TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 77
chương 77
Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài đầy tính uy hiếp của Hách Biết Quân, sau khi bước vào phòng ngủ của Khương Oa, hắn chẳng làm gì đáng sợ cả, chỉ nhắc rằng Khương Oa đã rất lâu không tới chỗ mình.
Vừa nghe hắn nói, Khương Oa lập tức nhớ ra chuyện trước đây mình từng đồng ý với Hách Biết Quân.
Gần đây xảy ra quá nhiều việc, cậu vô tình quên mất chuyện phải tới nắm tay hắn, giúp trấn an tinh thần lực.
Khương Oa lập tức cảm thấy áy náy.
Đã đồng ý với người khác, cuối cùng lại thất hứa, dù thế nào cũng là lỗi của cậu.
Cậu thành khẩn xin lỗi, hy vọng Hách Biết Quân có thể tha thứ.
“Không cần xin lỗi, ta không tới để trách ngươi.”
Hách Biết Quân dừng một chút. Hắn dường như do dự hồi lâu mới chậm rãi nói:
“Ngày mai ta phải vào Thí Luyện Trường, sẽ có một khoảng thời gian rất dài không gặp được ngươi… Ý ta là, sẽ có một thời gian dài không thể nắm tay ngươi. Chậc, cũng không phải ý này… Ý ta là không thể ngủ cùng ngươi… Mẹ kiếp!”
Càng nói càng loạn.
Đến cuối cùng, ngay cả vành tai Hách Biết Quân cũng đỏ lên.
Khương Oa ngẩng đầu nhìn hắn, theo bản năng dịu giọng:
“Không sao đâu, Hách Biết thiếu gia. Ngài cứ từ từ nói.”
Hách Biết Quân im lặng.
Bị đôi mắt trong veo, chân thành kia nhìn chăm chú, hắn đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình thật sự quá mức xấu xa.
Nhưng hết cách rồi.
Hắn nhịn lâu lắm rồi.
Tên biến thái này, hôm nay hắn làm chắc!
Nghĩ vậy, Hách Biết Quân cuối cùng cũng sắp xếp lại được suy nghĩ. Hắn hắng giọng, vẻ mặt nghiêm nghị như thể sắp tuyên bố một mệnh lệnh quân sự cực kỳ quan trọng.
“Ta có thể ôm ngươi một lát không? Chỉ một lát thôi.”
Nghe đến đây, Khương Oa lập tức hiểu mục đích tối nay Hách Biết Quân tới tìm mình.
Thì ra cũng là vì gói hồi máu siêu mạnh trên người cậu.
Tinh thần lực mà truyện tranh ban cho cậu có liên quan đến gói hồi máu ấy.
Trước kia tinh thần lực chưa thức tỉnh, đương nhiên gói hồi máu cũng không thể phát huy tác dụng.
Nhưng bây giờ thì khác.
Tinh thần lực của cậu đã thức tỉnh được một thời gian, vậy nên khả năng hồi phục kia bắt đầu phát huy công hiệu cũng là chuyện đương nhiên.
Chỉ là Khương Oa không ngờ phạm vi ảnh hưởng của nó lại rộng đến vậy.
Khu ký túc xá quý tộc cách khu bình dân hơn mười cây số, thế mà những người này vẫn bị tác động, thậm chí còn nửa đêm chạy tới tìm cậu.
Khả năng ấy vốn chẳng gây ảnh hưởng xấu gì cho Khương Oa. Nếu có thể giúp được người khác thì đương nhiên là chuyện tốt.
Nghĩ vậy, cậu ngoan ngoãn gật đầu.
“Được, Hách Biết thiếu gia.”
Lời vừa dứt, cơ thể Khương Oa đã lập tức bị ôm chặt.
Lồng ngực Hách Biết Quân thật sự quá rộng, khiến Khương Oa có cảm giác mình vừa bị ấn thẳng vào một bức tường đàn hồi.
Cậu vô thức chớp mắt.
Suy nghĩ lại chậm rãi bay xa.
Gói hồi máu này đúng là lợi hại thật.
Ngay cả những thiên tài siêu phàm giả trẻ tuổi xuất sắc nhất Đế quốc cũng bị nó hấp dẫn tới mức không ngại tiếp xúc gần với một thường dân như cậu chỉ để hấp thụ một chút hiệu quả chữa trị.
Nhưng Khương Oa vẫn không hiểu.
Tại sao truyện tranh lại tặng gói hồi máu và tinh thần lực cho mình?
Cậu chỉ là một nhân vật pháo hôi nằm tận góc khung truyện, đến mặt còn chẳng được vẽ rõ.
Theo Khương Oa, kỹ năng này đáng lẽ phải được trao cho Thẩm Sơ Ngôn mới đúng.
Giữa mấy vị công tiên sinh và một chân chó tiểu đệ như cậu thì có thể sinh ra phản ứng hóa học gì chứ?
Nhưng nếu đổi người đứng ở đây thành Thẩm Sơ Ngôn thì hoàn toàn khác.
Khương Oa thử tưởng tượng cảnh ấy.
Thẩm Sơ Ngôn được Hách Biết Quân ôm vào lòng…
Đẹp đôi biết bao.
Độc giả nhìn thấy chắc chắn sẽ hét ầm lên, còn phải nói một câu—
Đúng là quá dễ chèo!
Khương Oa từng thấy một câu rất thú vị dưới phần bình luận của một cuốn sách trên mạng, đại ý là ghép hai nhân vật mình yêu thích thành một đôi rồi nhiệt tình coi họ như “ba mẹ” của mình.
Khương Oa không hoàn toàn hiểu nổi kiểu biểu đạt ấy, nhưng cậu cảm thấy những độc giả như vậy rất có sức sống, cũng rất đáng yêu.
Mà bây giờ, cậu dường như cũng hiểu được chút ít loại cảm xúc đó.
Chỉ cần tưởng tượng Thẩm Sơ Ngôn và Hách Biết Quân ôm nhau, Khương Oa cũng không nhịn được cảm thán trong lòng—
Vai chính đúng là xứng đôi thật.
Dễ chèo quá.
Hê hê.
Hai má bỗng truyền tới cảm giác đau nhè nhẹ.
Khương Oa chớp mắt, nhìn Hách Biết Quân đang ở ngay trước mặt, lễ phép hỏi:
“Hách Biết thiếu gia, ngài vừa véo má tôi sao?”
Hách Biết Quân: “… Ừ.”
Khương Oa: “Ra là vậy. Vậy xin hỏi ngài đã ổn hơn chưa?”
Hách Biết Quân: “…”
Hắn nhìn cậu chằm chằm một lát rồi hỏi:
“Vừa rồi ngươi thất thần cái gì?”
Khương Oa “hả?” một tiếng, theo bản năng đáp:
“Tôi không thất thần mà.”
Hách Biết Quân im lặng vài giây, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi:
“Ta đã thế này rồi, ngươi thật sự một chút cảm giác cũng… không có sao?”
Cảm giác?
Hách Biết thiếu gia hẳn đang hỏi vừa rồi bị véo má có cảm giác hay không.
Khương Oa là một con người có hệ thần kinh cảm giác hoàn toàn bình thường, đương nhiên có thể cảm nhận được.
Thế là cậu thành thật đáp:
“Có.”
Vẻ mặt nghiêm trọng của Hách Biết Quân cuối cùng cũng thả lỏng.
Hắn theo bản năng ho khan một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm:
“Ta cũng… khá…”
Phần sau quá nhỏ, Khương Oa không nghe rõ.
Hách Biết Quân tự nói với mình vài câu, tâm trạng bỗng trở nên tốt đẹp một cách khó hiểu.
Hắn dứt khoát giơ tay, véo nốt má bên kia của Khương Oa.
Nhìn hai bên má thiếu niên đều lưu lại dấu đỏ nhàn nhạt, Hách Biết Quân hài lòng bật cười.
“Đẹp lắm. Đối xứng rồi.”
Khương Oa ngơ ngác nhìn hắn.
Uy lực của gói hồi máu đáng sợ thật.
Hách Biết thiếu gia hình như đã bắt đầu nói mê rồi.
Hy vọng hắn đừng xảy ra chuyện gì.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
May mà chuyện Khương Oa lo lắng không hề xảy ra.
Sau khi tác oai tác quái trên mặt cậu, để lại mấy dấu đỏ nhàn nhạt rồi ôm thêm một lúc, hành vi của Hách Biết Quân hoàn toàn trở lại bình thường.
Hắn an toàn rời khỏi ký túc xá của Khương Oa.
Khương Oa vẫn sợ hắn đi nửa đường lại xảy ra vấn đề, thế nên cẩn thận đi theo đến tận cửa khu ký túc xá, đứng đó nhìn bóng lưng hắn rời xa.
Ừm…
Ngoại trừ bước chân càng đi càng mạnh mẽ…
Nhưng Hách Biết Quân vốn xuất thân từ quân bộ. Đi đứng sinh gió, mạnh mẽ oai phong, bước chân hiên ngang chẳng khác gì đang hành quân cũng rất bình thường.
Xem ra Hách Biết thiếu gia thật sự không sao.
Khương Oa cuối cùng cũng yên tâm, xoay người trở về phòng.
Ngay lúc cậu chuẩn bị đóng cửa—
Cánh cửa ký túc xá tối nay lần thứ năm bị người ta giữ lại.
Khương Oa ngẩng đầu nhìn.
Người chắn trước cửa chẳng phải ai khác.
Chính là đại ca lớn nhất của cậu—
Anh Nạp Hằng điện hạ.
Anh Nạp Hằng mang vẻ mặt tùy ý, một tay đẩy cửa ra, cúi mắt nhìn thiếu niên đang đứng ở cửa.
Hắn vốn định thuận miệng trêu một câu—
Nửa đêm không ngủ, đứng đây cosplay môn thần ngốc nghếch à?
Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, ánh mắt hắn đã dừng lại trên mặt Khương Oa.
Một bên trái.
Một bên phải.
Hai dấu đỏ nhạt đối xứng vô cùng rõ ràng.
Sắc mặt Anh Nạp Hằng lập tức tối sầm.
Hắn nhìn chằm chằm Khương Oa, quai hàm căng cứng. Từng chữ bật ra gần như mang theo tiếng nghiến răng:
“Mặt ngươi bị sao vậy?”
