Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 11: Bằng chứng vụ hạ dược, ta đột nhiên đổi ý

  1. Home
  2. Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
  3. Chương 11: Bằng chứng vụ hạ dược, ta đột nhiên đổi ý
Prev
Next

Chương 11: Bằng chứng vụ hạ dược, ta đột nhiên đổi ý

Thấy tình hình không ổn, Liễu Ngọc Như vội đưa mắt ra hiệu cho Mạc Vi Vi.

Mạc Vi Vi hít sâu một hơi rồi đứng dậy, dịu giọng nói: “Ca ca, hôm nay là cuộc họp hội đồng quản trị, mọi người đến đây để bàn chuyện phát triển của công ty, đâu phải để thanh toán nợ cũ.”

Cô ta ngừng một chút, tiếp tục: “Hữu Tài thúc và Vương tổng giám dù có xảy ra chút vấn đề thì cũng chỉ là sơ suất nhất thời. Họ đã vất vả vì công ty nhiều năm như vậy, anh lại công khai vạch hết khuyết điểm của họ trước mặt mọi người, chẳng phải sẽ khiến những nhân viên lâu năm khác lạnh lòng sao?”

“Sơ suất?” Kỷ Lăng nhìn cô ta, đáy mắt lộ rõ vẻ châm chọc. “Mạc tiểu thư, một người ngoài như cô lấy tư cách gì lên tiếng ở đây?”

Sắc mặt Mạc Vi Vi lập tức cứng lại.

“À, đúng rồi.” Kỷ Lăng như chợt nhớ ra điều gì. “Nhắc đến người ngoài, ta cũng muốn hỏi một câu. Mạc tiểu thư lấy thân phận gì để ngồi trong cuộc họp này? Trong tay cô có cổ phần của Kỷ thị sao?”

Mạc Vi Vi hé miệng nhưng không nói được lời nào.

Cô ta quả thật không có cổ phần. Sở dĩ có thể ngồi ở đây hoàn toàn là nhờ quan hệ với Kỷ Minh Viễn.

“Nếu không có, vậy thì mời cô im lặng.” Giọng Kỷ Lăng lạnh xuống. “Hội đồng quản trị Kỷ thị không phải nơi một người ngoài có thể tùy tiện xen vào.”

Hắn nhìn thẳng vào Mạc Vi Vi.

“Ta khuyên cô chủ động nhận lỗi rồi từ chức. Nếu không, chỉ riêng chuyện kia cũng đủ để cô ăn cơm tù cả đời. Ta đã nói được thì làm được. Không tin, cô cứ thử xem.”

Mặt Mạc Vi Vi đỏ bừng, trong mắt thoáng hiện vẻ oán độc.

Kỷ Minh Viễn lập tức đứng bật dậy.

“Kỷ Lăng! Con đừng quá đáng! Vi Vi là muội muội của con, sao con có thể…”

“Muội muội?”

Kỷ Lăng cũng đứng dậy, bình tĩnh nhìn thẳng vào ông ta.

“Phụ thân, cô ta họ Mạc, ta họ Kỷ. Giữa chúng ta lấy đâu ra quan hệ huynh muội?”

Hắn không cho Kỷ Minh Viễn cơ hội phản bác, tiếp tục: “Nếu ngài thật sự coi ta là nhi tử, vậy lúc cô ta hạ dược ta, vì sao ngài không đứng ra đòi lại công bằng cho ta? Bây giờ lại nhớ tới ta là nhi tử của ngài rồi sao?”

Kỷ Minh Viễn nhất thời nghẹn lời.

“Còn nữa.”

Kỷ Lăng lấy chiếc USB trong túi áo ra, giơ lên trước mặt mọi người.

“Trong này có đoạn ghi hình giám sát đêm hôm đó và báo cáo xét nghiệm của bệnh viện. Nếu phụ thân cho rằng ta oan uổng cô ta, vậy chúng ta có thể mở ra ngay tại đây, để tất cả mọi người cùng xem vị ‘hảo nữ nhi’ của ngài đã đối xử với người thừa kế dòng chính Kỷ gia như thế nào.”

Khóe môi hắn hơi cong lên, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo.

“Người không biết chuyện, e rằng còn tưởng có kẻ không muốn con cháu dòng chính Kỷ thị sống tiếp, định biến Kỷ thị thành Mạc thị hay Liễu thị.”

Sắc mặt Mạc Vi Vi hoàn toàn thay đổi.

Cô ta không ngờ Kỷ Lăng thật sự có chứng cứ.

Rõ ràng sau đó cô ta đã cho người xóa sạch camera giám sát, vậy đoạn ghi hình này từ đâu mà có?

“Ca ca, anh… anh sao lại…”

Mạc Vi Vi vừa mở miệng, nước mắt đã bắt đầu dâng lên.

Kỷ Lăng lạnh nhạt liếc cô ta.

“Đừng khóc. Trang điểm trôi hết rồi, khó coi lắm.”

Hắn đưa chiếc USB cho Trương Lễ.

“Trương luật sư, phiền ngài giữ kỹ phần chứng cứ này. Nếu lát nữa có người muốn ra tay với ta, hoặc có ý định tiêu hủy chứng cứ, lập tức báo cảnh sát.”

Trương Lễ nghiêm túc nhận lấy USB.

“Kỷ đổng yên tâm, tôi sẽ bảo quản cẩn thận.”

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Phòng họp nhất thời im phăng phắc.

Mỗi người có một tâm tư khác nhau.

Trong mắt Thẩm Uyển Thanh thoáng hiện vẻ hả dạ. Đám nguyên lão phe Kỷ gia thì im thin thít, chỉ sợ người tiếp theo bị Kỷ Lăng gọi tên chính là mình.

Kỷ Minh Viễn ngồi phịch xuống ghế, cả người như già đi mười tuổi chỉ trong chốc lát.

Sắc mặt Liễu Ngọc Như xanh mét. Bà ta nhìn Kỷ Lăng chằm chằm, sự oán hận trong mắt gần như không thể che giấu.

Bao nhiêu năm qua, bà ta khổ tâm tính toán, khó khăn lắm mới đứng vững được trong Kỷ thị. Chỉ còn một bước nữa là có thể thu cả Kỷ thị vào tay, nào ngờ cuối cùng lại bị một kẻ trước đây bà ta luôn xem là phế vật yếu đuối phá hỏng tất cả.

“Được, tốt lắm.” Liễu Ngọc Như cười lạnh. “Kỷ Lăng, đúng là thủ đoạn hay. Nhưng cậu nghĩ như vậy là thắng rồi sao? Lão phu nhân sắp…”

Bà ta còn chưa nói hết, cửa phòng họp đã bị đẩy ra.

Một bà lão tóc bạc chống gậy bước vào, phía sau có hai người hầu đi theo.

Là Kỷ lão phu nhân.

Ánh mắt Liễu Ngọc Như lập tức lóe lên vẻ đắc ý. Bà ta vội vàng bước tới đón.

“Lão phu nhân, ngài tới rồi. Ngài nhìn Kỷ Lăng xem, hôm nay cậu ta nhất quyết muốn khuấy Kỷ gia đến long trời lở đất!”

Kỷ lão phu nhân không đáp.

Bà đưa mắt nhìn quanh phòng họp, cuối cùng dừng lại trên người Kỷ Lăng.

Kỷ Lăng bình thản đối diện với bà, không kiêu ngạo cũng chẳng né tránh.

“Nãi nãi.”

“Ừ.” Kỷ lão phu nhân gật đầu, đi tới ghế chủ tọa rồi ngồi xuống. “Ta nghe nói hôm nay con định làm một chuyện lớn nên tới xem thử.”

Liễu Ngọc Như lập tức tiến lên.

“Lão phu nhân, ngài nhìn xem. Cậu ta công khai bóc chuyện của Hữu Tài và Vương tổng giám trước mặt mọi người, còn cầm USB ra uy hiếp Vi Vi, nói cái gì mà hạ dược không hạ dược. Vi Vi ngoan ngoãn như vậy, sao có thể làm ra loại chuyện đó? Nhất định có người cố tình hãm hại con bé!”

Kỷ lão phu nhân nhìn bà ta một cái, không đáp, sau đó quay sang Kỷ Lăng.

“Lăng Lăng, con có gì muốn nói?”

Kỷ Lăng im lặng trong chốc lát rồi chậm rãi lên tiếng: “Nãi nãi, tôn nhi chỉ muốn nói một điều.”

“Con nói đi.”

“Năm đó mẫu thân gả vào Kỷ gia, mang theo tài nguyên và nhân mạch của Thẩm gia, giúp Kỷ thị từ một doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển đến quy mô ngày hôm nay. Trước khi qua đời, điều duy nhất mẫu thân không yên lòng chính là Kỷ thị. Người sợ tâm huyết ấy cuối cùng sẽ rơi vào tay kẻ khác.”

Giọng Kỷ Lăng trầm ổn, từng chữ rõ ràng.

“Những việc tôn nhi làm hôm nay chỉ là để hoàn thành tâm nguyện của mẫu thân, giữ lại Kỷ thị.”

Kỷ lão phu nhân im lặng hồi lâu.

Cuối cùng, bà thở dài.

“Uyển Ngọc… là một đứa con dâu tốt.” Giọng bà có phần khàn đi. “Là Kỷ gia chúng ta có lỗi với con bé.”

Sắc mặt Liễu Ngọc Như biến đổi.

“Lão phu nhân, ngài…”

“Câm miệng.”

Kỷ lão phu nhân lạnh lùng ngắt lời bà ta.

“Mấy năm nay cô đã nói bao nhiêu lời không hay về Uyển Ngọc bên tai ta, thật sự cho rằng ta già hồ đồ đến mức không phân biệt được đúng sai sao?”

Mặt Liễu Ngọc Như lập tức trắng bệch.

Kỷ lão phu nhân quay sang Kỷ Lăng.

“Lăng nhi, chứng cứ trong tay con là thật?”

“Thiên chân vạn xác.” Kỷ Lăng đáp. “Nếu nãi nãi không tin, có thể kiểm tra ngay tại đây.”

Kỷ lão phu nhân gật đầu.

“Được. Nếu vậy thì hôm nay cứ nói rõ mọi chuyện trước mặt tất cả mọi người.”

Bà dừng lại, ánh mắt quét qua từng người trong phòng họp.

“Từ giờ trở đi, mọi công việc của Kỷ thị giao cho Kỷ Lăng toàn quyền xử lý. Ai có ý kiến thì đứng ra nói.”

Cả phòng họp lặng ngắt như tờ.

Liễu Ngọc Như hé miệng nhưng không phát ra nổi âm thanh.

Mạc Vi Vi mặt trắng bệch, sự không cam lòng gần như tràn ra khỏi đáy mắt.

Kỷ Minh Viễn chỉ cúi đầu, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Kỷ lão phu nhân đứng dậy, đi tới trước mặt Kỷ Lăng rồi vỗ nhẹ lên vai hắn.

“Lăng Lăng, trước kia nãi nãi hồ đồ, bị người ta che mắt, khiến con phải chịu nhiều ấm ức.”

Giọng bà hơi nghẹn lại.

“Từ nay về sau, chuyện của Kỷ gia do con làm chủ. Nãi nãi đứng về phía con.”

Trong lòng Kỷ Lăng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Trong ký ức của nguyên chủ, vị nãi nãi này trước giờ vẫn luôn lạnh nhạt với hắn, ngược lại còn thiên vị hai mẹ con kia. Hắn không ngờ hôm nay bà lại đưa ra lựa chọn như vậy.

“Nãi nãi…”

“Không cần nói gì cả.” Kỷ lão phu nhân khoát tay. “Cứ làm cho tốt, đừng khiến nãi nãi thất vọng.”

Bà xoay người đi ra ngoài. Khi đi ngang qua Liễu Ngọc Như, bà chợt dừng chân.

“Ngọc Như, mấy năm nay ta đối xử với cô không tệ. Nhưng cô đã đối xử với ta thế nào? Châm ngòi ly gián, thị phi đủ điều, thật sự cho rằng ta không nhìn ra sao?”

Bà thở dài.

“Thôi. Từ nay về sau, cô tự lo lấy mình đi.”

Nói xong, Kỷ lão phu nhân chống gậy rời khỏi phòng họp.

Liễu Ngọc Như đứng cứng đờ tại chỗ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Mạc Vi Vi cắn chặt môi, trong mắt hiện lên vẻ quyết tuyệt. Cô ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn Kỷ Lăng, giọng nói sắc nhọn:

“Kỷ Lăng, anh đừng đắc ý! Anh tưởng có cổ phần trong tay là khống chế được tất cả sao? Nước trong Kỷ thị sâu lắm. Một tên nhóc miệng còn hôi sữa như anh, sớm muộn gì cũng ngã một cú thật đau!”

Kỷ Lăng bình thản nhìn cô ta.

“Vậy thì thanh lọc hết những kẻ ăn cây táo, rào cây sung là được. Trên đời này chưa bao giờ thiếu người có năng lực, có chí hướng và muốn bước chân vào Kỷ thị.”

Hắn dừng lại một chút.

“Còn cô…”

Khóe môi Kỷ Lăng hơi cong lên.

“Ta đột nhiên đổi ý rồi.”

Hắn nghiêng đầu nhìn sang Trương Lễ.

“Trương luật sư, giúp ta báo cảnh sát.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 11: Bằng chứng vụ hạ dược, ta đột nhiên đổi ý"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 Tháng 9 24, 2026
Chương 469 Tháng 9 24, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

QUÁI ĐÀM QUY TẮC TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ!
QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?!
Tháng 9 27, 2026
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 22, 2026
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ