Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 89

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 89
Prev
Next

chương 89

Khương Oa bị Hách Biết Quân che kín giữa lồng ngực ấm nóng của hắn và mặt giường. Bên tai cậu liên tục vang lên tiếng vật nặng nện vào da thịt, xen lẫn tiếng rên bị người đàn ông cố sức nén xuống.

Cậu ngẩn ra một thoáng. Chóp mũi quanh quẩn hơi thở nhàn nhạt quen thuộc trên người Hách Biết Quân, trong đó còn lẫn một tia máu tanh.

“Đi.”

Giọng Hách Biết Quân trầm khàn, rõ ràng đang nhịn đau. Hắn chống người dậy, kéo mạnh Khương Oa lên rồi túm cậu chạy về phía khoảng đất còn nguyên vẹn.

Khương Oa bị kéo đến lảo đảo. Dưới chân là mặt đất rung chuyển dữ dội, phía sau là không gian không ngừng sụp đổ. Những món đồ nội thất chạm khắc tinh xảo, rèm màn đẹp đẽ, thậm chí cả ly sữa bò chưa kịp uống đều lần lượt bị bóng tối nuốt chửng.

Hai người vừa kịp nhảy qua một khe nứt đang mở rộng, đáp xuống phần nền đất phía trước còn chưa vỡ vụn.

Khương Oa ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy cầu thang.

Cầu thang làm bằng gỗ, thoạt trông đã rất cũ, vậy mà kỳ lạ thay lại không hề bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ chung quanh.

“Lên!”

Hách Biết Quân đẩy Khương Oa một cái.

Cậu không kịp nghĩ nhiều, lập tức chạy lên. Hách Biết Quân bám sát phía sau, tiếng bước chân nặng nề vang trên những bậc gỗ.

Nhưng hai người mới lên được nửa đường, cả cầu thang đột nhiên rung mạnh.

Khương Oa cúi xuống.

Rắc—

Tấm ván gỗ dưới chân bất ngờ nứt ra. Vết nứt chạy nhanh lên phía trên, từng bậc cầu thang phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi sức nặng rồi lần lượt rơi xuống.

Hai người buộc phải quay trở lại mặt đất.

Khương Oa hình như nghe thấy Hách Biết Quân “chậc” một tiếng.

Ngay sau đó, eo cậu bị hai bàn tay giữ chặt, cả người bất ngờ được nhấc bổng lên.

Hách Biết Quân giữ lấy eo Khương Oa, nâng thẳng cậu lên cao rồi dùng sức đẩy thêm một đoạn.

“Bò lên!”

Khương Oa vội vàng duỗi tay bám lấy mép bậc cầu thang phía trên.

Cậu cuống quýt trèo lên, nhưng khoảng cách giữa hai tầng quá cao, sức tay lại chẳng được bao nhiêu. Đạp mấy lần vẫn không thể lật người qua được, hai chân cứ thế treo giữa không trung, hoảng loạn đá lung tung. Mu bàn chân hết lần này đến lần khác quét qua vai và đầu Hách Biết Quân.

Hách Biết Quân thậm chí chẳng cần ngẩng đầu cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một.

Thiếu niên đang mặc chiếc váy hai dây màu vàng nhạt kia. Vì động tác trèo cầu thang, tà váy bị hất lên cao, hai chân trắng như tuyết cứ đung đưa ngay trước mắt hắn.

Căn phòng đang sụp đổ, thế nhưng ánh trăng vẫn còn đó. Ánh sáng mềm mại từ trên cao đổ xuống, phủ lên đôi chân ấy, khiến làn da trắng đến gần như phát sáng.

Vải trắng chập chờn trước mắt.

Không phân rõ đó là tà váy hay thứ còn mềm mại, trắng nõn hơn ẩn dưới lớp váy.

Một mùi ngọt đột nhiên ùa thẳng vào mặt Hách Biết Quân, quanh quẩn ngay trước mũi hắn. Giống mùi kẹo trái cây, lại giống một loại quả đã chín kỹ, pha lẫn chút tanh cùng vị ngọt đến phát ngấy, hòa với nhiệt độ cơ thể của thiếu niên, từng đợt từng đợt chui vào khoang mũi.

Yết hầu Hách Biết Quân khẽ chuyển động.

Miệng khô lưỡi khát.

Rõ ràng phía sau là không gian đang sụp, mạng cũng sắp chẳng còn, thế mà trong đầu hắn vẫn bật ra vài ý nghĩ chẳng đúng lúc chút nào—

……

“Hách Biết thiếu gia! Mau lên đây!”

Giọng Khương Oa từ trên đầu truyền xuống.

Cậu cuối cùng đã trèo được lên tầng trên, lúc này đang nằm sấp bên mép, cúi đầu nhìn xuống rồi chìa tay về phía hắn.

Hách Biết Quân hoàn hồn, lập tức vươn tay ra.

Thật ra độ cao này chẳng đáng là bao với hắn. Với chiều cao và thể lực của Hách Biết Quân, chỉ cần chống mép rồi bật người một cái là có thể dễ dàng nhảy lên.

Nếu là Hách Biết Quân bình thường, trong tình huống khẩn cấp thế này, hắn chắc chắn sẽ không lãng phí dù chỉ một giây.

Thế nhưng sự sụp đổ đã áp sát sau lưng, còn hắn lại chỉ đứng nguyên tại chỗ, đưa tay lên, chờ Khương Oa kéo mình.

Khương Oa không nắm lấy, hắn cũng không nhúc nhích.

Hoặc chính xác hơn… hắn dường như muốn cử động, nhưng lại bị thứ gì đó giam giữ, buộc phải đứng ở đó chờ một người kéo mình thoát ra.

Bàn tay Khương Oa khựng giữa không trung.

Cậu cúi xuống nhìn Hách Biết Quân, càng nhìn càng cảm thấy có chỗ không đúng.

“Kéo tôi!”

Hách Biết Quân giục.

Phía sau hắn, không gian đã vỡ vụn đến sát bên. Khe nứt gần nhất cách gót chân Hách Biết Quân chưa đầy nửa mét.

Nhưng Hách Biết Quân thiếu gia ngoài việc liên tục thúc giục cậu, hoàn toàn không có bất cứ hành động tự cứu nào.

Từ trước đó đã rất kỳ lạ.

Tính cách Hách Biết Quân vốn lạnh lùng, uy nghiêm. Những hành động ngả ngớn trong phòng ngủ kia tuyệt đối không giống chuyện hắn sẽ làm.

Nếu nhất định phải hình dung…

Hắn giống như đang bị ép diễn theo nội dung của cuốn sách tranh.

Một khắc trước còn chiến đấu với dây leo, một khắc sau đã xuất hiện trong phòng ngủ của biệt thự.

Hách Biết Quân thiếu gia trước mặt…

Thật sự vẫn là Hách Biết Quân sao?

Không nhận được phản ứng, “Hách Biết Quân” tự vươn tay cao hơn, định trực tiếp túm lấy Khương Oa.

Khương Oa hoàn hồn, lập tức rụt tay về.

Gương mặt người phía dưới thoáng vặn vẹo.

“Cậu… cậu không phải Hách Biết thiếu gia.” Khương Oa lấy hết can đảm nói.

Biểu cảm của “Hách Biết Quân” lập tức cứng lại.

Giây sau, hắn lạnh giọng quát: “Mau kéo tôi! Không kịp nữa rồi, nhanh!”

Tiếng sụp đổ đã áp sát phía sau. Đá vụn rơi xuống vực sâu phát ra âm thanh đinh tai nhức óc.

“Kéo tôi!”

Giọng nói kia bắt đầu không còn giống Hách Biết Quân.

Nó trở nên bén nhọn, khàn đặc, như vật gì đó đang cào mạnh lên mặt sàn.

Khương Oa lùi về sau nửa bước, định xoay người chạy.

“Đi! Mau chạy!”

Lần này, giọng nói lại biến trở về Hách Biết Quân.

Khương Oa nghe thấy âm thanh quen thuộc, theo bản năng quay đầu.

Gương mặt kia lập tức méo mó.

“Đệt! Không được đi! Mau kéo tao lên!”

“Đi!”

“Không được đi! Kéo tao! Mau kéo tao!”

Hai giọng nói xé rách nhau trong cùng một cơ thể.

Đầu óc Khương Oa loạn thành một mớ.

Trong tình huống này, rời đi ngay lập tức rõ ràng là lựa chọn sáng suốt nhất.

Nhưng nếu người bên dưới thật sự là Hách Biết Quân thiếu gia, vậy cậu bỏ đi chẳng khác nào mặc kệ hắn chết.

Trong ảo cảnh này chỉ có cậu, Hách Biết Quân và dây leo.

Nếu người trước mắt không phải Hách Biết Quân, vậy chỉ có thể là dây leo, hoặc Hách Biết Quân đang bị dây leo khống chế.

Nhưng cả ảo cảnh vốn đã nằm dưới sự kiểm soát của dây leo.

Nếu vậy, tại sao nó còn nhất định phải chui vào cơ thể Hách Biết Quân, rồi yêu cầu cậu kéo hắn lên?

Sự sụp đổ đã tới sát bên, mặt đất dưới chân bắt đầu vỡ vụn.

Giọng Hách Biết Quân chợt trở nên sắc nhọn tới biến dạng:

“Còn không kéo tao thì bạn trai mày cũng chết đấy!”

Không biết hai chữ nào trong câu đó đã chạm đúng chỗ, giọng nói giống hệt Hách Biết Quân đang giằng co nãy giờ bỗng im bặt.

Khương Oa chẳng còn thời gian suy nghĩ.

Cậu lập tức nhào tới, nắm chặt tay Hách Biết Quân.

Dùng hết sức!

Có lẽ vì sau khi vào Thí Luyện Trường, lượng vận động tăng vọt, Khương Oa cảm giác thể lực của mình thật sự đã khá hơn rất nhiều.

Dù kéo một người trưởng thành lên vẫn cực kỳ vất vả, hơn nữa Hách Biết Quân gần như chẳng dùng chút sức nào, cậu cuối cùng vẫn thành công kéo hắn lên trên.

Ngay khoảnh khắc thân thể Hách Biết Quân chạm tới tầng trên, hắn lập tức xoay người lăn vào trong.

Bịch!

Cơ thể nặng nề rơi xuống đất.

Cùng lúc ấy, sự sụp đổ phía sau giống như bị ai đó ấn nút tạm dừng.

Đột ngột ngừng hẳn.

Cả thế giới yên tĩnh.

Khương Oa thở mạnh một hơi, lồng ngực vẫn còn phập phồng chưa kịp bình ổn.

Ngay sau đó—

Một cây dây leo cực lớn bỗng chui thẳng ra từ cơ thể Hách Biết Quân.

Thân dây xanh biếc như một con mãng xà khổng lồ, phá ra từ vị trí ngực hắn, lao lên không trung rồi điên cuồng vặn vẹo, duỗi dài.

“Ha ha ha ha ha ha—!”

“Tao tự do rồi! Tự do rồi! Đệt! Ha ha ha ha—!”

Khương Oa ngơ ngác nhìn nó.

Dây leo…

Đang nói chuyện?

Còn đang cười?

Nó chui ra từ cơ thể Hách Biết Quân thiếu gia.

Vậy suy đoán của cậu quả nhiên không sai. Những hành động bất thường trước đó của Hách Biết Quân thật sự là vì bị dây leo khống chế.

May mà cậu đã kéo Hách Biết Quân lên.

Nếu không, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng.

Nghĩ tới đây, Khương Oa cũng chẳng còn tâm trạng nghe nó cười.

Cậu lập tức cúi xuống nhìn người đang nằm trên đất.

Hách Biết Quân hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch. Phần áo trước ngực bị thủng một lỗ lớn, nhưng kỳ lạ là hoàn toàn không có máu, chỉ để lại một vệt đỏ nhàn nhạt trên da.

Không biết vì cùng trải qua một phen hoạn nạn, hay bởi cây dây leo trước mặt lúc này thật sự quá giống một sinh vật có tính cách riêng, nỗi sợ ban đầu trong Khương Oa bất giác giảm đi rất nhiều.

Cậu vô thức đưa tay, túm lấy một chiếc xúc tu của cây dây leo đang cười như điên, định hỏi tình trạng của Hách Biết Quân.

Cậu còn chưa kịp mở miệng—

Tiếng cười cuồng loạn đột ngột tắt ngấm.

Cây dây leo cứng đờ giữa không trung, không thể tin nổi.

Các xúc tu của nó run lên.

Ngay sau đó, toàn bộ cơ thể bắt đầu co rút với tốc độ cực nhanh.

Từ một con “mãng xà” dài mấy mét…

Co thành lớn bằng cánh tay.

Rồi bằng ngón tay.

Cuối cùng—

“Bép!”

Một vật nhỏ bằng lòng bàn tay, trong suốt, mềm nhũn rơi xuống đất.

Nó nảy lên hai cái.

“Chít chít! Chít chít!”

Khương Oa cúi đầu nhìn nó.

Nó cũng ngẩng đầu nhìn Khương Oa.

Cơ thể trong suốt vì động tác nảy mà rung rung, trông chẳng khác gì thạch trái cây hoặc một cục Slime.

“Ngươi… ngươi đã làm gì lão tử?!”

Sinh vật nhỏ đột ngột nhảy dựng lên, phát ra tiếng kêu the thé.

Khương Oa ngẩn ra, thành thật trả lời: “Tôi… tôi chỉ muốn nhờ ngài xem giúp Hách Biết thiếu gia bị làm sao.”

Nói xong, cục Slime đang tức giận kia…

Thật sự quay sang nhìn Hách Biết Quân.

Nó nhảy từng chút tới cạnh đầu Hách Biết Quân, cơ thể trong suốt run run, sau đó cực kỳ kiên nhẫn giải thích:

“Tên đàn ông này chỉ là tiêu hao tinh thần lực quá mức, cộng thêm bị ta ký sinh một lát, não tạm thời rơi vào trạng thái sốc thôi.”

Nói xong, nó lập tức dùng hai chiếc xúc tu trong suốt bịt miệng mình lại.

Nếu hai thứ ấy có thể gọi là tay.

Nó hoảng hốt quay đầu nhìn Khương Oa.

“Ngươi! Ngươi là yêu tinh! Ngươi đã làm gì ta?!”

Nghe thấy chữ “sốc”, tim Khương Oa lập tức thắt lại.

“Sốc? Nếu bị sốc… có chết không?”

Slime đang tức giận lại ngoan ngoãn trả lời:

“Không. Một lát tự tỉnh.”

Vừa nói xong, nó lại dùng xúc tu bịt miệng, cả cơ thể trong suốt vì phẫn nộ mà rung lên duang duang.

“Đệt! Ngươi điều khiển ta! Ngươi chắc chắn đã làm gì đó với ta!”

Khương Oa hoàn toàn không hiểu.

Việc cấp bách hơn là rời khỏi nơi này.

Cậu lễ phép hỏi tiếp:

“Xin hỏi… chúng tôi phải làm thế nào mới ra khỏi đây được?”

Slime nghĩ thầm:

Không trả lời.

Tuyệt đối không trả lời!

Nhưng cái miệng lại chẳng chịu nghe lời nó, cứ như phản bội chủ nhân, ngoan chẳng khác gì chó con:

“Ảo cảnh đã vỡ rồi. Đi qua cánh cửa bên kia là ra ngoài.”

Nói xong, nó lập tức nổi trận lôi đình:

“Đệt! Ngươi quả nhiên đang điều khiển ta! Yêu tinh! Người xấu! Giả heo ăn thịt hổ! Ta biết ngay mà! Loài người toàn là sinh vật dụng tâm hiểm ác! Loài người—”

Âm thanh đột ngột dừng lại.

Bởi vì Khương Oa đưa tay, nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu nó.

Xúc cảm trong suốt mềm mềm, lành lạnh.

Giống hệt một miếng pudding vừa lấy từ tủ lạnh ra.

“Cảm ơn ngài.”

Khương Oa nhỏ giọng nói.

Slime cứng đờ tại chỗ.

Trong cơ thể trong suốt của nó, có thứ gì đó chậm rãi chuyển sang màu hồng.

Một tầng phấn nhạt từ chính giữa lan ra, giống một giọt màu rơi vào nước rồi từ từ loang rộng.

Nó âm thầm mắng:

“Đáng chết… còn là loài người biết mê hoặc thực vật! Đáng ghét!”

Khương Oa không nghe thấy.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Cậu cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay mình.

Đây là món Hách Biết Quân từng đeo cho cậu trước đó. Trước khi vào Thí Luyện Trường, Khương Oa đã tìm hiểu qua, nghe nói nó là một thứ có thể cứu mạng.

Cậu suy nghĩ một lát rồi tháo đồng hồ xuống, cẩn thận đeo lại vào cổ tay Hách Biết Quân.

Tinh thần lực của Hách Biết thiếu gia vốn đã không ổn định.

Một món đồ bảo mệnh như vậy vẫn nên để hắn giữ thì tốt hơn.

Nếu lại gặp tình huống nguy hiểm giống vừa rồi, ít nhất còn thêm một tầng bảo đảm.

Khương Oa đỡ Hách Biết Quân từ dưới đất dậy, loạng choạng dìu hắn về phía cánh cửa cách đó không xa.

Cục Slime vẫn ở nguyên chỗ cũ, không biết đang lẩm bẩm thứ gì.

Khương Oa biết con người và dị chủng không thể cùng tồn tại, vì vậy sau khi chào vị “bạn dị chủng” này, cậu liền tự mình rời đi.

Cậu vẫn không hiểu vì sao dị chủng kia cuối cùng lại chui vào cơ thể Hách Biết Quân, hơn nữa nhìn dáng vẻ của nó, dường như bản thân nó cũng sợ ảo cảnh kia.

Nhưng chỉ cần còn sống rời được khỏi đây là tốt rồi.

Những chuyện khác vốn chẳng tới lượt một pháo hôi nhỏ bé như cậu phải nhọc lòng.

Cậu vào Thí Luyện Trường hoàn toàn là ngoài ý muốn.

Nếu có thể ra ngoài sớm, đương nhiên là tốt nhất.

Nếu không ra được…

Ít nhất cũng phải sống tới ngày thí luyện kết thúc.

Không biết Anh Nạp Hằng điện hạ và Thẩm Sơ Ngôn đồng học hiện đang ở đâu.

Tiến độ của các vai chính thế nào rồi?

Hách Biết Quân thiếu gia cũng là vai chính công, vậy mà lúc này lại bị mắc kẹt cùng cậu lâu như vậy…

Nghĩ thế nào cũng thấy cậu đang làm chậm tiến độ yêu đương của người ta.

Dù trong lòng Khương Oa vẫn hy vọng cuối cùng Anh Nạp Hằng điện hạ có thể đến với Thẩm Sơ Ngôn, nhưng mấy vị công tiên sinh còn lại cũng đều là người rất tốt.

Nếu có thể, Khương Oa cũng mong họ ai nấy đều được như ý.

Đợi ra ngoài rồi, cậu nhất định sẽ im lặng như gà.

Vận mệnh tự nhiên sẽ dẫn Hách Biết Quân thiếu gia và Thẩm Sơ Ngôn đồng học gặp nhau.

Việc cậu phải làm chỉ là ngoan ngoãn chờ đợi, tiếp tục làm người trong suốt.

Nghĩ vậy, Khương Oa đẩy cánh cửa trước mặt.

Một luồng sáng trắng chói mắt lập tức bùng lên.

Cậu theo bản năng nhắm mắt.

Khi ánh sáng tan đi, Khương Oa chỉ cảm thấy toàn thân chợt lạnh.

Đến lúc có thể nhìn rõ lần nữa, cậu phát hiện mình đang nằm sấp trên một mặt đường lát đá.

Khương Oa chống người ngồi dậy.

Vừa nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, cậu đã sững tại chỗ.

Đây là một con phố cổ.

Đường lát đá xanh. Hai bên là những căn nhà tường trắng mái ngói xám đã nhuốm màu năm tháng. Từng chiếc đèn lồng đỏ treo dưới mái hiên, trên đèn viết hai chữ:

“Hoài Dương.”

Từ nơi xa truyền tới tiếng nước chảy róc rách, dường như gần đó có một con sông.

Bầu trời xám xịt, chẳng thể phân biệt đang là sáng sớm hay hoàng hôn.

Không có người.

Không.

Cũng không hẳn là chẳng có gì.

Khương Oa nghe thấy tiếng “chít chít, chít chít”.

Cậu cúi xuống.

Một sinh vật trong suốt bằng lòng bàn tay đang nảy tưng tưng dưới chân mình, miệng không ngừng réo inh ỏi.

“Đồ loài người vô sỉ! Ta vừa mới tự do, ngươi đã lập khế ước chủ-tớ với ta! Loài người đáng ghét! Loài người âm hiểm! Loài người xảo trá!”

Khương Oa chớp mắt, hơi ngượng ngùng ngắt lời:

“Cái đó… xin hỏi ngài có biết chúng ta đang ở đâu không?”

Slime lập tức ngậm miệng.

Nó ngẩng đầu nhìn cậu.

Sau đó vô cùng ngoan ngoãn trả lời:

“Chúng ta gặp phải khe nứt không gian. Tên đàn ông chết tiệt kia không biết rơi xuống chỗ quỷ nào rồi. Còn ngươi với ta hiện giờ đang ở…”

“Hoài Dương cổ trấn.”

Khương Oa hơi nhíu mày.

“Xin hỏi Hoài Dương cổ trấn là nơi nào?”

Slime bẹp bẹp cái miệng, chậm rãi đáp:

“Một ảo cảnh…”

“Còn đáng sợ hơn cái vừa rồi.”

Đúng lúc ấy, cách đó không xa chợt truyền tới tiếng người ồn ào.

“Mau tìm! Có mỗi một thằng nhóc mà cũng trông không nổi, thế mà để nó chạy mất!”

“Di thái thái thứ mười ba của lão gia hóa ra lại là đàn ông! Bọn trông coi không biết chuyện, mới để nó cải trang rồi chạy!”

“Mau tìm! Nó chạy không xa được đâu!”

Khương Oa lập tức nhìn về phía tiếng động.

Cuối con ngõ, những bóng người mơ hồ đang qua lại.

Trong tay họ cầm đèn lồng. Ánh đèn vàng chập chờn giữa bầu trời xám xịt, lúc sáng lúc tối.

Khương Oa còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cục Slime dưới chân đã lên tiếng:

“Tốt nhất ngươi nên mau tìm chỗ trốn đi.”

Khương Oa cúi xuống nhìn nó.

“Vì sao?”

Slime ngẩng đầu.

“Bởi vì…”

“Bọn họ chính là tới bắt ngươi.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 89"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 Tháng 9 24, 2026
Chương 469 Tháng 9 24, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 24, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ