu ra.

Con ốc sên ngốc này thật lòng đang khen hắn.

Chỉ là mạch não quả thực kỳ quặc đến mức người bình thường khó mà theo kịp.

Không chừng lúc hắn đang nói, vật nhỏ này lại thả hồn đi đâu mất, tự suy diễn trong đầu một đống chuyện linh tinh, cuối cùng cho ra một kết luận mà bản thân cảm thấy vô cùng hợp lý.

Gương mặt trong lòng bàn tay mềm đến lạ. Anh Nạp Hằng tiện tay xoa nắn thêm mấy cái, mãi đến khi hai má Khương Oa đỏ bừng, còn in mấy dấu ngón tay nhàn nhạt, hắn mới chịu buông người ra.

Thôi.

Ốc sên đã ngốc như vậy rồi, hắn không chấp nhặt với đồ ngốc.

“Được rồi, ăn cơm đi.”

Khương Oa chớp mắt, ngập ngừng hỏi: “… Ta cũng ăn sao?”

“Gọi ngươi tới chính là để ăn.” Anh Nạp Hằng thản nhiên đáp. “Ngươi còn chưa ăn trưa, không phải sao?”

Khương Oa ngẩn ra, sau đó trong lòng âm thầm vui vẻ.

Quả nhiên trình độ làm chân chó tiểu đệ của cậu lại tiến bộ!

Câu khen vừa rồi chắc chắn đã khen trúng tim điện hạ, cho nên điện hạ không chỉ cười vui vẻ mà còn thưởng cho cậu một bữa cơm.

Có điều điện hạ đúng là liệu sự như thần. Chỉ thuận miệng một câu đã đoán được cậu chưa ăn trưa.

Không hổ là siêu phàm giả có thiên phú tinh thần lực mạnh nhất lịch sử Thánh Ai Đốn. Quả nhiên là tấm gương để người khác noi theo.

Khương Oa âm thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải chăm chỉ trau dồi kỹ năng làm chân chó tiểu đệ hơn nữa. Điện hạ đối xử với cậu tốt như vậy, cậu đương nhiên cũng phải cố gắng trở thành một tiểu đệ thật tốt.

Anh Nạp Hằng đã nói rõ là cho cậu ăn, vậy mà chẳng hiểu con ốc sên này đang ngượng hay căng thẳng, cứ ngồi đó nhìn hắn chằm chằm, hoàn toàn không có ý định động đũa.

Tư thế kia rõ ràng là: hắn không ăn, cậu cũng không dám ăn.

Anh Nạp Hằng vốn chẳng có khẩu vị gì. Nhưng bị Khương Oa nhìn như vậy, hắn đành cầm đũa, tùy tiện gắp một món.

Quả nhiên, hắn vừa động đũa, Khương Oa lập tức khẽ thở phào.

Cậu lúc này mới cầm đũa, cẩn thận gắp món gần mình nhất, chậm rãi bắt đầu ăn.

Động tác ăn uống của Khương Oa rất nhã nhặn. Mỗi lần gắp thức ăn, cậu đều đặt vào bát trước, chia thành hai phần nhỏ rồi mới ăn từng miếng với cơm, sau đó khép miệng, nghiêm túc nhai thật kỹ.

Chỉ có điều không biết có phải vì miệng quá nhỏ hay không, rõ ràng mỗi lần cậu ăn chẳng được bao nhiêu, hai má lại cứ phồng lên, theo động tác nhai mà khẽ động đậy.

Anh Nạp Hằng nhìn một lúc.

Chẳng lẽ vì thịt trên mặt nhiều?

Hắn từng xem ảnh trên giấy tờ tùy thân của Khương Oa. Con ốc sên này từ nhỏ đã có gương mặt tròn tròn. Bây giờ lớn lên, thịt trên má đã bớt đi không ít, nhưng so với người khác vẫn mềm mại đầy đặn hơn.

Sờ cũng rất thích tay.

Bởi vậy, rõ ràng mỗi lần chỉ ăn một chút, nhìn bên ngoài lại cứ như nhét đầy cả miệng.

Ừm…

Giống hamster nhỏ thích giấu thức ăn trong hai má.

Anh Nạp Hằng chống cằm bằng một tay, nghiêng đầu nhìn cậu hồi lâu. Cuối cùng vẫn không nhịn được, vươn một ngón tay chọc vào bên má đang phồng lên kia.

Quả nhiên rất mềm.

Khương Oa đang ăn ngon lành bỗng dưng bị chọc má. Cậu tưởng điện hạ có chuyện muốn dặn, vội quay đầu sang, từ từ nuốt hết thức ăn trong miệng rồi lễ phép gọi:

“… Điện hạ?”

Anh Nạp Hằng ho khẽ một tiếng, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, cầm đũa lên gắp một miếng thịt.

Hắn vốn định đưa vào miệng mình, nhưng vừa ngẩng lên đã thấy con ốc sên bên cạnh vẫn đang ngoan ngoãn nhìn hắn.

Anh Nạp Hằng khựng lại.

Nghĩ một chút, hắn chuyển hướng chiếc đũa, đưa miếng thịt tới trước mặt Khương Oa.

Khương Oa nhất thời không hiểu hành động này có ý nghĩa gì.

Cậu bắt đầu nghiêm túc phân tích.

Ban đầu điện hạ chọc má cậu, hẳn là có chuyện muốn nói. Cậu quay sang rồi, điện hạ lại gắp một miếng thịt, sau đó đưa thẳng tới trước mặt cậu.

Vậy nên…

Điện hạ chọc cậu, là để thưởng cho cậu một miếng thịt?

Anh Nạp Hằng thấy cậu chỉ ngơ ngác nhìn chiếc đũa, bèn đưa về phía trước thêm một chút.

Ý thúc giục đã rõ đến mức Khương Oa có muốn bỏ qua cũng không được.

Vừa rồi cậu mới thề phải trở thành một tiểu đệ tốt. Để đại ca giơ đũa chờ mình quá lâu hiển nhiên là hành vi cực kỳ thất lễ.

Khương Oa mím môi, cẩn thận tiến lại gần, nhẹ nhàng cắn miếng thịt khỏi đầu đũa.

Ăn xong, cậu còn ngoan ngoãn nói:

“Cảm ơn điện hạ.”

Đôi môi Khương Oa hơi bóng lên sau khi ăn, đỏ như quả táo phủ một lớp đường mỏng, hoặc giống một thứ gì đó mềm mại, đẹp mắt, khiến người ta vừa nhìn đã thấy ngon miệng.

Đôi đũa trong tay Anh Nạp Hằng trống không.

Cả người hắn cũng cứng đờ theo.

Khoan đã.

Hắn chỉ thuận tay gắp thức ăn để che giấu chuyện vừa rồi mà thôi. Hắn đâu có định đút!

Hắn thật sự không hề có ý định tự tay đút cho con ốc sên này!

Nhưng tên ngốc kia là chuyện gì vậy?

Sao lại có thể tự nhiên đến thế, ngoan ngoãn ghé tới, trực tiếp ngậm thức ăn khỏi đũa của hắn?!

Đó là đũa hắn vừa dùng!

Là đồ dùng cá nhân của hắn!

Trên đó không biết đã dính bao nhiêu… bao nhiêu…

Tên ngốc này cứ thế há miệng ăn?!

Hắn có biết hành động ấy nghĩa là gì không?!

Đũa, bàn chải đánh răng, những thứ thế này đều là đồ dùng cực kỳ riêng tư. Ngay cả người yêu cũng chưa chắc có thể tùy tiện dùng chung!

Người yêu?

Anh Nạp Hằng lập tức cảnh giác.

Ai muốn yêu đương với cậu ta?

Con ốc sên ngốc này đang nằm mơ à?

Mới bao nhiêu tuổi mà đã nghĩ đến chuyện yêu đương với hắn?

Mười tám tuổi đã đòi yêu, mười chín chẳng phải sẽ đòi danh phận? Hai mươi tuổi chẳng phải ép hắn đi đăng ký kết hôn? Đến hai mươi mốt tuổi, có khi con cũng chạy đầy đất rồi!

“Điện hạ?”

Thấy Anh Nạp Hằng cau mày, trên mặt dường như còn hơi đỏ lên, Khương Oa lập tức lo lắng hắn đột nhiên khó chịu trong người, cẩn thận gọi một tiếng.

Giọng cậu không lớn, nhưng Anh Nạp Hằng lại nghe rõ mồn một.

Hắn lập tức trừng sang, vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ.

“Rụt rè một chút…”

Khương Oa còn chưa kịp hiểu hắn đang nói gì, Anh Nạp Hằng đã trầm giọng bổ sung, nghiêm trang chẳng khác nào đang dạy một vấn đề cực kỳ quan trọng:

“Còn nữa, đàn ông không sinh con được!”

Khương Oa: “… Hả?”

Vẻ hoang mang trên mặt cậu quá rõ ràng.

Anh Nạp Hằng lúc này mới chợt nhận ra mình vừa nói gì.

Sắc mặt hắn thay đổi mấy lượt, lúc đỏ lúc đen, cuối cùng chỉ mất một giây đã khôi phục dáng vẻ bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì.

“Vừa rồi ngươi nghe thấy gì?”

Khương Oa thành thật đáp: “Điện hạ nói… đàn ông không thể sinh con.”

Anh Nạp Hằng bình thản “ừ” một tiếng.

“Đây là câu hỏi kiểm tra kiến thức thường thức. Ta tùy tiện lấy ra khảo ngươi thôi. Nhớ chưa?”

Khương Oa vẫn hơi ngơ ngác, nhưng đại ca nói gì ắt hẳn có đạo lý của đại ca, thế là ngoan ngoãn gật đầu.

“Nhớ rồi.”

“Rất tốt.”

Anh Nạp Hằng khen một câu, sau đó vô cùng tự nhiên chuyển đề tài:

“Ăn tiếp đi.”

“Vâng.”

Khương Oa cúi xuống tiếp tục ăn.

Xem ra điện hạ không khó chịu trong người, vừa rồi chỉ đang suy nghĩ một vài vấn đề mang tính triết học mà thôi.

Thiên tài chắc đều như vậy.

Đầu óc lúc nào cũng vận hành với tốc độ cao, bất kể ở đâu, bất kể khi nào cũng có thể đột nhiên rơi vào trạng thái suy tư. Điện hạ chính là một thiên tài như thế.

Nghĩ thông suốt, Khương Oa yên tâm tiếp tục sự nghiệp ăn trưa.

Anh Nạp Hằng thì chẳng hiểu bản thân bị làm sao.

Rõ ràng trước khi đút miếng thịt kia, hắn hoàn toàn không có chút hứng thú nào với việc cho người khác ăn.

Nhưng sau lần đó, ánh mắt hắn giống như bị thứ gì hút lấy, cứ vô thức dừng trên miệng Khương Oa.

Môi rất đỏ…

Hai má phồng lên, nhìn cũng khá đáng yêu.

Lúc ăn đồ hắn đút thì lại ngoan một cách quá đáng.

Rõ ràng hắn chẳng muốn hầu hạ ai. Từ nhỏ đến lớn chỉ có người khác hầu hạ hắn, làm gì có chuyện hắn đi hầu hạ—

Suy nghĩ còn chưa kịp chạy hết, chiếc đũa trong tay đã tự động gắp thêm một phần thức ăn, đưa tới bên môi Khương Oa.

Khương Oa ngẩng đầu nhìn.

Anh Nạp Hằng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, giọng điệu tự nhiên đến mức chính hắn cũng suýt tin đây là chuyện hết sức bình thường.

“Ngoan, mở miệng.”

Khương Oa: “…”

Cậu ngoan ngoãn mở miệng.

Bữa trưa hôm ấy, Khương Oa ăn trong trạng thái hơi mơ màng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Anh Nạp Hằng dường như phát hiện ra một thú vui mới chưa từng có trong đời. Đút được một lần liền có lần thứ hai, lần thứ ba. Đến cuối cùng, gần như món nào trên bàn hắn cũng phải gắp một phần đưa tới miệng Khương Oa.

Khương Oa vốn không ăn được nhiều, cứ thế bị hắn đút đến bụng tròn căng.

Đến sau cùng, cậu thật sự nuốt không nổi nữa.

“Điện hạ… ta no rồi.”

Anh Nạp Hằng không tin.

Khương Oa đành nghiêm túc giải thích mình thật sự đã ăn hết sức chứa, bụng cũng căng rồi.

Vậy mà Anh Nạp Hằng còn bắt cậu chứng minh.

Cuối cùng Khương Oa phải kéo áo lên một chút cho hắn nhìn.

Anh Nạp Hằng vẫn chưa chịu thôi, còn tự tay sờ thử.

Dưới lòng bàn tay quả nhiên là một cái bụng nhỏ đã no căng, hơi tròn lên so với bình thường. Xác nhận Khương Oa không nói dối, hắn lúc này mới chịu tha.

Khương Oa vừa kéo áo xuống, Anh Nạp Hằng đã lẩm bẩm:

“Ăn có chút xíu đã phồng lên thế này, sức chứa nhỏ quá… còn chưa bằng một nửa của ta…”

Phần sau Khương Oa không nghe rõ.

Đúng lúc ấy có người bước vào tìm Anh Nạp Hằng. Xem tình hình dường như có chuyện gấp, hắn phải đi trước.

Trước khi rời đi, Anh Nạp Hằng vẫn không quên bóp má Khương Oa một cái, nghiêm túc dặn:

“Ăn no không được ngủ ngay. Có buồn ngủ đến đâu cũng phải đi lại một lúc rồi mới được ngủ, nghe rõ chưa?”

Đây là lần đầu tiên Khương Oa được ăn no đến vậy vào buổi trưa.

Cậu no đến mức cả người lâng lâng, đầu óc cũng chậm hơn bình thường mấy nhịp, chỉ biết mơ màng gật đầu.

Anh Nạp Hằng vừa nhìn dáng vẻ ấy đã biết câu vừa rồi hơn nửa không lọt được vào đầu.

Hắn lập tức gọi một nhân viên phục vụ tới, bảo người nọ ở lại trông Khương Oa, sau đó quay sang cậu, nhấn mạnh từng chữ:

“Đi quanh căn phòng này đủ ba vòng rồi mới được ngủ. Nếu để ta phát hiện ngươi chưa đi đủ đã lén ngủ, ngươi chết chắc. Biết chưa?”

Khương Oa ngoan ngoãn gật đầu.

“Biết rồi.”

“Phòng bên cạnh có chỗ nghỉ. Đi đủ ba vòng thì bảo người này dẫn ngươi sang đó ngủ. Nghe rõ chưa?”

Khương Oa dùng sức gật đầu.

“Nghe rõ.”

Anh Nạp Hằng vẫn không yên tâm.

“Lặp lại.”

Khương Oa thành thật đọc lại từng bước một. Xác nhận không sai chỗ nào, Anh Nạp Hằng mới chịu xoay người rời đi.

Khương Oa ngồi tại chỗ nhìn theo bóng lưng hắn, còn giơ tay vẫy vẫy, miệng nhỏ giọng lẩm nhẩm như sợ mình quên mất:

“Phải đi đủ ba vòng rồi mới ngủ… phải đi đủ ba vòng rồi mới ngủ…”

Mãi đến khi bóng Anh Nạp Hằng khuất hẳn khỏi tầm mắt, Khương Oa mới chống bàn chậm chạp đứng dậy.

Cậu bắt đầu men theo căn phòng, với tốc độ chẳng khác gì rùa bò, từ từ đi vòng quanh.

Ăn no thật sự dễ choáng quá.

Đầu óc cũng hơi không xoay nổi nữa.

Nhưng mà…

Cảm giác thật tốt.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 41"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 1 ngày trước
Chương 469 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
TRÙNG TỘC MUỘN MÀNG GẶP EM
TRÙNG TỘC: MUỘN MÀNG GẶP EM
Tháng 9 23, 2026
Túc Địch Ngao Bính Mang Thai Con Của Ta, Phải Làm Sao Đây
TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Tháng 9 14, 2026
Hai Alpha Mà Cũng Phải Sinh Đủ Ba Đứa Sao
HAI ALPHA MÀ CŨNG PHẢI SINH ĐỦ BA ĐỨA SAO?
Tháng 9 25, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ