TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 51
chương 51
Khương Oa hoàn toàn không biết Tây Tư Lưu đang nghĩ gì. Một khi bắt đầu học, cậu rất dễ chìm vào thế giới của riêng mình, gần như chẳng còn để ý xung quanh. Đến cả Tây Tư Lưu rời khỏi ghế từ lúc nào, cậu cũng không hay biết.
Tây Tư Lưu thong thả quan sát căn phòng ký túc xá hơi chật chội trước mắt.
Tuy nhỏ nhưng thứ gì cần có cũng đều có đủ. Một chiếc giường rộng chừng mét rưỡi, một bàn học, bên cạnh giường là tủ quần áo đơn. Căn phòng được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Không biết là mùi nước hoa hay nước giặt, khắp phòng đều phảng phất một hương thơm ngọt ngào, dễ chịu.
Khóe mắt chợt liếc thấy giá phơi đồ ngoài ban công, Tây Tư Lưu nhướng mày, lập tức bước sang đó.
Hắn chống cằm, đầy hứng thú nhìn chiếc giá phơi tròn. Bên dưới treo rất nhiều kẹp nhỏ, mỗi chiếc kẹp đều đang giữ một món đồ be bé.
Chất liệu cotton mềm mại, kiểu dáng tam giác.
Ánh mắt Tây Tư Lưu chậm rãi lướt qua từng chiếc, chiếc nào cũng nhìn rất lâu, đủ thấy hắn quan sát cẩn thận đến mức nào.
Màu trắng, màu xanh… còn có cả màu hồng nhạt.
Góc trên của mỗi chiếc đều in một hình hoạt hình đáng yêu. Có thỏ con, có chó con, thậm chí chiếc màu xanh còn in một con ốc sên nhỏ.
Ngắm nghía xong đống quần áo kia, ánh mắt Tây Tư Lưu bất giác lại rơi về phía thiếu niên đang ngồi bên bàn học.
Tầm mắt hắn men theo sống lưng thẳng tắp chậm rãi đi xuống, lướt qua vòng eo nhỏ bị đồng phục ôm gọn, cuối cùng dừng lại ở…
Ừm…
Người trông vừa nhỏ vừa gầy, eo cũng mảnh như vậy, hóa ra thịt đều dồn hết sang chỗ khác.
Một chiếc nhỏ như thế kia, thật sự chứa hết được sao?
E là phần thịt mềm mại sẽ bị ép ra đôi chút, hằn thành hai đường cong tròn trịa.
Ánh mắt hắn quá mức chăm chú, lại chẳng hề kiêng dè. Khương Oa đang chìm trong biển kiến thức bỗng dưng cảm thấy sau lưng lạnh toát.
Cậu lập tức từ biển học tập bơi lên bờ, nghiêng đầu nhìn sang.
Tây Tư Lưu vẫn bình thản như không. Thấy cậu quay lại, hắn còn cười hỏi:
“Sao thế?”
Khương Oa nhìn quanh một vòng, chẳng phát hiện điều gì bất thường. Cậu chớp mắt, chậm rãi lắc đầu.
Chắc là học lâu quá nên mệt.
Con người khi tinh thần mỏi mệt, thỉnh thoảng xuất hiện ảo giác hoặc phán đoán sai cũng là chuyện bình thường.
“Cậu học xong chưa? Bây giờ mấy giờ rồi?” Tây Tư Lưu hỏi với giọng hết sức tự nhiên.
Khương Oa nghe vậy liền nhìn thời gian, lúc này mới phát hiện đã chín giờ rưỡi tối.
Bất tri bất giác, cậu lại học lâu đến vậy.
Sinh hoạt điều độ là yếu tố quan trọng hàng đầu để giữ gìn sức khỏe. Muốn hôm sau có đủ tinh thần và sức lực sinh hoạt, Khương Oa trước giờ đều ngủ rất sớm.
Muộn thế này rồi, chắc Tây Tư Lưu cũng nên chuẩn bị trở về.
Nghĩ vậy, Khương Oa nhẹ giọng lên tiếng:
“Tây Tư thiếu gia, đã chín giờ rưỡi rồi, ngài…”
“Muộn thế rồi sao!” Tây Tư Lưu kinh ngạc cảm thán, sau đó vô cùng tự nhiên nối tiếp: “Tiểu Oa, tối nay tôi ngủ lại chỗ cậu một đêm được không?”
Khương Oa sửng sốt, theo bản năng định từ chối.
Nơi này quá đơn sơ, lại chỉ có một chiếc giường. Tây Tư Lưu thiếu gia chắc chắn sẽ không ngủ quen.
Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, vạt áo đã bị người ta níu lấy.
Tây Tư Lưu khẽ lay phần vải đang nắm trong tay, đáng thương nhìn cậu:
“Cho tôi ở lại đi mà, Tiểu Oa. Bên ngoài tối quá, tôi không thích đi một mình trong chỗ tối. Hồi nhỏ tôi từng bị bắt cóc, nên rất sợ bóng tối.”
Chuyện Tây Tư Lưu từng bị bắt cóc, Khương Oa cũng có nghe qua.
Phía chính thức chưa từng công bố chi tiết vụ án, nhưng nhìn mức độ coi trọng của gia tộc Sith khi ấy cũng đủ biết đó tuyệt đối không phải chuyện nhỏ.
Môi trường tối tăm rất có thể sẽ khiến Tây Tư Lưu nhớ lại những ký ức không vui năm đó. Hắn rõ ràng đã chịu tổn thương rất nghiêm trọng vì chuyện ấy. Nếu lúc này còn để hắn một mình trở về, chẳng phải quá tàn nhẫn sao?
Nhưng ký túc xá của cậu thật sự không thích hợp để một quý tộc nghỉ ngơi.
“Tây Tư thiếu gia, giường chỗ tôi nhỏ lắm, ván giường còn rất cứng nữa. Ngài ngủ sẽ không thoải mái đâu…”
“Không sao.” Tây Tư Lưu nhanh chóng ngắt lời, “Tôi thích nhất là ngủ giường cứng. Quyết định vậy đi. Tiểu Oa, cậu tốt quá, tôi thích cậu nhất!”
Nói xong, hắn lập tức bắt đầu chuẩn bị thay quần áo, rửa mặt đánh răng.
Cũng chẳng biết lấy từ đâu ra, Tây Tư Lưu cứ như làm ảo thuật, móc ra một chiếc bàn chải mới tinh cùng một bộ đồ ngủ.
Đánh răng xong, hắn vô cùng tự nhiên mượn khăn của Khương Oa lau mặt, rồi mặc đồ ngủ vào.
Thấy Khương Oa vẫn đứng ngẩn người, Tây Tư Lưu còn tốt bụng đẩy cậu tới trước bồn rửa mặt, tự tay bóp kem đánh răng lên bàn chải rồi đưa đến bên môi cậu. Sau đó hắn vòng tay ôm người từ phía sau, giọng dịu dàng dỗ dành:
“Nào, há miệng. A…”
“…”
Khương Oa cảm thấy mọi chuyện diễn ra cứ như trong mơ.
Đầu óc cậu mơ mơ màng màng, mặc cho Tây Tư Lưu xoay tới xoay lui, lúc thì chỉnh cánh tay, lúc lại nâng mặt. Đến khi hoàn hồn, cậu đã rửa mặt đánh răng xong xuôi, thậm chí còn nằm lên giường.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
…
Mái đầu mềm xù của Khương Oa cọ vào cằm Tây Tư Lưu. Bên tai lại vang lên giọng nói ngoan ngoãn đến quá đáng của cậu, khiến chiếc răng nanh của hắn chẳng hiểu sao lại bắt đầu ngứa ngáy.
Tây Tư Lưu dùng đầu lưỡi mạnh mẽ lướt qua chiếc răng nhọn ấy. Đồng tử bỗng co lại thành một đường dọc, vẻ mặt thoáng hiện nét kỳ lạ, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng và chân thành:
“Tiểu Oa, mỗi tối trước khi ngủ, tôi đều phải chào hỏi thú bông cá mập của mình. Bình thường tôi sẽ sờ mặt nó một chút. Làm vậy khiến tôi cảm thấy nó thật sự tồn tại bên cạnh mình, tôi mới có thể yên tâm đi ngủ.”
Nói tới đây, hắn dường như hơi ngượng ngùng, im lặng một lát rồi mới nhỏ giọng tiếp:
“Tôi biết yêu cầu này có thể khiến cậu khó xử. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi có bạn. Ở gia tộc Sith chúng tôi, quan hệ giữa bạn bè càng thân thiết thì tiếp xúc cơ thể cũng càng gần gũi.”
Hắn nhìn Khương Oa, vẻ mặt chân thành đến mức không thể chân thành hơn.
“Tôi thật sự rất muốn trở thành bạn thân với Tiểu Oa. Cậu có thể đồng ý với tôi không? Giống như thú bông cá mập của tôi ấy.”
Khương Oa chưa từng tiếp xúc với những quy tắc trong các gia tộc quý tộc, đương nhiên càng không biết thành viên của những đại gia tộc ấy bình thường kết bạn và chung sống với nhau thế nào.
Tây Tư Lưu nói vô cùng tha thiết.
Hắn là quý tộc thuộc tầng lớp huy hiệu Hoa Hồng, căn bản không cần phí công lừa một người như cậu. Huống hồ, một quý tộc như hắn còn chủ động phơi bày vết thương lòng của mình trước mặt người khác, đủ để chứng minh hắn đã mang ra mười hai phần thành ý.
…
…
…
Đồ ngủ của Khương Oa hơi rộng, cổ áo cũng rất lỏng. Chỉ cần khẽ kéo một chút là hơn nửa bờ vai sẽ lộ ra.
Tây Tư Lưu nhìn thấy nốt ruồi son nhỏ nằm sát phía trong xương quai xanh của cậu.
Nó rất nhỏ, màu sắc lại vô cùng nổi bật. Nằm trên làn da trắng gần như trong suốt, nom như một đóa hồng mai bé xíu điểm giữa nền tuyết trắng.
…
Đồng tử Tây Tư Lưu chợt co lại, ánh mắt lập tức tối xuống.
Ngón cái hắn dừng bên vòng eo mảnh đến mức tưởng chừng một bàn tay cũng có thể ôm trọn. Ánh mắt lại rơi xuống đường cong nhàn nhạt nơi bụng dưới.
Hơi thở nóng ấm đã gần kề.
Đúng lúc ấy—
“Đinh.”
Một tiếng chuông thanh thúy đột ngột vang lên.
Ngay sau đó, ổ khóa khẽ chuyển động.
Cánh cửa ký túc xá không hề báo trước, bị người bên ngoài mở ra.
