Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 14: Mời khách ăn cơm, Vương gia phải đi học

  1. Home
  2. Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
  3. Chương 14: Mời khách ăn cơm, Vương gia phải đi học
Prev
Next

Chương 14: Mời khách ăn cơm, Vương gia phải đi học

Kỷ Lăng không từ chối. Hắn nhận lấy hộp quà, đặt lên bàn trà nhưng không mở ngay, chỉ nói: “Hoắc tổng khách khí rồi.”

Ánh mắt Hoắc Uyên dừng trên chiếc hộp trong chốc lát, đáy mắt thoáng qua ý cười.

Người trẻ tuổi trầm ổn, đó là chuyện tốt.

“Không mở ra xem sao?” Hoắc Uyên hỏi.

Kỷ Lăng ngước mắt, dường như không ngờ hắn sẽ nói vậy, sau đó bật cười: “Đồ Hoắc tổng tặng, chắc chắn không phải vật tầm thường.”

Nói rồi, hắn thật sự mở nắp hộp.

Bên trong là một phương nghiên mực.

Đó là nghiên Đoan Khê làm từ đá lão khanh, chất đá mịn màng, sờ vào nhẵn mềm như da trẻ nhỏ. Giữa lòng nghiên có một thạch nhãn hình thành tự nhiên, vòng xanh biếc bao quanh sắc vàng pha hồng, trông rất giống mắt mèo.

Kỷ Lăng nhìn phương nghiên hồi lâu không nói.

Hoắc Uyên nâng chén trà, thong thả uống một ngụm.

Đầu ngón tay Kỷ Lăng nhẹ nhàng lướt qua mặt nghiên.

“Phần quà này của Hoắc tổng…” Hắn đóng nắp hộp lại, ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương. “Quá quý trọng.”

Hoắc Uyên khoát tay: “Không sao, để ở chỗ ta cũng chẳng dùng đến.”

Lời nói rất nhẹ, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.

Kỷ Lăng nhìn hắn, bỗng bật cười.

Nụ cười lần này khác với vẻ khách sáo xa cách ban nãy, chân thật hơn đôi chút.

“Hoắc tổng.” Kỷ Lăng châm thêm trà cho hắn, động tác không nhanh không chậm. “Vũng nước Đế Thành này, ta có tranh hay không cũng chẳng phải do ta quyết định. Nhưng một khi đã tranh, ta sẽ không gây phiền phức cho Hoắc tổng.”

Hoắc Uyên khẽ nhướng mày.

Câu trả lời này rất thú vị. Vừa nể mặt hắn, lại vừa giữ vững lập trường của mình.

“Được.” Hoắc Uyên đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo. “Trà đã uống, quà cũng đã đưa, ta không ở lại thêm nữa.”

Kỷ Lăng cũng đứng lên: “Ta tiễn Hoắc tổng.”

Hai người một trước một sau rời khỏi văn phòng. Nhân viên trên hành lang thấy họ liền nhường đường, lần lượt cúi đầu chào: “Hoắc tổng”, “Kỷ đổng”.

Khi cửa thang máy mở ra, Hoắc Uyên bỗng quay đầu. Ánh mắt hắn dừng trên mặt Kỷ Lăng, như đang xem xét điều gì.

“Cẩn thận người Liễu gia.”

Sắc mặt Kỷ Lăng không đổi.

“Ta biết.”

Hoắc Uyên bước vào thang máy. Trước khi cánh cửa khép lại, hắn nhìn Kỷ Lăng lần cuối.

“Có chuyện thì có thể tìm ta.”

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại.

Kỷ Lăng đứng nguyên tại chỗ, nhìn cánh cửa kim loại sáng bóng trước mặt, khóe môi hơi cong lên.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Xe của Hoắc Uyên vừa rời đi, xe của Lục Thời Sâm đã tới.

Chiếc Bentley màu bạc không phô trương như xe của Hoắc Uyên, nhưng cũng chẳng có ý che giấu.

Lần này Kỷ Lăng không còn “tình cờ đi ngang qua” hành lang nữa mà trực tiếp xuống đại sảnh tầng một đón người.

Lục Thời Sâm vừa bước vào đã cười: “Ồ, Kỷ đổng đích thân xuống đón, mặt mũi của tôi lớn thật đấy.”

Kỷ Lăng không giận, chỉ cười lắc đầu.

“Lục thiếu đừng trêu ta nữa. Lên uống trà đi.”

Hai người trở lại văn phòng. Kỷ Lăng định pha một ấm trà mới, Lục Thời Sâm đã khoát tay.

“Đừng bận. Ta chỉ tiện đường ghé qua xem ngươi một chút thôi.”

Hắn nhìn quanh văn phòng, ánh mắt dừng trên phương nghiên mực một thoáng rồi lại thản nhiên dời đi.

“Hoắc Uyên vừa tới?”

Kỷ Lăng cũng không giấu.

“Vừa đi.”

Lục Thời Sâm gật đầu, ngồi xuống sofa, vắt chéo chân.

“Hắn tặng gì?”

Kỷ Lăng chỉ chiếc hộp gỗ tử đàn trên bàn trà.

Lục Thời Sâm đưa tay mở ra xem, lập tức huýt sáo.

“Đồ tốt đấy. Hắn đúng là chịu chi.”

Đóng nắp hộp lại, Lục Thời Sâm ngẩng đầu nhìn Kỷ Lăng, trong mắt vừa có dò xét vừa có chút nghiền ngẫm.

“Kỷ Lăng.”

Hắn đột nhiên đổi cách gọi, không còn một câu “Kỷ đổng” hai câu “Kỷ đổng” nữa.

“Nói thật với ta đi, chuyện lần này ngươi đã chuẩn bị bao lâu rồi?”

Kỷ Lăng thản nhiên đối diện với ánh mắt hắn.

“Không lâu.”

“Không lâu?” Lục Thời Sâm nhướng mày. “Ngay ngày Mạc Vi Vi bị bắt, đám ‘người cũ’ trong công ty không một ai chạy thoát. Danh sách chính xác đến từng phòng ban, từng vị trí. Vậy mà ngươi còn bảo với ta là không lâu?”

Kỷ Lăng bật cười.

Nụ cười của hắn lúc này lại khác khi đối diện Hoắc Uyên. Giữa hàng mày nhiều thêm vài phần khí chất đúng với tuổi thiếu niên.

“Lục thiếu.” Hắn vẫn rót cho Lục Thời Sâm một chén trà. “Có những chuyện không phải chuẩn bị càng lâu thì càng dễ thành. Thời cơ đến, tự nhiên sẽ thành.”

Lục Thời Sâm nhìn hắn hồi lâu, chợt bật cười thành tiếng.

“Hay cho một câu ‘thời cơ đến, tự nhiên sẽ thành’.”

Hắn nâng chén trà uống cạn.

“Chị ta nói không sai. Người Kỷ gia ấy mà, có vài thứ đã ăn vào tận xương rồi, muốn thay đổi cũng chẳng đổi được.”

Kỷ Lăng không tiếp lời, chỉ rót thêm trà cho hắn.

Lục Thời Sâm đặt chén xuống rồi đứng dậy, vỗ vai Kỷ Lăng.

“Được rồi, trà cũng uống, người cũng gặp rồi. Ta đi đây.”

Kỷ Lăng hơi ngạc nhiên.

“Đi luôn?”

“Không thì sao?” Lục Thời Sâm cười như không cười nhìn hắn. “Kỷ đổng muốn mời ta ăn cơm à?”

“Cũng được.”

Kỷ Lăng cong môi.

Hai người không tới nhà hàng sang trọng nào, chỉ tìm một quán món nhà gần công ty.

Phòng riêng không lớn nhưng khá yên tĩnh. Kỷ Lăng gọi vài món đặc trưng của quán, thêm một bình rượu vàng.

Chẳng bao lâu sau, nhân viên lần lượt mang thức ăn lên.

Rượu vàng được hâm ấm, vị vào miệng êm dịu nhưng hậu劲 khá mạnh.

Kỷ Lăng uống cùng Lục Thời Sâm hai chén, vừa nghe hắn nói vài chuyện linh tinh.

Lục Thời Sâm nhìn qua có vẻ tùy ý, nhưng thật ra câu nào cũng nói đúng chỗ. Không hỏi quá sâu, cũng chẳng cố tình né tránh, khoảng cách được giữ vừa đủ.

Kỷ Lăng hiểu rõ.

Đây chính là thái độ của Lục gia.

Hai người đang nói chuyện thì điện thoại reo lên.

Kỷ Lăng nhìn tên người gọi, hơi khựng lại rồi nhận máy.

“Trung bá.”

Giọng lão quản gia ôn hòa truyền qua điện thoại.

“Thiếu gia, đồ dùng khai giảng ngày mai đã chuẩn bị xong cả rồi. Ngài xem còn thứ gì cần mang nữa không? Cặp sách ta để trên tủ ngoài huyền quan, thẻ sinh viên cũng đã bỏ vào trong.”

Kỷ Lăng nhất thời ngẩn ra.

Mấy ngày nay hắn bận tiếp quản công ty, đối phó với những cuộc thăm dò từ khắp nơi, lại phải dọn sạch người của Mạc Vi Vi để lại, thế mà quên béng mất chuyện này.

Hiện giờ hắn vẫn là sinh viên năm hai khoa Lịch sử.

“Thiếu gia?”

Không nghe thấy hắn trả lời, Trung bá lại gọi một tiếng.

Kỷ Lăng hoàn hồn.

“Ta biết rồi, Trung bá. Vất vả cho ngài.”

“Không vất vả, không vất vả.” Lão quản gia cười vui vẻ. “Sáng mai tiểu thiếu gia đừng ngủ quên là được.”

Cuộc gọi kết thúc.

Kỷ Lăng nhìn chằm chằm ngày tháng hiển thị trên màn hình điện thoại.

Thứ Hai.

Ngày 3 tháng Chín.

Hắn chậm rãi đặt điện thoại xuống rồi nhìn sang Lục Thời Sâm ngồi đối diện.

Lục Thời Sâm đang gắp một miếng cá lát xào hèm rượu, ăn rất ngon miệng. Thấy Kỷ Lăng nhìn mình, hắn hỏi với giọng không rõ vì đang nhai:

“Làm sao?”

“Ngày mai khai giảng.”

Khóe môi Kỷ Lăng hiện lên nụ cười bất đắc dĩ.

Ai có thể ngờ hắn đường đường là Vương gia Đại Diễn từng chinh chiến lập công, sau khi mượn xác hoàn hồn ở một thế giới khác, vậy mà vẫn phải tới học đường?

Lục Thời Sâm nghe vậy cũng sửng sốt, sau đó lập tức bật cười.

“Ôi chao, Kỷ đổng làm việc sấm rền gió cuốn của chúng ta phải đi học rồi cơ à?”

“Kỷ đổng, ngày mai tuyệt đối đừng đến muộn nhé, bị trừ điểm đấy.”

“Quan trọng nhất là…”

Lục Thời Sâm cười đến vui vẻ.

“Nhất định đừng thi trượt môn.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 14: Mời khách ăn cơm, Vương gia phải đi học"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 2 ngày trước
Chương 479 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 22, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 28, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 9 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ