Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 13: Thông báo, quà mừng
- Home
- Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
- Chương 13: Thông báo, quà mừng
Chương 13: Thông báo, quà mừng
Thông báo của tập đoàn Kỷ thị được công bố ngay trưa hôm Mạc Vi Vi bị cảnh sát đưa đi.
Nội dung thông báo ngắn gọn, tiết chế, nhưng từng câu từng chữ đều có sức nặng.
Theo nghị quyết của hội đồng quản trị, kể từ hôm nay, Kỷ Lăng sẽ toàn quyền đảm nhiệm chức vụ quyền Chủ tịch. Nguyên Tổng giám đốc Mạc Vi Vi vì bị tình nghi liên quan đến vụ án hình sự nên đã bị bắt theo quy định pháp luật. Ngoài ra, tập đoàn sa thải bảy nhân viên, mà những cái tên trong danh sách ấy đều là người những năm gần đây dựa vào thế lực của hai mẹ con Liễu Ngọc Như.
Tại Hoắc gia, Hoắc Uyên ngồi trên chiếc ghế gỗ đỏ trong thư phòng, ngón tay khẽ gõ lên tay vịn. Trước mặt hắn là bản sao thông báo của Kỷ thị.
“Thủ đoạn hay.”
Trợ lý đứng bên cạnh cũng không khỏi cảm thán: “Hoắc tổng, vị Tam gia này đúng là không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã khiến người ta phải giật mình.”
“Dù sao cũng là cháu trai của Kỷ lão gia tử. Sự quyết đoán trong xương cốt đâu dễ mất đi.”
Hoắc Uyên đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, nhìn cây la hán tùng được cắt tỉa ngay ngắn trong khu vườn Hoắc gia.
Trợ lý lại nói: “Nghe nói Liễu Ngọc Như quỳ xuống dập đầu ngay tại chỗ mà Kỷ Lăng còn chẳng chớp mắt lấy một cái.”
Đáy mắt Hoắc Uyên thoáng hiện một tia khác lạ.
Hắn nhớ lại người thanh niên mình gặp ở buổi tiệc mấy hôm trước.
Kỷ Lăng mặc bộ vest xám đậm vừa vặn, cầm ly champagne trò chuyện với mọi người. Gương mặt ôn hòa, cử chỉ tiến lui đúng mực, hoàn toàn không giống vị trưởng tử Kỷ gia yếu đuối vô năng trong lời đồn.
“Ngày mai tới Kỷ thị. Cho người chuẩn bị xe.”
Trợ lý sửng sốt.
“Hoắc tổng, ngài muốn đích thân tới đó?”
Hoắc Uyên cười như không cười.
“Kỷ thị đổi người cầm quyền, dù thế nào ta cũng nên tới chúc mừng một tiếng.”
Ở Lục gia, Lục Thời Sâm vừa từ công ty trở về, áo vest còn chưa kịp thay đã dừng chân ngay ngoài huyền quan khi quản gia đưa tin tới.
“Kỷ Lăng làm quyền Chủ tịch? Mạc Vi Vi bị bắt?”
Hắn đứng nguyên tại chỗ, đọc đi đọc lại mấy dòng ngắn ngủi ấy ba lần, sau đó bật cười.
Trong tiếng cười có bất ngờ, có thưởng thức, còn xen lẫn một chút cảm xúc khó nói thành lời.
“Cậu nhóc này…”
Lục Thời Sâm lẩm bẩm một câu, đưa áo khoác cho quản gia rồi quay người đi về phía thư phòng.
“Chuẩn bị quà. Ngày mai tôi sẽ đích thân tới Kỷ thị.”
Quản gia lập tức đi làm.
Lục Thời Sâm ngồi xuống trước bàn, đầu ngón tay gõ từng nhịp đều đặn lên mặt bàn.
Hôm ấy ở đại sảnh, hắn chỉ cảm thấy Kỷ Lăng khá thú vị. Có thể đứng dưới khí thế của Hoắc Uyên mà mặt không đổi sắc, cả Đế Thành này cũng chẳng có mấy người.
Bây giờ nghĩ lại, đó nào phải nghé con mới sinh không sợ cọp.
Rõ ràng là mãnh hổ còn chưa xuống núi, lười chẳng buồn chấp nhặt với đám kiến dưới chân mà thôi.
Tại Thẩm gia, Thẩm Tri Chu đứng trước cửa sổ sát đất, trong tay siết chặt bản thông báo.
Ngoài cửa sổ là vườn sau của nhà cũ Thẩm gia. Ánh nắng mùa xuân vừa đẹp, những khóm hoa dưới nắng nở rực rỡ.
Nhưng tầm mắt Thẩm Tri Chu lại vượt qua cả vườn hoa ấy, nhìn về nơi xa.
“Tri Chu?”
Giọng vợ ông vang lên phía sau.
“Anh sao vậy? Sắc mặt khó coi thế?”
Thẩm Tri Chu không quay đầu, chỉ đưa tờ giấy trong tay cho bà.
Bà nhận lấy, đọc lướt qua một lượt rồi kinh ngạc thốt lên: “Đây… đây là Tiểu Lăng? Thằng bé…”
“Nó ra tay rồi.”
“Nó còn…” Bà cân nhắc một lát mới tìm được từ thích hợp, “quyết đoán hơn em tưởng.”
Quyết đoán.
Thẩm Tri Chu cười khổ.
Nào chỉ là quyết đoán.
Vũng nước đục Kỷ gia kia, không phải Thẩm Tri Chu chưa từng nghĩ đến chuyện nhúng tay. Nhưng đó là nhà chồng của tỷ tỷ ông, ông can thiệp vào thì danh không chính ngôn không thuận, sơ sẩy một chút còn có thể rước họa cho Kỷ Lăng.
Vì thế ông chỉ có thể chờ, chỉ có thể đứng nhìn, chỉ có thể âm thầm che chở từ xa.
Còn Kỷ Lăng thì sao?
Chỉ mới tỉnh ngộ được vài ngày, hắn đã nhổ bật thế lực của hai mẹ con Liễu Ngọc Như khỏi Kỷ thị, tự mình ngồi lên vị trí quyền Chủ tịch, tiện thể đá hết những kẻ từng bắt nạt hắn ra khỏi công ty.
Thủ đoạn ấy, tâm tính ấy, sự quyết đoán ấy…
“Thằng bé rất giống Uyển Ngọc tỷ, đúng không?” Vợ ông khẽ hỏi.
Thẩm Tri Chu im lặng thật lâu.
“Giống. Tính cách quyết đoán này rất giống tỷ ấy.”
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Đêm đã khuya.
Kỷ Lăng đứng trước cửa sổ sát đất trên tầng cao nhất của tập đoàn Kỷ thị, từ trên cao nhìn xuống thành phố vẫn sáng đèn bên dưới.
Phía sau hắn, Trương Lễ đang sắp xếp tài liệu. Thỉnh thoảng ông lại ngẩng đầu nhìn Kỷ Lăng, dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi.
“Muốn hỏi gì thì cứ hỏi.”
Kỷ Lăng không quay đầu, giọng điệu vẫn bình thản.
Trương Lễ do dự một chút.
“Kỷ đổng, những lời Liễu Ngọc Như nói hôm nay… ngài thật sự không để tâm sao?”
Kỷ Lăng khẽ cười.
“Để tâm chuyện gì? Báo ứng à?”
Hắn xoay người. Trên gương mặt không nhìn ra vui giận.
“Trương luật sư, ngài tin vào báo ứng sao?”
Trương Lễ sửng sốt rồi lắc đầu.
“Tôi là luật sư. Tôi chỉ tin chứng cứ.”
“Trùng hợp thật.”
Kỷ Lăng đi tới bàn làm việc, cầm bản nghị quyết của hội đồng quản trị lên.
“Ta cũng vậy.”
Hắn cúi đầu nhìn con dấu đỏ thẫm trên giấy, bất giác nhớ đến thánh chỉ sắc phong thân vương mà mình từng nhận ở kiếp trước.
Đám tôm tép đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Còn những kẻ thực sự đáng gờm vẫn chưa xuất hiện.
Nhưng cũng không còn xa nữa.
Gió đêm lướt qua ngoài cửa sổ, làm những tờ tài liệu trên bàn khẽ lay động.
Kỷ Lăng ngẩng đầu, nhìn về phía muôn vàn ánh đèn nơi xa.
Ngày mai, mặt trời vẫn sẽ mọc như thường lệ.
Đúng chín giờ sáng hôm sau, xe của Hoắc Uyên dừng trước cửa chính tập đoàn Kỷ thị.
Hắn không để tài xế lái xuống hầm đỗ xe mà dừng thẳng ở bên ngoài.
Chiếc Maybach màu đen mang biển số bốn số không, ở Đế Thành gần như không ai không nhận ra.
Cô gái ở quầy lễ tân vừa thấy Hoắc Uyên bước vào đã căng thẳng đến mức nói cũng không tròn câu.
“Hoắc… Hoắc tổng…”
Hoắc Uyên đi thẳng vào vấn đề.
“Kỷ đổng của các cô ở tầng mấy?”
“Tầng… tầng mười tám.” Cô gái lắp bắp. “Tôi dẫn ngài…”
“Cảm ơn, không cần.”
Hoắc Uyên bước về phía thang máy. Trợ lý phía sau lập tức đi nhanh hơn vài bước, bấm nút giúp hắn.
Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, trợ lý lén nhìn nghiêng gương mặt ông chủ nhà mình.
Hôm nay Hoắc Uyên mặc áo sơ mi xám nhạt, tay áo xắn đến cổ tay, để lộ một đoạn cánh tay săn chắc.
Trên gương mặt hắn không có biểu cảm gì. Hàng mi rũ xuống, không biết đang suy nghĩ hay đơn giản chẳng nghĩ gì cả.
Nhưng trợ lý đã theo hắn tám năm, rất rõ những lúc thế này tốt nhất đừng nhiều lời.
Tầng mười tám.
Cửa thang máy vừa mở, bước chân Hoắc Uyên hơi dừng lại.
Cuối hành lang, Kỷ Lăng đang đứng đó.
Không giống cố ý đến nghênh đón, ngược lại như chỉ tình cờ đi ngang qua.
Hôm nay Kỷ Lăng mặc một bộ vest xanh biển, cà vạt thắt chỉnh tề, trong tay còn cầm một tập tài liệu. Vừa nhìn thấy Hoắc Uyên, hắn hơi nhướng mày rồi mỉm cười bước tới.
“Hoắc tổng.”
Kỷ Lăng đưa tay ra.
“Khách quý ít gặp.”
Hoắc Uyên bắt lấy tay hắn.
Một giây.
Hai giây.
Sau đó buông ra.
“Kỷ đổng vừa nhậm chức, tôi tới xin một chén trà.”
Kỷ Lăng bật cười, nghiêng người nhường đường.
“Mời.”
Cửa văn phòng khép lại, ngăn hết những ánh mắt tò mò bên ngoài.
Hoắc Uyên ngồi xuống ghế sofa, tầm mắt chậm rãi đảo quanh căn phòng.
Bài trí bên trong không thay đổi, vẫn giữ nguyên dáng vẻ từ thời Kỷ lão gia tử còn ở đây: giá sách bằng gỗ đỏ, bình sứ men xanh, trên tường treo một bức thư pháp của Đổng Kỳ Xương.
Thứ duy nhất khác đi là khung ảnh trên bàn làm việc.
Trước đây đặt ảnh chụp chung của Kỷ gia.
Bây giờ đã được thay bằng ảnh riêng của mẫu thân Kỷ Lăng.
“Hoắc tổng đích thân tới đây, có chuyện gì sao?”
Kỷ Lăng ngồi xuống đối diện, tự tay rót trà.
Động tác của hắn thong thả. Nước trà chảy vào chén, hơi nóng lượn lờ bay lên.
Hoắc Uyên nhìn đôi tay ấy.
Khớp xương rõ ràng, rất vững.
“Không có việc thì không thể tới?”
Kỷ Lăng ngước mắt, ý cười thoáng hiện trong mắt.
“Hoắc tổng bận rộn như vậy, nếu không có việc gì thì sao lại đích thân tới đây?”
Lời này khá tùy ý, thậm chí có phần không khách khí.
Hoắc Uyên lại chẳng hề tức giận. Hắn chỉ nâng chén trà lên, khẽ thổi.
“Mạc Vi Vi bị bắt rồi, Liễu Ngọc Như có phản ứng gì?”
Chủ đề chuyển quá đột ngột, nhưng Kỷ Lăng dường như đã đoán trước.
“Dập đầu mấy cái, khóc vài trận, sau đó được người Liễu gia đón về.”
Hắn dừng một chút rồi hỏi:
“Hoắc tổng quen người Liễu gia?”
Hoắc Uyên ngước mắt.
Câu hỏi này khá thú vị.
“Không quen. Chỉ có chút qua lại trong làm ăn.”
Kỷ Lăng gật đầu, không hỏi thêm.
Hoắc Uyên đẩy chiếc hộp quà trên bàn về phía hắn.
“Quà mừng.”
