TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 79
chương 79
Thông thường, chẳng ai rảnh rỗi đi để ý những thứ đã bị vứt vào thùng rác.
Khương Oa vốn định sáng mai sẽ gom rác mang xuống dưới vứt. Cậu hoàn toàn không ngờ mấy cục giấy vo tròn kia lại bị Anh Nạp Hằng điện hạ nhìn thấy.
Con người có thất tình lục dục, đây vốn là phản ứng sinh lý hết sức bình thường.
Khương Oa tuy không quá ham thích những chuyện này, nhưng cậu vẫn là một con người bình thường. Thứ người khác có, đương nhiên cậu cũng sẽ có.
Chuyện đó rất bình thường.
Không có gì phải xấu hổ, cũng chẳng cần căng thẳng.
Chỉ là sắc mặt Anh Nạp Hằng điện hạ đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, khiến Khương Oa theo bản năng bắt đầu bất an, tưởng mình lại làm sai chuyện gì khiến hắn tức giận.
Nhưng nghĩ kỹ lại, cậu thật sự chẳng làm gì sai.
Vậy nên không cần lo lắng.
Cứ thành thật giải thích là được.
Khương Oa vừa định mở miệng, Anh Nạp Hằng đã hỏi trước. Giọng hắn lạnh đến đáng sợ:
“Thứ trên đó là của ai?”
Hắn càng nhìn càng tức, nghiến răng hỏi tiếp:
“Con chó nào dám làm chuyện đó ngay trước mặt ngươi?!”
Khương Oa vừa nghe đã biết hắn hiểu lầm, lập tức cuống quýt xua tay.
“Không, không có ai làm vậy cả. Thứ… thứ trên đó là của tôi…”
Anh Nạp Hằng nhíu mày.
“Lúc nãy ngươi nói dối, ta mở một mắt nhắm một mắt coi như bỏ qua. Bây giờ chứng cứ rành rành trước mặt còn dám nói dối?”
“… Tôi không nói dối, điện hạ. Cái đó thật sự là của tôi.”
“Chứng minh thế nào?”
Khương Oa ngẩn người.
Chuyện này…
Phải chứng minh bằng cách nào?
Nhưng nó thật sự là của cậu mà.
Có lẽ có thể mang đi xét nghiệm.
Đây cũng là phương pháp thường được sử dụng trong y học và giám định, đặc biệt khi cần xác nhận nguồn gốc mẫu vật.
Nhưng những thứ liên quan tới y tế trước giờ đều rất đắt. Khương Oa không chắc mình có đủ tiền trả phí xét nghiệm hay không.
Hơn nữa giờ đã khuya như vậy, các cơ sở kiểm nghiệm chắc cũng đóng cửa hết rồi.
Khương Oa hơi khó xử, mím môi suy nghĩ xem còn phương án nào tối ưu hơn không.
Đúng lúc cậu còn đang nghiêm túc cân nhắc, Anh Nạp Hằng lại lên tiếng.
Lần này hắn vô cùng “tốt bụng” mà chủ động đề xuất cách giải quyết.
“Ta cũng không làm khó ngươi. Thế này đi…”
Khương Oa mở to mắt nhìn hắn, vẻ nghi hoặc hiện rõ trên mặt.
Anh Nạp Hằng “chậc” một tiếng.
Thấy cậu ngốc nghếch đến mức ấy, hắn đành phải giải thích lại một lượt, vẻ mặt nghiêm trang đến mức chẳng khác nào đang thảo luận một đề tài học thuật vô cùng nghiêm túc.
……
Nói xong, Anh Nạp Hằng ho khẽ một tiếng, hạ mắt xuống, giọng điệu càng thêm đứng đắn:
“Bây giờ bắt đầu.”
……
………
……
Cuối cùng, Anh Nạp Hằng đương nhiên không thể so sánh thành công.
Bởi con ốc sên nào đó đã mệt đến không chịu nổi, buồn ngủ đến mức giữa chừng cứ mơ mơ màng màng rồi đổ thẳng vào lòng hắn.
Anh Nạp Hằng thuận tay ôm người lại, hỏi:
“Sao buồn ngủ thành thế này? Ngươi là trẻ con à? Ngày nào cũng ngủ nhiều như vậy.”
Nói rồi hắn cầm khăn lau chân cho Khương Oa.
Khương Oa nhìn một lúc mới nhận ra đó là khăn rửa mặt của mình, chậm chạp nhỏ giọng nhắc:
“Không thể lau chân… cái đó phải dùng để rửa mặt…”
“Mới rửa mặt xong lại muốn ta rửa cho ngươi nữa?”
Anh Nạp Hằng tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
“Ai chiều ngươi thành cái tính xấu này?”
Nói thì nói vậy, tay phải hắn vẫn thuận tiện rút một tờ giấy, thấm chút nước rồi qua loa lau mặt cho Khương Oa vài cái.
“Được rồi, rửa rồi đấy. Ngày mai mua khăn mới cho ngươi. Lải nhải mãi, phiền chết đi được.”
Khương Oa buồn ngủ đến mức chẳng kịp đáp lại.
Anh Nạp Hằng giúp cậu chỉnh lại bộ quần áo đã nhăn nhúm, lệch trái lệch phải.
Lúc cúi mắt xuống—
……
Hắn nheo mắt, vẻ mặt như đang nghiêm túc nghiên cứu một vấn đề cực kỳ đáng suy ngẫm.
“Người đã bé thế này rồi còn… Ngươi không ăn cơm à?”
Mắt Khương Oa đã sắp khép hẳn.
Trong cơn mơ màng, cậu chỉ nhận ra giọng nói bên tai hình như là của đại ca.
Kỹ năng tiểu đệ lập tức tự động khởi động.
Cậu theo bản năng lẩm bẩm:
“Có ăn mà…”
“Ăn cái gì?”
Giọng Khương Oa càng lúc càng nhỏ:
“Ăn… bánh kem… kẹo… rau xanh… cà rốt…”
Anh Nạp Hằng: “…”
Đến lúc này hắn mới nhận ra Khương Oa đã ngủ mất rồi.
Còn bắt đầu nói mê.
“Ngốc chết đi được.”
Anh Nạp Hằng ghét bỏ nói.
Ngay giây sau, hắn lại kéo chăn lên, cẩn thận đắp kín góc chăn cho người trên giường.
Hắn tiện tay nhéo má Khương Oa một cái.
Chẳng hiểu có phải gần đây cậu lại béo lên hay không, cảm giác khi bóp hình như còn mềm hơn nửa tháng trước.
Không nhịn được, Anh Nạp Hằng lại dùng cả hai tay nhéo thêm mấy cái.
Mãi đến khi người đang ngủ bị bóp đến vô thức phát ra một tiếng “ưm” khe khẽ, hắn mới miễn cưỡng thu tay, vẻ mặt còn có chút chưa đã.
Thật ra hôm nay Anh Nạp Hằng tới đây vốn là muốn dặn Khương Oa khoảng thời gian sắp tới đừng chạy lung tung.
Ngoan ngoãn đi học.
Không mở cửa cho người lạ.
Không ăn đồ người lạ đưa.
Càng không được tùy tiện đi theo người lạ.
Con ốc sên ngốc này ngu quá mức.
Sau khi hắn tiến vào Thí Luyện Trường, lại không thể hai mươi bốn giờ nhìn chằm chằm cậu. Ai biết có khi nào một kẻ nào đó tiện tay cho chút đồ ăn là đã dụ người chạy mất hay không.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Anh Nạp Hằng hơi trầm xuống.
Trong danh sách sơ bộ phía nhà trường gửi tới trước đó…
Hắn đã nhìn thấy tên Khương Oa.
Một học sinh từ khu 13 tới Đế đô, không hề kiểm tra ra tinh thần lực, thể lực cũng chẳng nổi bật, vậy mà lại xuất hiện trong danh sách sơ tuyển.
Rất khó nói liệu có phải đã có người phát hiện ra điều gì đó hay không.
Anh Nạp Hằng nhìn thiếu niên đang ngủ yên trên giường.
Không nhịn được, hắn lại véo má Khương Oa một cái, thấp giọng mắng:
“Lợn con à? Ngủ gì mà say thế.”
Người trên giường mấp máy môi, phát ra mấy âm tiết mơ hồ không rõ.
Anh Nạp Hằng vốn định nghe xem cậu đang nói mê thứ gì, thế là cúi người, ghé tai lại gần.
Khoảng cách vừa thu hẹp, mấy âm thanh nhỏ xíu, chậm rì rì kia cuối cùng cũng trở nên rõ ràng.
Khương Oa đang gọi:
“Điện hạ…”
Anh Nạp Hằng cứng đờ.
Ngay sau đó—
Hai tai hắn đỏ bừng.
Hắn bật khỏi mép giường như bị thứ gì dọa trúng, khiếp sợ nhìn Khương Oa đang ngủ, trong lòng sóng to gió lớn cuộn trào.
Tên ngốc này.
Tên ngốc này!
Đến ngủ rồi mà còn gọi hắn?!
Đồi phong bại tục!
Có nhục văn nhã!
Không biết dè dặt gì hết!
Anh Nạp Hằng thật sự rất muốn kéo Khương Oa tỉnh dậy, hỏi xem rốt cuộc trong mơ cậu đang nghĩ cái gì, đến mức phải gọi hắn ra thành tiếng.
Lại còn dùng giọng rầm rì mềm nhũn như thế mà gọi.
Ai biết…
Ai biết có phải cậu đang mơ mấy chuyện không thể để người khác biết hay không!
Hắn đáng lẽ phải nhận ra từ lâu rồi.
Mấy cục giấy kia nói không chừng cũng là Khương Oa cố tình để ở nơi dễ nhìn thấy, mục đích chính là để hắn phát hiện.
Muốn hắn nhìn xem mình trắng đến mức nào, mềm đến mức nào, đẹp đến mức nào…
Véo một cái còn như có thể chảy nước.
Rốt cuộc thích hắn đến mức nào mà tâm tư nhỏ bé lại nhiều như vậy chứ?!
Không được.
Hắn phải quản cho nghiêm.
Nếu không sau này tên ngốc này có khi thật sự sẽ leo lên đầu hắn mất.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Đêm đó, Anh Nạp Hằng viết hẳn một tờ giấy dài hơn một nghìn chữ, để lại trên bàn Khương Oa.
Hắn nhất định phải cho tên ngốc này hiểu rằng tâm tư phải dùng vào chính đạo, đừng suốt ngày giở mấy thủ đoạn nhỏ lén lén lút lút, không thể đưa ra ánh sáng như vậy.
Viết gần xong, hắn còn đặc biệt bổ sung thêm một đoạn nhắc Khương Oa gần đây phải đề phòng người khác.
Anh Nạp Hằng đọc lại từ đầu đến cuối.
Cảm thấy không có vấn đề gì, lúc này mới hài lòng rời đi.
……
Sáng hôm sau, Khương Oa tỉnh dậy.
Cậu nhanh chóng phát hiện trên bàn có thêm một tờ giấy kín đặc chữ.
Khương Oa cầm lên đọc một lúc.
Cả trang đều là—
trắng quá.
mềm quá.
trông ngon quá.
Khương Oa nghi hoặc nhíu mày.
“… Quảng cáo đồ ăn sao?”
