TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 90
chương 90
Khương Oa còn chưa kịp hỏi cho rõ, những bóng người cuối con ngõ đã càng lúc càng tiến gần.
Cậu vội bò dậy khỏi mặt đất, đảo mắt tìm một chỗ có thể trốn. Chỉ tiếc vận may của Khương Oa từ trước đến giờ chẳng tốt đẹp gì. Cậu vừa mới bước được một bước, dưới chân đã vừa khéo giẫm trúng một phiến đá xanh bị lỏng.
Cạch.
Âm thanh rất nhỏ, nhưng giữa con phố yên tĩnh đến quỷ dị này lại rõ ràng vô cùng.
“Bên kia có động tĩnh!”
Ánh đèn lồng lập tức quét tới.
Tim Khương Oa run lên, cậu xoay người bỏ chạy.
Con đường lát đá xanh kéo dài dưới chân, những bức tường trắng mái ngói xám hai bên không ngừng lùi về phía sau. Khương Oa hoàn toàn không biết mình nên chạy đi đâu, chỉ có thể dựa vào bản năng tìm kiếm một nơi có thể ẩn nấp.
Tiếng bước chân hỗn loạn phía sau càng lúc càng gần.
“Bên này!”
“Chặn đầu ngõ lại!”
Slime trên vai Khương Oa nhảy tưng tưng, cuống quýt hét: “Rẽ trái! Rẽ trái!”
Khương Oa lập tức ngoặt vào con ngõ hẹp bên trái.
Trong ngõ rất tối, không treo đèn lồng, chỉ có chút ánh sáng xám xịt từ trên cao rọi xuống.
“Thấy nó rồi! Nó chạy sang bên kia!”
Con ngõ càng đi càng hẹp, đến cuối cùng hai bức tường hai bên gần như sắp cọ vào vai Khương Oa.
Phía trước là đường chết.
Một bức tường gạch xanh chặn kín lối đi.
Khương Oa quay đầu nhìn lại. Ánh đèn lồng đã tràn vào đầu ngõ.
Cậu không còn lựa chọn nào khác, vội kiễng chân, vươn tay bám lấy mép tường, định trèo qua.
Nhưng đám người đuổi theo tới quá nhanh. Trên tường lại phủ một lớp rêu xanh ẩm ướt, trơn trượt đến mức gần như không có chỗ lấy lực. Khương Oa mới trèo được một nửa, ánh đèn đã chiếu thẳng vào mắt.
“Tìm thấy rồi!”
Vài bàn tay lập tức chộp lấy tay chân cậu, kéo người từ trên tường xuống.
Sức của bọn họ lớn hơn Khương Oa rất nhiều. Cậu hoàn toàn không phản kháng nổi, chẳng mấy chốc hai tay đã bị trói chặt.
“Quả nhiên là đàn ông thật.”
Một người ghé sát lại nhìn mặt Khương Oa, miệng tấm tắc đầy kinh ngạc.
“Còn xinh hơn đám đào nhi trong kỹ viện. Bảo sao lão gia lại muốn.”
Khương Oa không hiểu hết lời hắn nói.
Ngôn ngữ hai bên rõ ràng giống nhau, nhưng trong đó có vài từ cậu chưa từng nghe qua, hoàn toàn không biết mang ý nghĩa gì.
“Đi, mang về giao nộp.”
Khương Oa bị áp giải đi về phía trước.
Ra khỏi con ngõ nhỏ là một con phố chính. Hai bên san sát những cửa hàng đóng kín, trên ván cửa dán giấy đỏ đã hơi bạc màu.
Cả con phố chẳng có lấy một bóng người.
Chỉ có những người đang cầm đèn lồng và Khương Oa bị áp giải ở giữa.
Bọn họ dẫn cậu đi qua một cây cầu đá hình vòm.
Bên kia cầu là một tòa đại trạch.
Cổng lớn cao rộng, tường gạch xanh, mái ngói nặng nề. Dưới mái hiên treo hai chiếc đèn lồng đỏ thẫm, ánh sáng hắt xuống khiến khung cảnh càng thêm âm u.
Trên tấm biển trước cổng viết hai chữ lớn dát vàng:
Thẩm phủ.
Cánh cổng sơn đen, bên trên đóng những chiếc đinh đồng. Dưới bầu trời xám tối, chúng phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo mờ đục.
“Vào đi!”
Khương Oa bị đẩy mạnh từ phía sau, lảo đảo bước qua bậc cửa cao.
Sau cổng là một khoảng sân rất rộng, mặt đất lát đá, hành lang hai bên đều treo đèn lồng. Ánh sáng vàng ấm phủ lên mặt đất, nhưng chẳng hiểu sao vẫn không xua được cảm giác lạnh lẽo.
Giữa sân dựng một hòn non bộ.
Vòng qua đó rồi tiếp tục đi về phía trước chính là chính sảnh.
Cửa sổ chạm hoa, cánh cửa mở hé, ánh đèn từ bên trong hắt ra.
Khương Oa bị đưa thẳng tới giữa chính sảnh, sau đó có người ấn vai, ép cậu quỳ xuống.
Người áp giải cung kính cúi đầu về phía trên.
“Lão gia, người đã mang tới.”
Đối với Khương Oa, tất cả nơi đây đều hoàn toàn xa lạ.
Từ kiến trúc, quần áo cho tới cách những người này nói chuyện, không thứ gì cậu từng thấy trong cuộc sống trước đây. Hơn nữa chẳng biết có phải do tâm lý hay không, mọi thứ trong Thẩm phủ đều mang đến cho cậu một cảm giác âm u, tiêu điều rất khó diễn tả.
Sau khi quỳ xuống, Khương Oa vẫn cúi đầu, không dám nhìn lung tung.
Cậu sợ vừa ngẩng lên sẽ trông thấy thứ gì đáng sợ.
Người áp giải vừa nói xong, phía trên truyền tới tiếng ai đó đứng dậy, theo sau là tiếng vải áo cọ vào nhau và một tiếng ho trầm thấp.
“Ngẩng đầu lên.”
Giọng đàn ông uy nghiêm vang lên, mang theo sức ép không cho phép từ chối.
Khương Oa mím môi.
Hách Biết Quân từng nói với cậu, ở trong ảo cảnh tốt nhất không nên làm những việc quá khác thường, ví dụ như phản kháng dữ dội, hoặc làm ra hành động hoàn toàn trái với thân phận mà ảo cảnh sắp đặt.
Tuy Khương Oa còn chưa biết mình đang đóng vai gì trong nơi này, trực giác vẫn mách bảo cậu rằng lúc này ngoan ngoãn nghe lời sẽ an toàn hơn.
Sau một hồi tự chuẩn bị tâm lý, cậu mới chậm rãi ngẩng đầu.
Khương Oa đang quỳ giữa chính sảnh.
Cách cậu vài mét là một chiếc trường án bằng gỗ. Bên cạnh trường án đặt một chiếc ghế thái sư, trên ghế có một người đàn ông trung niên.
Ông mặc trường bào xanh sẫm, chất liệu nhìn qua đã biết không hề rẻ. Khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén đến mức khiến người ta có cảm giác chỉ cần nhìn một cái là có thể bị soi thấu từ trong ra ngoài.
Hai bên ông đặt mấy hàng ghế, trên đó ngồi vài người phụ nữ.
Trang phục của họ cũng vô cùng xa lạ với Khương Oa.
Áo váy đỏ sẫm, hồng đào, trên đầu cài trâm vàng, châu ngọc. Người ngồi đầu tiên có khuôn mặt đoan trang, thần sắc bình thản.
Người thứ hai trẻ hơn, giữa hàng mày mang vài phần kiêu căng.
Hai bên còn vài vị khác, tuổi đều không lớn. Có người tò mò quan sát Khương Oa, có người cúi đầu uống trà, cũng có người lấy khăn tay che khóe môi.
Sau lưng mỗi người đều có một cô gái trẻ đứng hầu, có người nâng đồ, có người cầm khăn, cũng có người chỉ yên lặng khoanh tay đứng đó.
Khương Oa chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Một căn phòng lại ngồi chỉnh tề nhiều người ăn mặc cầu kỳ đến thế.
“Quả nhiên là đàn ông.”
Người phụ nữ trẻ ngồi thứ hai lên tiếng trước. Giọng hơi the thé, nhưng vẫn mang nét mềm mại.
“Lão gia, một người như vậy mà thật sự cho vào cửa, chỉ sợ cả Thẩm phủ sẽ thành trò cười cho thiên hạ!”
Mấy người phụ nữ khác vừa nghe liền lần lượt phụ họa.
Cả chính sảnh lập tức ồn ào.
Khương Oa ngơ ngác quỳ giữa phòng.
Cậu thật sự không hiểu tại sao những vị phu nhân này đột nhiên lại cãi nhau.
“Đủ rồi.”
Người đàn ông trung niên vỗ nhẹ xuống bàn.
Âm thanh không lớn, vậy mà toàn bộ chính sảnh lập tức yên tĩnh.
Thẩm gia chủ nhìn về phía Khương Oa.
Trong ánh mắt ấy có một loại cảm xúc kỳ lạ — như hài lòng, nhưng lại pha thêm thứ gì đó gần như chắc chắn rằng con mồi đã nằm trong lòng bàn tay.
Ông chậm rãi nói:
“Cái quý của hắn, các người sao hiểu được?”
“Bất kể nam hay nữ, một khi đã bước qua cửa Thẩm phủ thì chính là người của Thẩm gia ta.”
“Cho dù chết, hắn cũng chỉ có thể làm quỷ của Thẩm gia.”
“Ai dám nhiều lời?”
Cả sảnh lặng như tờ.
Sắc mặt người phụ nữ ngồi thứ hai khẽ thay đổi. Nàng dường như còn muốn nói gì, cuối cùng vẫn nuốt ngược xuống.
Người phụ nữ ngồi đầu thấy vậy liền ho nhẹ một tiếng, giọng ôn hòa:
“Lão gia bớt giận. Tôi thấy Khương thị dung mạo thanh tú, đoan chính, chắc cũng là một đứa trẻ tốt. Lão gia đã thích, chúng tôi đương nhiên hoan nghênh.”
“Sau này đều là người một nhà, hòa thuận vẫn quan trọng nhất.”
Nàng nói chậm rãi, giọng dịu dàng mềm mại.
Người phụ nữ thứ hai bĩu môi, cuối cùng cũng không lên tiếng nữa.
Thẩm gia chủ lúc này mới phất tay, sau đó nghiêng đầu nhìn người thanh niên vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh mình.
“Được rồi, Thẩm Sương Mù.”
“Dâng trà cho mười ba di nương của con đi.”
“Vâng, phụ thân.”
Người thanh niên đáp lời.
Giọng nói ôn nhuận vừa vang lên, Khương Oa lập tức cảm thấy cực kỳ quen tai.
Cậu theo tiếng nhìn sang.
Đứng bên cạnh Thẩm gia chủ là một người đàn ông rất trẻ.
Hắn mặc một bộ trường sam màu trắng ánh trăng, chất vải sạch sẽ thanh nhã, chỉ có cổ áo và cổ tay áo thêu vài nhánh trúc mực.
Bộ đồ được cắt may vừa vặn, khiến vóc người càng thêm cao gầy, lại mang theo chút mảnh mai. Một đoạn cổ tay lộ khỏi tay áo, làn da trắng đến hơi bệnh.
Ngay khi nhìn rõ khuôn mặt hắn, Khương Oa lập tức mở to mắt.
Là Liên Sở Sương Mù thiếu gia.
“Thẩm Sương Mù.”
Thẩm gia chủ gọi thêm một tiếng.
Thẩm Sương Mù khẽ gật đầu, đưa tay lấy tách trà từ chiếc khay trong tay nha hoàn.
Động tác của hắn rất chậm, rất ổn.
Những ngón tay thon dài nâng tách trà sứ Thanh Hoa. Vạt trường sam màu trăng nhạt lướt nhẹ qua nền nhà.
Hắn dừng trước mặt Khương Oa.
Sau đó quỳ một gối xuống.
“Mời dùng trà, di thái thái.”
Khương Oa: “…”
Di… thái thái?
Cậu hé miệng, theo bản năng muốn gọi “Liên Sở thiếu gia”.
Nhưng khi ánh mắt rơi vào đôi mắt của người trước mặt, tất cả lời nói bỗng mắc lại trong cổ họng.
Không gọi ra nổi.
Trong đôi mắt ấy không có nhận ra.
Không có kinh ngạc.
Cũng không có bất cứ cảm xúc quen thuộc nào.
Chỉ có sự bình tĩnh cùng xa cách lịch sự.
Slime trên vai Khương Oa nhảy một cái, nhỏ giọng nhắc:
“Đừng ngẩn người. Nhận lấy rồi uống trước đi. Chỗ này tà môn lắm, cứ diễn theo đã.”
Khương Oa hoàn hồn, ngoan ngoãn đưa tay nhận tách trà.
Ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào thành tách, dường như có thứ gì đó rất nhẹ lướt qua mu bàn tay cậu.
Thoáng qua rồi thôi.
Tựa chuồn chuồn chạm nước.
Khương Oa theo bản năng ngước lên nhìn Thẩm Sương Mù.
Người thanh niên vẫn cụp mắt, vẻ mặt lễ phép mà xa cách.
Khương Oa chớp mắt.
Có lẽ chỉ là ảo giác.
Tách trà vốn nhỏ như vậy, lúc đưa qua đưa lại khó tránh khỏi vô tình chạm tay.
Cậu không nghĩ nhiều nữa, quyết định nghe lời Slime.
Khương Oa khẽ thổi mặt trà, cẩn thận nhấp một ngụm.
Sau đó cậu lại hai tay đưa tách trả về cho Thẩm Sương Mù.
Thẩm Sương Mù vẫn quỳ một gối tại chỗ, không nhúc nhích.
Khương Oa vô thức liếm chút nước trà còn đọng nơi môi, tưởng hắn đang chờ mình nói gì đó, bèn hơi do dự rồi nhỏ giọng:
“… Cảm, cảm ơn.”
Ngón tay Thẩm Sương Mù khựng lại rất khẽ.
Hắn không nói gì, chỉ nhận lấy tách trà, đứng lên, trở về bên cạnh Thẩm gia chủ rồi tiếp tục im lặng đứng đó.
Thẩm gia chủ nhìn toàn bộ quá trình, hài lòng gật đầu.
Sau đó ông nhìn Khương Oa.
“Nếu đã bước vào cửa Thẩm phủ thì chính là người Thẩm gia.”
“Sau này ngoan ngoãn ở lại đây, đừng nghĩ chuyện chạy ra ngoài.”
“Thẩm phủ chính là nhà của ngươi. Thiếu thứ gì cứ nói với hạ nhân.”
“Còn nếu để ta biết ngươi vẫn mang tâm tư khác…”
Ông không nói hết.
Nhưng ý cảnh cáo trong đó đã đủ rõ ràng.
Trong tình huống chưa phân biệt được địch ta như hiện tại, thuận theo diễn biến của ảo cảnh mới là lựa chọn sáng suốt nhất.
Vì vậy Khương Oa không phản bác.
Đợi Thẩm gia chủ nói xong, cậu chỉ chậm rãi gật đầu.
“Dẫn hắn xuống hậu viện nghỉ ngơi.”
Người trong chính sảnh dần tản đi.
Mấy bà tử từ bên ngoài bước vào, kéo Khương Oa dậy, dẫn cậu xuyên qua chính sảnh rồi vòng qua mấy dãy hành lang, cuối cùng tới một tiểu viện nằm khá sâu bên trong.
Sân không lớn.
Giữa sân có trồng một cây hoa quế.
Cửa chính phòng mở sẵn, bên trong thắp đèn, ánh sáng vàng nhạt hắt ra.
Mấy bà tử đưa Khương Oa vào trong.
“Di thái thái, xin nghỉ ngơi.”
Nói xong liền quay người đi ra, khép cửa lại.
Cạch.
Tiếng khóa cửa vang lên.
Bọn họ khóa trái cửa từ bên ngoài.
Khương Oa đứng yên trong phòng vài giây. Đợi tiếng bước chân bên ngoài hoàn toàn đi xa, cậu mới chạy tới cửa thử đẩy.
Không nhúc nhích.
Cậu lại dùng sức kéo.
Vẫn không mở được.
Slime nhảy từ vai cậu xuống bàn, nảy hai cái.
“Đừng phí sức nữa, khóa rồi.”
“Đêm nay cứ ở đây trước đi. Chủ chiến trường của ảo cảnh chính là chỗ này. Ngươi có chạy thì chúng cũng có thể tùy lúc bắt ngươi trở lại.”
Khương Oa suy nghĩ, cảm thấy nó nói rất có lý.
Cậu đành từ bỏ ý định phá cửa, quay sang quan sát căn phòng.
Bài trí bên trong rất tinh xảo.
Sát tường đặt một chiếc giường gỗ sơn đỏ, treo màn màu xanh nhạt. Bên cạnh giường là bàn trang điểm, trên đó đặt một chiếc gương đồng cùng vài hộp gỗ nhỏ.
Kế bên là tủ quần áo đóng kín.
Gần cửa sổ đặt một chiếc bàn nhỏ, bên trên có bộ trà cụ cùng một bình sứ trắng cắm mấy cành hoa thanh nhã.
Mặc dù tất cả đều mang cảm giác rất cổ xưa, nhưng Khương Oa quan sát kỹ một hồi lại cảm thấy giá trị của những món đồ này có khi chẳng thua kém đồ đạc trong trang viên của Anh Nạp Hằng điện hạ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Quan sát xong, Khương Oa tới mép giường ngồi xuống.
Thấy Slime vẫn vui vẻ nhảy qua nhảy lại trên bàn, cậu tò mò hỏi:
“Xin hỏi… những kiểu kiến trúc này là gì vậy? Tôi chưa từng thấy nơi nào như thế trong đế quốc.”
Slime đáp ngay: “Ngươi đương nhiên chưa từng thấy. Văn minh nhân loại từng có một giai đoạn đứt gãy. Những thứ này đều là đồ từ rất lâu trước kia.”
“Rất lâu trước kia?”
“Ừ.”
Khương Oa suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp:
“Thí Luyện Trường đều giống thế này sao? Tôi vốn tưởng sẽ gặp nhiều dị chủng hình người hơn, không ngờ liên tiếp đều là ảo cảnh.”
“Đương nhiên không phải.”
Slime bắt đầu kể:
“Trước đây ta từng gặp con người vào Thí Luyện Trường. Bọn họ đều săn giết dị chủng để kiếm điểm. Loài người các ngươi cực kỳ thích giết dị chủng, ngay cả thi đấu cũng lấy số lượng giết chóc ra so.”
“Vậy tại sao lần này lại xuất hiện nhiều ảo cảnh như vậy?”
Slime nhảy từ bàn lên giường, đứng bên cạnh Khương Oa rồi giẫm chăn lún lên lún xuống.
“Ta cũng không biết.”
Khương Oa nhìn nó nhảy qua nhảy lại, bỗng nhớ tới ảo cảnh công chúa và xa phu vừa rồi.
Cậu tranh thủ hỏi:
“Ảo cảnh biệt thự công chúa lúc trước… là do ngươi tạo ra sao?”
Slime khựng lại.
“Một nửa thôi.”
“Ta đúng là có năng lực này, nhưng nơi đó không hoàn toàn do ta tạo ra.”
Khương Oa nhíu mày.
“Nếu vậy… ngoài ngươi ra, ở đó còn có một tồn tại khác cũng có thể tạo ảo cảnh sao?”
“Không biết.”
Slime đáp rất thản nhiên.
“Cảm giác như ta ngủ quá lâu rồi, nhiều chuyện đều không nhớ nổi nữa.”
Thấy nó cũng chẳng biết bao nhiêu, Khương Oa không tiếp tục truy hỏi.
Cậu lại nhớ tới chuyện ở chính sảnh ban nãy.
Slime nói chuyện ngay bên tai cậu chẳng hề kiêng dè, thế nhưng tất cả mọi người xung quanh đều không có phản ứng.
“Lúc ngươi nói chuyện trong chính sảnh, hình như những người kia hoàn toàn không nghe thấy.”
“Bọn họ cũng không nhìn thấy ngươi sao?”
Giọng Slime lập tức pha thêm vài phần đắc ý.
“Đương nhiên.”
“Chỉ có ngươi nhìn thấy được ta.”
“Dù sao chỉ có ngươi và ta ký khế ước chủ-tớ.”
“Khế ước chủ-tớ?”
Khương Oa nghi hoặc.
Slime vừa nghe bốn chữ ấy liền nhớ ra chuyện khiến mình tức giận.
Cơ thể trong suốt phồng lên chẳng khác gì quả bóng.
Nhưng nó lại chẳng thể thật sự nổi giận với Khương Oa, chỉ đành bực bội nói:
“Ta làm sao biết được! Ngươi cưỡng ép ký với ta đấy!”
“Đến lúc ta phản ứng lại thì đã thành người hầu của ngươi rồi!”
Khương Oa nghe xong lập tức thấy áy náy.
“… Xin lỗi.”
Slime bĩu môi.
“Thôi. Đại nhân ta đại lượng, tạm thời không so đo chuyện cũ với ngươi.”
Khương Oa nghe vậy liền đưa tay xoa đầu nó, chân thành khen:
“Ngươi tốt thật.”
“Lại còn có văn hóa nữa.”
“Là một Slime dây leo rất có văn hóa.”
Cơ thể của “Slime dây leo có văn hóa” hơi run lên dưới bàn tay cậu.
Màu trong suốt dần dần nhuộm thành sắc hồng nhạt như hoa đào.
“Đúng rồi.”
Khương Oa tò mò hỏi:
“Ngươi tên gì?”
“Không biết.”
Slime mềm oặt, giọng cũng lười biếng.
Khương Oa suy nghĩ một lát.
“Vậy tôi gọi ngươi là Pudding được không?”
“Ngươi mềm mềm, trong trong, rất giống pudding.”
“Còn rất đáng yêu nữa.”
Hai chữ “đáng yêu” vừa dứt, cơ thể đang hồng nhạt của Slime lập tức chuyển sang hồng đậm.
“Lão tử mới không đáng yêu!”
Nó bắt đầu lắp bắp.
“Ai… ai lại dùng cái tên kiểu đó chứ!”
Khương Oa lại xoa xoa cái đầu mềm Q của nó.
Slime lập tức mềm nhũn thành một vũng, tan chảy trong lòng bàn tay Khương Oa, vừa mềm oặt vừa rầm rì:
“Pudding…”
“Hừ…”
“Pudding thì Pudding…”
“Ai, thật là hết cách với ngươi.”
Khương Oa bật cười, khẽ gọi nó:
“Pudding.”
Cơ thể Pudding càng đỏ hơn.
Gần như sắp biến thành tôm luộc.
Một người một Pudding đang nói chuyện thì ngoài cửa bất chợt truyền tới tiếng động.
Khương Oa lập tức im bặt, quay đầu nhìn sang.
Cạch.
Cánh cửa vốn bị khóa từ bên ngoài chợt mở ra.
Ánh sáng vàng mờ từ hành lang tràn vào, kéo dài một bóng người cao gầy trên nền nhà.
Trường sam màu trắng ánh trăng.
Vóc người thon dài.
Gương mặt hơi tái nhợt.
Người đứng ngoài cửa là Thẩm Sương Mù.
Hắn không bước vào, chỉ đứng yên nơi đó.
Ngay khi ánh mắt Khương Oa rơi lên người mình, Thẩm Sương Mù đã lên tiếng.
Giọng hắn rất nhẹ, mang theo cảm giác mát lạnh như dòng nước suối chảy qua phiến đá.
“Tôi có thể vào không, di thái thái?”
Hắn dừng một chút.
Ánh mắt chậm rãi dừng trên mặt Khương Oa.
Đuôi giọng hơi nhếch lên.
Như trêu đùa.
Lại mang theo chút khinh bạc mập mờ.
“Hay là…”
“Tôi nên gọi ngài là—”
“Tiểu mẹ?”