TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 72
chương 72
Khương Oa ở trang viên của Anh Nạp Hằng điện hạ tổng cộng hai ngày.
Theo kế hoạch ban đầu, phải thêm một ngày nữa mới hết thời hạn tu luyện ba ngày mà Anh Nạp Hằng đã nói. Nhưng sáng ngày thứ ba, trang viên lại đón một vị khách đặc biệt.
Hiệu trưởng Học viện Thánh Ai Đốn đích thân tới cửa, thỉnh cầu Anh Nạp Hằng mau chóng trở lại trường.
Vốn dĩ hiệu trưởng chỉ tới mời Anh Nạp Hằng, nhưng vừa hay Khương Oa cũng có mặt, thế nên ông tiện thể gọi cả tên cậu.
Khoảnh khắc nghe hiệu trưởng đích thân gọi mình, sống lưng Khương Oa lập tức thẳng hơn mấy phần, hệt như học sinh tiểu học bất ngờ bị giáo viên điểm danh.
Cậu âm thầm cảm thán.
Đây đại khái chính là một người đắc đạo, gà chó lên trời nhỉ?
Điện hạ thân phận tôn quý, ngay cả cái tên của một chân chó tiểu đệ như cậu cũng được hiệu trưởng đích thân ghi nhớ.
Ban đầu Anh Nạp Hằng hoàn toàn thờ ơ trước lời đề nghị của hiệu trưởng. Mặc cho đối phương cung kính khuyên nhủ thế nào, hắn cũng chẳng tỏ thái độ gì.
Mãi đến khi hai người cùng bước vào thư phòng.
Lúc trở ra, Anh Nạp Hằng tiện tay xoa đầu Khương Oa một cái, nói:
“Ăn trưa xong thì về trường.”
Khương Oa sờ sờ chỗ vừa bị hắn vò, ngoan ngoãn gật đầu.
“Vâng.”
Anh Nạp Hằng nhướng mày.
“Ngươi không hỏi tại sao ta đột nhiên đồng ý à?”
Khương Oa nghĩ rất đơn giản.
Có trở lại trường hay không vốn chẳng phải chuyện có thể thay đổi theo ý muốn của cậu. Nghe lệnh hành sự mới là lựa chọn hiệu quả và an toàn nhất.
Huống hồ, một trong những chức trách quan trọng nhất của tiểu đệ chính là nghe lời.
Dám nghi ngờ quyết định của đại ca, ấy chẳng phải đại bất kính sao?
Nhưng điện hạ đã chủ động hỏi như vậy…
Khương Oa nghiêm túc phân tích thêm một tầng ý nghĩa trong lời nói của hắn, cuối cùng cảm thấy Anh Nạp Hằng có lẽ đang muốn cậu tích cực phối hợp một chút.
Thế là cậu lập tức hỏi:
“… Điện hạ, tại sao ngài đột nhiên đồng ý vậy?”
Ánh mắt Anh Nạp Hằng sâu xa.
“Bí mật.”
Khương Oa ngẩn ra.
Qua mấy giây, cậu chợt nhớ tới quy tắc sinh tồn của chân chó tiểu đệ, lập tức nghiêm túc gật đầu phụ họa:
“Thì ra là vậy.”
Anh Nạp Hằng: “…”
Hiệu trưởng rời đi không lâu, Khương Oa cũng theo Anh Nạp Hằng rời khỏi trang viên.
Trước khi về trường, Anh Nạp Hằng nói muốn đưa cậu tới một nơi.
Khương Oa không ngờ nơi ấy lại chính là nhà mình.
Nhà cậu nằm ở vùng ngoại ô xa xôi nhất của Đế đô.
Những dãy nhà tập thể dựng bằng vật liệu đơn sơ đã tồn tại quá lâu, tường ngoài loang lổ bong tróc, rêu xanh và dây leo tùy ý bò khắp nơi.
Đây là một góc gần như đã bị Đế đô lãng quên.
Dưới khu nhà, một cậu bé chừng mười tuổi đang ngồi xổm trên đất nghịch đá với bùn.
Thấy một chiếc xe vừa sang trọng vừa đẹp mắt dừng ngay trước mặt, thằng bé ngẩn ra, cứ thế tròn mắt nhìn.
Cửa xe mở.
Người từ ghế phụ bước xuống.
Hai mắt cậu bé lập tức sáng lên.
“Anh!”
Nó bật dậy khỏi mặt đất, vỗ vỗ hai bàn tay dính đất rồi lao như bay về phía Khương Oa.
“Anh về rồi!”
Khương Oa dang tay ôm lấy nó.
Thằng bé vừa ôm được anh trai đã lập tức ngửa cổ hét lên tầng trên:
“Chị! Anh về rồi! Mau xuống đây!”
Chẳng bao lâu sau, một cái đầu nhỏ buộc tóc đuôi ngựa ló ra khỏi cửa sổ.
Vừa nhìn thấy người dưới lầu, cô bé lập tức bỏ dở việc đang làm, vội vội vàng vàng chạy xuống.
Một lớn hai nhỏ ôm thành một cục.
Hai đứa trẻ ríu ra ríu rít nói không ngừng, lúc thì cọ mặt Khương Oa, lúc lại bẻ ngón tay đếm xem anh trai đã bao lâu không về nhà.
Khương Oa kiên nhẫn đáp lại từng câu.
Dù câu hỏi có lặp đi lặp lại, dù nghe ngây thơ đến đâu, cậu cũng chẳng hề tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
Mãi đến khi hai đứa nhỏ trút hết nỗi nhớ anh trai, chúng mới phát hiện bên cạnh còn đứng một người rất cao.
Người nọ thật sự quá cao.
Trông vừa to lớn vừa không dễ chọc, sắc mặt còn chẳng vui vẻ gì cho cam.
Cô chị dè dặt ghé sát tai Khương Oa, nhỏ giọng hỏi:
“Anh, người này là đại ca xã hội đen tới đòi nợ à?”
Cậu em vừa nghe thấy, lập tức cũng ghé vào bên tai còn lại của Khương Oa, thì thầm:
“Đại ca xã hội đen đều là người xấu dữ lắm. Anh đừng sợ. Lát nữa em lấy bùn ném hắn, anh với chị chạy lên nhà trước đi.”
Khương Oa ngẩn người, vội vàng xua tay.
“Không phải, không phải đâu. Anh ấy là đại ca của anh, không phải người xấu.”
Cậu em trầm tư một lát, cuối cùng tạm thời ban ân xá:
“Vậy em chưa ném hắn nữa.”
Cô chị lại khẽ cau mày, nghiêm túc nhắc nhở:
“Nhưng lòng phòng người không thể không có. Anh vẫn nên cẩn thận một chút.”
Siêu phàm giả vốn có thính lực hơn người.
Anh Nạp Hằng đứng bên cạnh nghe không sót chữ nào.
Hết “đại ca xã hội đen” lại đến “lấy bùn ném hắn”, bây giờ còn bắt đầu dạy Khương Oa phải đề phòng hắn nữa?
Anh Nạp Hằng rốt cuộc không nhịn nổi, cười mà như không cười:
“Ta nghe thấy hết đấy, hai tên nhóc. Nói thêm một câu nữa thử xem?”
Hai đứa nhỏ lập tức im bặt như ve sầu mùa đông, đồng loạt ôm chặt lấy Khương Oa.
Khương Oa vỗ đầu hai đứa, rồi đứng dậy giới thiệu:
“Điện hạ, đây là em gái và em trai ta, Lâm Hi và Lâm Dương.”
Nói xong, cậu lại cúi xuống nhìn hai đứa trẻ.
“Tiểu Hi, Tiểu Dương, chào điện hạ đi.”
Hai đứa nhỏ vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Anh Nạp Hằng, tay ôm cứng lấy Khương Oa, nhất quyết không hé răng.
Khương Oa hơi bất đắc dĩ cười.
“Điện hạ, bình thường chúng không như vậy đâu. Có lẽ hôm nay gặp người lạ nên hơi căng thẳng.”
Anh Nạp Hằng chẳng buồn so đo, chỉ hừ một tiếng rồi hỏi:
“Bọn họ họ Lâm, sao ngươi lại họ Khương?”
Anh Nạp Hằng từng cho người điều tra Khương Oa.
Nhưng khu 13 quá hỗn loạn. Rất nhiều đứa trẻ ở đó trước khi trưởng thành thậm chí còn chưa có tên chính thức, cũng chưa từng đăng ký thân phận.
Tư liệu hắn tra được chỉ ghi gia đình này từ khu 13 chuyển tới. Mẹ mất tích trước khi tới Đế đô, cha thì liệt giường.
Còn vì sao họ của Khương Oa không theo cha cũng chẳng theo mẹ, tài liệu hoàn toàn không đề cập.
Khương Oa chớp mắt.
“Ta được cha mẹ nhận nuôi, nên họ không giống nhau.”
Anh Nạp Hằng hơi bất ngờ.
Ở khu 13, ngay cả gia đình ruột thịt muốn ăn no còn rất khó, chuyện nhận nuôi một đứa trẻ gần như hiếm thấy.
Hắn chỉ “ừ” một tiếng rồi gật đầu, không hỏi thêm.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Trẻ con vốn rất đơn giản.
Lúc mới gặp có thể dựng đầy gai nhọn cảnh giác, nhưng đôi khi chỉ cần một cây kem là đủ mua chuộc.
Sau khi Anh Nạp Hằng bỏ tiền mua cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một cây kem, thái độ của chúng đối với hắn lập tức hòa hoãn không ít.
Đến khi phát hiện vị “đại ca xã hội đen” xa lạ này vậy mà còn chịu ngồi xuống chơi cát, nghịch bùn, nhổ cỏ cùng mình, độ thiện cảm của hai đứa trẻ tăng lên nhanh chóng.
Chẳng bao lâu sau, ngay cả tiếng “chú” cũng gọi ra.
Anh Nạp Hằng lập tức nhíu mày.
“Dựa vào đâu mà gọi ta là chú? Tên tiểu ngốc…”
Hắn khựng lại, kịp thời sửa miệng:
“Khương Oa còn là anh của các ngươi.”
Lâm Hi lớn hơn Lâm Dương một chút, lễ phép giải thích:
“Bởi vì chú nhìn rất trưởng thành.”
Nói xong, cô bé còn nghiêm túc bổ sung:
“Cũng rất đáng tin.”
Anh Nạp Hằng bật cười lạnh.
“Cảm thấy ta trông già thì cứ nói thẳng.”
Lâm Dương gật đầu.
Nó đang ăn kem, cảm thấy đối xử với đại ca của anh trai thì nhất định phải thành thật, lập tức nhiệt tình phụ họa:
“Đúng! Chú nói đúng lắm! Chính là trông già!”
Anh Nạp Hằng cuối cùng cũng hiểu mạch não Khương Oa từ đâu mà ra.
Cả nhà đúng là cùng một kiểu.
Hắn nghiến răng nghiến lợi túm Lâm Dương lên, vỗ một cái lên mông thằng bé.
“Ngươi còn dám gọi một tiếng chú nữa, ta đánh mông ngươi nở hoa.”
Lâm Dương chẳng những không sợ mà còn cười khanh khách.
Anh Nạp Hằng vừa hay chạm đúng chỗ nhột của nó.
Lời uy hiếp hoàn toàn không có tác dụng.
Ba người náo loạn bên đống cát một hồi lâu.
Anh Nạp Hằng còn đắp cho hai đứa nhỏ một tòa lâu đài bằng cát. Cuối cùng cũng đổi được một câu đầy sùng bái:
“Anh lợi hại quá!”
Lúc này hắn mới hài lòng đứng dậy, quay người đi tới bên cạnh Khương Oa.
Khương Oa đang âm thầm cảm thán khả năng hòa đồng đáng kinh ngạc của Anh Nạp Hằng điện hạ thì má bỗng bị người ta véo một cái.
Cậu hoàn hồn.
Anh Nạp Hằng nói:
“Bọn chúng gọi ta là chú. Theo quy củ này, ngươi có phải nên gọi ta một tiếng anh không?”
“Ơ?”
“Bọn chúng gọi ta là chú, chứng minh ta lớn hơn người anh như ngươi. Ta lớn hơn ngươi, đương nhiên ngươi phải kính trọng gọi ta theo vai trên.”
Hắn dừng lại, vô cùng hợp tình hợp lý nói tiếp:
“Nhưng xét thấy chúng ta là bạn học, bảo ngươi gọi ta là chú thì rõ ràng không thích hợp. Cho nên ta đặc biệt cho phép ngươi gọi ta là anh.”
Khương Oa chớp chớp mắt.
Cậu bị cái logic vòng vèo kia làm cho hơi choáng.
Như vậy… không hợp lễ nghi thì phải?
Tùy tiện gọi Anh Nạp Hằng điện hạ là anh, chẳng phải rất dễ mạo phạm hắn sao?
“Ngẩn ra làm gì?” Anh Nạp Hằng thúc giục. “Mau gọi một tiếng ta nghe thử.”
Khương Oa mím môi, ngập ngừng mở miệng:
“Điện…”
“Dám gọi điện hạ là ngươi xong đời.”
Khương Oa lập tức nuốt nửa câu còn lại xuống.
Cậu rối rắm hồi lâu, cuối cùng mới lí nhí:
“… Anh… anh.”
Giọng rất nhỏ.
Chẳng hiểu sao nghe còn mềm hơn bình thường mấy phần.
Anh Nạp Hằng ho khan một tiếng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không, cố giữ phong thái uy nghiêm của một người anh lớn.
“Lát nữa mua kẹo cho ngươi. Đừng có suốt ngày làm nũng.”
Khương Oa nghiêng đầu.
Trên mặt chậm rãi hiện lên một chút mờ mịt.
