TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 93
chương 93
Sáng hôm sau, Khương Oa bị một loạt tiếng động khe khẽ đánh thức.
Cậu chậm rãi mở mắt, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn là đỉnh màn giường màu hồng cánh sen.
À, đúng rồi.
Cậu vẫn đang ở Thẩm phủ trong ảo cảnh.
Khương Oa còn đang ngơ ngác nhớ lại tình hình hiện tại thì màn giường đã được vén sang hai bên. Hai nha hoàn búi tóc gọn gàng cúi đầu đứng cạnh giường, trong tay lần lượt bưng chậu đồng, khăn mặt và quần áo.
“Di thái thái, nên dậy rồi ạ.”
Khương Oa khựng mất một lúc mới nhớ ra tiếng “di thái thái” này đang gọi mình.
Cậu chống tay ngồi dậy, có chút luống cuống mím môi: “Chào… chào các cô. Ta tự làm được, không cần phiền đâu…”
Vừa dứt lời, cô gái vừa lên tiếng bỗng run bắn cả người, lập tức quỳ xuống.
“Di thái thái tha mạng! Lão gia đã căn dặn chúng nô tỳ nhất định phải hầu hạ ngài thật tốt. Nếu… nếu hầu hạ không chu đáo, chúng nô tỳ…”
Giọng nàng càng lúc càng run, dường như chỉ cần nghĩ tới hậu quả thôi cũng đã đủ khiến nàng sợ hãi.
Khương Oa giật mình, vội xuống giường đỡ người lên.
“Đừng, đừng quỳ như vậy. Mau đứng dậy đi…”
“Di thái thái, ngài cứ để chúng nô tỳ hầu hạ đi ạ.” Nha hoàn còn lại cũng vội vàng khuyên.
Khương Oa vốn không giỏi từ chối người khác, thấy hai cô gái căng thẳng như vậy, cuối cùng chỉ đành để họ giúp mình rửa mặt chải đầu.
Nhưng đến chuyện thay quần áo, cậu nhất quyết tự làm.
Bắt hai cô gái giúp một người đàn ông như mình thay đồ, Khương Oa cảm thấy chẳng khác nào chiếm tiện nghi của người ta. Chuyện như thế tuyệt đối không được.
Hai nha hoàn thấy cậu kiên trì, lại luôn miệng nói “như vậy không tốt”, “không thích hợp”, “sẽ khiến các cô khó xử”, cuối cùng cũng chỉ đành thôi.
Thay đồ, rửa mặt, đánh răng xong, hai người mới lui ra ngoài.
Khương Oa nhẹ nhõm thở phào.
Pudding đã nhảy nhót trên giường từ sáng sớm, lúc này chẳng biết từ bao giờ đã leo lên tận xà giường.
Đối với chuyện mình bỗng dưng trở thành “nô bộc” của Khương Oa, nó thích nghi tốt một cách kỳ lạ. Thỉnh thoảng nhớ tới chuyện này, trong lòng còn âm thầm vui vẻ.
Đương nhiên, bản thân Pudding cũng chẳng hiểu rốt cuộc mình vui cái gì.
Dù sao chắc chắn không phải vì nó bị tên nhân loại Khương Oa này mê hoặc đâu!
Nó chỉ có tiết tấu riêng của mình thôi!
Nghĩ vậy, Pudding càng nhảy hăng hơn.
“Khương Oa, đỡ ta!”
Khương Oa quay đầu, vừa vặn thấy một khối thạch trong suốt từ xà giường lao thẳng về phía mình.
Cậu vội vàng đưa hai tay ra.
Pudding đáp xuống lòng bàn tay cậu một cách vững vàng, còn thuận thế lăn một vòng rồi thở dài thườn thượt.
“Ngươi cũng đừng quá để tâm đến cái ảo cảnh này. Tuy năng lực hiện tại của ta không bằng trước kia, nhưng bảo vệ ngươi ở một nơi thế này thì vẫn chẳng có vấn đề gì.”
Khương Oa lập tức chân thành khen ngợi:
“Pudding, ngươi đúng là một Pudding tốt.”
Pudding lập tức thở phì phò dữ hơn.
Nếu nó có đuôi, e rằng lúc này đã vẫy đến mức sắp bay lên trời.
Đương nhiên, nó tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đang vui.
Pudding chỉ phất tay, cố tỏ vẻ ung dung:
“Chuyện nhỏ, nhiều nước thôi.”
Khương Oa thuận tay bóp nhẹ cơ thể mềm mềm của nó.
Khối slime vừa rồi còn ra vẻ cao thâm khó lường lập tức mềm nhũn thành một vũng nước trong tay cậu, giọng nói cũng lâng lâng như sắp bay lên trời.
“Tay… bóp tay nữa… còn bụng…”
Khương Oa ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của Pudding, đang giúp nó xoa bóp cơ thể thì bên ngoài đột nhiên vang lên một trận ồn ào.
Âm thanh tới rất nhanh, từ xa tiến lại gần, xen lẫn sự nóng nảy và tức giận không hề che giấu.
“Cút ra! Tránh hết cho ta!”
Là giọng một người đàn ông trẻ tuổi, rõ ràng đang cực kỳ cáu kỉnh.
“Lưu thiếu gia! Lưu thiếu gia, ngài không thể vào! Lão gia đã căn dặn viện này không cho phép…”
Người hầu bên ngoài cố gắng ngăn cản, giọng run lẩy bẩy, hiển nhiên rất sợ người đang xông tới.
“Cút xa một chút!”
Giọng người kia càng dữ dằn hơn.
“Thứ bẩn thỉu gì cũng dám nhét vào Thẩm phủ? Đàn ông mà làm di thái thái? Cha ta già đến hồ đồ rồi hay bị quỷ ám vậy? Có ghê tởm không chứ!”
Nghe tới mấy chữ “đàn ông làm di thái thái”, đầu ngón tay Khương Oa khẽ co lại.
Động tĩnh ngoài cửa càng lúc càng lớn. Tiếng bước chân, tiếng ngăn cản, rồi cả âm thanh đồ vật bị va đổ loảng xoảng nối tiếp nhau vang lên.
“Hôm nay ta nhất định phải xem thử rốt cuộc là thứ mặt dày vô sỉ nào dám bước chân vào cửa Thẩm gia! Đồ hạ tiện gì mà…”
“Lưu thiếu gia, cầu xin ngài! Không được vào, thật sự không được vào…”
“Cút ra! Hôm nay không xử chết tên khốn đó, ta không mang họ Thẩm!”
Khương Oa đứng nguyên tại chỗ, nhìn về phía cửa.
Cậu cứ cảm thấy giọng nói này… hình như hơi quen.
Còn chưa kịp nghĩ ra mình đã nghe ở đâu, Pudding trong lòng bàn tay đã lên tiếng:
“Kẻ tới không phải loại dễ chơi đâu. Ta cảm nhận được sát khí. Mau khóa cửa lại.”
Pudding hiện là sinh vật duy nhất trong ảo cảnh này vừa biết cậu, vừa đứng cùng phe với cậu. Khương Oa đương nhiên tin nó.
Cậu lập tức bước nhanh tới cửa, khép hai cánh cửa lại rồi nắm lấy then cài, định khóa từ bên trong.
Không ngờ người ngoài lại tới nhanh đến thế.
Thanh gỗ vừa mới cài vào rãnh, cánh cửa đã bị người bên ngoài hung hăng đạp mạnh một cái.
“Rầm!”
Lực quá lớn, Khương Oa bị chấn đến lùi liền mấy bước. Chân không đứng vững, cả người ngã xuống nền đất.
Ngay sau đó, cửa phòng bật tung.
Ánh nắng chói chang từ bên ngoài tràn vào.
Một bóng người cao lớn đứng ngược sáng trước cửa, một chân vẫn còn đặt trên ngưỡng, tư thế ngang ngược đến cực điểm.
“Để ta xem thử rốt cuộc là thứ xấu xí không biết xấu hổ nào mà cũng dám…”
Người nọ vừa chửi vừa cúi mắt, gương mặt đầy vẻ ghét bỏ nhìn vào trong.
Khương Oa bị cú đạp cửa làm ngã xuống đất, một tay chống trên nền gạch xanh lạnh lẽo. Nghe tiếng, cậu theo bản năng ngẩng đầu.
Bốn mắt chạm nhau.
Tiếng mắng của người đàn ông đột nhiên im bặt.
Hắn đứng sững, ngơ ngác nhìn thiếu niên đang ngồi dưới đất.
Khương Oa nhìn rõ mặt đối phương, cũng ngẩn người.
Cậu vốn tưởng ảo cảnh này chỉ thuộc về Liên Sở Sương Mù thiếu gia, trong này hẳn chỉ có một mình Liên thiếu gia.
Ai ngờ…
Tây Tư Lưu thiếu gia cũng ở đây?
“…Lưu thiếu gia?”
Khương Oa thử gọi một tiếng để xác nhận.
Phía sau người đàn ông, một gã sai vặt mặc áo ngắn màu xanh thò đầu ra.
Hắn là người hầu đi theo Thẩm Lưu. Bình thường Thẩm Lưu ngang ngược gây chuyện ở đâu, hắn sẽ theo sau trợ trận ở đó. Người vừa rồi đá văng một kẻ chắn đường cũng chính là hắn.
Vừa nghe cái gọi là “mười ba di thái thái” không biết thân biết phận này dám gọi chủ tử nhà mình như vậy, hắn lập tức chỉ thẳng vào Khương Oa, lạnh giọng quát:
“Ngươi có thân phận gì mà dám xưng hô với thiếu gia nhà ta như thế? Đây là Tứ thiếu gia đường đường chính chính của Thẩm phủ! Còn ngươi chỉ là một tên—”
“Rầm!”
Hắn còn chưa nói hết đã bay ngang ra ngoài.
Thẩm Lưu thu chân lại, từ đầu đến cuối thậm chí chẳng buồn liếc gã sai vặt đang ôm bụng rên rỉ bên hành lang lấy một lần.
Ánh mắt hắn vẫn dính chặt trên người Khương Oa.
Thẩm Lưu bước tới hai bước, ngồi xổm xuống trước mặt cậu.
Ngay khoảnh khắc Khương Oa nhìn sang, vẻ hung hăng dữ tợn trên mặt hắn lập tức biến mất sạch sẽ.
Hắn đỡ Khương Oa dậy, vừa phủi bụi trên người cậu vừa nói:
“Ngươi tên gì? Đừng nghe thứ chó má kia nói linh tinh. Chính hắn khua môi múa mép lừa ta, còn tuyên bố muốn đánh ngươi nữa. Nhưng ngươi cứ yên tâm, không phải sợ. Ta sẽ bảo vệ ngươi! Lát nữa ta nhốt hắn lại chịu phạt!”
Nói xong, hắn chẳng đợi Khương Oa phản ứng đã vội hỏi tiếp:
“Vừa rồi ngã có đau không? Có bị thương chỗ nào không? Để ta xem.”
Bàn tay vừa nói vừa mò tới vạt áo Khương Oa, trông như thật sự định cởi ra kiểm tra.
Khương Oa vội giữ tay hắn lại.
“Ta… ta không sao, Lưu thiếu gia.”
Thẩm Lưu cụp mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy mình.
Mười ngón tay thon dài, đầu ngón hơi lạnh, lòng bàn tay mềm mại, các khớp ngón lại phơn phớt một tầng hồng rất nhạt.
Chẳng hiểu vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy hơi nóng.
Khóe môi Thẩm Lưu bất giác cong lên.
“Ngươi gọi ta là Lưu thiếu gia. Ngươi biết ta à?”
Hắn lập tức tự tìm ra lời giải thích cho mình:
“Chắc chắn trước kia chúng ta từng gặp rồi! Ta vừa nhìn ngươi đã thấy thân quen, liếc mắt một cái đã nhận ra ngươi chính là vợ… bạn tốt của ta.”
“Lại đây, chúng ta ngồi xuống nói chuyện.”
Không cho Khương Oa cơ hội phản đối, Thẩm Lưu kéo cậu tới cạnh giường, hai người ngồi xuống bên nhau.
“Đúng rồi, ngươi tên gì?”
“Ta tên Khương Oa.”
Khương Oa ngoan ngoãn trả lời.
“Khương Oa…”
Thẩm Lưu nhỏ giọng lặp lại một lần, sau đó đôi mắt cong lên.
“Cái tên đáng yêu thật đấy!”
Hắn tự quyết định luôn:
“Ta gọi ngươi là Tiểu Oa nhé. Tiểu Oa, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
“…Sắp mười chín.”
“Bằng tuổi ta luôn!”
Thẩm Lưu kinh ngạc mở to mắt, cả người hơi cúi về phía cậu.
“Vậy ngươi sinh tháng mấy?”
“Tháng hai.”
“Tháng hai… Vậy mà còn lớn hơn ta một chút.”
Thẩm Lưu nhìn cậu từ trên xuống dưới.
“Nhưng ngươi trông nhỏ quá.”
Vừa nói, hắn vừa vươn tay bóp má Khương Oa.
“Mặt cũng nhỏ. Nhìn còn bé hơn cả ta hồi mười sáu tuổi. Mềm nữa, cứ như trẻ con vậy.”
Phần thịt mềm trên má bị kẹp giữa những ngón tay, hơi phồng ra. Thẩm Lưu không nhịn được, lại bóp rồi xoa thêm mấy cái.
Ở Thánh Ai Đốn, Tây Tư Lưu thiếu gia cũng thường xuyên bóp má Khương Oa.
Tây Tư Lưu từng nói đây là cách bạn tốt thể hiện sự thân thiết.
Khương Oa chưa từng có bạn thân, nhưng cậu đã nghiêm túc tra thử trên Tinh Võng. Quả thật giữa bạn bè sẽ có những hành động tương tự, chẳng hạn như xoa đầu, bóp má, khoác vai bá cổ.
Vì thế Khương Oa chẳng cảm thấy có gì lạ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Có điều, Tây Tư Lưu thiếu gia hiện tại dường như đang thắc mắc vì sao mặt cậu lại mềm như vậy.
Câu này Khương Oa biết trả lời.
Từ khi trở thành tiểu đệ của Anh Nạp Hằng điện hạ, chất lượng ăn uống của cậu đã tốt hơn trước rất nhiều, vì thế cân nặng cũng tăng lên theo.
Nghĩ đến đây, Khương Oa chậm rãi giải thích:
“Vì gần đây ta ăn nhiều hơn trước, nên… có béo lên một ít.”
“Béo lên rất nhiều sao?”
Thẩm Lưu lập tức ghé sát lại, giọng đầy tò mò.
“Thật à? Béo ở đâu? Có thể cho ta xem không?”
Khương Oa chớp mắt.
“Ta nói đùa thôi.”
Thẩm Lưu bật cười.
“Chắc là béo ở đùi hoặc bụng chứ gì? Bây giờ chúng ta còn chưa thân đến mức đó, Tiểu Oa chắc chắn không thể tùy tiện cho ta xem.”
Vừa nói, ánh mắt hắn vừa lướt qua người Khương Oa một lượt.
“Nhưng bao giờ chúng ta mới thân được nhỉ? Ta đếm ba tiếng là được chưa?”
“Một, hai, ba—”
Hắn thật sự đếm đủ ba tiếng.
Sau đó lại tự lắc đầu.
“Ây da, nhanh quá, chắc ngươi không tiếp nhận nổi.”
Thẩm Lưu tiếc nuối thở dài.
“Vậy ta chờ thêm một chút. Đợi chúng ta thân rồi ta xem sau.”
Nói xong, hắn nắm tay Khương Oa lắc lắc, động tác chẳng khác gì một đứa trẻ đang làm nũng. Ngay cả giọng cũng mềm xuống:
“Tiểu Oa, ngươi xem, ta còn chịu chờ nữa đấy. Ta đối xử với ngươi tốt không?”
Tốc độ nói của Thẩm Lưu quá nhanh, mà suy nghĩ cũng nhảy từ chuyện này sang chuyện khác nhanh không kém, gần như chẳng có đoạn chuyển tiếp nào.
Khương Oa bị một tràng lời của hắn làm cho hơi choáng đầu.
Nhưng vì phép lịch sự, cậu vẫn phối hợp gật đầu.
“Tốt… rất tốt.”
Dáng vẻ ngoan ngoãn thuận theo ấy khiến tim Thẩm Lưu bỗng giật một cái.
Đôi mắt hắn cong hẳn lên. Cả người lại dịch về phía Khương Oa thêm một chút, đến khi bả vai hai người hoàn toàn dán sát vào nhau mới thôi.
“Vậy chúng ta ngoéo tay nhé?”
Thẩm Lưu chìa ngón út ra trước mặt cậu.
“Ngoéo… ngoéo tay?”
Khương Oa ngơ ngác.
Cậu chỉ do dự đúng một thoáng.
Thế mà vẻ mặt Thẩm Lưu lập tức sa sút, giọng nói cũng đầy tủi thân:
“Tiểu Oa, ngươi ghét ta sao?”
Khương Oa vội lắc đầu.
“…Không ghét.”
“Vậy tại sao ngươi không chịu ngoéo tay với ta?”
Thẩm Lưu rũ mắt, trông chẳng khác nào vừa chịu tổn thương lớn lắm.
“Chịu, chịu chứ.”
Khương Oa hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn rất nghe lời chìa ngón út ra móc lấy ngón tay hắn.
Lúc này Thẩm Lưu mới vui trở lại.
Hắn cười tươi:
“Ngoéo tay đóng dấu, một trăm năm không thay đổi… Đứa trẻ nói dối phải nuốt một trăm cây kim đấy nhé.”
Nói xong, hắn nghiêng đầu, dường như chợt nhớ ra điều gì, lại tự bổ sung:
“Nhưng Tiểu Oa yếu ớt thế này, không thể bắt ngươi nuốt kim được.”
“Ừm… vậy đến lúc đó nuốt thứ khác là được.”
Hắn nhìn Khương Oa, cười hỏi:
“Được không, Tiểu Oa?”
Khương Oa: “Hả?”
Thẩm Lưu vô cùng kiên nhẫn nhắc:
“Phải nói ‘được’, Tiểu Oa.”
“…Được.”
Khương Oa bị hắn dẫn dắt đến đầu óc quay mòng mòng.
“Ngoan quá, ngoan quá.”
Ý cười nơi khóe môi Thẩm Lưu càng sâu hơn, nụ cười rạng rỡ vô cùng.
