TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 52
chương 52
Bị người ta phá hỏng chuyện tốt, Tây Tư Lưu không khỏi cau mày, mất kiên nhẫn quay đầu nhìn về phía cửa.
Cùng lúc đó, Khương Oa cũng nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu ngẩng đầu khỏi cánh tay Tây Tư Lưu, đôi mắt lấp ló phía trên cánh tay hắn, nhìn về phía cửa ký túc xá.
Vừa nhìn, cậu lập tức chạm phải ánh mắt của người đứng đó.
Không phải ai khác, chính là Thẩm Sơ Ngôn.
Kỳ lạ thật. Muộn thế này rồi, sao Thẩm đồng học lại tới ký túc xá của cậu?
Còn chuyện Thẩm Sơ Ngôn có thể tự mở cửa, Khương Oa chẳng thấy bất ngờ chút nào. Hai người ở cùng một tòa ký túc xá. Trước đây Thẩm Sơ Ngôn từng sang mượn đồ, lúc rời đi còn xin cậu một tấm thẻ phụ mở cửa phòng.
Khi ấy Thẩm đồng học nói, làm vậy là vì vấn đề an toàn và tin tưởng. Hai người đều thuộc tầng lớp huy hiệu Cỏ Xanh, không quyền không thế giữa học viện rộng lớn này, trao đổi chìa khóa dự phòng cho nhau thì nếu một bên gặp chuyện trong phòng, người kia còn có thể kịp thời tới giúp.
Khương Oa cảm thấy lời này vô cùng có lý.
Huống hồ, một người như Thẩm Sơ Ngôn lại chủ động chìa cành ô liu mang tên “tin tưởng” về phía cậu, đối với Khương Oa mà nói, đương nhiên là chuyện vô cùng đáng vui.
Chỉ là giờ đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Thẩm đồng học đột nhiên tới đây…
Chẳng lẽ nước giặt lại hết?
Nghĩ đến đó, Khương Oa chậm rãi lên tiếng:
“Thẩm đồng học, cậu tới mượn nước giặt quần áo sao?”
Ánh mắt Thẩm Sơ Ngôn dừng trên hai bóng người chồng lên nhau trên giường.
Thể hình Khương Oa nhỏ hơn người đàn ông đang ở phía trên quá nhiều. Từ góc nhìn của Thẩm Sơ Ngôn, hắn chỉ thấy được nửa cái đầu Khương Oa ló ra.
Nhưng chỉ riêng phần gương mặt lộ ra ấy đã đủ rõ ràng.
Đuôi mắt, chóp mũi, hai má… đều có thêm những dấu đỏ nhạt mới tinh, ái muội đến chướng mắt.
Thẩm Sơ Ngôn biết đó là gì.
Bởi chính hắn cũng từng để lại dấu vết tương tự trên gương mặt ấy.
Chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cùng một dấu vết, khi do người khác để lại chứ không phải mình, nhìn lại có thể khó chịu đến thế.
Khó chịu đến mức hắn chỉ muốn lập tức bóp chết thứ bẩn thỉu hạ lưu đã tạo ra chúng.
Đúng lúc này, “thứ bẩn thỉu hạ lưu” trong mắt Thẩm Sơ Ngôn lên tiếng:
“Quả nhiên là thứ không ra gì. Đến phép lịch sự cơ bản là vào cửa phải gõ trước cũng không biết, sống thành cái bộ dạng này thì khác gì súc sinh?”
Thẩm Sơ Ngôn như không nghe thấy.
Hắn chậm rãi bước vào phòng, cuối cùng dừng lại trước giường.
Từ đầu đến cuối, hắn chẳng buồn liếc Tây Tư Lưu một cái, chỉ nhìn Khương Oa, nhẹ giọng hỏi:
“Tiểu Oa, cậu cho phép tôi vào chứ?”
Từ khi nhập học tới nay, Thẩm Sơ Ngôn vẫn luôn đối xử rất tốt với Khương Oa.
Dù cậu từng tát hắn, còn từng cưỡi trên lưng hắn, Thẩm đồng học cũng chưa bao giờ trách móc hay mắng cậu nửa lời.
Khương Oa từng đọc trong sách, giữa bạn học với nhau đôi khi đúng là sẽ sang phòng nhau chơi. Quan hệ vốn thân hơn người xa lạ, quen thuộc đến một mức nhất định thì lược bớt chút lễ nghi cũng rất bình thường.
Đương nhiên cậu chẳng hề bài xích chuyện Thẩm Sơ Ngôn vào phòng mình.
Khương Oa nhỏ giọng đáp:
“…Cho phép.”
Thẩm Sơ Ngôn nghe xong lại dịu giọng hỏi:
“Tiểu Oa, thẻ phụ phòng ký túc xá của cậu là chính tay cậu đưa cho tôi, đúng không?”
Đây vốn là sự thật.
Mặc dù Khương Oa không hiểu sao hắn đột nhiên nhắc tới chuyện này, cậu vẫn thành thật gật đầu:
“Đúng.”
Khóe môi Thẩm Sơ Ngôn cong lên.
Ngay giây tiếp theo, không hề báo trước, hắn túm lấy gáy người đàn ông đang nằm trên Khương Oa rồi giật mạnh.
Chỉ bằng một tay, Thẩm Sơ Ngôn đã kéo Tây Tư Lưu thẳng khỏi giường.
Tây Tư Lưu không hề phòng bị, lảo đảo một bước, suýt nữa ngã xuống đất.
Hắn chửi khẽ một tiếng, quay người tung thẳng một quyền.
Thẩm Sơ Ngôn giơ tay đỡ lấy.
Một âm thanh chói tai như thủy tinh bị cào xước bất chợt vang lên.
Ngay sau đó, trong căn phòng ký túc xá chật hẹp đồng thời lóe lên hai luồng sáng — một xanh sẫm, một lam thẫm.
Bóng đèn trên trần đột nhiên chớp tắt liên hồi.
Nhiệt độ trong phòng tăng vọt. Rõ ràng cửa sổ vẫn đóng kín, vậy mà chẳng biết từ đâu lại nổi lên một luồng gió, thổi rèm và vải vóc xung quanh bay phần phật.
Khương Oa ngơ ngác ngồi trên giường.
Không biết có phải ảo giác không, vừa rồi cậu hình như nhìn thấy hai luồng sáng khác màu lóe qua.
Một lát sau, cậu lại quay đầu nhìn cửa sổ.
Kính vẫn đóng kín mà.
Thế luồng gió trong phòng từ đâu ra?
Nhiệt độ cũng hình như nóng hơn…
Đèn trên trần thì cứ chớp tắt như đang nhảy múa.
Đây là biểu hiện khi từ trường bị ảnh hưởng.
Khương Oa chợt hiểu ra.
Tinh thần lực!
Có thể ảnh hưởng tới từ trường, chỉ có dao động tinh thần lực.
Chẳng lẽ tinh thần lực của Tây Tư Lưu thiếu gia sắp bạo tẩu?
Khương Oa nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi bỗng nhiên bừng tỉnh.
Cậu hiểu rồi!
Đây chắc chắn là một vòng cốt truyện mới của bộ truyện tranh.
Tây Tư Lưu thiếu gia đã từng nói hắn có thể tiếp xúc cơ thể với người khác. Trước đó Khương Oa cũng đã chạm vào hắn rất nhiều lần, hoàn toàn không xảy ra chuyện gì bất thường.
Nhưng Thẩm Sơ Ngôn vừa xuất hiện thì tình hình lập tức thay đổi.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Vai chính và một tên chân chó pháo hôi về bản chất vốn hoàn toàn khác nhau.
Pháo hôi chân chó không phải nhân vật quan trọng, cho nên mọi việc liên quan đều có thể bình bình đạm đạm lướt qua một nét.
Nhưng vai chính thì khác.
Vai chính chính là máy sản xuất cốt truyện biết đi!
Chỉ cần hắn xuất hiện, những tình tiết khiến người ta tim đập thình thịch, lên xuống chập chùng lập tức sẽ được trình diễn.
Tây Tư Lưu thiếu gia không có phản ứng khi bị người khác chạm vào, nhưng đến lượt Thẩm Sơ Ngôn đồng học chạm vào, nhất định sẽ sinh ra cảm giác cực kỳ mãnh liệt.
Tinh thần lực bạo tẩu tất nhiên rất đáng sợ.
Nhưng nếu chuyện ấy xảy ra giữa hai người có tình với nhau…
Vậy rất có thể nó sẽ biến thành chất xúc tác thúc đẩy tình cảm!
Khương Oa từng nghe một lời đồn rằng tinh thần lực là dạng năng lượng kết nối hoàn toàn với chủ nhân. Bởi nó được sinh ra từ chính cơ thể chủ nhân, nên ở một mức độ nào đó, tinh thần lực có thể phản ánh tâm trạng của người sở hữu.
Thậm chí từng có học giả nghiên cứu và cho rằng tinh thần lực đôi khi còn thể hiện suy nghĩ, cảm xúc chân thật sâu trong lòng chủ nhân sớm hơn cả chính bản thân họ.
Nếu tinh thần lực của Tây Tư Lưu thiếu gia tràn ra rồi chạm phải Thẩm Sơ Ngôn đồng học…
Biết đâu nó sẽ lập tức hóa thành thứ mềm mại quấn lấy người ta.
Sau đó cốt truyện có thể sẽ phát triển thành—
Tinh thần lực của Tây Tư Lưu dịu dàng quấn quanh Thẩm Sơ Ngôn. Sức lực tuy nhẹ, nhưng Thẩm Sơ Ngôn lại không thể thoát ra. Tây Tư Lưu kinh ngạc, song bản năng cơ thể vẫn thôi thúc hắn không ngừng tiến gần đối phương.
Rồi dưới sự sắp đặt của vận mệnh, hai người ôm chặt lấy nhau.
Càng lúc càng gần…
Nghĩ đến đây, Khương Oa đỏ mặt, vội cụp mắt xuống, ngượng ngùng không dám nhìn tiếp.
Trong tiểu thuyết thường xuyên có những cảnh như thế này.
Hai người đang trong giai đoạn mập mờ giằng co luôn vì đủ loại sự cố ngoài ý muốn mà va vào nhau, sau đó chẳng thể tránh khỏi…
Hôn nhau.
Một lát nữa Tây Tư Lưu thiếu gia với Thẩm Sơ Ngôn đồng học rất có thể sẽ…
Sẽ hôn…
Khương Oa đưa tay sờ gương mặt đang nóng dần lên.
Kích thích quá đi mất.
Cậu có hơi phấn khích, nhưng da mặt mỏng, chỉ biết đỏ bừng mặt, hoàn toàn ngượng không dám nhìn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Qua một lúc lâu, lòng tò mò cuối cùng vẫn thắng.
Khương Oa không nhịn nổi nữa, bèn hé một khe nhỏ giữa những ngón tay, len lén ngước mắt nhìn sang.
Sau đó—
Trước mặt cậu xuất hiện một cái bóng khổng lồ.
Không biết Tây Tư Lưu và Thẩm Sơ Ngôn đã đi tới mép giường từ lúc nào.
Hai người một trái một phải đứng ngay trước mặt Khương Oa.
Cả hai cùng cúi đầu nhìn cậu.
Ánh mắt sâu thẳm, cảm xúc khó phân biệt.
