Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 88

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 88
Prev
Next

chương 88

Cánh cửa sau lưng khép lại, phát ra một tiếng trầm nặng.

Khương Oa nhìn người đàn ông đang từng bước tiến về phía mình. Lưng cậu đã chạm vào cột giường chạm khắc, cảm giác lạnh lẽo xuyên qua lớp vải khiến cơ thể bất giác run lên.

Cậu muốn lùi lại.

Nhưng hai chân như bị đóng chặt xuống đất, đến một bước cũng không thể nhúc nhích.

Hách Biết Quân dừng lại ngay trước mặt cậu.

Ánh trăng từ ngoài cửa sổ tràn vào, phủ lên gương mặt hắn một lớp sáng lạnh nhợt nhạt.

Hắn cụp mắt nhìn Khương Oa. Cảm xúc nơi đáy mắt tối tăm khó dò, còn chút ý cười vương nơi khóe môi lại khiến sống lưng cậu lạnh toát.

“Công chúa điện hạ.”

Giọng hắn rất thấp, nghe như đang dịu dàng dỗ dành, lại giống một mệnh lệnh không cho phép từ chối.

“Đến giờ uống sữa rồi.”

Chiếc cốc được đưa tới bên môi Khương Oa.

Hơi nóng ấm áp phả lên mặt cậu, mang theo chút hương ngọt như có như không.

Khương Oa nhìn chằm chằm ly sữa, tim đập thình thịch.

Trong sách tranh, mỗi tối công chúa đều sẽ uống một ly sữa, sau đó chìm vào giấc ngủ sâu.

Mặc dù phần nội dung phía sau cậu chưa kịp đọc hết, nhưng lúc ấy vẫn thoáng nhìn thấy một vài chi tiết.

Mỗi lần tỉnh dậy vào sáng hôm sau, trên người công chúa luôn xuất hiện thêm những dấu vết không rõ nguyên nhân — dấu ngón tay, vết đỏ trên xương quai xanh, cùng vài mảng bầm mơ hồ không biết từ đâu mà có.

Trong khoảng thời gian công chúa ngủ say, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

Có thể là bị ngược đãi.

Cũng có thể là một chuyện khác chẳng tốt đẹp gì.

Ly sữa này có vấn đề.

Không thể uống.

Nhưng cậu lại không cử động được.

Khương Oa mím môi. Vì cơ thể hoàn toàn mất quyền kiểm soát, cậu chỉ có thể thử dùng lời nói để ngăn Hách Biết Quân lại.

“Tôi… hôm nay tôi no lắm rồi.” Giọng cậu hơi run, nhưng ít nhất vẫn nói rõ được từng chữ. “Không… không uống nổi nữa.”

Động tác của Hách Biết Quân khựng lại.

Hắn cụp mắt.

Tầm nhìn chậm rãi hạ xuống, cuối cùng dừng trên bụng Khương Oa.

Ánh mắt ấy gần như mang theo trọng lượng. Dù cách một lớp vải mỏng, Khương Oa vẫn có cảm giác như đang bị thứ gì đó chậm rãi phác họa từng đường nét.

“No rồi?”

Hách Biết Quân khẽ cười.

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng cười ấy nghe kỳ lạ đến mức khiến người ta bất an.

Hắn dịu giọng hỏi:

“Ai cho cậu ăn no đến vậy?”

Câu hỏi này Khương Oa thấy dễ trả lời hơn nhiều. Cậu lập tức thật thà đáp, giọng cũng trôi chảy hơn một chút:

“Cơm. Trưa nay tôi ăn rất nhiều cơm.”

Biểu cảm trên gương mặt vốn còn mang ý cười của Hách Biết Quân xuất hiện một khoảnh khắc trống rỗng.

“… Cơm?”

Hắn lặp lại.

“Cơm được ăn bằng cái miệng phía trên này của cậu… là bát cơm trưa nay?”

Nói đến đây, Hách Biết Quân đột nhiên cúi đầu bật cười.

Khương Oa chẳng hiểu có gì đáng cười, chỉ có thể cẩn thận quan sát hắn.

Hách Biết Quân cười khá lâu mới dừng.

Dường như hắn thật sự chấp nhận lý do Khương Oa đã no, vậy mà lại từ bỏ ý định bắt cậu uống sữa, đặt chiếc cốc lên chiếc tủ thấp bên cạnh.

Khương Oa còn chưa kịp thở phào—

Hách Biết Quân đã xoay người lại.

Cậu chỉ cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình.

Khẽ đẩy.

Cả người Khương Oa lập tức mất khống chế, ngã xuống chiếc giường mềm phía sau.

Chăn nhung lún xuống thành một hõm nhỏ dưới thân cậu.

Hách Biết Quân đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống.

Ánh trăng rọi từ sau lưng hắn tới, khiến cả gương mặt chìm trong một lớp bóng tối sâu nặng.

Hắn cúi người.

Một tay chống bên cạnh đầu Khương Oa.

Tay còn lại đặt lên vai cậu.

Đầu ngón tay hắn móc lấy sợi dây áo màu vàng nhạt mảnh mai trên vai thiếu niên, kẹp giữa những ngón tay rồi chậm rãi miết qua.

……

Khương Oa chìm trong chăn, nhất thời chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn.

Đầu ngón tay Hách Biết Quân vẫn quấn quanh sợi dây trên vai cậu. Động tác tưởng như tùy ý, thậm chí có chút bất cần, nhưng đôi mắt kia lại càng lúc càng tối.

Bề mặt nhìn qua vẫn bình lặng.

Phía dưới lại như có sóng ngầm cuồn cuộn.

Khương Oa vô thức siết chặt ga giường.

Trạng thái của Hách Biết Quân thiếu gia không ổn.

Có thể hắn đang chịu ảnh hưởng của ảo cảnh.

Cũng có thể lúc giao chiến với dị chủng, tinh thần lực đã bị tổn thương.

Nếu cứ mặc tình hình tiếp tục phát triển, có khi cả hai người họ đều sẽ chết ở đây.

Cậu không thể ngồi chờ chết.

Nghĩ vậy, Khương Oa nâng tay, nắm lấy bàn tay to đang nghịch sợi dây áo của mình.

Mang theo quyết tâm được ăn cả ngã về không, cậu chậm rãi nói:

“Hách Biết thiếu gia, tôi không phải công chúa.”

Động tác của Hách Biết Quân lập tức dừng lại.

Hắn cụp mắt nhìn cậu.

Một lúc sau, bỗng khẽ bật cười.

“Tôi biết mà.”

Khương Oa lập tức nhẹ nhõm.

Nhưng ngay giây tiếp theo, người đàn ông đã cúi xuống. Môi hắn tiến sát bên tai Khương Oa, giọng nhẹ tựa một tiếng thở dài.

“Không phải công chúa.”

“Là tiểu vương tử.”

Khương Oa: “…”

Câu nói ấy như mở ra một công tắc kỳ quái nào đó.

Không chờ Khương Oa kịp lên tiếng, Hách Biết Quân đã ngồi thẳng dậy.

Ánh mắt hắn dừng trên người Khương Oa, chậm rãi lướt từ trên xuống dưới.

Tầm nhìn ấy gần như hóa thành thực thể, giống một bàn tay cách lớp vải từng chút một vuốt qua cơ thể.

Hách Biết Quân tiếp tục nói:

“Tôi đã biết từ lâu cậu không phải công chúa.”

“Cơ thể dưới lớp quần áo này, lúc cậu ngủ say tôi đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần rồi.”

Đầu ngón tay người đàn ông rơi xuống xương quai xanh Khương Oa, nhẹ nhàng lướt qua.

Lớp chai mỏng trên đầu ngón tay cọ lên da, khiến một cảm giác tê dại nhỏ vụn lập tức lan ra.

Khương Oa muốn tránh.

Nhưng thân thể vẫn không cử động được.

Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn ngón tay kia quanh quẩn bên mép cổ áo.

“Hôm nay hình như thông minh hơn rồi.”

Hách Biết Quân hơi nghiêng đầu.

“Cậu phát hiện ra, nên mới không chịu uống sữa?”

Hắn chẳng mấy để tâm mà cười.

“Đáng tiếc.”

“Cậu không uống, tôi chỉ càng hưng phấn hơn thôi.”

Cảm xúc của Hách Biết Quân dường như bị thứ gì đó kích thích. Hắn gần như mất kiểm soát, những lời vốn không nên nói cứ thế liên tục bật ra.

“Công chúa cũng được, vương tử cũng được.”

“Có phải cậu vẫn luôn khinh thường một tên xa phu?”

“Nếu đã coi thường như vậy, vậy bị một tên xa phu tùy ý đối xử… chắc cậu cũng chẳng có ý kiến gì đâu nhỉ?”

“Cậu thật sự cho rằng mình cao quý đến mức nào?”

“Thật ra tôi cũng đâu có coi trọng cậu đến thế. Chẳng qua chỉ muốn nhìn một kẻ cao cao tại thượng, không coi ai ra gì, luôn khinh thường những kẻ thấp kém như cậu rơi vào cảnh tứ cố vô thân…”

Hắn cong môi, nụ cười càng sâu.

“Quỳ trước mặt kẻ mà mình coi thường, vẫy đuôi cầu xin thôi.”

Hách Biết Quân dừng lại một chút.

“Cậu…”

Khóe mắt Khương Oa bỗng bắt được thứ gì đó ngoài cửa sổ.

Trong màn đêm, hình như có thứ đang chuyển động.

Bóng tối càng lúc càng dày.

Không đúng.

Đó không phải bóng tối.

Khương Oa chăm chú nhìn kỹ hơn.

Cậu phát hiện mảng đen bên ngoài đang sụp dần vào trong, tựa như…

Không gian đang sụp đổ!

“Hách Biết thiếu gia…”

Khương Oa vội gọi.

Đáng tiếc giọng Hách Biết Quân lớn hơn cậu, hơn nữa hắn hoàn toàn không có ý định dừng lại.

Khương Oa bắt đầu sốt ruột.

Không còn thời gian để nghĩ nhiều, cậu lập tức giơ tay bịt thẳng miệng Hách Biết Quân.

“Hách Biết thiếu gia, xin… xin ngài đừng nói nữa!”

Lời nói lập tức bị chặn đứng.

Chữ “cậu” cuối cùng không thể thoát ra.

Hơi thở nóng của Hách Biết Quân phả lên những kẽ ngón tay trắng nõn, quanh quẩn một thoáng rồi tan vào không khí.

Thấy hắn cuối cùng cũng chịu im, Khương Oa vội vàng nói:

“Ngoài cửa sổ!”

“Không gian ngoài cửa sổ đang sụp xuống!”

Hách Biết Quân nghe vậy lập tức quay đầu nhìn.

Đúng khoảnh khắc ánh mắt hắn rơi về phía cửa sổ—

ẦM!

Bức tường sát cửa sổ ầm ầm đổ sập!

Đồng tử Hách Biết Quân co mạnh.

Người đàn ông một giây trước còn luôn miệng nói những câu kiểu “tùy ý đối xử với cậu”, “tôi cũng chẳng coi trọng cậu lắm”, “chỉ muốn chơi thôi”, “chỉ muốn nhìn cậu vẫy đuôi cầu xin trước mặt tôi”—

Ngay khoảnh khắc không gian sụp xuống, cơ thể hắn đã phản ứng trước cả lý trí.

Hách Biết Quân lập tức ôm trọn Khương Oa vào lòng.

Hắn xoay người cực nhanh, dùng chính sống lưng mình chắn về phía cửa sổ.

Đá vụn từ bức tường đổ xuống nện mạnh lên da thịt.

Phát ra từng tiếng trầm đục.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 88"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 Tháng 9 24, 2026
Chương 469 Tháng 9 24, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 9 24, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 10, 2026
Xuyên Thư Thành Ngũ Sư Đệ Mỗi Ngày Chỉ Muốn Làm Cá Mặn
XUYÊN THƯ THÀNH NGŨ SƯ ĐỆ: MỖI NGÀY CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Tháng 9 26, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ