TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 53
chương 53
Khương Oa nhìn hai người đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt mình, nghi hoặc chớp chớp mắt.
Tình tiết hôn nhau… kết thúc nhanh vậy sao?
Tây Tư Lưu thiếu gia với Thẩm Sơ Ngôn đồng học đã… hôn xong rồi?
Đèn trong phòng không còn chớp tắt, luồng gió kỳ lạ ban nãy cũng biến mất.
Xem ra tinh thần lực bạo tẩu của Tây Tư Lưu thiếu gia đã hoàn toàn ổn định.
Không hổ là Thẩm Sơ Ngôn đồng học. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đã có thể thuận lợi trấn an tinh thần lực đang bạo tẩu của Tây Tư Lưu thiếu gia.
Nghĩ đến đây, Khương Oa cẩn thận liếc môi Thẩm Sơ Ngôn.
Ừm…
Hình như không đỏ.
Cậu nhớ trong sách từng viết, sau một nụ hôn kịch liệt, bên đóng vai thụ nhất định sẽ bị hôn đến mức môi đỏ mọng, giống như anh đào hoặc quả đào chín.
Chẳng lẽ Thẩm Sơ Ngôn đồng học quá mạnh mẽ, từ đầu đến cuối đều là hắn đè Tây Tư Lưu thiếu gia ra hôn?
Nghĩ vậy, Khương Oa lại nghiêng đầu, lén nhìn sang môi Tây Tư Lưu.
Còn chưa kịp nhìn ra được manh mối gì, cổ tay cậu đã bị người ta nắm lấy.
Ngay sau đó, giọng Tây Tư Lưu đầy tủi thân vang lên bên tai:
“Tiểu Oa, cậu phân xử cho tôi đi. Cái tên chó má này vừa xông vào đã đánh tôi. Cậu nhìn tay tôi xem, bị hắn đánh đến chảy máu rồi!”
Vừa nói, Tây Tư Lưu vừa chìa bàn tay đến trước mặt Khương Oa.
Quả nhiên, giữa lòng bàn tay có một vết rách khá lớn, máu vẫn đang không ngừng rỉ ra, nom vô cùng đáng sợ.
Khương Oa giật mình trước cảnh tượng ấy, chẳng kịp nghĩ vết thương hình thành thế nào đã lập tức đứng bật dậy khỏi giường.
Cậu chạy tới bàn rút mấy tờ khăn giấy, cẩn thận ấn lên lòng bàn tay hắn.
“Tây Tư thiếu gia, ngài… ngài cứ ấn tạm thế này trước nhé. Tôi đi lấy hộp thuốc.”
Nói xong, Khương Oa vội chạy đến tủ quần áo, kéo cửa tủ ra rồi nhón chân lấy chiếc hộp sơ cứu đặt trên tầng cao nhất.
Chiếc hộp này là Anh Nạp Hằng điện hạ cho cậu.
Có lần Khương Oa bất cẩn va đau đầu gối, điện hạ tốt bụng liền đưa cho cậu một hộp sơ cứu chẳng khác nào hộp bách bảo, bên trong thứ gì cũng có.
May mà có phần thưởng đại ca ban cho. Nếu là trước kia, trong phòng Khương Oa ngoài lọ kem em bé còn thừa ra thì chẳng có gì khác, chắc chắn không thể ứng phó với tình huống khẩn cấp thế này.
Tây Tư Lưu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, yên phận chờ Khương Oa mang hộp thuốc tới.
Khương Oa không dám chậm trễ chút nào. Cậu xách hộp sơ cứu tới trước mặt hắn, đặt lên bàn học rồi mở ra, lấy dung dịch sát khuẩn cùng băng gạc.
“…Có thể sẽ hơi đau một chút. Tây Tư thiếu gia, ngài cố chịu nhé.”
“Không sao.” Tây Tư Lưu dịu dàng đáp, “Tiểu Oa đối xử với tôi tốt thật đấy.”
Nói xong, hắn liếc sang bên phải.
Thẩm Sơ Ngôn vẫn đứng bên cạnh giường.
Ánh mắt đắc ý và khiêu khích của Tây Tư Lưu gần như chẳng buồn che giấu.
Thẩm Sơ Ngôn đứng trong vùng bóng tối, im lặng nhìn thiếu niên cách đó không xa đang cẩn thận bôi thuốc cho Tây Tư Lưu.
Động tác của Khương Oa vô cùng nhẹ nhàng. Sự lo lắng và quan tâm trong mắt gần như sắp tràn ra ngoài.
Còn cái tên ngu xuẩn không biết xấu hổ kia thỉnh thoảng lại cố tình hít vào mấy tiếng, làm Khương Oa càng nhẹ tay hơn, thậm chí còn cúi xuống khe khẽ thổi lên vết thương cho hắn.
Đúng là đồ tiểu nhân chỉ biết giở trò.
Vết thương trên tay kia rõ ràng là do hắn cố tình để lộ sơ hở, chủ động chịu một đòn.
Răng hàm của Thẩm Sơ Ngôn bất giác siết chặt. Bên má hiện lên một đường nét căng rõ rệt.
Một lát sau, hắn bỗng lên tiếng.
Giọng không lớn, nhưng vừa đủ để Khương Oa nghe thấy.
“Đau quá.”
Khương Oa nghe vậy lập tức ngẩng đầu.
Chỉ thấy Thẩm Sơ Ngôn đang đưa một tay ôm mặt, hàng mày hơi nhíu lại như cố nhịn đau.
Thấy Khương Oa nhìn sang, hắn đối diện với ánh mắt cậu, lại thấp giọng lặp lại:
“Mặt đau quá. Hình như dấu bàn tay lần trước vẫn chưa khỏi hẳn, bên trong còn bị thương.”
Vừa nhắc tới dấu bàn tay, cảm giác áy náy trong lòng Khương Oa lập tức bị khơi lên.
Cái tát ấy dù sao cũng có liên quan đến cậu.
Lúc đó lực mạnh đến mức mặt Thẩm Sơ Ngôn lập tức sưng lên.
Hóa ra còn làm bị thương cả bên trong khoang miệng sao?
Chuyện này khi ấy cậu hoàn toàn không phát hiện.
Vậy khoảng thời gian vừa rồi Thẩm Sơ Ngôn đồng học đã sống vất vả đến mức nào chứ? Mỗi lần ăn cơm chẳng phải đều giống như chịu cực hình hay sao?
Thẩm Sơ Ngôn chậm rãi bước tới bên Khương Oa, kéo chiếc ghế còn lại ngồi xuống.
Trên khuôn mặt trước giờ lạnh nhạt hiếm hoi xuất hiện vẻ yếu ớt.
“Làm sao đây, Tiểu Oa?” Hắn khẽ nói. “Hình như vừa rồi có người vung tay đánh trúng mặt, làm vết thương nặng hơn rồi. Thật sự rất đau.”
Khương Oa vừa định cúi xuống tìm trong hộp xem có thuốc tiêu viêm giảm sưng hay không, Tây Tư Lưu bên tay phải đã lập tức lên tiếng:
“Suỵt… Tiểu Oa, hình như máu lại chảy nhiều hơn rồi.”
Khương Oa nghe vậy lại cuống quýt quay sang kiểm tra lòng bàn tay hắn.
Không hiểu xảy ra chuyện gì. Rõ ràng vừa nãy cậu đã cầm được máu, vậy mà mới hơn mười giây, miệng vết thương lại bắt đầu chảy máu không ngừng.
Chảy máu vẫn là chuyện nghiêm trọng hơn.
Mất quá nhiều máu có thể khiến người ta sốc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Khương Oa thấy vậy lập tức tập trung xử lý vết thương cho Tây Tư Lưu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
“Mặt tôi hình như cũng chảy máu bên trong rồi, không biết có phải còn mưng mủ hay không.”
Giọng Thẩm Sơ Ngôn lại vang lên từ bên cạnh.
“Chỉ có một mình tôi đến Đế đô. Ngay cả một người bạn thật lòng quan tâm tới tôi cũng chẳng có… Tiểu Oa, thôi vậy, tôi về trước đây.”
Khương Oa vừa mới cầm được máu cho Tây Tư Lưu, nghe Thẩm Sơ Ngôn nói bằng giọng cô đơn như thế, cảm giác tự trách trong lòng lập tức tăng lên gấp bội.
Thẩm Sơ Ngôn đã đứng dậy.
Khương Oa thấy thế liền vội vàng nắm lấy tay hắn.
“Thẩm đồng học, cậu ngồi thêm một lát đi. Tôi… tôi lập tức tìm thuốc cho cậu.”
Sắc mặt Tây Tư Lưu tức khắc khó coi.
Tên khốn này!
Hay cho một chiêu lấy lui làm tiến.
Thẩm Sơ Ngôn lại như hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt của hắn.
Nghe Khương Oa nói vậy, hắn dường như do dự một lúc. Giọng nói trời sinh vốn hơi lạnh lùng, lúc này lại nhẹ đến lạ.
“Có làm phiền cậu không?”
Khương Oa lập tức lắc đầu.
“Không đâu, hoàn toàn không.”
Khóe môi Thẩm Sơ Ngôn hơi cong lên.
Lúc này hắn mới chịu ngồi xuống lần nữa.
Khương Oa cúi đầu lục lọi trong hộp thuốc một lát, quả nhiên tìm được một tuýp thuốc có thể dùng trong khoang miệng.
Cậu đưa sang cho Thẩm Sơ Ngôn.
“Thẩm đồng học, dùng cái này đi. Thuốc này có thể bôi trong miệng, giúp cầm máu và giảm sưng.”
Thẩm Sơ Ngôn không đưa tay nhận.
“Tay tôi hơi khó nhấc lên.” Hắn nói, “Không biết có phải vì vừa rồi bị người khác đánh hay không. Tiểu Oa, cậu giúp tôi được không?”
Đây là một yêu cầu hết sức bình thường và hợp lý.
Khương Oa nghe xong lập tức gật đầu.
“Được.”
Cậu xoay người, chuẩn bị giúp Thẩm Sơ Ngôn bôi thuốc.
Nhưng vừa mới động đậy, tay phải đã bị người bên cạnh kéo lại.
Tây Tư Lưu dùng chính bàn tay đang bị thương nắm tay Khương Oa.
“Tiểu Oa, tôi vẫn đau lắm. Cậu xem giúp tôi thêm một chút đi. Không hiểu tại sao lại đau đến vậy… Từ sau lần bị bắt cóc hồi nhỏ, tôi chưa bao giờ đau thế này.”
Giọng hắn yếu ớt, bất lực, lại mang theo chút ngây thơ chẳng khác gì một đứa trẻ không rành thế sự, rất dễ khiến người ta mềm lòng.
Khương Oa mới xoay được nửa người đã bị Tây Tư Lưu kéo sự chú ý trở lại bàn tay hắn.
Cậu còn chưa kịp nói gì, chưa đầy một giây sau, tay trái lại bị người khác nắm lấy.
Thẩm Sơ Ngôn khẽ nói:
“Nếu không thì thôi vậy. Dù tay không nhấc nổi, chắc tôi vẫn có thể tự bôi thuốc.”
Khương Oa nghe vậy, theo bản năng lại quay sang nhìn hắn.
Tây Tư Lưu lập tức nói:
“Tiểu Oa, tối nay có khi tôi đau đến mức không ngủ được mất.”
Đầu Khương Oa lập tức quay sang phải.
Thẩm Sơ Ngôn bình thản tiếp lời:
“Người như tôi không có ai quan tâm cũng là chuyện dễ hiểu. Thôi bỏ đi, dù sao tôi cũng quen một mình rồi…”
Đầu Khương Oa lập tức quay sang trái.
Tây Tư Lưu lại nói:
“Tiểu Oa, cậu là người bạn thân đầu tiên của tôi trên đời này. Trước đây chỉ có thú bông cá mập ở bên tôi thôi. Mỗi khi bị thương, tôi cũng chỉ dám nói với nó.”
“Tôi vốn tưởng chúng ta là bạn tốt nhất. Tôi đau, người đầu tiên tôi muốn chia sẻ cũng chỉ có cậu. Tôi thật sự rất muốn Tiểu Oa an ủi tôi.”
Thẩm Sơ Ngôn:
“Thôi, cứ coi như hôm nay tôi chưa từng tới đi. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, nhịn một chút rồi cũng qua.”
Tây Tư Lưu:
“Tiểu Oa, hình như tôi hơi chóng mặt… Tôi có sắp chết không?”
Thẩm Sơ Ngôn: “…”
Tây Tư Lưu: “…”
Khương Oa quay đầu từ phải sang trái, rồi từ trái sang phải.
Phải.
Trái.
Lại phải.
Lại trái.
Sau hơn chục lần như vậy, đầu cậu thật sự bắt đầu quay cuồng.
Cốt truyện…
Chẳng lẽ đây cũng là cốt truyện sao?
Khương Oa chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng.
Tây Tư Lưu thiếu gia đau tay.
Thẩm Sơ Ngôn đồng học đau mặt.
Tây Tư Lưu thiếu gia là vai chính công.
Thẩm Sơ Ngôn đồng học là vai chính thụ.
Bọn họ là cặp tình nhân đã được truyện tranh định sẵn!
Nghĩ đến đây, trong đầu Khương Oa đột nhiên lóe lên một tia sáng.
Cậu đang choáng váng, cũng chẳng suy nghĩ thêm được bao nhiêu, trực tiếp cầm bàn tay của Tây Tư Lưu lên—
Rồi đặt nó lên mặt Thẩm Sơ Ngôn.
Hai người đàn ông vừa rồi còn thi nhau lên tiếng lập tức im bặt.
Yên tĩnh như gà.
Khương Oa nhìn khung cảnh cuối cùng cũng hòa bình trước mắt, như trút được gánh nặng, thở phào một hơi.
Thì ra tác dụng của công cụ thúc đẩy cốt truyện là ở đây!
Nhiệm vụ làm cầu Hỉ Thước cho Tây Tư Lưu thiếu gia và Thẩm Sơ Ngôn đồng học—
Hoàn thành thuận lợi!
May mà lượng tiểu thuyết cậu từng đọc đủ nhiều, nếu không chắc chắn chẳng thể nhận ra tín hiệu mà hai vị vai chính phát ra.
Hú hồn.
Đúng là một phen sợ bóng sợ gió.
