TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 75
chương 75
Khương Oa nhìn người đứng trước cửa, chậm rãi hỏi:
“Thẩm đồng học, cậu tìm tôi có chuyện gì sao?”
Thẩm Sơ Ngôn khựng lại một chút rồi mới nói:
“Tôi được chọn vào Thí Luyện Trường.”
Khương Oa chân thành đáp:
“Đây là chuyện tốt mà. Cậu lợi hại như vậy, nhất định sẽ đạt thành tích rất tốt.”
Thẩm Sơ Ngôn là vai chính.
Trong câu chuyện này, hắn chính là sự tồn tại độc nhất vô nhị. Một nơi vừa nghe đã biết vô cùng quan trọng như Thí Luyện Trường, đương nhiên phải là sân khấu để Thẩm đồng học đại triển thân thủ.
Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là “hiệu ứng cầu treo”, thường xuất hiện khi con người cùng nhau trải qua hoàn cảnh nguy hiểm.
Biết đâu cao trào của truyện tranh chính là ở đây.
Thẩm đồng học cùng bốn vị quý tộc công tiên sinh vượt qua tầng tầng hiểm cảnh, tình cảm nhờ thế nhanh chóng thăng温—
“Cậu… lại ngẩn người à?”
Giọng Thẩm Sơ Ngôn kéo Khương Oa trở về hiện thực.
“Ừm?”
“Lời tôi vừa nói.”
Khương Oa hơi áy náy:
“Xin lỗi, vừa rồi tôi không nghe rõ lắm. Cậu có thể nói lại một lần được không?”
Thẩm Sơ Ngôn “ừ” một tiếng.
“Lần trước ở sân thượng, chuyện cậu bôi… bôi thuốc cho tôi, cậu còn nhớ không?”
Khương Oa gật đầu.
“Nhớ.”
“Lần đó tôi cắn tay cậu.” Thẩm Sơ Ngôn nhìn cậu. “Có đau lắm không?”
Khương Oa lắc đầu:
“Vết thương rất nhỏ, chẳng bao lâu là ngừng chảy máu rồi.”
Thẩm Sơ Ngôn im lặng một thoáng.
Đến khi mở miệng lần nữa, giọng hắn nhẹ đi rõ rệt.
“Vậy… có thể cho tôi cắn thêm một lần nữa không?”
Khương Oa ngẩn ra.
Cậu cảm thấy hơi kỳ lạ.
Bộ truyện tranh này tuy có thiết lập siêu phàm giả và dị chủng, nhưng hình như không hề có ma cà rồng.
Dị chủng đúng là sẽ cắn người, có vài loại còn khá giống xác sống, nhưng cậu chưa từng nghe nói dị chủng cần hút máu.
Mà Thẩm đồng học trước giờ vẫn hoàn toàn bình thường, còn được học viện lựa chọn tiến vào Thí Luyện Trường dành cho siêu phàm giả. Chỉ riêng điều ấy cũng đủ chứng minh hắn là tinh anh trong loài người, tuyệt đối không thể là dị chủng.
Vậy chỉ còn một khả năng.
Thẩm đồng học là siêu phàm giả.
Mà trên người Khương Oa lại có gói buff chữa trị siêu mạnh do truyện tranh tặng. Phần hướng dẫn từng nói, chỉ cần có trao đổi dịch cơ thể là có thể đạt được hiệu quả chữa trị và trấn an rất tốt.
Thẩm đồng học cắn cậu để uống máu…
Hẳn cũng được tính là trao đổi dịch cơ thể.
Nếu vậy, sau khi cắn cậu mà Thẩm Sơ Ngôn cảm thấy dễ chịu hơn cũng là chuyện hoàn toàn bình thường.
Chút máu ấy chẳng ảnh hưởng gì tới cơ thể Khương Oa. Huống hồ cậu cũng không nói dối, lần trước Thẩm đồng học cắn thật sự không đau.
Nếu có thể giúp được Thẩm Sơ Ngôn, cậu đương nhiên không có lý do gì để từ chối.
Dù sao bây giờ cậu và Thẩm đồng học cũng xem như bạn bè tương đối thân thiết rồi.
Muốn duy trì một tình bạn lâu dài, bạn bè vốn nên giúp đỡ lẫn nhau.
Nghĩ tới đây, Khương Oa duỗi tay ra trước mặt Thẩm Sơ Ngôn, nghiêm túc nói:
“Được. Cậu cắn ngón giữa đi, ngón giữa chảy máu nhiều hơn một chút.”
Bàn tay chìa ra trước mắt trắng đến nổi bật, các đốt ngón tay cân xứng thanh tú. Làn da mỏng đến mức dường như chỉ cần chạm mạnh hơn một chút cũng có thể lưu lại một vệt đỏ rất lâu.
Yết hầu Thẩm Sơ Ngôn khẽ động.
Hắn nắm lấy tay Khương Oa, cúi đầu xuống.
……
Khương Oa thì chẳng có cảm giác gì đặc biệt.
Chỉ là cậu cảm thấy Thẩm Sơ Ngôn hình như thật sự rất thích máu của mình, cứ như sắp làm ngón tay cậu nóng chảy đến nơi.
Rõ ràng lượng máu mất đi chẳng bao nhiêu.
Vết thương thậm chí còn nhỏ hơn lỗ kim khi lấy máu, lượng máu chảy ra càng ít đến đáng thương.
Ấy vậy mà yết hầu Thẩm Sơ Ngôn lại không ngừng chuyển động.
Khương Oa cũng chẳng biết mình đã chảy được bao nhiêu máu.
Nhưng thấy Thẩm đồng học có vẻ vội vàng như vậy, cậu theo bản năng nhỏ giọng dỗ dành:
“Đừng vội, có thể từ từ uống.”
Giọng điệu ấy chẳng khác nào đang nhẹ nhàng dỗ một con mèo hay chó nhỏ bị bỏ đói quá lâu, vừa nhìn thấy thức ăn đã cuống cuồng ăn lấy ăn để.
Thẩm Sơ Ngôn: “……”
Trong miệng còn đang bận, hắn chỉ có thể mơ hồ “ừ” một tiếng.
……
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Tiễn Thẩm Sơ Ngôn đi, Khương Oa nhìn thời gian, thấy đã khá muộn nên khép sách lại, định giặt xong quần áo rồi đi ngủ.
Ngay sau đó—
Cửa ký túc xá lần thứ ba vang lên.
Khương Oa mở cửa.
Ngoài hành lang, Tây Tư Lưu đứng đó với vẻ mặt đầy tủi thân.
Cửa vừa mở, hắn đã trẻ con mà nhỏ giọng oán trách:
“Tiểu Oa, cậu đã mấy ngày liền không thèm để ý tới tôi rồi. Chúng ta rõ ràng là bạn tốt nhất, sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy chứ?”
Lời lên án bất ngờ khiến Khương Oa trở tay không kịp.
Cậu lập tức cuống quýt xua tay, vội vàng giải thích:
“Không phải đâu, tôi không cố ý. Chúng ta vẫn là bạn tốt nhất mà. Xin lỗi, tôi không biết đã làm cậu buồn…”
Lời còn chưa nói hết, Tây Tư Lưu đã bật cười.
Răng nanh lộ ra khiến nụ cười vừa tinh nghịch vừa có chút ngang ngạnh. Hắn còn chớp mắt phải với Khương Oa.
“Tôi đùa thôi. Sao tôi nỡ trách cậu được?”
“Người tôi thích nhất chính là Tiểu Oa mà!”
Nói xong, Tây Tư Lưu lập tức nhào vào cửa, ôm chầm lấy Khương Oa.
Khương Oa bị lực lao tới kéo lảo đảo về sau mấy bước.
May mà Tây Tư Lưu khỏe, thân hình lại vững vàng, một tay đã siết người vào lòng, không để hai người cùng ngã xuống đất.
Khương Oa cảm giác đầu hắn cứ cọ tới cọ lui bên cổ mình. Tóc quét qua làn da, hơi ngứa.
“Tây Tư thiếu gia…”
Cậu lễ phép gọi một tiếng.
Tây Tư Lưu lắc đầu, vẫn không chịu buông.
“Trên người cậu thơm quá. Cho tôi ôm thêm một lát đi.”
Hắn lại bắt đầu tủi thân.
“Chúng ta lâu lắm rồi không gặp nhau. Tiểu Oa, cậu thật sự nhẫn tâm với tôi vậy sao?”
Khương Oa không giỏi từ chối khi người khác mềm giọng với mình, càng không biết đối phó với làm nũng.
Nghe vậy, cậu chỉ có thể mặc cho Tây Tư Lưu ôm mình, cọ tới cọ lui chẳng khác nào một con chó lớn.
Có vài người sinh ra đã là diễn viên.
Mỗi nét mặt, mỗi giọng điệu đều tự nhiên đến mức không ai nhìn ra chút sơ hở nào.
Giống như Tây Tư Lưu lúc này.
Hắn cứ rầm rì bên tai, cả giọng nói cũng tủi thân đáng thương.
Khương Oa thật sự cho rằng hắn đang buồn.
Muốn bạn mình đỡ khó chịu hơn một chút, cậu bèn nâng tay, nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn.
“Không sao, đừng buồn. Chúng ta là bạn tốt mà…”
Nằm bên cổ Khương Oa, khóe môi Tây Tư Lưu lặng lẽ cong lên, mang theo chút tinh quái.
Giây tiếp theo, hắn càng vùi sâu hơn.
Đến khi cuối cùng cũng ôm đủ, Tây Tư Lưu mới chịu ngẩng đầu lên.
Hắn nâng mặt Khương Oa, đột nhiên hỏi:
“Tiểu Oa, cậu biết nước mắt có vị gì không?”
“Nước mắt?”
Khương Oa nghi hoặc lặp lại, rồi nghiêm túc giải thích:
“Nếu xét theo sinh lý học, trong nước mắt có khá nhiều muối sinh lý. Vị giác con người sẽ phân loại loại vị này thành vị mặn, cho nên—”
Tây Tư Lưu véo má cậu một cái, không nhịn được bật cười.
“Sao cậu đáng yêu thế nhỉ?”
“Nhưng cái cậu nói đều là kiến thức trong sách thôi.”
Hắn cười tủm tỉm:
“Người ta vẫn nói thực tiễn mới cho ra chân lý. Tôi phải tự thử thì mới biết có thật như vậy không chứ.”
“Cậu nói có đúng không, thầy Khương?”
Khương Oa chớp mắt.
Câu này rất có đạo lý.
Lý thuyết mãi chỉ là lý thuyết. Vô số thành tựu vĩ đại và đột phá kỹ thuật đều phải trải qua thực tiễn mới có thể rút ra kết luận chính xác.
Nghĩ vậy, Khương Oa gật đầu.
“Đúng.”
Khóe môi Tây Tư Lưu lập tức cong lên.
“Ai da, thật ra tôi chỉ tình cờ nếm nước mắt của mình thôi, cảm giác chẳng có vị gì cả.”
Hắn nói như thể vô cùng phiền não:
“Tôi cũng rất muốn biết nước mắt có thật sự mặn hay không. Cho nên, thầy Khương…”
“Cậu giúp tôi một chút được không?”
Khương Oa nhìn hắn.
Một lát sau, cậu gật đầu.
Nụ cười của Tây Tư Lưu lập tức rạng rỡ hơn.
Trên mặt hắn vẫn là vẻ trong sáng vô tội.
Hắn chớp mắt mấy lần, ngón cái đặt lên đuôi mắt Khương Oa, nhẹ nhàng cọ qua.
Vùng da nơi ấy rất nhanh đã ửng lên một tầng đỏ hồng xinh đẹp.
Tây Tư Lưu nhìn cậu, dịu giọng hỏi:
“Thầy Khương, cho tôi nếm thử nước mắt của cậu, được không?”
……
