TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 81
chương 81
Người vừa vỗ vai Khương Oa không phải ai xa lạ, mà chính là hiệu trưởng — người cách đây không lâu còn đứng trên đài cao phát biểu trước toàn trường.
Lúc này, Chu Liên Sinh đứng ngay bên cạnh cậu. Ánh mắt ông dừng trên màn hình phát sóng trực tiếp của Thí Luyện Trường một lúc, sau đó mới nghiêng đầu nhìn sang.
“Lần thứ hai gặp mặt, Khương Oa đồng học. Lần trước gặp em vẫn còn ở trang viên của Anh Nạp Hằng điện hạ.”
Khương Oa thật sự không ngờ lại gặp hiệu trưởng ở đây.
Cậu vốn tưởng một người thuộc tầng quản lý cao nhất của học viện như hiệu trưởng, lúc này hẳn phải ở khu vực phía trước, theo dõi tình hình của từng học sinh tham gia thí luyện, phân tích số liệu rồi đưa ra đánh giá mới đúng.
Ngẩn ra một lúc, Khương Oa mới vội vàng cúi người chào.
“Chào hiệu trưởng ạ.”
Chu Liên Sinh bật cười, đưa tay đỡ cậu dậy.
“Ta không dám nhận đại lễ của em đâu. Nhận rồi, sau này e là có người khiến ta chịu không nổi mất.”
Khương Oa ngơ ngác nhìn ông.
Chu Liên Sinh cũng không giải thích, chỉ cười rồi nói: “Anh Nạp Hằng điện hạ dường như đặc biệt thiên vị em. Quan hệ giữa hai người nhìn thế nào cũng sâu hơn tình nghĩa thông thường.”
Khương Oa lập tức giải thích: “Điện hạ là người hiền lành, đối xử với bạn học cũng rất thân thiện. Em từng chạy chân cho điện hạ vài lần…”
“Em với điện hạ là quan hệ ‘chạy chân’?” Chu Liên Sinh hỏi lại.
Khương Oa hơi khó hiểu. Cậu không biết vì sao hiệu trưởng lại đặc biệt tìm tới rồi hỏi những chuyện này.
Có lẽ lần trước bắt gặp cậu trong trang viên riêng của Anh Nạp Hằng điện hạ đã để lại ấn tượng quá sâu. Dù sao cậu cũng chỉ là một học sinh mang huy hiệu Cỏ Xanh, vậy mà lại xuất hiện trong lãnh địa riêng của điện hạ, quả thật rất dễ khiến người khác thắc mắc.
Nhưng hôm đó điện hạ chỉ vì quá tốt bụng, muốn dạy cậu cách kiểm soát tinh thần lực thôi.
Tuy Anh Nạp Hằng đôi lúc trông không dễ gần cho lắm, nhưng thực chất lại là một người vô cùng lương thiện.
Về chuyện “chạy chân” thì càng chẳng có gì phải giải thích. Cậu là tiểu đệ của điện hạ, đương nhiên phải chạy việc cho đại ca.
Nghĩ vậy, Khương Oa nghiêm túc gật đầu.
“Vâng, em thường xuyên chạy chân cho điện hạ.”
Khương Oa hoàn toàn không biết rằng ở Thánh Ai Đốn còn lưu truyền một cách dùng khác của hai chữ “chạy chân”, một cách nói chẳng mấy vẻ vang và tuyệt đối không thể mang ra ngoài ánh sáng.
Những học sinh mang huy hiệu Cỏ Xanh phải chịu áp lực sinh tồn và áp lực giai cấp rất lớn. Có người muốn trèo lên trên, muốn thoát khỏi sự khinh miệt và chèn ép, cuối cùng sẽ lựa chọn một con đường cực đoan nhất.
Dựa vào một quý tộc.
Mà cái gọi là “dựa vào” này dĩ nhiên không đơn giản chỉ là làm tiểu đệ hay chạy vài việc vặt.
Muốn đổi lấy tiền bạc và địa vị nhanh nhất, thứ họ phải mở ra không phải đường đi — mà là hai chân.
Bởi vậy trong một số vòng tròn, “chạy chân cho quý tộc” cũng trở thành một cách nói thô tục ám chỉ loại quan hệ ấy.
Chu Liên Sinh nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn của Khương Oa, nhất thời im lặng.
Một lát sau, ông mới thấp giọng lẩm bẩm: “Hắn lại nỡ để em dùng thân phận kiểu này sao… Rõ ràng còn đặc biệt yêu cầu xóa tên em khỏi danh sách.”
“Gì cơ ạ?”
Khương Oa không nghe rõ.
“Không có gì.”
Chu Liên Sinh khoát tay, rất tự nhiên chuyển chủ đề.
“Quá trình truyền tống sắp hoàn tất rồi. Màn hình phát sóng trực tiếp sẽ hiển thị tình hình của từng học sinh sau khi tiến vào Thí Luyện Trường. Em có thể xem kỹ một chút. Cơ hội tận mắt chứng kiến những siêu phàm giả ưu tú như Anh Nạp Hằng điện hạ thực chiến tinh thần lực không nhiều đâu. Bỏ lỡ lần này, chưa biết bao giờ mới có lần sau.”
Nói xong, ông lại vỗ vai Khương Oa.
Khương Oa ngoan ngoãn đáp lời.
Chu Liên Sinh lúc này mới xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng hiệu trưởng đi xa, Khương Oa không khỏi cảm thán rằng ông thật sự rất tận chức tận trách. Bận rộn như vậy mà còn tranh thủ thời gian tới quan tâm, động viên một học sinh bình dân như cậu.
Có điều, khả năng cao vẫn là nể mặt Anh Nạp Hằng điện hạ.
Chắc hiệu trưởng đi ngang qua, thấy cậu đứng đây nên thuận tiện tới chào hỏi vài câu thôi.
Không hiểu sao, Khương Oa lại nhớ tới chuyện xảy ra ở trang viên mấy ngày trước.
Khi ấy Anh Nạp Hằng vốn không muốn trở về trường sớm. Sau đó hiệu trưởng đến, hai người vào thư phòng nói chuyện riêng một lúc lâu. Đến khi bước ra, điện hạ liền thay đổi quyết định.
Khương Oa không biết họ đã nói những gì.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chính là chuyện Thí Luyện Trường sắp mở.
Lần mở Thí Luyện Trường này được cả học viện lẫn các thế lực lớn trong đế quốc đặc biệt chú ý. Anh Nạp Hằng lại là con trai của nguyên thủ, đương nhiên không thể tùy tiện vắng mặt.
Nghĩ thông suốt, Khương Oa không để chuyện này trong lòng nữa, quay lại nhìn màn hình khổng lồ giữa không trung.
Lúc này, màn hình đã được chia thành rất nhiều ô nhỏ, mỗi ô ghi lại tình hình của một người tham gia.
Trước đây Khương Oa vẫn tưởng Thí Luyện Trường là một nơi tương tự đấu trường: người tham gia đánh nhau, lần lượt loại đối thủ, cuối cùng chọn ra người chiến thắng.
Nhưng hình ảnh trước mắt hoàn toàn khác với tưởng tượng của cậu.
Rừng rậm.
Sa mạc.
Thành phố.
Thị trấn.
Thôn xóm…
Những người tham gia bị phân tán, truyền tống tới những khu vực hoàn toàn khác nhau.
Và ngay khi họ vừa mở mắt, bắt đầu quan sát môi trường xung quanh, bầu trời vốn xanh trong trên hàng loạt màn hình bỗng tối sầm.
Mây đen ùn ùn kéo tới.
Một ô phát sóng đang ghi hình bên trong khu nhà dân.
Hành lang tối tăm, yên tĩnh đến đáng sợ.
Không một bóng người.
Tách.
Một giọt nước rơi xuống.
Tách.
Giọt thứ hai.
Ngay sau đó, từ góc tối của hành lang, một sinh vật với cái miệng nứt toác bất ngờ lao thẳng ra ngoài!
“Khương Oa…”
Khương Oa giật bắn mình, cuống quýt quay đầu.
Một nam sinh trông hơi quen mắt đang đứng phía sau cậu.
Người nọ nói: “Chủ nhiệm giáo dục tìm cậu, bảo cậu tới văn phòng Phòng Giáo vụ một chuyến.”
Khương Oa vẫn chưa hoàn hồn khỏi hình ảnh vừa rồi, ngây người nhìn nam sinh kia mất mấy giây.
Nam sinh nọ thật ra cũng chẳng thân thiết gì với Khương Oa. Hắn chỉ tạm thời được nhờ tới gọi người.
Bình thường Khương Oa gần như chẳng có cảm giác tồn tại trong lớp, vậy mà lúc bị cậu nhìn chăm chú như thế, hắn lại bỗng cảm thấy toàn thân mất tự nhiên.
Cảm giác ấy rất khó diễn tả.
Nếu nhất định phải nói…
Giống thiên sứ.
Rất trắng.
Rất ngoan.
Lại còn có một sức hấp dẫn kỳ lạ…
“Bạn học, cậu không sao chứ?”
Nam sinh giật mình hoàn hồn.
“Hả?” Hắn đứng thẳng người, lập tức thề thốt đầy chính khí, “Tôi không nghĩ lung tung đâu, tôi thề với trời!”
Khương Oa: “?”
Cậu khó hiểu nhìn hắn.
Mặt nam sinh lập tức đỏ bừng. Hắn vội chữa cháy: “Ý tôi là… vừa nãy tôi gọi cậu, có phải dọa cậu giật mình không? Xin lỗi nhé, tôi không biết cậu nhát gan như vậy.”
Còn… mềm yếu nữa.
“Không sao.” Khương Oa hỏi, “Chủ nhiệm muốn tôi tới ngay bây giờ sao?”
“À, đúng!”
Nam sinh vội gật đầu.
“Nói là có chuyện gấp, cần cậu tới tận nơi xác nhận một chuyến.”
Nói xong, hắn bỗng gãi đầu, ra vẻ rất tự nhiên: “Tôi có xe, đi nhanh lắm. Hay để tôi đưa cậu qua? Xe mới mua, ba mươi triệu tinh tệ, tốc độ với độ ổn định đều rất tốt.”
“Không cần đâu, cảm ơn cậu.”
Khương Oa chân thành nói lời cảm ơn.
Từ đây tới Phòng Giáo vụ chỉ mất khoảng năm phút đi bộ. Nếu đi nhanh một chút, ba phút là tới, hoàn toàn không cần ngồi xe.
Nhưng đối phương cũng chỉ có lòng tốt, Khương Oa vẫn rất lễ phép cảm ơn lần nữa rồi mới rời đi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Hôm nay gần như toàn bộ mọi người đều tập trung tại quảng trường để xem Thí Luyện Trường mở cửa. Bởi vậy khu giảng đường và Phòng Giáo vụ trở nên vắng lặng khác thường.
Khương Oa quen đường đi tới Phòng Giáo vụ — nơi mỗi lần làm thủ tục trợ cấp cậu đều phải ghé qua.
Cậu đẩy cửa bước vào.
Đèn trong văn phòng vẫn sáng.
Nhưng bên trong lại không có ai.
“Chủ nhiệm?”
Khương Oa gọi một tiếng.
Chỉ có tiếng của chính cậu vọng trở lại trong căn phòng trống.
Văn phòng rất rộng, bên trong còn có nhiều cánh cửa, mỗi cánh cửa dẫn tới một phòng riêng biệt.
Khương Oa gọi thêm mấy lần nữa vẫn không có ai trả lời.
Cậu không có phương thức liên lạc riêng của chủ nhiệm giáo dục, cũng chẳng thể gửi tin hỏi trực tiếp. Đang định quay ra ngoài tìm người hỏi thử, phía sau cánh cửa bên trái bỗng truyền tới tiếng động.
Nghe giọng hình như là chủ nhiệm.
Khương Oa bước tới, gõ nhẹ lên cửa.
“Chủ nhiệm?”
“Vào đi.”
Đúng là giọng của chủ nhiệm giáo dục.
Khương Oa không nghi ngờ gì, đưa tay ấn tay nắm rồi đẩy cửa.
Kẽo kẹt—
Cánh cửa vừa mở, một luồng gió mạnh bất ngờ ập thẳng vào mặt.
Bên trong căn phòng không phải bàn ghế hay giá sách.
Mà là một bức tường không khí đang vặn xoắn dữ dội.
Không gian tựa như bị một bàn tay vô hình khuấy đảo, từng vòng sóng méo mó xoay tròn trước mắt. Luồng gió do nó tạo ra quất thẳng vào mặt khiến Khương Oa theo bản năng nhắm mắt.
Cũng đúng vào khoảnh khắc ấy—
Một lực đẩy cực mạnh bất ngờ giáng xuống từ phía sau!
Khương Oa hoàn toàn không kịp phản ứng.
Cậu thậm chí còn chưa kịp quay đầu nhìn xem người đứng sau mình là ai, cả cơ thể đã mất thăng bằng, lao thẳng về phía bức tường không khí đang vặn vẹo.
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi.
Khi căn phòng trở lại yên tĩnh, thiếu niên vốn đứng trước cửa đã biến mất.
Bức tường không khí méo mó kia cũng biến mất theo.
Căn phòng trống không.
Yên lặng đến mức giống như từ đầu đến cuối chưa từng có chuyện gì xảy ra.
