TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 82
chương 82
Bên trong tòa nhà vắng ngắt, camera vẫn luôn bám theo một bóng người cao lớn.
Người đàn ông mặc đồng phục Thánh Ai Đốn thêu huy hiệu Lan Tử La, đang lần lượt kiểm tra từng căn phòng trong tòa nhà.
Mọi hành động của hắn đều được màn hình lớn ngoài quảng trường ghi lại rõ ràng.
Bên ngoài, tiếng bàn luận vang lên không ngớt.
“Rốt cuộc quy tắc của Thí Luyện Trường là gì vậy? Phân thắng thua kiểu nào? Với cả Hách Biết Quân thiếu gia đang làm gì thế? Có ai biết không?”
“Quy tắc mỗi lần chẳng phải đều na ná nhau sao? Chủ yếu là săn giết dị chủng, dựa vào số lượng và cấp độ biến dị để tính điểm. Cuối cùng ai có điểm cao nhất thì thắng. Đương nhiên, người tham gia cũng có thể loại lẫn nhau. Loại được đối thủ thì số điểm trên đồng hồ của đối phương sẽ chuyển sang cho mình.”
“Nếu thế thì sao Hách thiếu gia cứ ở mãi trong tòa nhà? Tôi thấy hắn đi bên trong lâu lắm rồi mà một con dị chủng cũng chưa gặp.”
“Không biết nữa. Nhìn hơi chán thật.”
“Khoan, hình như có động tĩnh!”
“Dị chủng sắp xuất hiện à?”
“Có tiếng bước chân! Hình như không chỉ một…”
“Cửa mở rồi!”
…
Khương Oa chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Cậu rõ ràng cảm nhận được có người từ phía sau dùng sức đẩy mình. Theo lý mà nói, cậu phải ngã nhào xuống đất mới đúng, thế nhưng khoảnh khắc xuyên qua cánh cửa kia, cơ thể lại giống như rơi vào một khối nước mềm mại.
Đến khi mở mắt lần nữa, căn phòng của Phòng Giáo vụ đã biến mất.
Trước mặt Khương Oa là một con phố hoàn toàn xa lạ.
Hai bên đường tiêu điều, cửa hàng đóng kín, khắp nơi phủ một lớp hoang vắng như đã nhiều năm không có người sinh sống.
Khương Oa đứng yên vài giây, đảo mắt nhìn quanh.
Không một bóng người.
Đây là đâu?
Cậu dè dặt đi về phía trước, định quan sát xung quanh trước rồi mới tính tiếp.
Nhưng biến cố luôn tới nhanh hơn suy nghĩ.
Khương Oa mới đi được vài bước, thậm chí còn chưa kịp tới quầy hàng kế tiếp, một bóng đen đột nhiên lao ra khỏi con hẻm bên trái.
Thứ đó vẫn mang hình dáng con người, trên người mặc quần áo rách nát, thế nhưng khuôn mặt đã biến dạng đến mức gần như không nhìn ra ngũ quan. Hình dáng ấy gần như giống hệt những bức ảnh dị chủng mà Khương Oa từng xem trên mạng.
Cậu gặp dị chủng rồi.
Đế đô là khu vực an toàn nhất của đế quốc, tuyệt đối không thể có dị chủng xuất hiện.
Mà chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu càng không thể từ Thánh Ai Đốn vượt qua cả đế quốc, tới tận tuyến biên giới khu Mười Bốn, rồi lại xuyên qua phòng tuyến tiến vào lãnh địa dị chủng.
Vậy chỉ còn một khả năng.
Cậu đang ở trong Thí Luyện Trường.
Khương Oa chẳng có thời gian suy nghĩ xem rốt cuộc ai đã đẩy mình vào đây, càng không hiểu vì sao một pháo hôi qua đường như mình lại đáng để người ta tốn công nhét vào một nơi nguy hiểm thế này.
Bởi vì trước mắt còn có một vấn đề quan trọng hơn nhiều.
Sống sót.
Dị chủng lao tới rất nhanh. Chỉ trong mấy giây, khoảng cách giữa hai bên đã bị rút ngắn gần một phần ba.
Khương Oa quay đầu bỏ chạy.
Cậu biết rất rõ thành tích thể dục của mình tệ đến mức nào. Chạy đường dài chắc chắn không thể thắng nổi dị chủng, vì vậy cậu không hề chạy bừa mà lập tức lao thẳng về phía tòa nhà gần nhất.
Chỉ cần tìm được một căn phòng còn khóa được cửa, ít nhất cậu có thể tạm thời giữ mạng.
Có lẽ đã quá lâu không gặp được con người sống, con dị chủng phía sau rõ ràng cực kỳ phấn khích. Thấy con mồi sắp tới miệng còn chạy mất, nó lập tức tăng tốc đuổi theo.
Bên trong tòa nhà từng bị phá hoại nghiêm trọng.
Khương Oa chạy qua liên tiếp mấy căn phòng, cửa không vỡ thì khóa cũng đã hỏng, chẳng có chỗ nào có thể trú ẩn.
Tiếng chân phía sau càng lúc càng gần.
Dị chủng gần như đã đuổi sát tới lưng cậu.
Mười mấy giây nữa thôi, nhất định sẽ bị bắt kịp.
Một cánh tay vươn tới từ phía sau, đầu ngón tay đã móc trúng đồng phục của Khương Oa.
Đúng lúc ấy, cậu cuối cùng cũng nhìn thấy một cánh cửa còn nguyên vẹn.
Khương Oa không kịp nghĩ nhiều, lập tức tuột phăng áo khoác đồng phục, chui qua cửa rồi đóng sầm lại.
Tất cả diễn ra liền một mạch.
Con dị chủng bên ngoài chỉ kịp giật mất chiếc áo đồng phục thêu huy hiệu Cỏ Xanh.
Khương Oa vội vàng khóa trái cửa, lưng tựa lên ván cửa, há miệng thở dốc.
Tim đập nhanh tới mức gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cậu còn chưa kịp hoàn hồn—
Cộp.
Một tiếng bước chân vang lên ngay trong căn phòng mà cậu vừa khóa kín.
Trái tim Khương Oa hụt mất một nhịp.
Cậu lập tức ngẩng đầu.
Camera vẫn luôn đi theo Hách Biết Quân cũng đúng lúc chuyển góc, ghi lại trọn vẹn cảnh tượng trước mắt.
Trên màn hình khổng lồ ngoài quảng trường, một gương mặt trắng nõn bất ngờ xuất hiện ở khoảng cách cực gần.
Thiếu niên vừa chạy bán sống bán chết, hai má còn đỏ bừng, trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng. Dường như bị tiếng động làm kinh động, cái đầu vốn hơi cúi bỗng ngẩng lên.
Tóc mái bị gió thổi tán sang hai bên, để lộ vầng trán đầy đặn. Kính trên sống mũi cũng hơi lệch, phá vỡ dáng vẻ lúc nào cũng ngay ngắn quy củ thường ngày, trái lại khiến đôi mắt màu trà ánh vàng sau lớp kính càng thêm nổi bật.
Đám học sinh vừa rồi còn hò hét chờ dị chủng xuất hiện đồng loạt im bặt.
Mấy giây sau—
“Đệt… dị chủng bây giờ tiến hóa thành thế này rồi à? Còn… còn ngoan quá vậy?”
“Dị chủng cái đầu cậu! Nhìn cho rõ đi, trên người cậu ấy mặc đồng phục Thánh Ai Đốn đấy!”
“Đồng phục gì mà đồng phục! Người tham gia Thí Luyện Trường đều có camera riêng theo dõi. Trên tay người này đến đồng hồ dự thi còn không có, sao có thể là học sinh trường mình? Cậu quen à?”
“Ờm… nếu tôi nhớ không nhầm, người này hình như tên Khương Oa.”
“Khương Oa? Ai vậy? Chưa từng nghe.”
“Bây giờ nghe rồi đấy. Nhớ cho kỹ.”
“Ghê vậy?”
“Đẹp đến mức này, cậu cứ nói xem có nhớ nổi không?”
“Nói trước nhé, tôi không gay. Nhưng mà đúng là đẹp thật… Tôi nhắc lại, tôi không gay.”
“Có ai còn nhớ đây vốn là màn hình theo dõi của Hách Biết Quân thiếu gia không?”
“Ai quan tâm!”
“Ăn nói cẩn thận!”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
“Cậu làm gì ở đây?”
Giọng nói trầm thấp vang lên.
Hách Biết Quân cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Khương Oa.
“Hách… Hách thiếu gia?”
Khương Oa cũng không ngờ người ở trong phòng lại là Hách Biết Quân.
Nhưng nhìn thấy hắn, cậu càng chắc chắn suy đoán vừa rồi của mình không sai.
Cậu thật sự đã bị đẩy vào Thí Luyện Trường.
Hách Biết Quân bước mấy bước tới trước mặt Khương Oa, một tay vòng qua eo rồi nhấc bổng cậu lên.
Vóc người hắn vốn cao lớn cường tráng, xách Khương Oa lên nhẹ nhàng chẳng khác gì xách một con gà con.
Hắn đưa cậu qua bên này nhìn, lại xoay sang bên kia kiểm tra, cuối cùng còn cúi xuống ngửi quanh người Khương Oa một lượt.
“Hách, Hách thiếu gia, xin hỏi ngài đang…”
“Không bị thương.”
Hách Biết Quân thấp giọng kết luận.
“Vâng.” Khương Oa nghe vậy liền nghiêm túc giải thích, “Vừa rồi đúng là hơi nguy hiểm, nhưng may mà tôi kịp chạy vào căn phòng này.”
“Bị dị chủng đuổi?”
“Vâng. Nó chạy ra từ con hẻm cách tòa nhà khoảng ba trăm mét. Có thể không chỉ có một con, nhưng lúc đuổi theo tôi thì tôi chỉ nhìn thấy một con.”
Khương Oa cố gắng cung cấp hết những tin tức mình biết cho hắn.
Hách Biết Quân lại chẳng mấy quan tâm dị chủng từ đâu tới.
Trong lúc Khương Oa còn nghiêm túc miêu tả vị trí và tình hình bên ngoài, hắn khẽ ước lượng người trong tay, lẩm bẩm:
“Sao cảm giác còn nhẹ hơn hôm qua vậy? Sáng nay không ăn tử tế à?”
Khương Oa khựng lại.
“… Hả?”
Hách Biết Quân bóp nhẹ eo cậu.
“Hỏi cậu đấy. Không ăn sáng?”
“Có… có ăn một chút.”
Khương Oa ngơ ngác đáp.
Hách Biết Quân lập tức đặt tay lên bụng cậu sờ thử.
Bụng vẫn lép.
“Thế là lại đói rồi.”
Hắn nghĩ một lát, rất tự nhiên hỏi:
“Để tôi cho cậu ăn mì nhé?”
Khương Oa ngơ ngác nhìn hắn.
Không hiểu vì sao bị nhìn như vậy, Hách Biết Quân bỗng nghiêm mặt, tự mình giải thích cực kỳ rõ ràng:
“Ý tôi là đồ ăn. Trong bếp ở đây còn mấy phần đồ ăn nhanh chưa hết hạn, có thể ăn được. Đồ ăn nhanh.”
Nói xong cũng chẳng chờ Khương Oa phản ứng, hắn trực tiếp kéo người vào bếp.
Khương Oa hoàn toàn không hiểu nổi.
Rõ ràng bọn họ đang ở Thí Luyện Trường, khắp nơi đều là dị chủng, vừa rồi cậu còn suýt bị cắn chết.
Rốt cuộc chủ đề đã chuyển từ dị chủng sang ăn uống bằng cách nào vậy?
Cậu mơ mơ màng màng bị kéo vào bếp.
Lại mơ mơ màng màng nhìn Hách Biết Quân dùng tinh thần lực đun nóng một hộp mì ăn liền.
Cuối cùng tiếp tục mơ mơ màng màng nhận lấy chiếc nĩa nhựa từ tay hắn.
Đến khi mì đã vào miệng, Khương Oa nhai được hai miếng mới chợt nhớ tới chuyện quan trọng.
Cậu ngẩng đầu.
“… Hách thiếu gia, con dị chủng…”
“Ăn mì trước.”
Hách Biết Quân nhìn cậu.
“Hay là muốn tôi đút?”
Khương Oa lập tức cúi đầu.
Ngoan ngoãn ăn mì.
