TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 74
chương 74
Trong hai ngày Khương Oa không có mặt ở trường, độ nóng của chủ đề Thí Luyện Trường dành cho siêu phàm giả vẫn không ngừng tăng lên.
Ban đầu phía nhà trường dự đoán Thí Luyện Trường phải một tuần nữa mới mở. Không ngờ năm nay lại xảy ra quá nhiều biến số, đến ngày thứ ba sau khi Khương Oa trở lại trường, Thí Luyện Trường đột nhiên mở ra mà chẳng có lấy một dấu hiệu báo trước.
Nhà trường lập tức thức trắng đêm công bố danh sách trúng tuyển, đồng thời gấp rút chuẩn bị mọi công việc liên quan đến việc tiến vào Thí Luyện Trường.
Mỗi người tham gia đều được phát một chiếc đồng hồ điện tử dùng để theo dõi các chỉ số sinh tồn. Một khi gặp tình huống nguy hiểm đến tính mạng, có thể trực tiếp phát tín hiệu cầu cứu.
Mười người có thành tích xuất sắc nhất trong lần Thí Luyện Trường này sẽ được đặc cách tiến vào Nội các, Nghị viện hoặc quân bộ. Sau khi tốt nghiệp, cấp bậc chức vụ cũng sẽ trực tiếp bước vào tầng trung, thậm chí trung cao.
Trong hàng ngũ siêu phàm giả không thiếu con cháu tầng lớp trung lưu, cũng có những quý tộc xuất thân từ các gia tộc đã dần sa sút. Những người lớn lên trong hoàn cảnh ấy thường có khát vọng đối với tiền tài và quyền lực càng mãnh liệt hơn.
Tin tức vừa được tung ra, vô số người lập tức nhiệt huyết sôi trào.
Có điều, tất cả những chuyện này đều chẳng liên quan mấy đến Khương Oa.
Tên cậu không nằm trong danh sách tiến vào Thí Luyện Trường.
Bản thân Khương Oa cũng rất rõ mình là người thế nào. Những thứ không thuộc về mình, cậu chưa bao giờ cố chấp theo đuổi.
Chỉ là vào đêm trước ngày Thí Luyện Trường chính thức mở cửa, một vài chuyện khá kỳ lạ lại xảy ra.
Sau bữa tối, Khương Oa trở về ký túc xá. Cậu vừa mở sách, chuẩn bị ôn lại kiến thức một lượt thì chưa đầy một phút sau, cửa phòng đã vang lên tiếng gõ.
Khương Oa đứng dậy mở cửa.
Người đứng bên ngoài lại là Liên Sở Sương Mù.
Thấy cửa mở, hắn cong môi cười, giọng nói vẫn ôn hòa như thường ngày.
“Tiểu Oa, lâu rồi không gặp.”
Khương Oa hoàn toàn không ngờ người tới lại là Liên Sở Sương Mù, nhất thời sững ra.
Liên Sở Sương Mù giơ tay quơ quơ trước mặt cậu, cười nói: “Mới mấy ngày không gặp mà đã không nhận ra ta rồi à? Ta hơi đau lòng đấy…”
Vừa nói, hắn vừa đặt tay lên ngực, rất có phong độ làm một động tác ôm tim.
Khương Oa lập tức hoàn hồn, vội vàng lắc đầu.
“Nhận ra chứ. Liên Sở thiếu gia, ngài tìm ta có chuyện gì sao?”
Bây giờ đã bảy giờ tối.
Khương Oa thật sự không nghĩ ra tại sao Liên Sở Sương Mù lại đột nhiên tới tìm mình.
Chẳng lẽ…
Là tiền trả góp kính?
Cậu âm thầm tính toán.
Còn mười ngày nữa mới tới kỳ thanh toán tiếp theo, vẫn còn kịp.
Vậy thì…
Đồng phục?
“Không có việc thì không thể tới tìm ngươi sao?”
Một câu của Liên Sở Sương Mù lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Khương Oa theo bản năng đáp: “… Có thể tìm ta.”
Ý cười trong mắt Liên Sở Sương Mù sâu hơn một chút.
“Vậy không mời ta vào ngồi sao?”
Khương Oa nghe vậy mới phản ứng lại, vội nghiêng người tránh sang một bên, còn rất lễ phép làm động tác mời.
Liên Sở Sương Mù bước vào phòng, tùy ý quan sát bố cục xung quanh.
Hắn vốn cao lớn, vừa bước vào, căn phòng ký túc xá vốn không tính là rộng lập tức có cảm giác chật chội hơn hẳn.
Để khách cứ đứng mãi là hành vi rất bất lịch sự.
Khương Oa kéo chiếc ghế mình vừa ngồi ở bàn học ra, nói:
“Liên Sở thiếu gia, mời ngồi.”
Liên Sở Sương Mù ung dung ngồi xuống, thuận tay vỗ nhẹ lên cánh tay Khương Oa, giọng điệu có chút bất đắc dĩ.
“Đừng căng thẳng như vậy. Ta có tới ăn thịt ngươi đâu.”
“Không, ta không căng thẳng mà.”
“Vậy gọi tên ta một lần xem.”
Liên Sở Sương Mù cố tình hạ thấp giọng.
Khương Oa mím môi, cố gắng mở miệng:
“Liên… Liên…”
Liên Sở Sương Mù bật cười.
“Ngươi xem, cứ căng thẳng là lại gọi ta thành ‘Liên Liên’, đúng không?”
Khương Oa im lặng một lúc.
Hình như…
Cậu thật sự có hơi căng thẳng.
Nhưng Khương Oa rất nhanh đã tìm được nguyên nhân.
Chắc chắn là vì cậu làm mất đồng phục của Liên Sở Sương Mù, trong lòng có tật nên mới chột dạ như vậy.
“Đừng sợ, không trêu ngươi nữa.”
Liên Sở Sương Mù thu lại vẻ đùa cợt, giọng cũng trở nên nghiêm túc hơn.
“Ta tới tìm ngươi, quả thật có một chuyện rất quan trọng. Hơn nữa chuyện này… chỉ có ngươi mới giúp được.”
Đây là lần đầu tiên Liên Sở Sương Mù chủ động nhờ Khương Oa giúp đỡ.
Khương Oa vốn vẫn luôn muốn tìm cơ hội trả lại phần nào những ân tình mình đã nhận, vừa nghe vậy lập tức dựng cả tinh thần lên, nghiêm túc nói:
“Liên Sở thiếu gia cứ nói. Ta nhất định sẽ cố hết sức làm tốt.”
“Không phức tạp đến vậy.”
Bộ dạng nghiêm túc như sắp nhận nhiệm vụ trọng đại của cậu khiến Liên Sở Sương Mù bật cười.
Một lát sau, hắn lại giống như có chút khó xử.
“Chỉ là…”
Khương Oa mở to mắt nhìn hắn, không chớp lấy một cái, kiên nhẫn chờ phần sau.
Liên Sở Sương Mù đưa nắm tay lên môi ho khẽ một tiếng. Hắn do dự hồi lâu mới chậm rãi mở miệng:
“Tiểu Oa, nếu có thể… có thể phiền ngươi… ta một chút không?”
“Có thể!”
Khương Oa gần như chẳng hề do dự, lập tức đồng ý.
Nhưng vừa đáp xong, đợi đầu óc xử lý được Liên Sở Sương Mù vừa nhờ mình chuyện gì, trên mặt cậu lại chậm rãi hiện lên vẻ mờ mịt.
Liên Sở Sương Mù thu hết biến hóa ấy vào mắt. Nơi đáy mắt hắn thoáng qua một tia sáng, nhanh đến mức chẳng để lại dấu vết.
Ngay sau đó, hắn hơi nhíu mày, nét mặt lộ vẻ buồn bã.
“Ngày mai Thí Luyện Trường sẽ mở. Ta nằm trong danh sách, đương nhiên phải đi vào.”
Hắn ngừng một chút, khẽ thở dài rồi mới tiếp tục:
“Chỉ là từ trước đến giờ ta vẫn có một căn bệnh khó nói…”
“Tinh thần lực của ta xảy ra chút vấn đề. Nó trở nên rất không ổn định, lúc tốt lúc xấu. Trước khi gặp Tiểu Oa, thậm chí có lúc ta đã nghĩ mình sắp biến thành phế nhân rồi.”
Khương Oa vô thức nín thở.
Liên Sở Sương Mù nhìn cậu, giọng chậm rãi dịu xuống.
“Nhưng điều kỳ lạ là, mỗi khi ở bên ngươi, tinh thần lực của ta lại trở nên bình tĩnh và ổn định hơn.”
“Ta nghĩ… nếu chỉ ở cạnh nhau đã có hiệu quả như vậy, vậy nếu thân mật hơn một chút, có lẽ tác dụng sẽ càng rõ ràng.”
“Cho nên ta mới…”
Khương Oa chớp chớp mắt.
Đầu óc cậu bắt đầu nghiêm túc phân tích một tràng dài vừa rồi.
Tinh thần lực của Liên Sở Sương Mù không ổn định.
Ngày mai hắn lại phải tiến vào Thí Luyện Trường.
Thí Luyện Trường vô cùng nguy hiểm. Nếu tinh thần lực đột nhiên mất kiểm soát ở trong đó, hậu quả quả thật không dám tưởng tượng.
Nhưng phương pháp Liên Sở thiếu gia vừa đề nghị…
“Không sao đâu, Tiểu Oa.”
Thấy Khương Oa mãi chưa trả lời, Liên Sở Sương Mù lập tức tỏ ra vô cùng thấu hiểu.
Hắn đứng dậy, nhìn Khương Oa. Nửa gương mặt khuất trong bóng tối, giọng nói cô đơn nhưng trên môi vẫn cố gượng một nụ cười.
“Nếu ngươi cảm thấy khó xử, ta có thể hiểu.”
“Sau khi vào Thí Luyện Trường, tinh thần lực của ta cũng chưa chắc sẽ mất kiểm soát. Chỉ là có một xác suất nhất định thôi, không phải chuyện gì lớn.”
“Tiểu Oa nghỉ ngơi đi. Ta không quấy rầy nữa.”
Nói xong, hắn xoay người, làm bộ định rời khỏi phòng.
Khương Oa lập tức bị giọng nói buồn bã ấy làm mềm lòng.
Cậu theo bản năng đưa tay giữ lấy cánh tay hắn.
“Liên Sở thiếu gia…”
Liên Sở Sương Mù quay đầu, im lặng nhìn cậu.
Dưới ánh đèn trắng, đường nét gương mặt hắn càng trở nên mềm mại, gần như mang theo vẻ dịu dàng giống thiên sứ.
Chỉ là vóc người quá cao lớn, đứng gần như vậy tự nhiên vẫn tạo thành một cảm giác áp bức vô hình.
Nhưng Khương Oa ngẩng mặt lên, thứ cậu nhìn thấy lại chỉ là vẻ ôn hòa trên gương mặt ấy.
Môi cậu khẽ động mấy lần.
Cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói:
“Ta… ta sẽ giúp Liên Sở thiếu gia.”
“Ngài đừng buồn.”
Một tia đắc ý lóe lên trong đáy mắt Liên Sở Sương Mù, nhanh như ánh sáng, chớp mắt đã biến mất sạch sẽ.
Hắn mỉm cười.
“Vậy thì tốt quá, Tiểu Oa.”
“Thế thì…”
………
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Khương Oa bỗng cảm thấy rất may mắn vì trước đó Anh Nạp Hằng điện hạ đã dạy cậu cách kiểm soát tinh thần lực.
Tiểu ốc sên không chui ra.
Nhìn phản ứng của Liên Sở Sương Mù, có lẽ hắn cũng không phát hiện Khương Oa sở hữu tinh thần lực.
Thật ra cho dù bị phát hiện thì chắc cũng chẳng có ảnh hưởng gì quá lớn.
Dựa theo hình dáng của tiểu ốc sên, tinh thần lực của cậu hẳn rất yếu.
Lại thêm hoàn toàn không có năng lực tấn công, căn bản chẳng thể tạo thành uy hiếp đối với bất kỳ ai.
Quan trọng nhất là—
Cậu chỉ là một tiểu đệ pháo hôi mà thôi.
Câu chuyện vốn xoay quanh các nhân vật chính. Một pháo hôi sẽ không có quá nhiều miêu tả, càng không thể chiếm quá nhiều đất diễn.
Chỉ cần cậu không chọc giận các nhân vật chính, tiếp tục an phận sống cuộc đời của mình, tương lai nhất định vẫn sẽ bình bình yên yên.
Nghĩ tới đây, Khương Oa thả lỏng hơn rất nhiều.
Cậu cầm bút lên, vừa định tiếp tục ôn bài—
Cốc cốc cốc.
Cửa ký túc xá lại vang lên tiếng gõ.
