Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 54

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 54
Prev
Next

chương 54

Sự thật chứng minh, sức mạnh của cốt truyện tranh quả nhiên vô cùng đáng sợ.

Tây Tư Lưu thiếu gia và Thẩm Sơ Ngôn đồng học vừa rồi còn tranh nhau nói không ngừng, vậy mà chỉ cần chạm vào nhau một cái, lập tức cả hai đều yên tĩnh.

Da thịt tiếp xúc khiến hai người có được một cuộc giao lưu linh hồn sâu sắc hơn. Thế là tay Tây Tư Lưu thiếu gia không đau nữa, mặt Thẩm Sơ Ngôn đồng học cũng chẳng đau nữa.

Cả hai đồng loạt tuyên bố mình đã không còn gì đáng ngại, sau đó cùng nhau rời khỏi ký túc xá của Khương Oa.

Bọn họ đi rất vội, cứ như đang có chuyện cực kỳ cấp bách cần lập tức giải quyết.

Tây Tư Lưu thiếu gia vốn sợ bóng tối, nhưng may mà lần này có Thẩm Sơ Ngôn đồng học đi cùng, vì vậy hắn cũng có đủ dũng khí bước đi giữa màn đêm.

Xem ra ký túc xá của mình quả thật là một điểm cốt truyện. Chỉ khi hai vị vai chính thân thiết chạm vào nhau, tình tiết ở nơi này mới xem như hoàn thành.

Bảo sao lúc trước Tây Tư Lưu thiếu gia nhất quyết không chịu đi. Hóa ra hắn vẫn đang chờ Thẩm Sơ Ngôn đồng học tới.

Như vậy, hai người chẳng những có thể ở ngay trong ký túc xá của mình tăng tiến tình cảm, sau đó còn có thể sóng vai bước đi dưới bầu trời đêm đầy sao.

Đúng là một khung cảnh vừa lãng mạn vừa đẹp đẽ.

Mang theo những tưởng tượng tốt đẹp dành cho hai vị vai chính, Khương Oa lại nằm xuống giường, nhắm mắt, chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Đêm hôm ấy, vài học sinh ra ngoài chạy bộ ban đêm phát hiện khu rừng nhỏ cạnh hồ xuất hiện một mảng lớn cháy xém, dấu vết phá hoại vô cùng nghiêm trọng. Nước trong hồ cũng cuộn dữ dội, tràn cả lên bờ, quét cho hoa cỏ bụi cây ven hồ tan tác.

Trong số họ vừa hay có một siêu phàm giả.

Người nọ cảm nhận được hai luồng dao động tinh thần lực còn sót lại trong không khí. Tuy đã gần như tan hết, năng lượng còn lưu lại vẫn khiến người ta không thể xem thường.

Hắn lập tức báo tình hình cho những người chạy đêm cùng mình.

Mấy người tụ lại thảo luận vô cùng sôi nổi, cuối cùng đưa ra một kết luận khiến ai nấy đều phấn chấn.

Xem ra sự biến dị của dị chủng đã tạo ra cảm giác nguy cơ cực lớn cho những thiên tài siêu phàm giả của Thánh Ai Đốn. Đến tận đêm khuya, bọn họ vẫn không quên tụ tập cùng nhau luận bàn tinh thần lực.

Còn vì sao không tới sân huấn luyện chuyên dụng?

Đương nhiên là vì luyện tập ở bên ngoài sẽ dễ thi triển tay chân hơn, đồng thời còn có thể khích lệ những học sinh sở hữu tinh thần lực khác cùng nhau cố gắng vươn lên.

Dụng tâm sâu xa đến thế, quả thật là tấm gương cho tất cả mọi người.

Mấy người lập tức cảm thấy nhiệt huyết trong cơ thể bị khơi dậy. Đầu óc vừa nóng lên, tối hôm đó ai nấy đều tự giác tăng thêm mười vòng huấn luyện.

…

Hôm nay, khi đi ngang qua tòa nhà phòng thí nghiệm y học, Khương Oa tình cờ gặp Liên Sở Sương Mù thiếu gia.

Liên Sở Sương Mù vừa bước ra khỏi cửa chính tòa nhà, trông thấy Khương Oa thì dường như hơi bất ngờ. Nhưng vẻ ngạc nhiên chỉ thoáng qua trong chớp mắt, ngay sau đó hắn đã dịu dàng lên tiếng chào.

Hai người thuận đường đi cùng nhau, vừa đi vừa trò chuyện.

Trước kia Khương Oa chỉ biết Liên Sở Sương Mù thiếu gia xuất thân từ thế gia y học, nhưng cậu hoàn toàn không ngờ hắn còn trẻ như vậy mà đã bắt đầu trực tiếp tham gia công việc lâm sàng, thậm chí từng chủ trì vài ca phẫu thuật có mức độ rủi ro cực cao.

Đúng là thiên chi kiêu tử được truyện tranh đích thân chọn.

Không chỉ sở hữu tinh thần lực, là một siêu phàm giả, mà hắn còn là thiên tài trăm năm khó gặp của một gia tộc y học.

Các vai chính quả nhiên ai cũng ưu tú đến mức đáng sợ.

Khương Oa thân là một người qua đường Giáp kiêm chân chó tiểu đệ, chẳng biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu từ tận đáy lòng cảm thán trước thiên phú cùng thực lực cường đại của bọn họ.

“Nhưng gần đây tôi lại gặp phải một vấn đề hơi khó giải quyết.”

Liên Sở Sương Mù giống như chỉ thuận miệng trò chuyện, vô tình nhắc tới.

“Là một ca phẫu thuật rất phức tạp sao?” Khương Oa hỏi.

Liên Sở Sương Mù lắc đầu.

“Không phải phẫu thuật. Chỉ là một thí nghiệm nhỏ.”

“Liên Sở thiếu gia ưu tú như vậy, tôi tin chẳng bao lâu nữa ngài nhất định sẽ giải quyết được nó một cách hoàn hảo.”

Khương Oa nói vô cùng chắc chắn.

“Chỉ e là không dễ đến thế.”

Liên Sở Sương Mù vừa nói vừa nhìn sang Khương Oa, dường như đang cân nhắc phải diễn đạt thế nào. Qua một lúc lâu, hắn mới chậm rãi lên tiếng:

“Thí nghiệm này cần một tình nguyện viên phối hợp với tôi. Nhưng vì đây là phương pháp hoàn toàn mới, trước kia chưa từng thử nghiệm trên cơ thể người, nên rất nhiều người lo có nguy hiểm, không muốn nhận lời mời.”

“Thí nghiệm nguy hiểm lắm sao?” Khương Oa nhỏ giọng hỏi.

“Tôi khá tự tin vào nó, nhưng nói miệng không có bằng chứng, chẳng ai chịu tin. Gần đây tôi vẫn luôn đau đầu vì chuyện này, thật sự không biết phải làm sao mới tốt.”

Liên Sở Sương Mù khẽ thở dài, trên mặt lộ ra vẻ buồn rầu bất đắc dĩ.

“Nếu có người chịu giúp tôi thì tốt rồi. Nội dung thí nghiệm không cần mổ xẻ, cũng không phải dùng thuốc, chỉ là thực hiện một vài biện pháp thư giãn, điều tiết trạng thái cơ thể.”

Hắn dừng một chút rồi tiếp tục:

“Tiểu Oa cũng biết, việc học ở Thánh Ai Đốn trước giờ rất nặng. Áp lực của học sinh ngày càng lớn, vì vậy tôi muốn xây dựng một phương pháp trị liệu bằng giấc ngủ, trực tiếp giúp người ta giải tỏa áp lực. Không cần phụ thuộc vào thuốc cũng có thể hỗ trợ điều trị các vấn đề tâm lý.”

“Trị liệu bằng giấc ngủ?”

Khương Oa có chút khó hiểu.

“Ừm. Tôi sẽ dùng một vài phương pháp dẫn dắt bệnh nhân thả lỏng cả cơ thể lẫn tinh thần, giúp họ tiến vào trạng thái ngủ, từ đó đạt được hiệu quả trị liệu.”

Nói đến đây, Liên Sở Sương Mù như chợt nghĩ ra điều gì, đột nhiên nhìn về phía Khương Oa. Trên mặt hắn cũng theo đó hiện lên chút mong đợi.

“Gần đây Tiểu Oa có cảm thấy áp lực gì không? Nếu có, có lẽ tôi có thể giúp cậu.”

Khương Oa nghiêm túc suy nghĩ.

Thật ra cậu không cảm thấy mình có áp lực gì.

Áp lực thường sinh ra khi dục vọng của một người vượt quá năng lực mà bản thân có thể đáp ứng.

Mà Khương Oa trước giờ luôn nhận thức rất rõ về chính mình.

Cậu sẽ không đòi hỏi những thứ vốn không thuộc về mình.

Trong mắt cậu, chỉ cần bản thân có thể sống thật tốt, chỉ cần cha cùng em trai em gái có thể được sống những ngày tháng bình yên ổn định, như vậy đã hoàn toàn đủ rồi.

Cuộc sống đôi lúc đúng là rất khổ.

Nhưng chỉ cần vẫn tiếp tục bước về phía trước, những ngày tháng không tốt rồi cũng sẽ qua.

Khổ tận rồi sẽ đến cam lai.

Có điều, Liên Sở Sương Mù thiếu gia hiện đang phiền lòng vì không tìm được tình nguyện viên. Nếu cậu trả lời rằng mình chẳng có áp lực gì, trong mắt Liên Sở thiếu gia, liệu có khác gì gián tiếp nói rằng mình không muốn giúp hắn hay không?

Liên Sở Sương Mù thiếu gia là một quý tộc rất dịu dàng.

Hắn từng dẫn cậu tới quán cà phê ăn đồ ngọt, lại còn gánh phần lớn chi phí làm chiếc kính mới cho cậu.

Con người không thể cứ một mực nhận lòng tốt của người khác. Đến lúc cần thiết, đương nhiên cũng phải biết có qua có lại.

Nghĩ tới đây, Khương Oa gật đầu, chậm rãi nói:

“Nếu Liên Sở thiếu gia không chê… tôi có thể làm tình nguyện viên cho ngài.”

Liên Sở Sương Mù nghe vậy, vẻ vui mừng lập tức hiện rõ trên mặt.

“Thật sao? Nếu Tiểu Oa không ngại, vậy có thể bắt đầu ngay bây giờ không?”

“Ừm?”

Khương Oa hơi khó hiểu.

Liên Sở Sương Mù kiên nhẫn giải thích:

“Hạng mục này của tôi hơi gấp, hôm nay vừa hay cũng không có việc gì… Tôi đã xem thời khóa biểu của Tiểu Oa, chiều nay cậu không có tiết. Vì vậy tôi nghĩ chọn ngày không bằng gặp ngày, cứ làm hôm nay luôn đi. Có được không?”

Khương Oa ngẩn ra một lát.

Cậu bỗng cảm thấy hơi kỳ lạ.

Tại sao Liên Sở thiếu gia lại từng xem thời khóa biểu của mình?

Hai người đâu học cùng lớp.

Hơn nữa, hiện tại những môn học liên quan tới siêu phàm giả vẫn chưa mở cho học sinh ở giai đoạn của bọn họ, vậy nên cũng chẳng tồn tại chuyện hai lớp cần học hay huấn luyện chung…

Dường như nhìn ra cậu đang nghĩ gì, Liên Sở Sương Mù bình thản giải thích:

“Tôi phụ trách một phần công việc của hội học sinh. Thời khóa biểu của tất cả các lớp trong Thánh Ai Đốn đều sẽ qua tay tôi. Vì vừa hay quen Tiểu Oa nên tôi để ý lớp của cậu nhiều hơn một chút.”

Hắn hơi ngừng lại.

“Xin lỗi. Chuyện này khiến cậu không thoải mái sao?”

Khương Oa nghe vậy lập tức xua tay.

“Không, tôi không thấy không thoải mái.”

Liên Sở Sương Mù cong mắt cười.

“Vậy tôi coi như cậu đồng ý rồi nhé.”

Thấy Khương Oa gật đầu, hắn mới tiếp tục dịu dàng nói:

“Đi theo tôi.”

Liên Sở Sương Mù dẫn Khương Oa tới một căn phòng yên tĩnh bên trong tòa nhà y học.

Cách bài trí trong phòng rất trang nhã. Xung quanh đặt không ít cây xanh, cạnh cửa sổ còn có một chiếc giường mềm dành cho người nằm nghỉ.

Ánh nắng buổi chiều vừa đẹp, xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào bên trong, khiến cả căn phòng mang một cảm giác bình yên đến lạ.

Liên Sở Sương Mù đưa tay ấn một nút cạnh cửa.

Rèm hai bên cửa sổ lập tức tự động khép lại. Chất vải quá dày, vừa che kín cửa sổ, căn phòng đã nhanh chóng chìm vào bóng tối.

Bóng tối dường như không hề ảnh hưởng tới thị lực của Liên Sở Sương Mù.

Hắn nắm Khương Oa, dẫn cậu đi về phía chiếc giường duy nhất trong phòng.

Cánh cửa phía sau tự động đóng lại.

Khương Oa được hắn dắt thêm vài bước, sau đó bả vai bị nhẹ nhàng ấn xuống, ngồi lên mép giường.

Một ngọn đèn nhỏ cạnh giường bật sáng.

Căn phòng cuối cùng cũng không còn tối đen như mực. Ánh sáng tuy mờ nhạt nhưng ít nhất đã xua bớt cảm giác áp bức khiến người ta bất an.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

“Liên… Liên Sở thiếu gia, tôi cần làm gì?”

Khương Oa cẩn thận hỏi.

Liên Sở Sương Mù mỉm cười, giọng nói dịu dàng trấn an:

“Đừng căng thẳng. Chỉ cần làm theo hướng dẫn của tôi là được.”

Vừa nói, hắn vừa chậm rãi tháo kính của Khương Oa xuống.

“Mắt kính sẽ ảnh hưởng một chút tới hiệu quả thí nghiệm, tôi tháo giúp cậu trước.”

Giọng hắn mềm đến mức như đang dỗ dành một đứa trẻ nhát gan.

“Thả lỏng đi. Đừng sợ, tôi sẽ không làm cậu bị thương. Bây giờ… hít sâu.”

Kính vừa bị tháo, thế giới trước mắt Khương Oa lập tức biến thành một mảng mơ hồ.

Cậu theo bản năng hơi căng thẳng, những ngón tay vô thức siết lấy ga giường.

Nhưng Liên Sở Sương Mù quả nhiên không hổ là người thừa kế của thế gia y học. Hắn dường như có thiên phú đặc biệt trong việc trấn an người khác.

Giọng nói ôn nhu như nước chậm rãi vang bên tai, khiến Khương Oa bất giác thả lỏng cả cơ thể lẫn tinh thần.

“Hít vào… từ từ thở ra…”

“Giỏi lắm.”

“Bây giờ nhắm mắt lại. Hãy tưởng tượng cậu đang bước vào một khu rừng tràn đầy sức sống. Nơi đó không hề có dấu vết phá hoại của con người, không khí rất trong lành, cây cối xanh tốt, vạn vật đều sinh trưởng mạnh mẽ.”

“Có một chú sóc nhỏ từ trên cây nhảy xuống. Nó chạy về phía cậu rồi nhảy lên lòng bàn tay.”

“Nó đứng trước mặt cậu, thân thể nhỏ bé cứ nghiêng qua nghiêng lại.”

“Cậu nâng nó lên thật cao. Thế là nó tiến đến bên tai cậu, khẽ chun chun chiếc mũi nhỏ, rồi dùng một giọng thật nhẹ, thật khẽ nói với cậu rằng—”

“Tiểu Oa…”

“Cậu buồn ngủ chưa?”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 54"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 2 ngày trước
Chương 469 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
Tháng 9 23, 2026
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
Tháng 9 24, 2026
QUÁI ĐÀM QUY TẮC TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ!
QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?!
Tháng 9 24, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ