Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 92

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 92
Prev
Next

chương 92

Khương Oa thật sự không biết nên trả lời thế nào.

Thực ra cậu cũng không hiểu hết ý của Thẩm Sương Mù thiếu gia. Nhưng nếu đem những chuyện xảy ra từ lúc cậu bị bắt vào Thẩm phủ cho tới khi bị nhốt trong căn phòng này ra phân tích, thì những lời vừa rồi của Thẩm Sương Mù hẳn đều xoay quanh ba người: bản thân hắn, Thẩm gia chủ và cậu.

Cậu bị bắt vào Thẩm phủ, Thẩm gia chủ dường như muốn có được thứ gì đó từ cậu. Thẩm Sương Mù thiếu gia có lẽ rất bất mãn, thậm chí chán ghét chuyện này nên mới buột miệng nói ra những lời vừa rồi.

Con người khi đối diện với người hoặc chuyện mình ghét, quả thật rất dễ nhất thời kích động, nói ra những lời làm tổn thương người khác mà chưa kịp suy nghĩ.

Nếu vậy, những câu ấy chỉ là sản phẩm của một phút bốc đồng. Cậu nên thử tìm hiểu ý nghĩ sâu xa hơn của Thẩm Sương Mù thiếu gia.

Ví dụ như…

Hắn vừa nhắc tới chuyện mình hai mươi tuổi.

Trong sách từng viết, khi đối diện với một vấn đề không biết phải trả lời thế nào, cách an toàn nhất chính là khen ngợi đối phương. Phương pháp này vừa thích hợp, vừa ít phạm sai lầm nhất, còn có thể giúp xoa dịu cảm xúc tiêu cực của người đối diện ở một mức độ nhất định.

Khương Oa suy nghĩ thật cẩn thận.

Dưới ánh mắt không hề rời khỏi mình của Thẩm Sương Mù, cậu mím môi rồi chân thành nói:

“Hai mươi tuổi là độ tuổi phong hoa chính mậu, cũng là quãng thời gian đẹp nhất. Đã dần rũ bỏ nét trẻ con, bắt đầu bước tới trưởng thành. Vừa có khí phách của thiếu niên, lại vừa có sự chững chạc của thanh niên.”

Khương Oa nghiêm túc kết luận:

“Sương Mù thiếu gia, tuổi của ngài thật sự rất tốt.”

Thẩm Sương Mù: “…”

Hắn đưa một tay bóp lấy hai má Khương Oa, hổ khẩu vừa vặn giữ dưới cằm cậu. Đôi mắt hơi híp lại.

“Ngươi coi ta là đồ ngốc để đùa giỡn đấy à?”

Khương Oa bị ép ngẩng cằm lên, vừa vặn đối diện với hắn.

Nhìn thấy sự bất mãn trong mắt Thẩm Sương Mù dường như còn nặng hơn lúc nãy, cậu lập tức lắc đầu.

“Không muốn trả lời lời ta nói cũng được. Ta tự nhiên có cách khác khiến ngươi trả lời.”

Thẩm Sương Mù ngừng một chút.

Bàn tay đang giữ cằm cậu trượt xuống cổ. Hắn không dùng bao nhiêu sức, chỉ thuận thế đẩy nhẹ một cái, Khương Oa đã ngã xuống giường.

Tay Thẩm Sương Mù vẫn đặt trên cổ cậu, tư thế vừa như uy hiếp, vừa như cố tình dụ dỗ.

“Ví dụ như… ngay tại đây, cưỡng ép ngươi.”

Giọng hắn thấp xuống.

“Ngươi có thể làm gì?”

“Ngươi phản kháng nổi sao?”

Khương Oa tự biết sức lực của mình tuyệt đối không thể thắng Thẩm Sương Mù thiếu gia.

Tạm thời chưa nói tới chênh lệch vóc dáng giữa hai người, bản thân Thẩm Sương Mù còn là một siêu phàm giả sở hữu tinh thần lực cực mạnh. Cho dù hiện tại mất ký ức, những thứ đã ăn sâu vào cơ thể cũng không thể vì thế mà biến mất.

Huống hồ Thẩm Sương Mù thiếu gia còn là quý tộc, trong khi cậu chẳng qua chỉ là một pháo hôi nhỏ bé.

Lỡ như cậu ở trong ảo cảnh chọc giận người ta, đợi sau khi rời khỏi đây, Thẩm Sương Mù thiếu gia nhớ lại mọi chuyện, biết đâu sẽ xách cậu tới trước mặt mình, vô cùng uy nghiêm mà quát:

“Kẻ hèn chỉ là một bình dân Cỏ Xanh, thật to gan! Người đâu, kéo xuống đánh bằng gậy!”

Khương Oa: “…”

Ừm…

Thẩm Sương Mù thiếu gia hình như không phải kiểu người như vậy.

Nhưng tính cách con người vốn rất đa dạng, cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng này.

Bàn tay trên cổ hơi siết lại.

Giọng Thẩm Sương Mù mềm xuống một cách kỳ lạ, giống như rắn độc chậm rãi thè lưỡi:

“Thân ái, ngươi lại thất thần sao?”

Khương Oa theo bản năng đáp:

“Không, không có thất thần…”

Nhớ ra câu hỏi vừa rồi mình còn chưa trả lời, cậu vội vàng bổ sung:

“Ta… ta phản kháng không nổi, Sương Mù thiếu gia.”

Giọng cậu rất mềm, rất ngoan. Tuy vẫn có chút run, nhưng sự lấy lòng và thuận theo trong đó lại rõ ràng đến mức chẳng cần nghe kỹ cũng nhận ra.

Bộ dạng ấy chẳng khác nào bị người ta uy hiếp mà không những không chạy, còn chủ động lật bụng ra cho người ta sờ.

Thẩm Sương Mù nhất thời chẳng biết nên hình dung tâm trạng của mình lúc này thế nào.

Hôm nay hắn đến đây đâu phải để nhìn người này lật bụng cho mình!

Phụ thân cứ nói người này quý giá.

Chính là thế này sao?

Quả nhiên là dáng vẻ hồ ly tinh. Chỉ được cái túi da đẹp, da trắng như ngọc, môi đỏ như son…

Thật chướng mắt!

Thẩm Sương Mù cau mày, cuối cùng vẫn buông cổ Khương Oa ra.

“Ta hỏi ngươi lần cuối.”

“Cửa đã mở. Người trực đêm, ta cũng có thể giúp ngươi che mắt.”

Hắn nhìn Khương Oa.

“Ngươi có đi hay không?”

Khương Oa thật sự rất động lòng.

Cậu đương nhiên muốn đi.

Nhưng nơi này là ảo cảnh. Cho dù bây giờ có chạy ra ngoài, cậu cũng chẳng thể thật sự thoát khỏi nó. Chỉ có tiếp tục ở lại đây, cậu mới có cơ hội tìm được cách rời khỏi ảo cảnh.

Ý tốt của Thẩm Sương Mù thiếu gia, cậu đành phải phụ lòng.

Khương Oa áy náy nói:

“Sương Mù thiếu gia, ta không thể đi.”

Sắc mặt Thẩm Sương Mù lập tức lạnh thêm vài phần.

Hắn cười nhạt.

“Ha. Tham phú quý, chạy theo lợi lộc. Cũng chỉ là hạng tiểu nhân mà thôi.”

“Hy vọng sau này ngươi đừng hối hận vì lựa chọn hôm nay.”

Vừa dứt lời, hắn bỗng quay mặt ho khan mấy tiếng.

Khương Oa thấy vậy, theo bản năng quan tâm:

“Sương Mù thiếu gia, thân thể ngài làm sao vậy?”

Trong ấn tượng của cậu, Liên Sở Sương Mù thiếu gia vẫn luôn khỏe mạnh.

Nhưng Thẩm Sương Mù trong ảo cảnh lại có sắc mặt tái nhợt, thân hình cũng gầy gò đơn bạc hơn bình thường, nhìn thế nào cũng giống người đang mang bệnh.

Thẩm Sương Mù quay đầu nhìn cậu.

“Có liên quan gì tới ngươi?”

Giọng hắn lạnh lùng:

“Ngươi lấy thân phận gì để quan tâm ta?”

“Hay ngươi cho rằng mình có thân phận gì?”

Khương Oa chưa từng thấy Sương Mù thiếu gia nói chuyện với mình bằng sắc mặt khó coi như vậy.

Cậu khựng lại, nhất thời ngơ ngác.

Thẩm Sương Mù nhìn bộ dạng ấy, thân thể cũng thoáng cứng lại.

Chẳng hiểu vì sao, trong đầu hắn bỗng bật ra ý nghĩ muốn lập tức xin lỗi.

Thậm chí còn muốn dỗ người trước mặt một chút.

Vừa nhận ra suy nghĩ ấy, hàng mày Thẩm Sương Mù lại nhíu chặt hơn.

Lời xin lỗi đã tới bên môi cứ thế bị hắn nuốt ngược xuống.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Tự lo cho mình đi.”

Thẩm Sương Mù nhàn nhạt bỏ lại một câu, sau đó xoay người rời khỏi phòng.

Cánh cửa phía sau hắn một lần nữa bị khóa lại.

Khương Oa nhìn bóng lưng hắn đi xa, chớp chớp mắt.

Sương Mù thiếu gia thật sự rất uy vũ khí phách.

Cậu chân thành cảm thán trong lòng.

Thẩm Sương Mù đã đi được vài mét thì bước chân dần chậm lại.

Cuối cùng, hắn dừng dưới một cây quế.

Hắn giơ tay phải lên, nhìn đầu ngón tay mình.

Ngón trỏ và ngón cái khẽ chạm vào nhau, chậm rãi miết một cái.

Người này…

Làm bằng đậu phụ sao?

Thẩm Sương Mù nhịn một lúc.

Cuối cùng vẫn không nhịn nổi, đưa đầu ngón tay tới trước mũi, khẽ ngửi.

Hình như…

Có mùi trái cây.

Không phải hồ ly tinh nhỏ.

Là quả tinh sao?

“…”

Khoan đã.

Vì sao hắn lại tự dưng thêm một chữ “nhỏ”?

Prev
Next

Comments for chapter "chương 92"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 2 ngày trước
Chương 469 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Sơn Dã Quy Hồng
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 9 17, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 24, 2026
ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI
ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI
Tháng 9 21, 2026
Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
Tháng 9 24, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ