Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 84

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 84
Prev
Next

chương 84

Đám dây leo đã bò kín quanh cửa sổ.

Mấy chục nhánh ở phần cuối xoắn lại thành một bó, còn đầu phía trước thì tách ra thành vô số nhánh nhỏ, vặn vẹo trong không trung.

Rõ ràng nó đã phát hiện Khương Oa đang men theo đường ống bên ngoài để trèo xuống.

Nhưng kỳ lạ là, nó lại không lập tức đuổi theo.

Đám dây leo chỉ dừng bên cửa sổ.

Nếu nhất định phải dùng hành vi của con người để hình dung, dáng vẻ ấy cực kỳ giống đang… trêu đùa.

Rõ ràng đã đuổi con mồi tới đường cùng, thế nhưng không tấn công, cũng chẳng thừa thắng xông lên. Nó chỉ kiên nhẫn đứng đó, thậm chí có thể nói là khá “hiền lành”, nhìn chăm chú người đang cố gắng chạy trốn.

Giống như nó cố tình để lại đủ thời gian, để con mồi có thể bình an tới được nơi mình muốn đến.

Đường ống lâu năm phủ đầy rêu xanh.

Bàn chân Khương Oa bất ngờ trượt mạnh.

Ngay khoảnh khắc cơ thể cậu chao xuống, mấy nhánh dây leo từ cửa sổ lập tức vươn ra, nhanh đến mức gần như chỉ còn lại một bóng xanh mờ.

Chúng khẽ đỡ dưới bàn chân đang mất điểm tựa của cậu một cái.

Động tác quá nhanh.

Ngay cả đám học sinh đang theo dõi qua màn hình bên ngoài Thí Luyện Trường cũng không ai phát hiện.

Khương Oa ôm chặt lấy đường ống.

Cậu không dám nhìn xuống.

Tầng quá cao. Cậu sợ nếu nhìn xuống rồi hoảng quá, tay chân mất sức thì mới thật sự xong đời.

Không biết có phải ảo giác hay không, lúc vừa trượt chân, Khương Oa cứ cảm thấy mình hình như đã giẫm lên thứ gì đó.

Nhưng quanh đường ống rõ ràng chẳng có bất kỳ chỗ nào có thể đặt chân.

Không còn thời gian nghĩ nhiều.

Chạy trốn quan trọng hơn.

Khương Oa nhanh chóng gạt suy nghĩ dư thừa sang một bên, tiếp tục cẩn thận trèo xuống, cuối cùng cũng thành công chui vào căn phòng nhỏ mà cậu vừa nhìn thấy.

Cậu thở phào, lập tức xoay người định đóng cửa sổ.

Nhưng ngay lúc ấy—

Một nhánh dây leo xanh biếc, linh hoạt chẳng khác gì rắn, đột ngột xuất hiện ngoài cửa.

Tốc độ của nó quá nhanh.

Khương Oa còn chưa kịp khép cửa, đầu dây leo đã luồn qua khe hở, ngay sau đó cả một khối xanh um ùn ùn tràn vào phòng.

Khương Oa lập tức từ bỏ ý định đóng cửa.

Trước khi đám dây leo xuất hiện, căn phòng có thể khóa kín này còn là nơi trú ẩn an toàn.

Nhưng một khi chúng đã chui vào được, chỗ an toàn nhất trong nháy mắt lại biến thành nơi nguy hiểm nhất.

Khương Oa không thể không bỏ căn phòng.

Cậu xoay người mở cửa, nhanh chóng chạy ra hành lang.

Đám dây leo cực kỳ khó đối phó.

Chúng cứ bám sát phía sau Khương Oa, mặc cho cậu chạy tới đâu cũng không thể cắt đuôi.

Bên ngoài Thí Luyện Trường, đám học sinh đang xem phát sóng trực tiếp lại bắt đầu bàn tán.

“Sao bên này vẫn còn đuổi vậy?”

“Thể lực Tiểu Oa cũng tốt thật đấy, bị đuổi lâu thế mà vẫn chạy nổi…”

“Khoan, sao tôi cứ thấy có gì đó không đúng nhỉ?”

“Mấy người không cảm thấy đám dây leo này đang thả nước à? Lúc đối phó Hách Biết Quân có phải thế này đâu. Khi ấy đúng kiểu đánh đánh giết giết, hận không thể lập tức lấy mạng người ta.”

“Nghe cậu nói vậy… đám dây leo này còn tử tế phết.”

“Dây leo cũng biết nhìn mặt à?”

“Mặt Hách Biết Quân cũng đâu có kém? Mấy đại quý tộc kia có ai mà nhan sắc không đứng hàng đầu?”

“Hiểu rồi. Nó mê shota.”

“Đệt, đại sư! Tôi ngộ rồi!”

…

Bị đuổi chạy suốt một quãng dài, Khương Oa càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ.

Có gì đó rất không ổn.

Không nói đến chênh lệch giữa tốc độ và sức chiến đấu của hai bên, chỉ riêng chuyện cậu có thể chạy lâu như vậy mà vẫn chưa bị bắt kịp đã quá vô lý.

Còn có cả tuyến đường chạy trốn.

Lúc đầu tình thế quá gấp, trong lòng lại hoảng, Khương Oa gần như chẳng để ý mình đang chạy đi đâu, thấy đường là rẽ, hoàn toàn lựa chọn phương hướng một cách ngẫu nhiên.

Nhưng bây giờ bình tĩnh nghĩ lại—

Tuyến đường này vốn không hề ngẫu nhiên.

Ít nhất, không phải do cậu lựa chọn.

Mà là do dây leo lựa chọn.

Nó luôn bám phía sau, dùng cách truy đuổi để vô hình trung ép Khương Oa chạy theo một con đường mà nó đã định sẵn.

Từ tầng hai lên tầng ba.

Từ tầng ba lên tầng năm.

Cuối cùng gần như thẳng một đường hướng về tầng cao nhất.

Khương Oa lập tức cảnh giác.

Cậu không thể tiếp tục chạy theo hướng nó muốn nữa.

Nếu đám dây leo cũng là dị chủng, vậy dựa theo những gì sách vở và nhận thức phổ biến của con người mô tả, dị chủng là những tồn tại nguy hiểm, hung ác.

Khương Oa chưa từng thật sự tiếp xúc với chúng.

Nhưng Hách Biết Quân thiếu gia vừa rồi đã bị đám dây leo này tấn công.

Chỉ riêng điểm ấy cũng đủ khiến cậu phải đề phòng.

Khương Oa lập tức muốn đổi hướng.

Nhưng tình hình thực tế lại chẳng cho cậu cơ hội.

Ngay khoảnh khắc cậu định rẽ sang lối khác, đám dây leo phía sau không hề báo trước, đột nhiên đẩy mạnh vào lưng cậu một cái.

Khương Oa loạng choạng lao về phía trước.

Một chân giẫm thẳng lên nền tầng cao nhất.

Giây tiếp theo—

Ánh sáng chói mắt bùng lên.

Cảm giác mất trọng lượng cùng cơn choáng váng dữ dội đồng thời ập tới.

Ý thức Khương Oa lập tức chìm vào bóng tối.

…

Khi mở mắt lần nữa, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn của Khương Oa là một trần nhà hoàn toàn xa lạ.

Cậu ngồi bật dậy trên giường.

Đưa mắt nhìn quanh, Khương Oa phát hiện cách bài trí ở đây mang phong cách cổ điển trang nhã, hơi giống trang viên của Anh Nạp Hằng điện hạ mà cậu từng đến trước đó.

Chỉ là đồ đạc nơi này có cảm giác xưa cũ hơn nhiều.

Khương Oa nhớ rất rõ.

Không lâu trước đó, cậu còn đang bị đám dây leo truy đuổi.

Sau khi vô tình bước lên tầng cao nhất, cậu liền mất ý thức…

Cậu lập tức giơ tay lên, định kiểm tra xem tay chân mình có còn nguyên vẹn không.

Nhưng vừa cúi đầu xuống, Khương Oa đã phát hiện một chuyện khiến cậu ngẩn người.

Trên cổ tay cậu đang buộc một dải ruy băng ren màu trắng.

Nhìn lên trên nữa—

Cánh tay trần trụi.

Khương Oa nghiêng đầu nhìn vai mình.

Đồng phục biến mất rồi.

Thay vào đó là hai sợi dây màu trắng vắt qua vai.

Phía dưới dây áo nối với lớp lụa mềm mại, bên ngoài còn phủ thêm một tầng voan mỏng…

Một chiếc váy.

Khương Oa vén chăn lên.

Cậu không chắc lắm, chớp mắt vài cái, còn lắc nhẹ đầu rồi cúi xuống nhìn lại.

Không thay đổi.

Thứ trên người cậu thật sự là váy.

Khóe mắt Khương Oa bỗng bắt gặp chiếc gương toàn thân cách đó không xa.

Cậu xuống giường, đi tới trước gương.

Một bóng người hiện rõ bên trong.

Mái tóc đen mềm mại.

Phía bên phải được kẹp lên bằng một chiếc kẹp bạc, giữ bớt phần mái hơi dài, để lộ non nửa vầng trán.

Không còn cặp kính che chắn, màu trà ánh vàng trong đôi mắt càng trở nên rực rỡ, giống như vòng sáng ngoài cùng của vầng mặt trời.

Chiếc váy dài ôm gọn vòng eo, tà váy màu vàng nhạt buông xuống sát đất.

Hai chân trần giẫm trên thảm nhung mềm.

Trên mắt cá chân trái buộc một sợi dây đỏ, phía dưới treo một chiếc chuông nhỏ. Mỗi khi bước đi, nó lại phát ra tiếng leng keng thanh thúy.

Khương Oa mờ mịt chớp mắt.

Cậu thử giơ tay.

Người trong gương cũng giơ tay.

Cậu lại đưa tay sờ lên mắt mình.

Người trong gương cũng làm y hệt.

“… Kính của mình đâu?”

Khương Oa nghi hoặc lẩm bẩm.

Độ cận của cậu rất cao.

Bình thường nếu tháo kính, gần như chẳng thể nhìn rõ thứ gì.

Nhưng hiện tại cậu rõ ràng không đeo kính, vậy mà mọi thứ xung quanh vẫn hiện lên sắc nét lạ thường.

Khương Oa suy nghĩ một lát.

Có lẽ cậu đang nằm mơ.

Giấc mơ vốn thường trái ngược với hiện thực, cho nên xuất hiện những chuyện kỳ quái cũng không có gì khó hiểu.

Ví dụ như một người cận nặng bỗng nhiên không cần kính mà vẫn nhìn rõ.

Lại ví dụ như—

Cậu đang mặc một chiếc váy vô cùng xinh đẹp.

Nghĩ tới đây, Khương Oa hơi hoảng hốt.

Người ta thường nói giấc mơ là hình chiếu của tâm lý.

Không còn cận thị đúng là nguyện vọng cậu luôn ấp ủ.

Nhưng Khương Oa thật sự không ngờ rằng sâu trong nội tâm mình còn có một giấc mơ khác…

Muốn mặc váy?

Cậu thích những thứ đẹp đẽ, chuyện này rất bình thường.

Em gái cậu cũng có rất nhiều váy đẹp. Khương Oa vẫn luôn cảm thấy chúng mặc trên người em rất xinh, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ tới chuyện chính mình cũng muốn mặc thử.

Ngay cả bây giờ, khi đã thật sự mặc lên người, cậu cũng không hề có cảm giác đặc biệt háo hức.

Nghĩ một lúc, Khương Oa nhanh chóng tự thuyết phục mình.

Quần áo chẳng qua cũng chỉ là vật ngoài thân.

Mặc thứ gì không quan trọng, chỉ cần có thể che chắn cơ thể, vậy là đã hoàn thành chức năng vốn có của quần áo rồi.

Điều cậu lo hơn là—

Đồng phục Cỏ Xanh của mình đâu?

Mới mất áo khoác đã đủ khiến Khương Oa đau lòng.

Cậu chỉ hy vọng áo sơ mi và quần đồng phục đừng mất theo.

Nếu không chờ ra khỏi Thí Luyện Trường, rất có thể cậu sẽ vì vi phạm nội quy ăn mặc của học viện mà bị xử phạt.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Khương Oa xách tà váy, quay lại giường nằm xuống.

Nếu là mơ—

Vậy mau tỉnh đi.

Cậu vừa mới nằm xuống, thậm chí còn chưa kịp nhắm mắt, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một tiếng động cực lớn.

Ầm!

Kèm theo đó còn có tiếng người.

Khương Oa lập tức ngồi dậy.

Giọng nói này…

Hình như là Hách Biết Quân thiếu gia.

Cậu vội xuống giường, hai tay xách tà váy, chạy một mạch ra khỏi phòng ngủ, men theo hướng tiếng động truyền tới.

Bên ngoài là một hành lang dài.

Trên sàn trải thảm đỏ sẫm thêu hoa văn tinh xảo.

Tiếng chuông nhỏ nơi cổ chân theo từng bước chạy vang lên leng keng.

Khương Oa chạy hết hành lang, cuối cùng tới đầu cầu thang xoắn.

Cậu vịn lan can, cúi xuống nhìn.

Phía dưới—

Hách Biết Quân đang ở trạng thái cực kỳ bất thường.

Tinh thần lực bị tiêu hao quá mức khiến hắn đã tiến sát ranh giới bạo tẩu.

Khương Oa từng gặp Hách Biết Quân lúc phát bệnh, nhưng tình trạng lúc này vẫn khiến người ta lạnh sống lưng.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu.

Cơ bắp toàn thân căng cứng, hơi thở nặng nề, lực lượng cuồng bạo gần như không thể kiểm soát liên tục quét qua xung quanh.

Trong đầu Hách Biết Quân chỉ còn lại ham muốn phá hủy.

Hủy nơi này.

Hủy hết tất cả.

Mọi thứ quanh hắn đều đã bị phá đến không còn hình dạng ban đầu.

Nhưng Hách Biết Quân dường như hoàn toàn không nhận ra môi trường xung quanh đã thay đổi.

Hắn chỉ muốn phá hủy.

Tiếp tục phá hủy.

Cho tới khi chẳng còn gì trước mắt nữa.

“Leng keng—”

Một tiếng chuông rất nhỏ vang lên.

Nhỏ đến mức giữa hàng loạt tiếng đồ đạc vỡ nát, gần như có thể bị hoàn toàn bỏ qua.

Thế nhưng Hách Biết Quân lại nghe thấy.

Vành tai hắn khẽ động.

Ngay sau đó—

Người đàn ông đang trong trạng thái gần như mất lý trí đột ngột ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt về phía tầng hai.

Khóa chặt thiếu niên đứng sau lan can.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 84"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 8 giờ trước
Chương 479 8 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây
Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây
Tháng 9 23, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 20, 2026
Trọng Sinh Chi Hắc Hóa Nam Xứng Vị Hôn Phu
TRỌNG SINH CHI HẮC HOÁ NAM XỨNG VỊ HÔN PHU
Tháng 9 29, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ