TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 85
chương 85
Hách Biết Quân nhanh đến kinh người. Gần như chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt Khương Oa.
Khí thế quanh người hắn vẫn còn đáng sợ đến mức Khương Oa theo bản năng lùi lại một bước.
Nhưng khoảng cách ấy lập tức bị san bằng.
Mũi giày Hách Biết Quân chạm vào đầu ngón chân cậu. Dường như lúc này hắn mới chú ý tới điều gì đó, ánh mắt chậm rãi hạ xuống, dừng trên đôi chân trần của Khương Oa.
Rồi lại men theo mắt cá chân nhìn lên.
Sợi dây đỏ.
Và… chiếc chuông nhỏ.
Động tác của Hách Biết Quân chợt khựng lại.
“Hách Biết… thiếu gia?”
Khương Oa dè dặt gọi.
Hách Biết Quân vẫn không nhúc nhích.
Phải mất một lúc lâu, hắn mới từ từ ngẩng đầu, cuối cùng cũng chịu dời mắt khỏi đôi chân kia, nhìn lên mặt Khương Oa.
“Ừ.”
Giọng hắn rất bình thản.
Khương Oa lo lắng hỏi: “Ngài… ngài không sao chứ? Đám dây leo kia…”
“Có thể giúp tôi một chút không?”
Hách Biết Quân đột ngột lên tiếng.
Giọng hắn rất nhẹ, thái độ cũng vô cùng chân thành, chỉ là âm điệu có phần khác thường. So với dáng vẻ ngày thường, lúc này dường như hắn đang cố hết sức đè nén thứ gì đó sắp trào ra, đến cả dây thanh cũng bị ép căng, miễn cưỡng lắm mới giữ được chất giọng bình tĩnh.
Thấy Khương Oa nhìn mình, Hách Biết Quân cố ý hạ giọng mềm hơn.
“Giống như lần trước ở ký túc xá của tôi ấy. Giúp tôi một chút, được không?”
Vẻ đáng sợ ban nãy đã nhạt đi. Trên mặt hắn thậm chí còn thoáng hiện chút đau đớn.
Khương Oa lập tức đoán rằng có lẽ Hách Biết Quân đã sử dụng tinh thần lực quá mức khi đối phó đám dây leo, khiến cơ thể rơi vào trạng thái quá tải.
Lúc đánh nhau cậu chẳng giúp được gì, nhưng bây giờ Hách Biết Quân thiếu gia đang gặp vấn đề về tinh thần lực, buff hồi máu của cậu cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Nghĩ vậy, Khương Oa vội vàng gật đầu.
“Được ạ. Ngài đừng lo.”
Cậu tiến lên thêm một chút, từ từ giơ hai tay, cẩn thận vòng qua lưng người đàn ông trước mặt.
Hách Biết Quân cao hơn Khương Oa quá nhiều. Khi ôm lấy hắn, gần như chỉ có đôi mắt Khương Oa ló ra được khỏi vai hắn.
Động tác của cậu rất nhẹ.
Ngay khi Khương Oa chủ động ôm tới, mùi hương kẹo trái cây quen thuộc cũng theo đó ùa tới, len lỏi khắp lồng ngực Hách Biết Quân.
Bàn tay nhỏ quá.
Cũng mềm quá.
Mỗi lần bàn tay ấy khẽ vuốt trên sống lưng, Hách Biết Quân gần như phải tự nhắc mình rằng đây chỉ là chữa trị.
Khương Oa hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của hắn.
Cậu chỉ nghĩ Hách Biết Quân đang khó chịu quá mức.
Hách Biết Quân hơi cúi người. Một tay hắn vòng qua sau eo Khương Oa, tay kia đặt sau đầu cậu.
Chỉ khẽ dùng sức, cả người thiếu niên đã bị ôm gọn vào lòng.
Khương Oa chẳng hề đề phòng.
Thực ra đến giờ cậu vẫn chưa thật sự hiểu rõ cách sử dụng buff hồi máu. Nhưng dựa vào tình hình đêm trước khi Thí Luyện Trường mở cửa, lúc mọi người lần lượt tới ký túc xá tìm mình, Khương Oa đã đại khái tổng kết được vài phương thức.
Hiện giờ có thể xác định, một loại là tiếp xúc cơ thể như ôm, nắm tay.
Loại còn lại là trao đổi dịch cơ thể, chẳng hạn như máu.
Nghĩ đến đây, Khương Oa bỗng khựng lại.
Nếu tính như vậy…
Lúc Thẩm Sơ Ngôn vừa chuyển tới trường, chuyện hắn cắn tay Khương Oa có lẽ vốn chẳng liên quan gì tới kem dưỡng em bé.
Thẩm Sơ Ngôn thật sự muốn uống máu cậu?
Khi ấy tinh thần lực của Thẩm Sơ Ngôn xảy ra vấn đề gì sao?
Nhưng lúc đó học viện còn chưa mở chương trình học dành cho siêu phàm giả ở khối của họ, bình thường cũng chẳng có chỗ nào cần sử dụng tinh thần lực.
Vậy Thẩm Sơ Ngôn lúc ấy tại sao lại…
“Ưm…”
Một cơn đau nơi tai bất ngờ kéo Khương Oa khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu ngơ ngác hoàn hồn.
“… Hách Biết thiếu gia, xin hỏi… ngài vừa cắn tai tôi sao?”
Hách Biết Quân: “Ừ.”
Trả lời xong, dường như chính hắn cũng cảm thấy câu đáp này hơi thiếu sức thuyết phục, bèn bổ sung rất nhanh:
“Vì cậu đang thất thần.”
Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, giọng cực kỳ nghiêm túc: “Khi đang ôm tôi, cậu có thể chỉ nghĩ đến tôi thôi được không? Như vậy… tôi nghĩ hiệu quả chữa trị sẽ tốt hơn.”
Khương Oa cảm thấy câu này nghe hơi kỳ quái.
Nhưng cậu hiện giờ vẫn là tay mơ chính hiệu trong lĩnh vực tinh thần lực.
Hách Biết Quân thiếu gia có kinh nghiệm hơn cậu không biết bao nhiêu lần, đương nhiên sẽ không nói lung tung.
Nhận ra vừa rồi mình chữa bệnh mà còn thất thần nghĩ sang người khác, Khương Oa lập tức thấy hơi áy náy.
Cậu nhỏ giọng bảo:
“Tôi sẽ chỉ nghĩ đến Hách Biết thiếu gia.”
Vừa nói, Khương Oa vừa cẩn thận vỗ nhẹ lên lưng hắn.
“Như vậy… có đỡ hơn một chút không?”
Hách Biết Quân lập tức cứng người.
Một cảm giác tê dại như dòng điện chạy thẳng dọc sống lưng lên đại não, khiến đồng tử hắn khẽ co lại, cơ thể cũng không tự chủ được mà run lên.
Khương Oa cảm nhận rõ người trong tay mình đang run, lập tức sợ đến mức ngừng động tác.
“Hách Biết thiếu gia, ngài… ngài khó chịu lắm sao?”
Cậu định lùi ra khỏi vòng tay hắn để kiểm tra tình trạng.
Nhưng vừa chống tay muốn lui lại, cánh tay Hách Biết Quân đã siết chặt.
Khương Oa lập tức bị kéo trở về.
Hách Biết Quân đặt cằm lên vai cậu.
Sắc mặt hắn có một thoáng méo đi, thế nhưng khi mở miệng, giọng nói lại ôn hòa đến khó tin.
“Không sao.”
“Đây là dấu hiệu chữa trị đang có hiệu quả.”
Hắn nói như thể vô cùng có căn cứ:
“Nếu cậu có thể toàn tâm toàn ý nghĩ đến tôi, chắc chắn sẽ khỏi nhanh hơn.”
Khương Oa không nhìn thấy ánh mắt Hách Biết Quân lúc này.
Nếu nhìn thấy, có lẽ cậu sẽ phát hiện ánh sáng trong đôi mắt hắn sáng đến mức hơi đáng sợ.
…
Hách Biết Quân thực ra rất muốn cứ ôm người như vậy thêm một lúc nữa.
Đáng tiếc đây rõ ràng không phải nơi an toàn.
Huống hồ hệ thống phát sóng trực tiếp trên đồng hồ vẫn đang hoạt động, còn đám dây leo bên ngoài cũng chưa được giải quyết triệt để.
Chậc.
Khi cuối cùng được Hách Biết Quân buông ra, Khương Oa cảm giác chân mình cũng hơi tê.
May mà tình trạng của Hách Biết Quân thiếu gia rõ ràng đã khá lên rất nhiều.
Tơ máu dưới đáy mắt gần như biến mất, sắc mặt cũng hồng hào hơn trước, không còn vẻ xám xịt đáng sợ khi vừa xuất hiện.
Khương Oa lúc này mới phát hiện quần áo Hách Biết Quân cũng đã thay đổi.
Không còn là bộ đồ hắn mặc lúc tiến vào Thí Luyện Trường nữa.
Cậu lập tức hỏi:
“Hách Biết thiếu gia, ngài biết đây là đâu không? Sau khi bị đám dây leo đuổi lên tầng trên, tôi tỉnh lại thì đã nằm trong phòng ngủ ở tầng hai. Quần áo trên người cũng tự nhiên biến thành thế này.”
Hách Biết Quân mím môi, suy nghĩ một lát rồi nói:
“Bên trong lẫn bên ngoài tòa nhà trước đó tôi đều đã kiểm tra. Không có nơi nào giống chỗ này.”
Hắn đưa mắt nhìn quanh căn biệt thự.
“Đồ đạc ở đây gần như còn mới, phong cách cũng hoàn toàn khác tòa nhà bỏ hoang kia. Muốn trong thời gian ngắn truyền tống hai người sống tới một địa điểm hoàn toàn khác gần như không thể.”
“Cho nên tôi đoán…”
Hách Biết Quân trầm giọng kết luận:
“Chúng ta đã bị tinh thần ô nhiễm bởi đám dây leo.”
Khương Oa lập tức tập trung nghe.
“Trên chiến trường, thứ thường gặp nhất là dị chủng dạng người. Nhưng trên thực tế, chỉ cần là sinh vật sống thì đều có khả năng bị lây nhiễm. Bên ngoài tuyến biên giới khu Mười Bốn cũng tồn tại rất nhiều dị chủng dạng thực vật.”
Hách Biết Quân tiếp tục giải thích:
“Khác với dị chủng dạng người, dị chủng thực vật thường giỏi tinh thần ô nhiễm hơn.”
“Nói dễ hiểu hơn…”
“Chúng có thể tạo ra ảo cảnh.”
Khương Oa vừa nghe vừa cố gắng ghi nhớ từng chữ.
“Vậy chúng ta phải làm thế nào mới phá được ảo cảnh?”
“Có lẽ…”
Keng——
Keng——
Keng——
Hách Biết Quân chưa kịp nói xong, chiếc đồng hồ quả lắc lớn trong phòng khách đột nhiên điểm giờ.
Âm thanh nặng nề lan khắp căn biệt thự.
Ngay sau đó, một con cú từ đâu bay tới.
Móng vuốt sắc nhọn của nó đang quắp một cuốn sách tranh.
Nó chẳng buồn nhìn hai người trên tầng hai lấy một lần, chỉ bay qua phía trên phòng khách, thả cuốn sách xuống bàn rồi lập tức biến mất giữa không trung.
Bịch.
Cuốn sách rơi xuống mặt bàn, phát ra tiếng động trầm đục.
“Xuống xem.”
Hách Biết Quân lên tiếng.
Khương Oa gật đầu, lập tức đi theo hắn xuống tầng.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Đó là một cuốn sách tranh được chế tác vô cùng tinh xảo.
Bốn góc bìa đều được dát vàng, bên trên dùng xanh lá, vàng kim, trắng, xanh lam và vàng nhạt phác họa nên một khung cảnh đẹp đẽ chẳng khác gì thế giới cổ tích.
Hách Biết Quân mở trang đầu tiên.
Từng hàng chữ chậm rãi hiện ra.
“Trong lâu đài có một vị công chúa xinh đẹp.”
“Đất nước của công chúa gặp chiến loạn. Không còn cách nào khác, công chúa đành phải rời bỏ quê hương, theo thuộc hạ di chuyển đến một vùng núi hoang xa xôi.”
“Giữa núi hoang có một căn biệt thự được trang hoàng tinh mỹ, vật dụng đầy đủ.”
“Công chúa tạm thời an cư tại đây.”
“Nhưng cuộc sống của công chúa không vì thế mà trở nên yên bình.”
“Những người hầu bên cạnh công chúa lần lượt chết đi.”
“Không hề có dấu hiệu báo trước.”
“Hết người này tới người khác.”
“Người chết đầu tiên là kỵ sĩ.”
“Sau đó là hầu gái và nam phó.”
“Trong mắt người ngoài, đây là một chuyện vô cùng đáng sợ.”
“Thế nhưng công chúa sống trong biệt thự lại hoàn toàn không nhận ra.”
“Ngày qua ngày, công chúa vẫn mơ hồ mà vui vẻ tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của mình.”
“Cho đến hôm nay…”
“Bên cạnh công chúa chỉ còn lại người hầu cuối cùng.”
“Người đã theo công chúa từ thuở nhỏ, chẳng mấy ai chú ý, luôn trầm mặc ít lời——”
“Xa phu.”
Khương Oa hơi khó hiểu.
Cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu câu chuyện trong cuốn sách muốn ám chỉ điều gì.
Theo nhận thức thông thường, “công chúa” vốn phải là nữ.
Thế nhưng trong câu chuyện này, đại từ dùng để chỉ công chúa lại rõ ràng là nam.
Nhìn tổng thể, có vẻ đây là câu chuyện kể về một vị công chúa phải chạy nạn, sau đó lại gặp phải một âm mưu nào đó. Chỉ có điều trong câu chuyện còn xen lẫn những yếu tố kỳ quái, mang chút màu sắc quỷ dị khó nói thành lời.
Khương Oa đang nghiêm túc phân tích.
Hách Biết Quân bên cạnh lại như đột nhiên nhận ra điều gì, cúi đầu nhìn quần áo mình.
Đôi bốt da cao bó sát bắp chân.
Nếp gấp bên ngoài còn dính những vệt bùn đã khô.
Quần dài màu sẫm được nhét gọn vào trong ống bốt…
Sau khi nhìn rõ tạo hình của chính mình, sắc mặt Hách Biết Quân lập tức lạnh xuống.
Khương Oa hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi ấy.
“Hách Biết thiếu gia, trước đây ngài từng gặp chuyện như thế này chưa?”
Cậu chỉ vào cuốn sách.
“Tôi cảm thấy nó hẳn là manh mối.”
“Nếu tôi hiểu không sai, căn biệt thự trong câu chuyện chính là nơi chúng ta đang đứng. Nhưng nhân vật trong truyện có vài chỗ rất kỳ lạ…”
Khương Oa nghiêm túc kể ra từng điểm mình thấy không hợp lý.
Chẳng hạn như đại từ nhân xưng của công chúa không đúng với nhận thức thông thường.
Lại chẳng hạn như theo nội dung cuốn sách, người hầu trong biệt thự đã chết liên tiếp, nhưng từ lúc tỉnh lại đến giờ, bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy dấu vết của một vụ giết chóc đẫm máu nào.
Hách Biết Quân kiên nhẫn nghe hết.
Sau đó hắn nói:
“Ảo cảnh được tạo ra khác nhau tùy người tiến vào.”
“‘Công chúa’ chỉ là một danh xưng.”
“Nó đang chỉ cậu.”
Khương Oa ngẩn ra.
Hách Biết Quân dừng một chút.
Dường như chợt cảm thấy chuyện này có phần thú vị, khóe môi hắn từ từ cong lên.
Hắn nhìn Khương Oa trong bộ váy màu vàng nhạt, giọng nói mang chút trêu chọc hiếm thấy, nhưng lại rất dịu dàng.
“Cậu là công chúa.”
Khương Oa tiếp nhận thông tin rất nhanh.
Cậu lễ phép hỏi:
“Vậy Hách Biết thiếu gia thì sao?”
Nụ cười trên môi Hách Biết Quân lập tức cứng đờ.
Cơ hàm hắn siết lại.
Im lặng một hồi lâu, cuối cùng Hách Biết Quân mới nghiến từng chữ qua kẽ răng:
“Còn tôi…”
“Xa. Phu.”