TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 73
chương 73
Trước khi rời khỏi khu nhà tập thể, Khương Oa cuối cùng vẫn ghé vào thăm cha.
Tình trạng của cha cậu vẫn giống như trước, sức khỏe không có chuyển biến rõ rệt, đến nay vẫn rất khó tự mình xuống giường đi lại. Có điều sắc mặt ông đã tốt hơn không ít, ít nhiều khiến Khương Oa cảm thấy yên tâm.
Hai cha con trò chuyện chừng hai mươi phút, rất nhanh đã tới giờ cậu phải trở về trường.
Lâm Hi và Lâm Dương đứng ở cửa, mắt trông mong nhìn Khương Oa chuẩn bị rời đi. Hai đứa đều đỏ hoe mắt, nước mắt đã chực trào ra nhưng vẫn cố nhịn, không đứa nào chịu khóc.
Lâm Hi nghiêm túc dặn dò: “Anh, ở bên ngoài phải chăm sóc sức khỏe nhé, đừng làm việc vất vả quá. Bây giờ em cũng có thể làm đồ thủ công hoặc viết bài thuê kiếm tiền rồi. Trong nhà vẫn còn tiền, anh ở trường phải ăn nhiều một chút.”
Lâm Dương mím chặt môi. Thằng bé như thể chỉ cần mở miệng lớn thêm một chút là sẽ bật khóc, cố gắng dùng ý chí kiềm lại hồi lâu mới lí nhí nói: “Em sẽ nhớ anh lắm, nhớ rất rất nhiều luôn đó, anh!”
Khương Oa xoa đầu hai đứa nhỏ, dịu giọng cười: “Anh chỉ đi học thôi mà, đâu phải không về nữa, đúng không? Đừng buồn nhé.”
Cậu vừa dứt lời, Anh Nạp Hằng đứng bên cạnh hồi lâu bỗng lên tiếng: “Luyến tiếc như vậy thì có muốn để bọn họ chuyển tới một căn nhà của ta không? Giao thông bên đó thuận tiện hơn, ngươi muốn xin nghỉ về thăm lúc nào cũng được. Ăn ở, học phí, cả phí chăm sóc cho cha ngươi cũng không cần lo, ta bao hết.”
Khương Oa sửng sốt.
Đến khi hiểu Anh Nạp Hằng đang nói gì, cậu lập tức muốn mở miệng từ chối.
Nhưng còn chưa kịp nói, Anh Nạp Hằng đã thản nhiên bổ sung: “Không miễn phí. Ngươi thật sự cho rằng ta là đại thiện nhân à? Tất cả chi phí ghi nợ lên đầu ngươi, chờ tốt nghiệp rồi trả.”
Một câu này lập tức chặn đứng lời từ chối của Khương Oa.
Đại ca đã có lòng giúp đỡ, làm tiểu đệ vốn nên cảm động đến rơi nước mắt. Huống hồ điện hạ cũng đâu có giúp cậu miễn phí, nói cho cùng chỉ là cậu mượn tiền của điện hạ mà thôi.
Sau này tốt nghiệp, có khả năng kiếm tiền rồi, cậu nhất định sẽ trả lại đầy đủ.
Cha cùng em trai, em gái vẫn luôn là điều khiến Khương Oa canh cánh trong lòng. Khu nhà hiện tại cũng chẳng quá an toàn, nơi ở của điện hạ chắc chắn sẽ có điều kiện và an ninh tốt hơn rất nhiều.
“Còn dám từ chối nữa là ngươi xong đời, biết chưa?” Kiên nhẫn của Anh Nạp Hằng dường như đã sắp cạn.
Khương Oa theo bản năng gật đầu, nhỏ giọng đáp: “Không… không từ chối.”
Anh Nạp Hằng khẽ hừ một tiếng, cuối cùng mới lộ vẻ tương đối hài lòng.
Sau đó hắn một tay một đứa, tiện tay vò đầu Lâm Hi và Lâm Dương, rồi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho chúng.
“Chút tiền tiêu vặt, cầm đi mua kem. Anh các ngươi bây giờ phải theo ta về trường. Trẻ con hiểu chuyện lúc này nên ngoan ngoãn vẫy tay chào tạm biệt, chứ không phải khóc nhè níu kéo, hiểu chưa?”
Hai đứa nhỏ chớp chớp mắt.
Một cây gậy kèm một viên kẹo ngọt đánh thẳng xuống khiến chúng nhất thời ngơ ngác, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
“Bây giờ về nhà. Đứa nào làm bài thì làm bài, đứa nào chơi bùn thì chơi bùn. Quay đằng sau, hành động!”
Cũng chẳng trách hai đứa nhỏ vừa gặp đã tưởng Anh Nạp Hằng là đại ca xã hội đen. Mỗi khi hắn ra lệnh, trên người tự nhiên toát ra khí thế của một kẻ đã quen đứng ở vị trí cao.
Lâm Hi và Lâm Dương từ nhỏ đến lớn nào từng gặp trận thế này. Hai đứa lập tức nghiêm chỉnh quay người, vừa đi vào nhà vừa lưu luyến ngoái đầu nhìn lại.
Khương Oa khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt.
Em trai và em gái cậu chưa bao giờ nghe lời một người xa lạ đến vậy.
Đại ca quả nhiên không hổ là đại ca.
Đến trẻ con cũng có thể chỉ huy đâu ra đấy.
Khương Oa âm thầm vỗ tay cho Anh Nạp Hằng trong lòng. Đồng thời, cậu lại cảm thấy sức cạnh tranh của điện hạ trong số các vị “công cắt miếng” tương lai càng lúc càng nổi bật.
Thẩm Sơ Ngôn là người ngưỡng mộ kẻ mạnh.
Sau này hai người tiếp xúc sâu hơn, Thẩm đồng học nhất định sẽ cực kỳ thích mẫu người bình tĩnh, thông minh, mạnh mẽ lại đáng tin cậy như điện hạ.
……
Hai người ăn cơm ở một nhà hàng sân vườn bên ngoài rồi mới trở lại trường.
Vừa bước vào học viện, Khương Oa đã nhận ra bầu không khí hôm nay có gì đó khác thường.
Trước đây, khi vẫn luôn đứng ngoài đám đông, Khương Oa rất thích âm thầm quan sát những người xung quanh. Cậu nhìn hành động, nét mặt của họ, rồi thử suy đoán xem biểu cảm ấy đại diện cho cảm xúc gì.
Đôi khi dù không nghe rõ họ đang nói chuyện gì, Khương Oa vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc tỏa ra từ họ.
Vui vẻ, buồn bã, đau khổ…
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Học viện Thánh Ai Đốn từ trước đến nay luôn theo đuổi phương châm giáo dục tinh anh tự do.
Ngoại trừ hệ thống cấp bậc và những giới hạn đỏ tuyệt đối không được vi phạm, bình thường chỉ cần học sinh bảo đảm thành tích hoặc sở hữu tinh thần lực đủ mạnh, nhà trường sẽ rất ít khi can thiệp vào hoạt động cá nhân.
Đây cũng là lý do trong trường cho phép học sinh đi làm thêm, đồng thời đủ loại tin đồn, chuyện phiếm luôn lan truyền với tốc độ kinh người.
Ngày thường bầu không khí trong học viện vốn đã rất náo nhiệt, nhưng hôm nay dường như còn sôi trào hơn hẳn.
Giống như sắp có một chuyện lớn bất thường xảy ra.
Mà chuyện ấy khiến tất cả mọi người đều phấn khích, đến mức máu nóng cũng như sôi lên.
Mãi đến khi về lớp, Khương Oa mới biết nguồn gốc của sự xao động này.
Thí Luyện Trường dành cho siêu phàm giả của Học viện Thánh Ai Đốn sắp mở cửa.
Khương Oa trước đây từng nghe nói tới nơi này, nhưng lúc ấy cậu còn bận kiếm sống, hơn nữa siêu phàm giả và tinh thần lực đối với cậu khi đó đều là những thứ quá xa vời, vì vậy cũng chưa từng tìm hiểu kỹ.
May mà lớp của Khương Oa, đặc biệt là những bạn học ngồi gần cậu, đều là những người có tinh thần chia sẻ cực kỳ dồi dào.
Khương Oa chỉ mới ngồi xuống chưa đầy năm phút, gần như chẳng cần chủ động hỏi câu nào đã nghe được đầu đuôi câu chuyện đến bảy tám phần.
Thí Luyện Trường của Thánh Ai Đốn cần thời cơ đặc biệt mới có thể mở cửa.
Lần mở cửa trước mới cách đây chưa đầy ba năm, vậy mà năm nay lại bất ngờ mở sớm, đương nhiên lập tức trở thành đề tài nóng.
Hiệu quả rèn luyện tinh thần lực bên trong Thí Luyện Trường vô cùng kinh người. Cường độ mà bên ngoài phải mất một năm mới có thể đạt tới, ở trong đó chỉ cần khoảng mười ngày.
Quan trọng hơn, quy tắc lần này còn khác hẳn những năm trước.
Trước kia gần như chỉ có siêu phàm giả mới được chọn vào. Thỉnh thoảng sẽ có một hai người bình thường, nhưng phần lớn đều có quan hệ với các đại gia tộc.
Năm nay thì khác.
Số người bình thường được lựa chọn tăng lên hơn mười lần, tỷ lệ giữa người bình thường và siêu phàm giả gần như đã đạt tới mười trên một.
Mặc dù danh sách cuối cùng vẫn do nhà trường tổng hợp nhiều phương diện rồi quyết định, nhưng số lượng tăng đồng nghĩa với xác suất được lựa chọn cũng tăng lên. Vì vậy, không ít học sinh bình thường vốn không có tinh thần lực đều bắt đầu rục rịch.
Lý do rất đơn giản.
Sau khi tiến vào Thí Luyện Trường, cho dù chỉ là người bình thường, vẫn có một xác suất nhất định thức tỉnh tinh thần lực.
Trong thời đại này, tinh thần lực đã trở thành thứ khiến con người cuồng nhiệt theo đuổi, giá trị thậm chí còn vượt xa vàng bạc tiền tài.
Vô số người đổ xô lao về phía nó, hoàn toàn chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Nếu trước khi tốt nghiệp có thể vào Thí Luyện Trường một lần, với rất nhiều người, như vậy đã đủ để không uổng phí quãng đời học sinh.
Dĩ nhiên, không được chọn cũng chẳng sao.
Toàn bộ quá trình trong Thí Luyện Trường sẽ được phát sóng trực tiếp. Tất cả học sinh Thánh Ai Đốn, thậm chí cả một bộ phận học sinh từ những trường liên kết bên ngoài, đều có thể theo dõi.
Cho dù bản thân không ở bên trong, vẫn có thể xem cho thỏa thích.
Dù sao cơ hội được tận mắt chứng kiến siêu phàm giả chiến đấu với dị chủng ở khoảng cách gần như thế cũng cực kỳ hiếm có.
“Không biết bao giờ danh sách mới chốt nữa, ta kích động chết mất!”
“Hai chúng ta đều là người bình thường, chắc chắn chẳng được chọn đâu, bớt mơ đi. Với lại Thí Luyện Trường nguy hiểm lắm đấy. Chết ở trong đó là chết thật.”
“Sợ gì chứ? Chết khi chiến đấu với dị chủng thì gọi là hy sinh!” Người nọ nói đến đây, trên mặt còn lộ ra vẻ hào hùng như thể đã chuẩn bị anh dũng hy sinh.
“Nghe ngươi nói thế… hình như cũng chẳng sai.”
“Này.”
Nam sinh tóc húi cua ngồi bên trái khẽ chạm vào cánh tay Khương Oa.
“Ngươi xin nghỉ mấy ngày rồi, sức khỏe ổn chưa?”
Khương Oa đang chìm đắm trong việc hóng chuyện, đột nhiên bị gọi tới, ngơ ngác chớp mắt.
Trước đây cậu vốn rất khó bị người khác chú ý.
Chẳng lẽ lần này là vì… cậu nghe chăm chú quá sao?
“Làm ngươi giật mình à? Xin lỗi nhé.” Nam sinh thấy vẻ mặt hơi ngơ ngác của cậu thì gãi đầu, chủ động xin lỗi.
Khương Oa vội xua tay.
“Không, không cần xin lỗi.”
“Trước đây ngươi chẳng nói chuyện mấy. Ta cũng mới gần đây mới phát hiện lớp mình còn có ngươi đấy. Ngươi tên gì?”
Khương Oa mím môi một chút rồi nghiêm túc trả lời:
“Ta tên Khương Oa.”
“‘Oa’ trong ốc sên à?”
Khương Oa vừa định giải thích không phải “Oa” của ốc sên, mà là “Oa” trong rau diếp.
Nhưng nghĩ lại…
Hình như cậu thật sự có một con ốc sên.
Do dự đúng một nhịp như vậy, cậu đã bỏ lỡ thời cơ trả lời.
Nam sinh tóc hơi dài ngồi bên kia bật cười, trêu người bạn: “Đừng bắt nạt người ta. Người ta là ‘Oa’ trong rau diếp, đúng không?”
Khương Oa gật đầu.
“Ừ, đúng.”
“Ngươi đoán xem năm nay trường sẽ chọn ai vào Thí Luyện Trường?” Nam sinh tóc húi cua lại hỏi.
Trước khi bước vào lớp, Khương Oa còn chẳng biết chuyện Thí Luyện Trường sắp mở. Bây giờ cậu vẫn đang ở giai đoạn tiếp nhận thông tin, đột nhiên bị hỏi ý kiến, nhất thời thật sự không biết nên trả lời thế nào.
Hai người cùng nhìn sang.
Khương Oa bị nhìn đến hơi mất tự nhiên, ngón cái vô thức cọ nhẹ vào ngón trỏ.
“Ơ, ta mới phát hiện…” Nam sinh tóc húi cua bỗng nhìn kỹ cậu hơn, “Mắt ngươi hình như rất lớn, mặt cũng nhỏ, da còn trắng nữa… Sao trước đây ta không chú ý tới ngươi nhỉ?”
Nam sinh tóc dài cũng theo bản năng gật đầu tán thành.
Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, hắn cười nói: “Lần trước còn có người bảo trường chúng ta giấu một công chúa. Nếu tháo kính xuống, rau diếp…”
Câu nói chưa kịp hết, một bóng người cao lớn đã phủ xuống khu vực này.
Khí lạnh như theo đó tràn tới.
Hai nam sinh lập tức im bặt.
Chậm rãi ngẩng đầu lên, họ thấy Thẩm Sơ Ngôn từ giữa Khương Oa và hai người chen thẳng qua, hoàn toàn chẳng để ý ánh mắt xung quanh mà ngồi xuống vị trí của mình.
Thân hình cao lớn của hắn vừa vặn chắn sạch tầm mắt hai người đang nhìn Khương Oa.
Thẩm Sơ Ngôn quay đầu, lạnh nhạt nhìn bọn họ.
“Còn chuyện gì sao?”
Hai nam sinh theo bản năng đồng loạt lắc đầu, lập tức mất hứng thú hóng chuyện, ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi của mình.
Thẩm Sơ Ngôn lúc này mới thu tầm mắt lại, nhìn sang Khương Oa.
Khương Oa tưởng hắn chuẩn bị trách mình vừa rồi chiếm mất chỗ của hắn, đang định lên tiếng xin lỗi.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Thẩm Sơ Ngôn đã đưa tay ra.
Lòng bàn tay mở rộng trước mặt cậu.
“Ăn kẹo không?”
Khương Oa nghe vậy, cúi đầu nhìn.
Một viên kẹo trái cây bọc giấy màu xanh lam đang nằm yên trong lòng bàn tay Thẩm Sơ Ngôn.
Bàn tay nam sinh quá lớn, khiến viên kẹo vốn chẳng nhỏ nhắn gì bỗng trở nên bé xíu, tạo thành một cảm giác đối lập đến kỳ lạ.
