Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 87

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 87
Prev
Next

chương 87

Trời đất chợt đảo lộn.

Kim đồng hồ trên tường quay ngược. Đến khi Khương Oa mở mắt lần nữa, bên ngoài đã là sáng sớm.

Cậu bị đánh thức bởi một cảm giác mềm nhẹ nơi chân.

Mở mắt ra, Khương Oa phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, trên người phủ chăn nhung mỏng. Căn phòng xa hoa đến mức có phần khoa trương: cột giường chạm khắc tinh xảo, màn lụa rủ xuống, ánh sáng ngoài cửa sổ dịu dàng xuyên qua lớp rèm.

Cậu chẳng biết từ lúc nào đã quay lại căn phòng ngủ nơi mình tỉnh dậy lúc đầu.

Điểm khác biệt duy nhất là lần này trong phòng không chỉ có một mình cậu.

Hách Biết Quân đang quỳ một gối ở cuối giường, trong tay cầm sợi dây đỏ có gắn chiếc chuông nhỏ.

Khương Oa thấy một đại thiếu gia như hắn quỳ dưới đất thì ngẩn ra. Ngay sau đó cậu nhớ tới những chữ Hách Biết Quân đã viết trong lòng bàn tay mình trước đó.

Diễn theo kịch bản trong sách tranh, khiến dị chủng hạ thấp cảnh giác, sau đó chờ cơ hội thoát khỏi ảo cảnh.

“Công chúa điện hạ, nên thức dậy rồi.”

Giọng Hách Biết Quân trầm thấp, không nghe ra cảm xúc gì. Hắn cụp mắt, tư thế cung kính đến mức thật sự giống một xa phu đã hầu hạ chủ nhân nhiều năm.

Xuất thân đại quý tộc, từ nhỏ Hách Biết Quân đã nhìn đủ loại người hầu và lễ nghi. Muốn bắt chước một xa phu đạt chuẩn đối với hắn chẳng khó khăn gì.

Khương Oa biết mình tuyệt đối không thể phá hỏng kế hoạch.

Nghe hắn gọi, phản ứng đầu tiên của cậu là lập tức bò dậy, nhưng ngay sau đó lại nhớ tới tính cách vị công chúa trong sách tranh.

Công chúa sinh ra cao quý, tính tình hoàn toàn trái ngược cậu. Trong truyện, người kiêu ngạo, khó chiều, lại còn có tật cáu ngủ. Bị người hầu đánh thức vào sáng sớm, đương nhiên không thể ngoan ngoãn nói cảm ơn rồi tự mình xuống giường.

Đã diễn thì phải diễn cho giống.

Suýt nữa cậu phạm sai lầm lớn rồi.

Nghĩ vậy, Khương Oa lập tức chậm lại.

Cậu từ từ ngồi dậy, mất một lúc lâu mới chậm rãi dịch tới mép giường, sau đó ngồi ngay ngắn, mím môi không nói một chữ, cố gắng bày ra dáng vẻ “người sống chớ lại gần” vì bị đánh thức quá sớm.

Hách Biết Quân nhìn cậu giống một con ốc sên nhỏ, chậm chạp bò dậy rồi lại chậm chạp dịch tới mép giường, cuối cùng ngồi nghiêm chỉnh với khuôn mặt nhỏ căng ra đầy lạnh lùng.

Hắn khựng mất một nhịp.

Không hiểu sao lại cảm thấy… hơi đáng yêu.

Mãi đến khi Khương Oa chuyển ánh mắt sang nhìn, Hách Biết Quân mới hoàn hồn.

Vị “xa phu” lập tức quỳ một gối xuống đất, rất đúng vai mà nắm lấy mắt cá chân thiếu niên.

Bàn tay hắn khô ráo, ấm áp, lòng bàn tay có một lớp chai mỏng. Lực giữ nơi mắt cá vừa phải, không nặng cũng không nhẹ.

Sợi dây đỏ được buộc lại.

Chiếc chuông khẽ rung lên, phát ra tiếng leng keng vụn vặt.

Tiếp theo là đôi giày thủy tinh.

Hách Biết Quân nâng chân cậu lên, động tác rất nhẹ, từ từ đặt bàn chân trắng nõn vào trong giày. Mọi cử chỉ đều thành thạo, tự nhiên, gần như không có chút ngập ngừng nào, cứ như hắn đã hầu hạ Khương Oa như vậy suốt bao nhiêu năm.

Khương Oa không khỏi thầm cảm thán.

Kỹ năng diễn xuất của Hách Biết thiếu gia thật sự quá lợi hại.

Cậu còn đang âm thầm tán thưởng thì lòng bàn chân bỗng bị véo nhẹ.

Một cảm giác nhột lập tức lan lên.

Ngón tay khớp xương rõ ràng kia đang viết chữ trên lòng bàn chân cậu.

“Đá tôi.”

Khương Oa: “…”

Đúng rồi.

Trong sách có viết công chúa mắc tật cáu ngủ, lúc không vui còn đá người.

Nhưng Khương Oa lớn đến từng này chưa từng tùy tiện đá ai, huống chi đối tượng còn là một đại quý tộc, một trong những “vai chính công”.

Một pháo hôi như cậu lại đá vai chính…

Nghe thôi đã thấy đại nghịch bất đạo.

Trong lúc cậu còn do dự, Hách Biết Quân ngẩng mắt nhìn lên.

Gần như đồng thời, lòng bàn chân lại bị véo một cái.

Lần này lực hơi mạnh hơn trước.

Và hình như… cũng nhột hơn.

Khương Oa sợ nhột nhất.

Cậu cũng hiểu đây chỉ là kế tạm thời để thoát khỏi ảo cảnh. Hách Biết Quân thiếu gia rộng lượng như vậy, chắc chắn sẽ không chấp nhặt với một pháo hôi nhỏ bé chỉ đang phối hợp kế hoạch.

Khương Oa hít sâu một hơi.

Cậu nâng chân còn lại lên, lấy hết can đảm—

Nhẹ nhàng đá lên bắp chân Hách Biết Quân.

Hách Biết Quân không nhúc nhích.

Ảo cảnh cũng chẳng có phản ứng.

Khương Oa nghĩ một lát, lại đá vào đầu gối hắn.

Vẫn không có gì thay đổi.

Theo lời Hách Biết Quân, một khi diễn biến của bọn họ phù hợp với cốt truyện, ảo cảnh sẽ tự động chuyển sang cảnh kế tiếp.

Bây giờ không có phản ứng, tức là…

Chưa đạt yêu cầu.

Khương Oa bắt đầu sốt ruột.

Chỉ đá một cái thôi mà cậu đã phải làm công tác tư tưởng rất lâu. Nếu cứ đá mãi, cho dù Hách Biết Quân ban đầu không tức, cuối cùng chẳng phải cũng sẽ bị cậu đá cho tức sao?

Càng nghĩ càng căng thẳng, lực chân của Khương Oa vô thức mạnh hơn một chút. Phương hướng cũng lệch khỏi vị trí cậu vốn định đá.

Cú đá ấy…

Khương Oa chỉ cảm thấy đầu ngón chân truyền về một lực va chạm khác thường.

Cậu tự thấy lần này chắc chắn đủ mạnh rồi.

Dù thế nào cũng phải đạt đến mức “mang ý nghĩa làm nhục” như trong sách chứ?

Đáng tiếc—

Ảo cảnh vẫn chẳng thay đổi.

“Điện hạ.”

Giọng Hách Biết Quân hạ rất thấp, trong đó dường như lẫn một chút khàn khó nhận ra.

“Ngài như vậy… là đang trêu chọc tôi sao?”

Khương Oa sững ra.

Hách Biết Quân ngước mắt nhìn cậu.

Ánh mắt hắn bình tĩnh đến gần như không gợn sóng, nhưng chính sự bình tĩnh quá mức ấy lại khiến người ta có cảm giác bên dưới đang đè nén thứ gì đó.

Để tránh bị ảo cảnh phát hiện hai người đang trao đổi, Hách Biết Quân tiếp tục viết chữ lên người Khương Oa.

Lần này là trên bắp chân.

Đầu ngón tay hắn chậm rãi lướt qua làn da. Phần thịt mềm bị đầu ngón tay ấn xuống, theo từng nét chữ mà lõm thành những dấu nhỏ rồi lại nhanh chóng đàn hồi.

Khương Oa hết sức tập trung đọc.

Hách Biết Quân viết:

“Dẫm tôi. Dùng sức.”

Khương Oa: “…”

Cậu còn chưa kịp hoàn toàn tiêu hóa câu này thì…

…

Khương Oa có hơi hoảng, theo bản năng muốn thu bớt lực.

…

Không biết qua bao lâu, Khương Oa thật sự cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy, tương lai mình ra khỏi ảo cảnh có lẽ cũng chẳng giữ nổi cái mạng nhỏ.

Cuối cùng, lực giữ nơi mắt cá chân cậu cũng buông lỏng.

Hách Biết Quân nắm bắp chân Khương Oa, rất nhẹ nhàng đặt xuống.

Trên mặt hắn không hề lộ chút cảm xúc nào, vẫn bình tĩnh như một vị tướng quân mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay.

Hắn viết lên bắp chân Khương Oa:

“Nó tin rồi.”

Nếu bỏ qua việc đầu ngón tay hắn đang hơi run, quả thật sẽ càng giống một vị tướng quân điềm tĩnh, sát phạt quyết đoán hơn.

Ngay sau đó, cảnh vật đột ngột thay đổi.

Chỉ chớp mắt, hai người đã xuất hiện trước bàn ăn.

Đồng hồ treo tường chỉ đúng giờ cơm trưa.

Khương Oa đang ngồi trước bàn, trước mặt bày kín những món ăn tinh xảo. Hách Biết Quân đứng bên cạnh, bên ngoài còn khoác một chiếc tạp dề, trong tay cầm đũa.

Rất rõ ràng.

Nhiệm vụ lần này của hắn là đứng bên cạnh hầu hạ công chúa dùng bữa.

Hách Biết Quân nhập vai cực nhanh.

Chỉ mất vài giây từ lúc cơ thể còn cứng đờ, động tác của hắn đã trở nên tự nhiên như thường.

“Công chúa điện hạ, xin ngài dùng bữa.”

Hách Biết Quân đẩy một món ăn tới trước mặt Khương Oa.

Khương Oa cũng vội vàng phối hợp.

Cậu khẽ gật đầu, gắp một miếng ăn.

Trong sách tranh không miêu tả quá chi tiết đoạn này. Khương Oa nghĩ, có lẽ mình có thể nhân lúc ấy để Hách Biết Quân cũng ăn một chút.

Từ khi rơi vào ảo cảnh tới giờ, Hách Biết Quân đã rất lâu chưa ăn gì.

Cậu vừa định tìm cách ra hiệu thì trước mặt đột nhiên xuất hiện từng hàng chữ.

Cùng với tiếng “keng keng keng” rất thu hút sự chú ý, văn tự lần lượt hiện lên giữa không trung.

“Công chúa sẽ ban thức ăn mình ăn không hết cho chú chó trung thành.”

“Đó là người hầu duy nhất còn ở bên người, cũng là chú chó duy nhất chịu ăn cơm thừa của người…”

“Chú chó nhỏ.”

“Công chúa nói với chú chó: ‘Ăn đi, chó ngoan.’”

Khương Oa cứng người.

Ánh mắt Hách Biết Quân dừng trên chiếc đĩa trước mặt cậu.

Khương Oa theo tầm mắt ấy nhìn xuống.

Trong đĩa vẫn còn một ít đồ cậu ăn dở.

Bàn tay đang cầm đũa cứng hẳn.

Khương Oa nhìn phần đồ ăn thừa.

Lại ngẩng lên nhìn Hách Biết Quân.

Hách Biết Quân là đại thiếu gia của quân bộ, thiên chi kiêu tử của Thánh Ai Đốn, là người thuộc tầng quyền lực chỉ một lời cũng có thể ảnh hưởng tới vô số số phận.

Trên chiến trường, hắn tung hoành ngang dọc, dáng đi thôi cũng mang theo khí thế khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Bảo một người như vậy ăn đồ thừa của cậu…

Khương Oa chỉ tưởng tượng thôi đã thấy cảnh tượng này vừa đáng sợ vừa hoang đường.

“Hách Biết thiếu gia…”

Giọng cậu nhỏ đến đáng thương, còn hơi run.

Hách Biết Quân dùng ngón trỏ gõ mấy cái lên mặt bàn.

Mật mã Morse.

Khương Oa hiểu được.

“Đừng sợ. Cứ làm đi.”

Khương Oa cắn nhẹ môi dưới.

Sau vài giây đấu tranh nội tâm, cậu cuối cùng vẫn bưng chiếc đĩa lên, dè dặt đưa tới trước mặt Hách Biết Quân.

“Ăn… chú chó trung thành, mời ăn cái này.”

Nói xong, chính Khương Oa cũng đỏ cả mặt vì sợ.

Hách Biết Quân cúi mắt nhìn chiếc đĩa trước mặt.

Một lúc lâu sau, hắn mới nhận lấy.

Không biểu cảm.

Cầm đũa.

Sau đó ăn sạch từng miếng đồ Khương Oa còn thừa.

Động tác vẫn đâu ra đấy, chỉ là tốc độ khá nhanh.

Ăn hết miếng cuối cùng, Hách Biết Quân đặt đũa xuống rồi nhìn Khương Oa.

Ánh mắt hắn bình lặng, hoàn toàn không giống đang tức giận.

Khương Oa lúc này mới âm thầm thở phào.

Nhưng cậu không biết bàn tay đang buông bên người Hách Biết Quân đã siết chặt đến mức các khớp ngón trắng bệch.

… Chết tiệt.

Thơm thật.

Ảo cảnh lại bắt đầu chuyển thời gian.

Buổi chiều.

Đến giờ công chúa ra ngoài dạo chơi.

Khi Khương Oa hoàn hồn, cậu đã ngồi trong một cỗ xe ngựa. Rèm xe khép hờ, ánh sáng bên ngoài theo chuyển động của cỗ xe mà lúc sáng lúc tối.

Hách Biết Quân ngồi ngoài điều khiển ngựa.

Một bên cửa xe mở, vừa đủ để Khương Oa nhìn thấy tấm lưng rộng của người đánh xe.

Theo kế hoạch trước đó, bọn họ phải tận dụng cơ hội ra ngoài này để tìm bản thể của dị chủng thực vật.

Loại dị chủng có thể xây dựng ảo cảnh như thế này thường giấu chân thân ở một nơi nào đó bên ngoài.

Tìm được bản thể, rất có thể cũng đồng nghĩa tìm được lối thoát khỏi ảo cảnh.

Khương Oa vừa định lên tiếng hỏi tình hình, lòng bàn tay bỗng nóng lên.

Hách Biết Quân nắm lấy tay cậu.

Người đàn ông vẫn nhìn thẳng về phía trước, sắc mặt bình tĩnh, cứ như đây chỉ là một hành động hết sức bình thường.

Nhưng trong lòng bàn tay được che khuất bởi lớp vải quần áo, ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua, viết từng nét:

“Vất vả giúp tôi tỉnh táo.”

Đây là việc Khương Oa từng thường xuyên làm ở Thánh Ai Đốn.

Cậu có buff hồi máu do truyện tranh ban tặng.

Lúc này cuối cùng cũng có thể phát huy tác dụng.

Khương Oa kín đáo gật đầu, siết lại bàn tay Hách Biết Quân.

Hách Biết Quân có thể cảm nhận rõ mạch đập nơi cổ tay cậu hơi nhanh.

Có lẽ vì căng thẳng.

Bàn tay Khương Oa rất ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

Không rút.

Không giãy.

Hách Biết Quân chỉ thuận miệng nói mình cần hỗ trợ, cậu liền thật sự tin, mặc hắn bao lấy bàn tay mình, dù bị khẽ siết hay chậm rãi vuốt qua cũng chỉ ngồi yên, phối hợp đến mức không thể ngoan hơn.

Ánh mắt Hách Biết Quân dừng trên hai bàn tay đang đan vào nhau.

Bàn tay trong lòng hắn mềm đến mức…

…

Chết tiệt.

Hách Biết Quân âm thầm mắng mình một tiếng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Cỗ xe ngựa cuối cùng dừng bên một con đường nhỏ.

Hách Biết Quân thu lại mọi suy nghĩ không đúng lúc, nắm tay Khương Oa xuống xe.

Hai người men theo con đường mơ hồ giữa bụi cỏ đi về phía trước.

Cảnh vật xung quanh dần trở nên hoang vu.

Những khu vườn tinh xảo và cung điện xa hoa đều biến mất, thay vào đó là bụi cỏ hỗn loạn cùng những tảng đá hình thù kỳ quái.

“Chắc ở gần đây.”

Hách Biết Quân hạ giọng.

Khương Oa gật đầu, nắm chặt tay hắn, ngoan ngoãn đi phía sau.

Hai người xuyên qua một vùng bụi cây thấp.

Tầm nhìn trước mắt lập tức rộng ra.

Giữa khoảng đất trống, một dây leo khổng lồ đang cuộn mình.

Toàn thân nó mang màu xanh sẫm, bề mặt phủ kín những đường hoa văn quỷ dị, giống hệt từng mạch máu đang khẽ co bóp.

Một đầu dây leo cắm sâu vào lòng đất.

Đầu còn lại vươn cao trong không trung, chậm rãi đung đưa.

Đúng như Hách Biết Quân suy đoán—

Nó đang ngủ.

Ánh mắt hắn nhanh chóng vượt qua dây leo, dừng ở phía sau.

Nơi đó có một vòng sáng mờ nhạt, tựa hình ảnh phản chiếu trên mặt nước, lại giống một cánh cửa thông sang thế giới khác.

Hách Biết Quân siết tay Khương Oa, vừa định tiến lên—

Dây leo đột nhiên run mạnh.

Sắc mặt Hách Biết Quân lập tức thay đổi.

Hắn đã đánh giá thấp trí tuệ của thứ này.

Không giống những dị chủng thực vật hắn từng đối phó trước đây.

Nó biết lừa người.

Dây leo đang ngủ say như một con quái vật khổng lồ chợt tỉnh giấc, đột ngột quất về phía hai người.

Tốc độ nhanh đến kinh người.

Hách Biết Quân kéo Khương Oa nghiêng người né tránh.

Dây leo sượt qua vai, luồng gió mạnh quất lên mặt đến đau rát.

“Chạy!”

Hách Biết Quân quát khẽ, đẩy Khương Oa về phía vòng sáng.

Dây leo lại lao tới.

Lần này còn nhanh và hung hãn hơn trước.

Hách Biết Quân buông tay Khương Oa, xoay người chắn lại.

Tinh thần lực màu đỏ bùng nổ quanh cơ thể hắn, va mạnh vào dây leo.

Ầm!

Tiếng nổ trầm vang lên.

Hách Biết Quân ngoảnh đầu nhìn Khương Oa. Giọng hắn gấp nhưng vẫn bình tĩnh, thậm chí còn mang ý trấn an.

“Đừng sợ. Không sao đâu. Cậu ra ngoài trước.”

Khương Oa không muốn đi.

Cậu muốn ở lại giúp Hách Biết Quân hồi máu.

Nhưng ánh mắt Hách Biết Quân lập tức trầm xuống.

Không cho cậu cơ hội phản đối, một luồng tinh thần lực đã trực tiếp đẩy Khương Oa về phía vòng sáng.

Âm thanh chiến đấu phía sau nhanh chóng xa dần.

Cảm giác choáng váng quen thuộc lại tràn tới.

Khương Oa rơi vào quầng sáng.

Khi mở mắt lần nữa—

Cảnh vật chung quanh đã hoàn toàn thay đổi.

Chỉ có điều…

Cột giường chạm khắc.

Màn lụa buông xuống.

Ánh trăng mềm mại xuyên vào từ ngoài cửa sổ.

Đây chính là phòng ngủ của công chúa mà bọn họ vừa rời khỏi không lâu.

Cốc. Cốc. Cốc.

Tiếng gõ cửa không nhanh không chậm bất ngờ vang lên.

Nhịp điệu đều đặn như phần mở đầu của một nghi thức đã được lặp đi lặp lại vô số lần.

Khương Oa còn chưa kịp phản ứng—

Cửa đã mở.

Ánh sáng ngoài hành lang tràn vào, chiếu rõ bóng người đứng trước cửa.

Hách Biết Quân.

Không biết từ lúc nào hắn đã thay quần áo.

Áo sơ mi đen, cổ áo hơi mở, để lộ một đoạn xương quai xanh.

Trong tay là một ly sữa bò nóng.

Hơi nước mỏng manh lượn quanh miệng cốc.

Hắn dựa vào khung cửa, khóe môi hơi cong, nở với Khương Oa một nụ cười.

Nhưng trong nụ cười ấy có thứ Khương Oa chưa từng nhìn thấy trên khuôn mặt Hách Biết Quân.

Nguy hiểm.

Âm u.

Và một thứ gì đó đã bị đè nén rất lâu, dường như chỉ chực tràn ra.

“Công chúa điện hạ thân yêu của tôi.”

Giọng hắn trầm thấp mà xa lạ, ngọt đến mức giống mật chảy trong bóng tối.

“Ngài quên nghi thức trước khi ngủ rồi.”

Khương Oa theo bản năng muốn lùi.

Nhưng lúc này cậu mới kinh ngạc phát hiện—

Mình không thể nhúc nhích lấy một bước.

Tiếng tim đập vang dội bên tai.

Máu dồn lên đỉnh đầu.

Khương Oa nhất thời không phân biệt nổi cảm giác kỳ lạ kia là gì.

Hách Biết Quân bưng ly sữa, từng bước từng bước tiến về phía cậu.

Không nhanh.

Không chậm.

Phía sau hắn—

Cánh cửa từ từ khép lại.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 87"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 Tháng 9 24, 2026
Chương 469 Tháng 9 24, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Vân Dưỡng Tiểu Hoàng Tử
Vân Dưỡng Tiểu Hoàng Tử
Tháng 9 24, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 9 24, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
Tháng 9 22, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ