Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 12: Muốn gánh tội thay? Không có cửa. Báo ứng? Bà cũng sắp tới rồi
- Home
- Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
- Chương 12: Muốn gánh tội thay? Không có cửa. Báo ứng? Bà cũng sắp tới rồi
Chương 12: Muốn gánh tội thay? Không có cửa. Báo ứng? Bà cũng sắp tới rồi
Lời vừa dứt, cả phòng họp chìm vào im lặng.
Biểu cảm trên mặt Mạc Vi Vi cứng đờ. Trong đôi mắt được trang điểm tỉ mỉ ấy lần đầu tiên hiện lên nỗi sợ hãi thực sự.
“Báo… báo cảnh sát?” Giọng cô ta run lên. “Kỷ Lăng, anh điên rồi sao? Em là em gái anh!”
Liễu Ngọc Như phản ứng nhanh nhất. Bà ta túm chặt cánh tay Kỷ Minh Viễn, móng tay gần như bấm sâu vào da thịt ông.
“Minh Viễn! Anh cứ đứng nhìn nó bắt nạt Vi Vi như vậy sao? Vi Vi là con gái ruột của anh đấy!”
Sắc mặt Kỷ Minh Viễn xanh mét. Ông nhìn Kỷ Lăng, muốn lấy uy nghiêm của một người cha ra áp chế hắn, nhưng vừa chạm phải đôi mắt bình tĩnh đến gần như lạnh nhạt kia, lời đến miệng lại nghẹn lại.
Đến lúc này, ông mới chợt nhận ra người thanh niên trước mặt đã không còn là đứa con trai trưởng yếu đuối, mặc ông tùy ý quát mắng như trước nữa.
“Kỷ Lăng…” Giọng Kỷ Minh Viễn khô khốc. “Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Vi Vi nó…”
“Phụ thân.” Kỷ Lăng ngắt lời ông. “Đêm hôm đó, nếu không phải ta mạng lớn, bây giờ trước mặt ngài đã là một cái xác rồi. Khi ấy, ngài có từng nghĩ đến câu ‘tìm chỗ khoan dung mà độ lượng’ này không?”
Kỷ Minh Viễn nghẹn lời.
Trương Lễ đã lấy điện thoại ra gọi cảnh sát.
Mạc Vi Vi tái mặt, lập tức nhào tới ôm lấy Kỷ Minh Viễn.
“Ba! Ba cứu con! Con không muốn ngồi tù! Con không muốn!”
Kỷ Minh Viễn bị cô ta kéo đến loạng choạng, nhưng vẫn không nói được lời nào.
Liễu Ngọc Như thấy vậy, cắn răng rồi bất ngờ quỳ phịch xuống trước mặt Kỷ Lăng.
“Kỷ Lăng! Ta cầu xin cậu! Vi Vi còn nhỏ, nó không hiểu chuyện, cậu tha cho nó lần này đi! Ta đảm bảo, sau này ta sẽ đưa nó đi thật xa, tuyệt đối không để nó bước chân vào Kỷ thị thêm một lần nào nữa!”
Cả phòng họp lập tức xôn xao.
Ai có thể ngờ Liễu Ngọc Như, người đã tác oai tác quái ở Kỷ thị suốt hơn mười năm, lại có ngày quỳ xuống trước mặt mọi người?
Kỷ Lăng cúi mắt nhìn bà ta, trong mắt không hề có một tia dao động.
“Liễu dì, chiêu này của ngài vô dụng với ta.”
Hắn nghiêng người tránh khỏi cái quỳ của bà ta.
“Hơn nữa, ngài nói sai rồi. Mạc Vi Vi không còn nhỏ. Hôm nay cô ta dám ra tay với ta, ngày sau chưa chắc đã không dám động đến gia gia.”
Toàn thân Liễu Ngọc Như run lên. Bà ta ngẩng đầu, ánh mắt oán hận đến mức gần như hóa thành thực chất.
“Kỷ Lăng, cậu đủ ác!”
“Ác?”
Kỷ Lăng bật cười. Hắn hơi cúi người, nhìn thẳng vào Liễu Ngọc Như, hạ giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
“Liễu dì, những năm qua ngài đối xử với mẫu thân ta thế nào, đối xử với ta ra sao, ta đều nhớ.”
“Hôm nay mới chỉ là bắt đầu.”
Đồng tử Liễu Ngọc Như co lại.
Hai mươi phút sau, bên ngoài phòng họp vang lên tiếng bước chân. Hai cảnh sát mặc đồng phục bước vào.
“Ai là người báo cảnh sát?”
“Ta.”
Kỷ Lăng lên tiếng, sau đó nhìn sang Trương Lễ.
“Trương luật sư, giao chứng cứ cho cảnh sát.”
Trương Lễ lập tức bước tới, đưa chiếc USB cùng tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn cho họ.
“Chào hai vị. Đây là chứng cứ liên quan đến vụ hạ dược có ý đồ mưu hại, bao gồm video giám sát, báo cáo xét nghiệm của bệnh viện cùng lời khai của nhân chứng liên quan.”
Một cảnh sát nhận lấy tài liệu, lật xem sơ qua, sắc mặt lập tức nghiêm túc.
“Ai là người bị tình nghi?”
Mạc Vi Vi run lên, theo bản năng trốn ra sau lưng Kỷ Minh Viễn.
Liễu Ngọc Như lập tức đứng chắn trước mặt con gái.
“Không phải nó! Không phải Vi Vi! Là tôi! Là tôi sai người làm! Không liên quan gì đến con gái tôi!”
Kỷ Lăng khẽ nhướng mày.
Mạc Vi Vi sững người.
“Mẹ…”
“Con câm miệng!”
Liễu Ngọc Như quát cô ta, sau đó quay sang cảnh sát, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
“Đồng chí cảnh sát, là tôi. Chính tôi sai người hạ dược Kỷ Lăng. Tôi ghen ghét nó, không vừa mắt nó, chuyện này không liên quan gì đến con gái tôi. Nó hoàn toàn không biết gì cả.”
Cảnh sát nhìn bà ta với vẻ nghi ngờ.
“Bà chắc chắn?”
“Chắc chắn! Tôi chắc chắn!” Liễu Ngọc Như vội vàng gật đầu. “Các anh bắt tôi đi. Tôi nhận tội!”
Sắc mặt Kỷ Minh Viễn phức tạp. Ông định lên tiếng nhưng lại bị ánh mắt của Liễu Ngọc Như ngăn lại.
Mạc Vi Vi đứng bên cạnh, nước mắt không ngừng rơi xuống, không biết là vì cảm động hay vì sợ hãi.
Kỷ Lăng nhìn cảnh tượng ấy, chỉ cảm thấy có phần buồn cười.
Bao nhiêu năm qua, Liễu Ngọc Như tàn nhẫn với bất cứ ai, duy chỉ đối với cô con gái này là thật sự moi tim móc phổi.
Đáng tiếc, tình thương của bà ta lại đặt sai chỗ.
“Thưa bà, người bị tình nghi rõ ràng không phải bà. Xin đừng cản trở công việc của chúng tôi.” Cảnh sát nghiêm túc nói.
Sắc mặt Liễu Ngọc Như biến đổi, nhưng bà ta vẫn cố chấp chắn trước mặt Mạc Vi Vi.
“Đồng chí cảnh sát, thật sự là tôi! Người là do tôi thuê, thuốc cũng do tôi mua, không liên quan gì đến con gái tôi cả!”
Cảnh sát nhíu mày, nhìn hai mẹ con một lượt rồi quay sang Kỷ Lăng.
Kỷ Lăng vẫn bình thản.
“Liễu dì, ngài nói việc này do ngài làm, vậy ta hỏi ngài vài câu. Ngài thuê ai? Thuốc mua ở đâu? Hạ thuốc lúc nào?”
Liễu Ngọc Như há miệng, ánh mắt lập tức trở nên chập chờn.
“Ta… ta không nhớ rõ.”
“Không nhớ rõ?” Kỷ Lăng khẽ cười. “Vừa rồi chẳng phải ngài còn khẳng định chắc chắn lắm sao?”
Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên thái dương Liễu Ngọc Như.
Bà ta còn muốn nói gì đó, nhưng Trương Lễ đã bước lên trước.
“Đồng chí cảnh sát, trong số chứng cứ chúng tôi cung cấp có đoạn camera giám sát hoàn chỉnh, ghi lại rõ ràng toàn bộ quá trình người bị tình nghi bước vào phòng trà, lấy thuốc bột ra rồi đổ vào ly nước. Người thực hiện là ai, xem video sẽ biết ngay.”
Cảnh sát gật đầu rồi nhìn về phía Mạc Vi Vi.
“Cô Mạc, xin cô phối hợp điều tra và đi cùng chúng tôi một chuyến.”
Mạc Vi Vi lập tức hoảng loạn. Cô ta túm lấy cánh tay Kỷ Minh Viễn, móng tay gần như bấu vào da thịt ông.
“Ba! Ba cứu con! Con không muốn đến đồn cảnh sát! Con sợ!”
Sắc mặt Kỷ Minh Viễn lúc xanh lúc trắng. Ông nhìn sang Kỷ Lăng, môi mấp máy mấy lần, nhưng trước ánh mắt lạnh nhạt của hắn, cuối cùng vẫn không nói nổi một chữ.
Liễu Ngọc Như bỗng nhào đến trước mặt Kỷ Lăng. Lần này bà ta thực sự quỳ xuống, liên tục dập đầu.
“Kỷ Lăng! Ta cầu xin cậu! Nể tình chúng ta dù sao cũng từng là người một nhà, tha cho Vi Vi đi! Cậu muốn gì ta cũng cho! Tiền, nhà cửa, ta đều cho cậu!”
Kỷ Lăng rũ mắt nhìn bà ta, vẻ mặt bình thản.
“Người một nhà?”
“Năm ta chín tuổi bị sốt, ngài thừa lúc gia gia không thể để mắt đến ta, cố ý kéo phụ thân đi, còn mua chuộc bảo mẫu nhốt ta trong phòng chứa đồ. Ta sốt suốt ba ngày, cuối cùng thành viêm phổi, suýt nữa không qua khỏi.”
Giọng hắn vẫn rất bình tĩnh, nhưng cả phòng họp lại lạnh đi.
“Bây giờ ngài nói với ta rằng chúng ta là người một nhà?”
Liễu Ngọc Như ngồi bệt xuống đất, mặt không còn chút máu.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Cảnh sát bước tới trước mặt Mạc Vi Vi.
“Cô Mạc, xin phối hợp với chúng tôi.”
Mạc Vi Vi hét lên, liều mạng trốn ra sau Kỷ Minh Viễn.
“Không! Tôi không đi! Mẹ! Mẹ cứu con!”
Hai nữ cảnh sát tiến lên, mỗi người giữ lấy một cánh tay cô ta.
Mạc Vi Vi điên cuồng giãy giụa. Gót giày cao gót nện xuống sàn vang lên từng tiếng chói tai, mái tóc nhanh chóng rối tung, lớp trang điểm tinh xảo cũng bị nước mắt làm nhòe nhoẹt.
“Kỷ Lăng! Kỷ Lăng, em sai rồi! Em biết sai rồi, anh tha cho em đi!”
Cô ta tuyệt vọng gào lên.
“Em không phải người! Em khốn nạn! Anh muốn em làm gì cũng được!”
Kỷ Lăng nhìn cô ta, trong đầu chợt hiện lên những lần Mạc Vi Vi từng đứng trước mặt nguyên chủ, khoe khoang thứ tình thương của cha mà cô ta nhận được từ Kỷ Minh Viễn.
Giờ nghĩ lại, chỉ thấy nực cười.
Hắn khẽ gật đầu với cảnh sát.
Mạc Vi Vi lập tức bị đưa ra ngoài.
Liễu Ngọc Như như phát điên, lao theo con gái nhưng bị một cảnh sát khác ngăn lại.
Bà ta giãy giụa, khản giọng hét lên:
“Vi Vi! Vi Vi, con đừng sợ! Mẹ sẽ tìm luật sư! Mẹ nhất định sẽ cứu con ra!”
Kỷ Minh Viễn đứng nguyên tại chỗ.
Ông nhìn Kỷ Lăng, nhìn đứa con trai đã trưởng thành của mình bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Trong đó có tức giận, có áy náy, nhưng nhiều hơn cả là sự xa lạ.
“Kỷ Lăng…” Giọng ông khàn đi. “Con thật sự muốn nhìn em gái mình ngồi tù sao?”
Kỷ Lăng bình tĩnh nhìn thẳng vào ông.
“Phụ thân, nếu hôm nay người bị hạ dược là ta, người nằm trong bệnh viện cũng là ta, ngài có nói những lời này thay ta không?”
Kỷ Minh Viễn im lặng.
“Trước kia, ta từng vô cùng mong muốn có lại được tình thương của ngài. Nhưng sau khi đi một vòng qua Quỷ Môn Quan, ta đã nghĩ thông rồi.”
“Phần tình thương ấy, ngài muốn cho ai thì cứ cho người đó.”
Giọng Kỷ Lăng không cao.
“Nhưng nếu những người được ngài che chở không biết tự lượng sức mình, còn dám giẫm lên đầu ta, ta tuyệt đối sẽ không nhẹ tay.”
Kỷ Minh Viễn há miệng, cuối cùng vẫn không nói được gì.
Tiếng khóc gào của Mạc Vi Vi dần xa.
Liễu Ngọc Như ngồi bệt trên sàn như bị rút sạch sức lực, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Trương Lễ đi cùng cảnh sát để xử lý những thủ tục liên quan.
Trong phòng họp chỉ còn lại ba người Kỷ gia và một mảnh hỗn độn.
Kỷ Lăng cầm áo khoác đang vắt trên lưng ghế, chuẩn bị rời đi.
“Kỷ Lăng!”
Giọng Liễu Ngọc Như vang lên phía sau.
Bà ta nhìn hắn bằng ánh mắt ngập tràn oán độc.
“Cậu sẽ gặp báo ứng!”
Bước chân Kỷ Lăng khựng lại.
Hắn quay đầu nhìn bà ta.
“Báo ứng?”
“Ta có gặp hay không thì chưa biết.”
Khóe môi hắn hơi cong lên.
“Nhưng ngài thì chắc cũng sắp rồi.”
Nói xong, Kỷ Lăng trực tiếp đẩy cửa bước ra ngoài.
Ngoài hành lang, ánh nắng xuyên qua những ô cửa kính sát đất, sáng đến chói mắt.
Kỷ Lăng dừng chân, khép mắt lại.
Điện thoại trong túi chợt rung lên.
Là tin nhắn của Trương Lễ.
“Kỷ đổng, phía cảnh sát đã thụ lý vụ án. Chứng cứ đầy đủ, Mạc Vi Vi khó tránh phải ngồi tù vài năm.”
Kỷ Lăng đọc xong nhưng không trả lời, chỉ cất điện thoại trở lại túi.
Từ xa vọng đến tiếng còi xe cảnh sát, mỗi lúc một nhỏ dần.
Hắn chợt nhớ tới lúc mẫu thân của nguyên chủ hấp hối, bà từng nắm lấy tay đứa con trai mình, hơi thở yếu ớt mà dặn:
“Tiểu Lăng, phải sống cho thật tốt.”
Phải sống cho thật tốt.
Hắn sẽ sống thật tốt.
Mang theo cả phần của nguyên chủ, tiếp tục sống thật tốt.
