TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 86
chương 86
Bên ngoài Thí Luyện Trường.
“Cười chết mất! Có ai đang xem bên Hách Biết Quân không? Xa phu! Ha ha ha ha!”
“Chắc Hách Biết Quân nằm mơ cũng chẳng nghĩ có ngày mình phải làm xa phu cho người khác.”
“Xa phu thì sao? Còn được cho công chúa cưỡi xe mình đánh đấy. Đổi thành tôi, tôi cũng vui vẻ làm.”
“Kính đúng là phong ấn nhan sắc Tiểu Oa. Tháo kính ra một cái, đẹp như tiên luôn.”
“Lần trước ai bảo trường mình không có công chúa? Đây không phải có rồi sao? Công chúa rau diếp.”
“Tôi nghe người ta nói không phải rau diếp đâu, người ta là tiểu ốc sên. Nhớ cho kỹ!”
“Anh em, chỗ này vẫn là trường nam sinh, bên trong vẫn là Thí Luyện Trường đúng không? Sao mấy người xem mà nhẹ nhàng quá vậy?”
“Đàn ông mà, áp lực lâu ngày sẽ thành như thế. Bảo sao không kiếm được bạn gái.”
“Nói thật, trước giờ tôi chưa từng thấy dị chủng nào có thể tạo ảo cảnh, lại còn là dị chủng thực vật. Tin tức cũng chưa từng đưa tin!”
“Nhắc mới nhớ, mấy năm nay biên giới cứ bất ổn mãi. Có khi nào cũng vì chuyện này không? Ngoài dị chủng hình người, dị chủng thực vật còn sở hữu năng lực mạnh hơn, đến mức quân đội siêu phàm giả trấn thủ biên giới cũng dần không chống nổi…”
“Đừng đoán mò. Cẩn thận bị người của đế quốc túm được cái đuôi!”
——
Khương Oa thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành thế này.
Thật ra lúc đọc cuốn sách tranh, cậu đã từng nghĩ tới khả năng mình và Hách Biết Quân phải lần lượt đóng vai những nhân vật trong câu chuyện. Chỉ là Khương Oa không ngờ Hách Biết Quân lại được phân cho vai… xa phu.
Hách Biết Quân thiếu gia trông có vẻ hơi tức giận.
Cũng phải thôi.
Hách Biết Quân xuất thân đại quý tộc, sinh ra đã tôn quý, từ nhỏ bên cạnh không thiếu người hầu hạ. Bây giờ lại phải đổi sang một thân phận chuyên chăm sóc người khác, còn phải làm việc tay chân, nhất thời khó thích ứng cũng là chuyện bình thường.
Đương nhiên, Khương Oa không hề cho rằng nghề xa phu thấp kém.
Chỉ là thử đứng từ góc độ một đại thiếu gia hào môn sinh ra đã ngậm thìa vàng như Hách Biết Quân mà suy nghĩ, từ xa hoa chuyển sang giản tiện chắc chắn không dễ dàng.
“Hách Biết thiếu gia, hay là…” Khương Oa suy nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng đưa ra đề nghị rất có tính xây dựng, “Để tôi làm xa phu nhé?”
Ánh mắt Hách Biết Quân rơi xuống tay chân mảnh khảnh của Khương Oa.
Trắng nõn, mềm mại.
Đóng công chúa hay vương tử thì còn hợp.
Làm xa phu…
Hách Biết Quân còn lo chỉ cần va quệt nhẹ một cái, đầu gối cậu đã bầm tím mất.
Đến lúc khóc, còn phải có người dỗ.
Ánh mắt Hách Biết Quân bất giác dừng nơi khóe mắt Khương Oa.
Đôi mắt như vậy…
Nếu khóc lên, chắc sẽ rất đẹp.
Hai tay bấu chặt ga giường, vì tư thế mà hàng mi chỉ có thể bất lực rũ xuống, đôi mắt tròn hơi nheo lại, phát ra những âm thanh vừa thấp vừa khẽ…
“Hách Biết thiếu gia?”
Khương Oa giơ tay vẫy trước mặt hắn.
Hách Biết Quân đột ngột hoàn hồn.
“Gì cơ?… Không cần.”
Hắn nhanh chóng chỉnh lại vẻ mặt, nghiêm túc nói: “Ảo cảnh đã xác định vai trò của người tiến vào rồi, không thể tùy tiện thay đổi. Hơn nữa…”
Hách Biết Quân ngừng một chút, sau đó nghiêm trang bổ sung như thể chuyện đó cực kỳ có căn cứ:
“Cậu nhỏ quá. Tôi không mặc vừa váy của cậu.”
“Thì ra là vậy.”
Khương Oa như được khai sáng, nghiêm túc gật đầu.
Hiểu biết của cậu về dị chủng và tinh thần lực vốn không nhiều. Hách Biết Quân thiếu gia trong mắt cậu chẳng khác nào một người thầy giàu kinh nghiệm, vì vậy Khương Oa rất chăm chú ghi nhớ từng câu hắn nói.
Phía sau cuốn sách tranh vẫn còn chữ.
Hai người tiếp tục đọc.
“Bởi vì những người hầu bên cạnh ngày càng ít đi, mọi sinh hoạt thường ngày của công chúa từ đó đều do một mình xa phu chăm sóc.”
“Mỗi sáng, hắn sẽ hầu công chúa thay quần áo, mang giày. Hắn nắm lấy chân công chúa, đeo sợi dây đỏ có chuông nhỏ lên mắt cá chân, sau đó nhẹ nhàng đặt chân người vào đôi giày thủy tinh vừa vặn.”
“Công chúa có tật cáu ngủ. Khi không vui, người sẽ đá người khác. Có lúc đá vào đầu gối xa phu, có lúc là ngực, cũng có khi… đá thẳng lên mặt.”
“Nhưng nếu xa phu hầu hạ đủ chu đáo, tâm trạng công chúa sẽ dần tốt lên. Khi vui vẻ, công chúa sẽ thưởng cho xa phu một nụ hôn chào buổi sáng. Đó là điều người học được từ sách.”
“Sách dạy công chúa thế nào là nụ hôn chào buổi sáng, cũng dạy người cách tận hưởng sự hầu hạ của kẻ khác.”
“Còn những cuốn sách ấy từ đâu mà có, công chúa chưa từng biết. Con đường tiếp nhận thông tin của người quá hạn hẹp, gần như đã bị một ai đó kiểm soát hoàn toàn.”
“Buổi trưa, xa phu sẽ chuẩn bị một bàn thức ăn tinh xảo, hầu công chúa dùng bữa.”
“Buổi chiều là khoảng thời gian công chúa yêu thích và mong chờ nhất mỗi ngày. Người sẽ ngồi lên xe ngựa ra ngoài dạo chơi, đôi khi tới đồng cỏ hoang, đôi khi tới bên bờ suối.”
“Công chúa vô ưu vô lo, tâm tư đơn thuần đến vậy.”
“Cho nên người vĩnh viễn sẽ không biết, vị xa phu trầm mặc ít lời, bình thường đến mức chưa từng được người để vào mắt kia…”
“Rốt cuộc đang ôm những suy nghĩ dơ bẩn đến mức nào.”
“Mỗi khi đêm xuống, xa phu sẽ đưa cho công chúa một ly sữa bò, tận mắt nhìn người uống hết.”
“Thật ra công chúa không thích uống sữa, nhưng sách đã dạy người phải làm vậy.”
“Công chúa không biết những người khác có giống mình hay không, cứ uống sữa xong là sẽ trở nên buồn ngủ. Đầu óc mơ màng không đủ để duy trì ý thức.”
“Thế nên khi dây áo trên vai bị tháo xuống, vòng eo bị ôm lấy, cơ thể theo quán tính mà buộc phải…”
Bộp!
Cuốn sách tranh bị đóng sầm lại.
Khương Oa nghiêng đầu nhìn Hách Biết Quân, trong mắt lộ rõ vẻ mờ mịt.
Manh mối rõ ràng nằm trong cuốn sách này.
Cậu không hiểu vì sao Hách Biết Quân thiếu gia lại đột nhiên không cho đọc nữa.
Còn Hách Biết Quân thì chỉ cảm thấy đau đầu đến cực điểm.
Đồng thời, hắn cũng lập tức nhận ra thứ bọn họ gặp lần này còn khó đối phó hơn mình tưởng.
Nó có thể đọc suy nghĩ của hắn.
Lợi dụng lúc tinh thần lực hắn suy yếu, xuyên qua lá chắn tinh thần, trực tiếp lấy được những ý niệm nằm trong đầu hắn.
Sau đó lại dùng chính những thứ đó làm nguyên mẫu, biên soạn thành một câu chuyện hoang đường thế này.
Khi còn ở Thánh Ai Đốn, mỗi lần Khương Oa bước vào ký túc xá hắn, trong đầu Hách Biết Quân quả thật từng thoáng xuất hiện một vài suy nghĩ tương tự.
Nhưng hắn thề—
Hắn tuyệt đối chưa từng định biến chúng thành hiện thực!
Mấy thủ đoạn bỉ ổi không thể đưa ra ánh sáng như vậy chính là thứ Hách Biết Quân khinh thường nhất.
Loại nội dung chẳng ra gì này tuyệt đối không thể để Khương Oa nhìn thấy!
Đương nhiên.
Hắn không chột dạ.
Chỉ là cảm thấy không thích hợp thôi.
Đúng.
Chỉ là không thích hợp.
“Hách Biết thiếu gia, ngài… không sao chứ?”
Khương Oa thấy sắc mặt hắn chẳng hiểu sao đột nhiên đỏ lên, chân mày lại nhíu chặt, hàm răng còn nghiến cứng, lập tức lo rằng tinh thần lực của hắn lại xảy ra vấn đề.
Hách Biết Quân nhìn cậu.
Một lúc sau, hắn chỉnh thẳng người, bình tĩnh đến mức như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Ừ, không sao.”
“Vậy bây giờ… chúng ta nên làm thế nào?”
Khương Oa chủ động ghé lại gần, hạ giọng thấp hết mức có thể.
Nơi này là địa bàn của đám dây leo.
Để tránh tai vách mạch rừng, cậu cảm thấy vẫn nên cẩn thận.
Hách Biết Quân cưỡng ép mình đè xuống những xao động kỳ lạ trong lòng, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Sau đó hắn kéo tay Khương Oa qua.
Khương Oa tuy không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn để mặc hắn nắm tay mình.
Khi thực lực bản thân không đủ, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là đừng kéo chân đồng đội.
Khương Oa tự biết tinh thần lực của mình không mạnh, vì vậy cậu sẽ không tùy tiện nghi ngờ quyết định của Hách Biết Quân, đồng thời cũng sẽ cố gắng phối hợp với mọi sắp xếp của hắn.
Hách Biết Quân vốn tưởng Khương Oa ít nhiều sẽ phản xạ rụt tay lại.
Không ngờ cậu lại đứng im, mặc hắn nắm lấy.
Khương Oa thấp hơn hắn gần một cái đầu, mỗi lần nhìn người đều phải hơi ngẩng mặt.
Hách Biết Quân ho khan một tiếng, khẽ quay đầu sang bên.
… Ngoan quá mức rồi.
Trong lòng hắn bất giác dâng lên một chút ham muốn phá hỏng thứ ngoan ngoãn ấy.
Đó là phản ứng tự vệ của đại não sau khi chịu ảnh hưởng từ đòn tấn công tinh thần.
Nhưng Hách Biết Quân cũng biết tình hình trước mắt nguy cấp, nên chỉ mất một giây hắn đã cưỡng ép mình khống chế lại.
Hắn khẽ bóp lòng bàn tay Khương Oa.
Sau đó dùng đầu ngón tay chậm rãi viết từng chữ vào đó.
Muốn phá vỡ ảo cảnh, trước tiên bọn họ phải diễn theo cốt truyện mà ảo cảnh đã sắp đặt.
Chỉ như vậy mới có thể khiến chủ nhân của ảo cảnh dần hạ thấp cảnh giác.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Khương Oa cảm nhận từng nét chữ trong lòng bàn tay, nghiêm túc ghi nhớ.
Hách Biết Quân tiếp tục viết.
Khi mức cảnh giác của nó hạ xuống thấp nhất…
Bọn họ chỉ cần—