Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 78

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 78
Prev
Next

chương 78

Ngay sau đó, Anh Nạp Hằng phát hiện hai dấu đỏ trên má chỉ là thay đổi nhỏ nhặt nhất.

Không chỉ má.

Trán, chóp mũi, môi… chỗ nào trông cũng kỳ lạ.

Hắn mới chỉ có một ngày không gặp.

Vậy mà tên ngốc này—

Tên ngốc này rốt cuộc đã lén hắn làm những chuyện gì?!

Cơn giận gần như bùng lên trong chớp mắt. Ngọn lửa từ đáy lòng phừng phừng cháy thẳng lên đầu, thiêu đến mức Anh Nạp Hằng đầu óc phát nóng, thần trí cũng chẳng còn tỉnh táo như thường ngày.

Suýt chút nữa hắn đã nổi trận lôi đình ngay tại chỗ, chẳng khác gì loại đàn ông vô dụng mà hắn vẫn khinh thường nhất.

Cũng may tu dưỡng nhiều năm vẫn còn tác dụng.

Ngoại trừ thái dương giật liên hồi, mạnh đến mức gần như theo đúng nhịp tim, nhìn bề ngoài hắn vẫn miễn cưỡng được coi là bình tĩnh.

Anh Nạp Hằng hỏi:

“Dấu trên mặt là sao? Còn miệng, tại sao lại sưng thế kia?”

Hắn cố hết sức giữ giọng thản nhiên, như thể chỉ thuận miệng hỏi một câu, hoàn toàn không hề đặc biệt muốn biết.

Đương nhiên, nếu tên ngốc trước mặt nhất định muốn kể cho hắn nghe thì hắn cũng không ngại lãng phí chút thời gian, miễn cưỡng nghe thử xem cậu có thể kể ra được thứ gì.

Đúng.

Hắn hoàn toàn không có ham muốn biết quá mãnh liệt.

Chẳng qua con ốc sên ngốc này cứ nhất quyết muốn giải thích với hắn mà thôi.

Khương Oa chớp mắt.

“Điện hạ, sao ngài lại tới đây?”

“Sai.”

Anh Nạp Hằng lập tức cắt ngang lời chào hỏi, giọng dứt khoát không cho phản bác:

“Không được nói chuyện khác. Trả lời câu ta vừa hỏi trước. Mặt ngươi bị sao? Miệng tại sao sưng?”

Khương Oa nhận ra tâm trạng điện hạ hình như không được tốt lắm.

Bản năng của một chân chó tiểu đệ lập tức phát huy tác dụng.

Ưu tiên hàng đầu đương nhiên là phải khiến đại ca hài lòng.

Cậu nghiêm túc sắp xếp lại câu chữ, thành thật đáp:

“Là… là bị cắn.”

Sắc mặt Anh Nạp Hằng nghiêm lại.

“Thứ gì cắn?”

Khương Oa đáp:

“Răng.”

“Răng của con súc sinh nào?”

Khương Oa ngẩn ra, vội vàng lắc đầu.

“Không, không phải súc sinh. Là răng của ta…”

Vốn dĩ Khương Oa định giải thích rằng chỗ môi này có lẽ là do cậu vô tình làm người khác bị thương trước, nên đối phương mới trả lại. Còn dấu trên mặt, rất có thể lại liên quan đến ảnh hưởng của gói hồi máu.

Nhưng lời sắp ra khỏi miệng, cậu bỗng giật mình nhớ ra—

Không thể nói chuyện gói hồi máu cho Anh Nạp Hằng điện hạ biết.

Trước khi biến mất, Thần Truyện Tranh đã dặn đi dặn lại rằng cậu phải làm tốt vai trò của mình, ngoan ngoãn làm chân chó tiểu đệ.

Ý nghĩa sâu xa chẳng phải chính là bảo cậu tuân theo diễn biến truyện tranh, không được làm chuyện trái thiết lập nhân vật, càng không được phá hỏng cốt truyện sao?

Nếu cậu nói thế giới này thực ra là một bộ truyện tranh, phần lớn mọi người chắc chắn chỉ cho rằng đầu óc cậu có vấn đề.

Nhưng nhỡ đâu Anh Nạp Hằng điện hạ thật sự tin thì sao?

Vậy chẳng phải chắc chắn được tính là phá hỏng cốt truyện rồi?

Vốn dĩ một pháo hôi như cậu đột nhiên thức tỉnh đã đủ khiến Thần Truyện Tranh xuất huyết nặng, vừa tặng tinh thần lực vừa tặng gói hồi máu.

Nếu ngay cả vai chính cũng thức tỉnh…

Có khi Thần Truyện Tranh thật sự hết cách cứu vãn.

Không chừng cả thế giới truyện tranh còn lập tức sụp đổ.

Mấy cuốn sách thể loại huyền tưởng Khương Oa từng đọc đều viết như vậy.

Cậu hoàn toàn không muốn trở thành hung thủ diệt thế.

Cho nên tuyệt đối không thể tiết lộ gói hồi máu cho Anh Nạp Hằng điện hạ.

Nếu đã vậy, cậu cũng không thể nói chuyện Thẩm Sơ Ngôn, Liên Sở Sương Mù, Tây Tư Lưu và Hách Biết Quân lần lượt đến phòng mình tối nay.

Bởi một khi Anh Nạp Hằng hỏi sâu hơn, chuyện gói hồi máu rất dễ bị lộ.

Cậu chỉ là một thường dân bình thường.

Dựa vào đâu mà nhiều quý tộc, lại còn toàn những nhân vật xuất sắc như vậy, nửa đêm nửa hôm lần lượt tới ký túc xá tìm cậu?

Ngoài việc trên người cậu cất giấu một đạo cụ bí mật có sức hấp dẫn đặc biệt ra, căn bản chẳng còn lời giải thích hợp lý nào khác.

“Răng của ngươi?”

Anh Nạp Hằng thật sự sắp bị cậu chọc tức đến bật cười.

“Thế nào? Răng ngươi là người ngoài hành tinh à? Nhân lúc ngươi không chú ý, nó tự lén chạy ra khỏi miệng, rồi cắn lên mặt ngươi mỗi bên một cái?”

Khương Oa sửng sốt.

Điện hạ hẳn đang chủ động đưa cho cậu một bậc thang xuống.

Mặc dù cái bậc thang này nghe thế nào cũng chẳng đáng tin cho lắm…

Nhưng Khương Oa luôn tự nhận mình là người rất biết nhìn tình hình.

Đại ca đã đưa bậc thang rồi, đương nhiên phải nhanh chóng bước xuống.

Cậu nghiêm túc gật đầu:

“Vâng… đúng vậy.”

Anh Nạp Hằng lần này thật sự bật cười.

Cười lạnh.

Hắn nghiến răng, một tay xách người lên, trực tiếp ôm Khương Oa đặt lên bệ cạnh bồn rửa mặt.

“Khăn rửa mặt là cái nào?”

Khương Oa vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đại ca đã đặt câu hỏi, cơ thể lập tức phản ứng nhanh hơn não. Cậu chỉ vào chiếc giá trên tường:

“Cái kia, khăn rửa mặt là cái kia.”

Lời còn chưa dứt, chiếc khăn đã bị Anh Nạp Hằng giật xuống.

Vòi nước được mở.

Hắn nhúng khăn, vắt mấy cái, sau đó giơ tay lau thẳng lên mặt Khương Oa.

Khương Oa theo bản năng né sang bên cạnh.

Giọng Anh Nạp Hằng lập tức lạnh xuống:

“Còn dám động?”

Khương Oa lập tức cứng người.

Cậu ngước mắt nhìn hắn, giọng nhỏ đến gần như lí nhí:

“… Không, không dám.”

“Hừ.”

Hơi thở nghẹn trong ngực Anh Nạp Hằng cuối cùng cũng thuận hơn đôi chút.

Sau đó—

Từ trên xuống dưới.

Từ trái sang phải.

Từ góc trên bên này đến góc dưới bên kia.

Không bỏ sót một chỗ nào.

Anh Nạp Hằng chẳng hề ngại phiền, tỉ mỉ lau sạch toàn bộ khuôn mặt Khương Oa một lượt, cứ như nhất định phải chà sạch từng centimet da mới chịu thôi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Khương Oa bị hắn lau đến mức đầu lắc qua lắc lại, cả khuôn mặt đỏ bừng như trái cây vừa chín mọng.

Cậu ngồi trên bệ rửa mặt chẳng khác gì một con lật đật nhỏ, nửa người trên hết nghiêng bên này lại ngả bên kia.

Thấy làn da cậu đã đỏ lên, Anh Nạp Hằng lập tức dừng tay.

Hắn giữ người cho ngồi thẳng lại, nói:

“Diễn môn thần xong lại chuyển sang diễn lật đật? Ngươi là nghệ sĩ biểu diễn nhí à?”

Khương Oa cố ngồi ngay ngắn.

Cậu chăm chú nhìn Anh Nạp Hằng điện hạ, cố khiến ánh mắt mình trông vừa kính trọng vừa thành kính.

“… Không phải, điện hạ.”

“Mặt sạch chưa?”

Khương Oa không cẩn thận đếm xem Anh Nạp Hằng đã lau bao nhiêu lần.

Bình thường bản thân cậu rửa mặt hai ba lượt đã rất sạch rồi.

So sánh một chút, hôm nay chắc chắn còn sạch hơn bình thường rất nhiều.

Cậu thật thà đáp:

“Sạch rồi.”

“Thật sự sạch hay giả vờ sạch?”

Khi không nói dối, tốc độ trả lời của Khương Oa luôn tự nhiên hơn hẳn.

Cậu chân thành nói:

“Thật sự sạch rồi, điện hạ.”

“Lần này chỉ xem như phạt nhẹ cảnh cáo.”

Anh Nạp Hằng véo má cậu, kéo nhẹ sang một bên. Sức không lớn, nhưng giọng nói lại nghiêm túc hơn hẳn:

“Lần sau còn để ta phát hiện mấy thứ mèo hoang chó hoang linh tinh thế này nữa—”

“Hắn chết.”

“Ngươi cũng hoàn toàn xong đời.”

“Nghe hiểu chưa?”

Khương Oa thật ra không hiểu lắm.

Có lẽ điện hạ không chịu nổi hành vi cắn lên mặt người khác, cảm thấy như vậy quá mất vệ sinh.

Dù sao Anh Nạp Hằng điện hạ vốn mắc bệnh sạch sẽ, yêu cầu cấp dưới chú ý vệ sinh nghiêm khắc hơn một chút cũng rất bình thường.

Nghĩ tới đây, Khương Oa lập tức ngoan ngoãn gật đầu:

“… Hiểu rồi.”

Sau này nhất định phải tránh để điện hạ nhìn thấy mấy chuyện thế này.

Anh Nạp Hằng nhìn bộ dạng vừa ngốc vừa ngoan kia, trong đầu chỉ có một suy nghĩ—

Tên ngốc này thì biết cái gì?

Chắc chắn là đám đàn ông hoang dã bên ngoài chủ động dụ dỗ cậu.

Tốt nhất đừng để hắn tra ra là ai.

Nếu không…

Đang nghĩ, ánh mắt Anh Nạp Hằng chợt rơi xuống chiếc thùng rác bên dưới bồn rửa mặt.

Mấy cục giấy vo tròn chất chồng lên nhau.

Mà thị lực vượt xa người bình thường của hắn lại vừa đủ khiến từng chi tiết trên những cục giấy kia hiện lên rõ ràng không sót một chút.

Sắc mặt Anh Nạp Hằng vừa mới dịu xuống lập tức tối sầm như đáy nồi.

Hắn nhìn chằm chằm thứ không rõ trên giấy, khóe mắt giật mạnh mấy cái.

Sau đó từng chữ bị ép qua kẽ răng:

“Giải thích một chút.”

“Đó là thứ gì?”

Khương Oa thuận theo ánh mắt hắn nhìn sang.

Đợi đến khi nhìn rõ thứ trong thùng rác—

Cả người cậu lập tức cứng đờ.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 78"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 22 giờ trước
Chương 469 22 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
Tháng 9 22, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 9, 2026
Trò Chơi Sinh Tồn Trong Truyện Ngược
Trò Chơi Sinh Tồn Trong Truyện Ngược
Tháng 9 23, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ