Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 76

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 76
Prev
Next

chương 76

Cảm xúc của con người đại khái có thể chia thành hỉ, nộ, ai, lạc. Bất kỳ cảm xúc nào khi đạt tới cực hạn đều có khả năng khiến nước mắt trào ra.

Khương Oa không hiểu vì sao Tây Tư Lưu thiếu gia bỗng dưng lại muốn nếm nước mắt của mình.

Có lẽ hắn thật sự tò mò.

Cũng có lẽ chỉ đơn thuần xuất phát từ tinh thần tìm tòi học thuật.

Chỉ là…

Khương Oa nghiêm túc suy nghĩ một lát.

Bây giờ cậu không buồn, cũng chẳng đau lòng, hình như có muốn cũng khóc không nổi.

Dường như nhìn ra được cậu đang nghĩ gì, Tây Tư Lưu rất tốt bụng đưa ra đề nghị:

“Không sao đâu. Đâu phải chỉ khi đau lòng mới khóc. Đau đớn, thiếu dưỡng khí… đều có thể khiến cơ thể tiết ra nước mắt sinh lý mà.”

Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, trán khẽ chạm vào trán Khương Oa.

“Đương nhiên rồi, tôi chắc chắn sẽ không làm Tiểu Oa đau.”

……

Khương Oa chưa từng có trải nghiệm như thế này.

Cậu vốn không phải người có quá nhiều ham muốn hưởng thụ, càng không phải kiểu người luôn theo đuổi khoái lạc như số đông.

Nhu cầu của Khương Oa trước nay đều rất nhạt.

Nhạt đến mức đôi khi gần như chẳng giống một người bình thường.

Những kiến thức được dạy trong tiết sinh lý, cậu đều có đầy đủ lý thuyết. Nếu xuất hiện trong bài thi, Khương Oa có thể viết ra đáp án chính xác không sai một chữ.

Nhưng mà…

……

Khương Oa chớp mắt.

Một giọt nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã tràn khỏi khóe mắt.

Đuôi mắt cậu đỏ bừng, hàng mi bị nước mắt làm ướt, dính thành từng cụm nhỏ. Chóp mũi và hai bên má đều nhuốm một tầng đỏ nhạt, chân mày hơi nhíu lại, trông chẳng khác nào vừa phải chịu một nỗi ấm ức cực lớn.

Mà Tây Tư Lưu — người đã dụ dỗ thiếu niên trước mặt phối hợp với “thí nghiệm” của mình — gần như ngay khoảnh khắc Khương Oa rơi nước mắt đã dịu dàng thực hiện lời thỉnh cầu ban nãy.

……

Thí nghiệm xã hội của Tây Tư Lưu thiếu gia cuối cùng cũng nhận được kết quả từ Khương Oa.

Hắn nói nước mắt của Khương Oa có vị ngọt.

Khương Oa rất muốn giải thích rằng nước mắt của mình rõ ràng cũng mặn.

Hồi nhỏ cậu đã nếm qua rất nhiều lần.

Nước mắt chảy từ khóe mắt xuống gò má, đôi khi không tránh khỏi chảy vào miệng.

Những lúc thức ăn nhạt nhẽo chẳng có mùi vị gì, nước mắt thậm chí còn là thứ gia vị tiết kiệm nhất.

Nhưng Tây Tư Lưu thiếu gia trông có vẻ rất vui.

Khương Oa không muốn làm người khiến bạn bè mất hứng.

Trong sách nói, một trong những nguyên tắc để duy trì tình bạn chính là đừng cố ý làm bạn mình không vui. Đây vừa là phép lịch sự cơ bản, vừa là phương pháp không thể thiếu để duy trì một mối quan hệ lâu dài.

Vì vậy, Khương Oa cuối cùng vẫn không sửa lời hắn.

Tây Tư Lưu tối nay cũng không nhắc tới chuyện muốn ngủ lại nữa.

Khương Oa đoán có lẽ đã có người chuyên trách tới đón hắn.

Ngày mai Thí Luyện Trường sẽ chính thức mở cửa, Tây Tư thiếu gia chắc chắn cũng cần trở về chuẩn bị thật tốt.

Tiễn người ra khỏi cửa, Khương Oa khẽ lắc đầu.

Cậu vẫn quyết định phải giặt quần áo xong rồi mới đi ngủ.

Khương Oa đổ nước giặt lên quần áo, dùng tay xoa đều rồi chậm rãi vò giặt. Dưới ánh đèn, từng lớp bọt xà phòng phản chiếu ánh sáng đủ màu.

Khi bọt trắng càng lúc càng nhiều, gần như phủ kín cả lòng bàn tay cậu—

Cốc cốc cốc.

Cửa phòng lần thứ tư vang lên tiếng gõ.

Khương Oa dừng tay.

Tối nay thật sự quá kỳ lạ.

Trước đây chưa bao giờ có nhiều người tới ký túc xá tìm cậu như vậy.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Khương Oa xả sạch bọt xà phòng trên tay.

An ninh trong ký túc xá học sinh từ trước tới nay đều rất tốt, cậu cũng không lo có nguy hiểm gì. Lau khô hai tay xong, Khương Oa đi ra mở cửa.

Người đứng bên ngoài lại là một nhân vật mà cậu hoàn toàn không ngờ tới.

“Hách… Hách Biết thiếu gia?”

Hách Biết Quân xuất thân từ quân bộ, vóc người vốn đã cao lớn hơn người bình thường rất nhiều. Cho dù đặt giữa một đám siêu phàm giả đều là những thiên tài có thể chất xuất sắc, thân hình của hắn vẫn nổi bật đến mức hạc giữa bầy gà.

Cơ thể cao lớn gần như chắn kín toàn bộ cửa phòng.

Khương Oa đứng trước mặt hắn, ngoại trừ lồng ngực rộng lớn của người đàn ông, gần như chẳng nhìn thấy được cảnh vật ngoài hành lang.

“Xin… xin hỏi, ngài… ngài tìm tôi có… có chuyện gì sao?”

Chỉ một câu đơn giản, Khương Oa đã nói đến lắp bắp.

Thật ra cũng chẳng thể trách cậu.

Thứ nhất, vóc người của Hách Biết Quân thiếu gia tạo cảm giác áp bức quá lớn đối với một người bình thường.

Thứ hai…

Lần đầu hai người gặp nhau, Khương Oa đã bị Hách Biết Quân đè xuống đất. Sau đó cậu còn lo sợ một thời gian dài, rồi lại bị còng cổ tay, “bắt giữ quy án”.

Dù cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa, trải nghiệm ấy ít nhiều vẫn để lại một chút ảnh hưởng.

Từ tận đáy lòng, Khương Oa có hơi sợ Hách Biết Quân.

Đương nhiên, điều này có lẽ cũng liên quan tới việc hắn lớn lên trong quân đội.

Ý chí và khí thế được rèn giũa từ nhỏ khiến Hách Biết Quân khi lạnh mặt luôn mang theo cảm giác uy hiếp rất mạnh.

Nhưng lần này hắn hoàn toàn không tới để dọa Khương Oa, càng không có ý định lạnh mặt với cậu.

Chỉ là một người đã quen nghiêm túc quanh năm rất khó trong thời gian ngắn đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Hách Biết Quân nhận ra mình đã dọa người trước mặt, có chút bực mình gãi gãi sau đầu.

Hắn “chậc” một tiếng.

Một lát sau, Khương Oa tận mắt nhìn thấy người đàn ông cao lớn, sắc mặt lạnh lẽo đến mức trông như từng giết mấy trăm người kia… cơ mặt khẽ giật vài cái.

Dường như đang cố nặn ra một nụ cười hiền lành.

Chỉ tiếc cơ mặt của Hách Biết Quân quá cứng.

Nụ cười ấy rơi vào mắt Khương Oa, càng giống một nụ cười tử thần mang ý nghĩa—

Nhóc con, ngươi chết chắc rồi.

Khương Oa run lên một cái.

Bàn tay đang giữ cửa vô thức siết chặt, toàn thân đã âm thầm chuẩn bị sẵn tinh thần: tình hình không ổn là đóng cửa ngay.

Hách Biết Quân thấy vậy, càng cố khiến nụ cười của mình trông hòa ái hơn, hy vọng Khương Oa đừng quá sợ.

Hắn thậm chí còn cố ý hỏi bằng giọng rất ôn hòa:

“Ngươi run cái gì?”

Không nói còn đỡ.

Với khuôn mặt hiện giờ mà vừa mở miệng, lập tức càng đáng sợ hơn.

Khương Oa lặng lẽ định đóng cửa.

Hách Biết Quân mắt tinh tay nhanh, lập tức đưa tay giữ lấy cánh cửa.

“Xin, xin lỗi Hách… Hách Biết thiếu gia.” Khương Oa áy náy nói, “Tôi… tôi sắp ngủ rồi, bây giờ rất… rất buồn ngủ. Ngài có chuyện gì thì có… có thể ngày mai lại…”

“Không thể.”

Sức Hách Biết Quân quá lớn, Khương Oa căn bản không đóng cửa nổi.

Cậu đành trốn sau cánh cửa, chỉ hé một khe nhỏ, dè dặt nhìn người bên ngoài.

“Vậy… vậy phải làm sao đây…?”

Giọng hỏi nhỏ đến đáng thương.

“Đừng sợ ta như vậy. Ta sẽ không làm ngươi bị thương.”

Hách Biết Quân hiển nhiên cũng phát hiện từ lúc mình cố cười, Khương Oa lại càng sợ hơn.

Hắn dứt khoát không cười nữa.

Khuôn mặt lạnh trở lại vẻ bình thường, ngược lại còn trông dễ chịu hơn ban nãy rất nhiều.

Hách Biết Quân chìa một bàn tay về phía Khương Oa, cố hết sức khiến giọng mình chậm và nhẹ:

“Ngươi có thể đặt tay lên đây. Không nguy hiểm.”

Khương Oa ngẩng mắt nhìn hắn.

Lúc này cậu cũng dần nhận ra phản ứng vừa rồi của mình hơi thất lễ.

Cậu là một người trưởng thành biết phải trái.

Hách Biết Quân thiếu gia thân phận cao quý, lại là người thưởng phạt phân minh. Chỉ cần cậu không phạm sai lầm, đối phương chắc chắn sẽ không tùy tiện trừng phạt cậu.

Ngược lại, tùy tiện bác bỏ thể diện của một vị quý tộc mới thật sự dễ gây ra sai lầm.

Nghĩ vậy, Khương Oa chậm rãi thò một bàn tay ra khỏi phía sau cánh cửa.

Cậu cẩn thận quan sát sắc mặt Hách Biết Quân.

Thấy từ đầu đến cuối hắn đều không nhíu mày, cũng chẳng lộ vẻ ghét bỏ, Khương Oa mới cực kỳ dè dặt, nhẹ đến mức gần như không có lực, từ từ đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.

Gần như ngay khoảnh khắc bàn tay thiếu niên vừa chạm xuống, Hách Biết Quân lập tức khép năm ngón tay lại.

Bàn tay nhỏ hơn hắn rất nhiều cứ thế hoàn toàn bị bao trọn trong lòng bàn tay rộng lớn.

Cảm nhận được xúc cảm mềm mại và ấm áp ấy, nét mặt Hách Biết Quân cuối cùng cũng dịu xuống không ít.

Lần này hắn thật sự nở được một nụ cười nhạt tự nhiên hơn.

“Thấy chưa?”

Hắn chậm rãi nói:

“Ta sẽ không làm ngươi bị thương.”

Khương Oa chớp mắt, rồi ngoan ngoãn gật đầu.

“Nếu đã vậy…”

Hách Biết Quân khẽ bóp lòng bàn tay cậu, giọng hiếm khi dịu dàng:

“Ta có thể vào trong không?”

Khương Oa mở rộng cửa ra.

“Có… có thể.”

Nụ cười trên mặt Hách Biết Quân lập tức rõ ràng hơn vài phần.

Hắn đưa tay xoa đầu Khương Oa, thấp giọng khen:

“Ngoan lắm.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 76"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 2 ngày trước
Chương 469 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 20, 2026
Trò Chơi Sinh Tồn Trong Truyện Ngược
Trò Chơi Sinh Tồn Trong Truyện Ngược
Tháng 9 23, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 12, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 24, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ