TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 83
chương 83
“Hách Biết Quân thiếu gia đang làm gì vậy?”
“Nấu mì cho người ta ăn chứ gì nữa.”
“Không ai thấy cảnh này hơi quỷ dị à?”
“Hách Biết Quân bị đoạt xá rồi? Hay dị chủng xâm nhập vào não hắn?”
“Huynh đệ, cứ mạnh miệng đi. Hy vọng lúc Hách Biết Quân ra ngoài, cậu vẫn còn gan nói y như vậy.”
“Tôi nhớ đây là buổi phát sóng Thí Luyện Trường chứ có phải phòng livestream yêu đương đâu…”
“Dị chủng còn ở bên ngoài kìa! Ông anh này không đi kiếm điểm, ngồi đây tán tỉnh nam sinh xinh đẹp.”
“Ghê thật. Mấy người đúng là không sợ Hách Biết Quân ra ngoài tính sổ sau mùa thu.”
“Bên này chán quá, tôi sang xem người khác đây. Phía Anh Nạp Hằng điện hạ đánh nhau mới đã mắt.”
…
Khương Oa và Hách Biết Quân ở trong phòng thêm một lúc.
Khi hai người mở cửa lần nữa, con dị chủng bên ngoài đã biến mất. Chiếc áo khoác đồng phục của Khương Oa cũng mất theo, không rõ bị kéo đi đâu.
Nếu có thể, Khương Oa thật sự rất muốn tìm lại chiếc áo thêu huy hiệu Cỏ Xanh ấy.
Kỷ luật của Thánh Ai Đốn rất nghiêm. Học sinh ở trường phải mặc đồng phục chỉnh tề, thiếu một món cũng không được. Mặc dù đồng phục của cậu chỉ mang huy hiệu Cỏ Xanh, nhưng chất liệu vốn rất tốt, cộng thêm danh tiếng Thánh Ai Đốn, giá bán trên Tinh Võng chẳng hề rẻ.
Có lẽ đây chính là quả báo vì trước kia cậu làm mất đồng phục của Liên Sở Sương Mù thiếu gia.
Quả nhiên, không phải không báo, chỉ là chưa tới lúc.
Khương Oa thầm thở dài.
Hy vọng vị dị chủng tiên sinh vừa lấy áo của cậu không có sở thích cắn xé quần áo.
Nếu tình hình tốt hơn một chút nữa, cậu còn mong nó tiện tay vứt chiếc áo ở ven đường.
Biết đâu vận may đủ tốt, lát nữa ra khỏi tòa nhà, cậu vẫn có thể nhặt lại một chiếc đồng phục nguyên vẹn.
Nhưng sách nói dị chủng phần lớn không thể kiểm soát tốt suy nghĩ và hành vi của mình…
“Đang nghĩ gì thế?”
Giọng Hách Biết Quân kéo cậu trở về thực tại.
Khương Oa ngẩng đầu nhìn hắn, thành thật hỏi: “Hách Biết thiếu gia, dị chủng có cắn xé quần áo không?”
Hách Biết Quân: “?”
Hắn im lặng hai giây mới đáp: “Thông thường thì không. Bản năng của dị chủng là tấn công sinh vật sống, đặc biệt là con người. Những vật như quần áo không nằm trong phạm vi công kích của chúng.”
Khương Oa khẽ thở phào.
Xem ra xác suất cứu được chiếc đồng phục đã tăng lên năm mươi phần trăm rồi.
“Nơi này rất nguy hiểm, đừng thất thần.”
Khương Oa lập tức gật đầu, chân thành nói: “Cảm ơn Hách Biết thiếu gia đã nhắc nhở.”
Hách Biết Quân nhìn cậu.
“Cũng không cần bán manh.”
Khương Oa chớp mắt.
Cậu bán manh lúc nào?
Hách Biết Quân ho khẽ một tiếng, chuyển chủ đề cứng đến mức không thể cứng hơn.
“Tòa nhà này tôi đã kiểm tra khoảng tám mươi phần trăm. Dị chủng cực ít. Ngoài con vừa đuổi theo cậu, tạm thời tôi chưa gặp thêm con nào.”
“Có phải khu vực này vốn ít dị chủng không?” Khương Oa rất nhanh bị kéo vào chủ đề mới, nghiêm túc suy nghĩ.
Hách Biết Quân lắc đầu.
“Không chắc. Nhưng lúc học viện đưa người tham gia vào Thí Luyện Trường, địa điểm truyền tống thường được phân phối dựa trên thực lực của từng người. Khu vực này bình tĩnh quá mức, ngược lại càng đáng ngờ.”
Khương Oa suy nghĩ một lát.
“Có khi nào trong tòa nhà này có thứ gì khiến ngay cả dị chủng cũng sợ, nên chúng không dám tùy tiện tiến vào không?”
Hách Biết Quân dừng bước, quay đầu nhìn cậu.
“Vì sao nghĩ vậy?”
“Con dị chủng lúc nãy trông rất đáng sợ, cũng thật sự muốn cắn tôi. Nhưng lúc tôi chạy vào tòa nhà này, hình như nó đã do dự một chút mới tiếp tục đuổi.”
Khương Oa luôn có nhận thức rất rõ ràng về năng lực thể dục của mình.
Ở giữa con người, cậu đã chẳng phải kiểu chạy nhanh. Đặt trước mặt dị chủng thì càng không đáng nhắc tới.
Sở dĩ cậu có thể chạy thoát, phần lớn là vì ngay từ đầu con dị chủng kia không dùng hết sức, vô tình để cậu giành được khoảng cách.
Trong mắt Hách Biết Quân thoáng hiện vẻ bất ngờ.
“Không phải không có lý.”
Hắn chậm rãi nói: “Khi kiểm tra tòa nhà, tôi cũng phát hiện một vài dao động tinh thần lực không bình thường. Có lẽ đúng như cậu đoán, nơi này tồn tại thứ gì đó còn đáng sợ hơn dị chủng thông thường.”
Nói xong, hắn nghiêm mặt dặn dò: “Cho nên nhất định phải theo sát tôi. Gặp nguy hiểm phải ôm đoàn mới sống được. Vai chính trong phim kinh dị toàn xảy ra chuyện vì thích tách đội hành động một mình, hiểu chưa?”
Khương Oa cảm thấy vô cùng có lý, lập tức gật đầu thật mạnh.
“Hiểu rồi.”
Sự thật chứng minh, có vài lời thật sự không nên nói quá sớm.
Hách Biết Quân vừa vì một lý do nào đó nửa dọa nửa hù Khương Oa xong, chưa được bao lâu, dị biến đột nhiên xảy ra.
Hai người vừa lên tới tầng sáu, bầu trời ngoài cửa sổ bỗng tối sầm.
Ngay sau đó, bên trong tòa nhà vang lên tiếng sột soạt dày đặc, giống như có vô số loài bò sát đang đồng thời di chuyển.
Hách Biết Quân lập tức kéo Khương Oa ra phía sau.
Một giây sau—
Vút!
Một vật dài nhọn hoắt lao thẳng tới.
Hách Biết Quân vung tay.
Thứ kia lập tức bị chém đứt.
Một đoạn xúc tu giống dây leo rơi xuống đất, co giật mấy cái rồi nằm im.
Hách Biết Quân cúi mắt nhìn nó, vẻ mặt trầm xuống.
Khương Oa ban đầu cũng nhìn đoạn xúc tu kia cùng hắn.
Nhưng chỉ một lát sau, khóe mắt cậu bỗng bắt được thứ gì đó đang chuyển động phía trước.
Khương Oa theo bản năng ngẩng đầu.
Không chỉ phía trước.
Bốn phương tám hướng đều có.
Vô số dây leo quấn chặt vào nhau, tầng tầng lớp lớp bò khắp hành lang. Chúng giống như hàng đống trường trùng đang ngọ nguậy, nhìn qua hỗn loạn, nhưng lại mang một trật tự quỷ dị.
Khoảnh khắc nhận ra con mồi, tất cả đồng loạt dựng lên.
Đầu nhọn cùng lúc chuyển về phía hai người.
“Hách Biết thiếu gia…”
Khương Oa khẽ vỗ cánh tay hắn, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ đủ cho hai người nghe thấy, cứ như sợ lớn tiếng thêm một chút sẽ đánh thức thứ gì đó.
Toàn bộ tầng sáu đã bị bao vây.
Không biết từ lúc nào, đám dây leo đã hoàn toàn chiếm cứ nơi này.
Ánh mắt Hách Biết Quân lạnh xuống.
Hắn tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay.
Khương Oa còn chưa kịp phản ứng, Hách Biết Quân đã nắm lấy tay cậu, đeo chiếc đồng hồ ấy lên cổ tay Khương Oa.
“Sinh tồn điều thứ hai.”
Giọng hắn vô cùng bình tĩnh.
“Khi gặp nguy cơ quá lớn, tạm thời không thể đối phó trực diện, phải dùng chiến thuật phân tán. Tôi sẽ mở cho cậu một lối ở phía cầu thang. Nhìn đúng thời cơ rồi chạy ngay.”
Khương Oa nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay mình, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành.
“Vậy… Hách Biết thiếu gia thì sao?”
Cậu càng nghĩ càng thấy cảnh này rất giống những câu chuyện mình từng đọc.
Trước khi chết, người ta thường giao lại vật quan trọng cho người còn sống.
“Khương Oa đồng học.”
Giọng Hách Biết Quân bỗng lạnh hẳn.
Hắn ở quân đội nhiều năm, từng huấn luyện không biết bao nhiêu binh sĩ. Một khi khí thế áp xuống, ngay cả Khương Oa chưa từng tiếp xúc với quân đội cũng theo bản năng đứng nghiêm, suýt bật ra một tiếng “có”.
“Làm theo lời tôi. Có làm được không?”
“Có… có thể.”
“Rất tốt.”
Hách Biết Quân giơ tay xoa đầu cậu.
Có lẽ nhận ra Khương Oa hơi bị mình dọa, giọng hắn bất giác dịu xuống.
“Không sao đâu. Tôi đếm đến ba, cậu lập tức chạy xuống cầu thang. Dùng tốc độ nhanh nhất. Không được quay đầu, cứ chạy thẳng. Tìm được một căn phòng an toàn thì trốn vào đó. Nhớ chưa?”
“Nhớ rồi.”
Khương Oa lập tức tập trung tinh thần.
Kinh nghiệm chiến đấu của Hách Biết Quân phong phú hơn cậu không biết bao nhiêu lần.
Việc duy nhất cậu cần làm lúc này là đừng trở thành gánh nặng.
“Một.”
Khương Oa siết tay.
“Hai.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
“Ba!”
Ầm—
Đám dây leo đang bịt kín cầu thang bỗng bùng cháy như bị ngọn lửa vô hình nuốt chửng, chớp mắt đã hóa thành tro.
Khương Oa lập tức lao ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc cậu chạy qua khe hở, đám dây leo phía sau đã tràn tới, một lần nữa bịt kín toàn bộ lối đi.
Đòn tấn công của Hách Biết Quân rõ ràng đã chọc giận chúng.
Vô số dây leo điên cuồng nhào về phía hắn.
Nhưng chúng cũng không hề định bỏ qua Khương Oa.
Hàng chục dây leo xanh sẫm quấn lấy nhau, lướt nhanh trong không trung, bám sát phía sau cậu không rời.
Tiếng động phía sau cực lớn.
Khương Oa biết đám dây leo đang đuổi tới.
Cậu có tinh thần lực.
Nhưng tinh thần lực của cậu hoàn toàn không có sức phá hoại, căn bản không thể dùng làm vũ khí.
Việc duy nhất cậu có thể làm bây giờ là tìm một căn phòng có cửa còn nguyên vẹn rồi trốn vào.
Nhưng đám dây leo nhanh quá.
Chỉ hơn mười giây, khoảng cách đã bị rút ngắn một đoạn lớn.
Khương Oa liên tục đổi hướng, chạy vòng qua nhiều khúc ngoặt, cố gắng cắt đuôi chúng.
Cuối cùng cậu lao vào một căn phòng, lập tức đóng cửa.
Khóa cửa đã hỏng.
Khương Oa không chần chừ, đẩy chiếc rương bên cạnh tới chắn trước cửa.
Căn phòng trống trải, gần như không có chỗ nào có thể trốn.
Cậu chạy đến cửa sổ, ló đầu nhìn xuống.
Tầng bốn.
Không phải quá cao, nhưng với con người vẫn là độ cao đủ nguy hiểm.
Rơi xuống chưa chắc chết ngay, nhưng gãy xương hoặc tàn tật gần như là chuyện chắc chắn.
Khương Oa nhớ vị trí này.
Xuống thêm vài tầng chính là căn phòng cậu từng trốn cùng Hách Biết Quân lúc nãy.
Bên ngoài mỗi tầng đều có đường ống thoát nước và máy điều hòa gắn tường.
Nếu men theo hai thứ đó đi xuống, cậu có thể nhanh chóng trở về căn phòng an toàn.
Phía sau cửa vang lên tiếng động.
Mấy chiếc rương này chắc chắn không thể ngăn được dây leo quá lâu.
Khương Oa lập tức quyết định.
Cậu chống tay lên bệ cửa sổ, trèo ra ngoài.
Ngay khi cả người vừa hoàn toàn ra khỏi cửa sổ—
Ầm!
Cánh cửa trong phòng bị đập nát.
Hàng chục dây leo tràn vào.
Chúng quét khắp căn phòng như thật sự có mắt, rất nhanh đã đồng loạt chuyển hướng về phía cửa sổ.
Chỉ vài giây sau, những đoạn dây leo đầu tiên đã quấn lên khung kính.
Khương Oa bám đường ống, từng chút một bò xuống.
Rất chậm.
Cũng vô cùng khó khăn.
Cậu không dám ngẩng đầu nhìn.
Nếu vừa ngẩng lên đã đụng phải đám dây leo, lỡ bị giật mình mất thăng bằng, cậu rất có thể sẽ rơi thẳng xuống đất.
So tốc độ, cậu tuyệt đối không thắng nổi chúng.
Nhưng so với việc tiếp tục trốn trong căn phòng không có bất kỳ vật cản nào, mạo hiểm một lần ít nhất vẫn còn cơ hội sống.
Cùng lúc đó, ở Thánh Ai Đốn—
Hàng loạt học sinh đang chăm chú nhìn màn hình lớn.
“Khoan đã, ai giải thích cho tôi xem… từ bao giờ Hách Biết Quân lại trở nên đẹp như vậy? Đây rõ ràng là shota mà!”
“Mù à? Nhìn kiểu gì mà ra Hách Biết Quân? Đó là Khương Oa!”
“Khương Oa là ai?”
Lại có người hỏi đúng câu hỏi ban nãy.
“Giải thích hơi dài. Cậu chỉ cần nhớ, đây là nhân vật có thể khiến Hách Biết Quân tự tay xuống bếp nấu mì để tán tỉnh… Ừm, tán bằng mì cũng tính là tán.”
“Thế Hách Biết Quân đâu?”
“Bị một đống dây leo bao vây rồi.”
“Vậy sao đồng hồ của Hách Biết Quân lại ở trên tay bé… khụ, trên tay Khương Oa?”
“Chắc kiểu anh hùng cứu mỹ nhân gì đó.”
“Hừ, ai biết có phải đưa đồng hồ để tán tỉnh không. Không ngờ tên mặt mày đường đường chính chính này sau lưng lại là loại người như thế!”
“Cậu cứ nói đi. Đổi thành cậu vào trong ấy, cậu có đảm bảo mình không tán không?”
“Khỏi cần vào. Đứng ngoài tôi cũng tán được. Hoàn toàn đúng gu tôi.”
“Có ai còn nhớ phải quan tâm sống chết của Hách Biết Quân không vậy? Đồng hồ cũng đưa người ta rồi kìa!”
“So với Hách Biết Quân, tình hình của Tiểu Oa rõ ràng nguy hiểm hơn. Trên người cậu ấy chẳng có mấy cơ bắp, trèo đường ống khó khăn thế kia, tôi chỉ sợ cậu ấy ngã xuống thôi.”
Có những chuyện thật sự không chịu nổi bị nhắc tới.
Người nọ vừa dứt lời—
Trên màn hình, ngoài bức tường tòa nhà, Khương Oa đang chậm rãi bò xuống theo đường ống.
Đường ống đã lâu không được bảo trì, trên bề mặt phủ đầy rêu xanh.
Mũi chân Khương Oa vừa vặn giẫm trúng một mảng rêu ẩm.
Ngay giây tiếp theo—
Trượt mạnh.
