Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 15: Ngày đầu khai giảng, Vương gia nghe người ta kể chuyện về chính mình

  1. Home
  2. Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
  3. Chương 15: Ngày đầu khai giảng, Vương gia nghe người ta kể chuyện về chính mình
Prev
Next

Chương 15: Ngày đầu khai giảng, Vương gia nghe người ta kể chuyện về chính mình

Lục Thời Sâm lải nhải thêm không ít chuyện, Kỷ Lăng vừa ăn vừa lặng lẽ nghe.

Đồ ăn trên bàn cũng gần như được giải quyết sạch sẽ.

“Kỷ đổng, cũng muộn rồi. Hay hôm nay chúng ta ai về nhà nấy?”

“Được.”

Nói xong, Kỷ Lăng gọi điện cho Trung bá, bảo ông tới đón mình.

Hắn đã uống rượu, không thể lái xe.

Ở thế giới này, lái xe sau khi uống rượu là phạm pháp.

Hắn phải làm một công dân tốt, tuân thủ pháp luật.

Lúc xe chạy vào nhà cũ Kỷ gia đã là chín giờ tối.

Trung bá đỗ xe xong, quay đầu nhìn người thanh niên đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế sau. Ông không lên tiếng gọi mà chỉ yên lặng chờ.

Một lát sau, Kỷ Lăng mở mắt.

“Đến rồi?”

“Đến rồi.” Trung bá xuống xe, vòng sang bên kia mở cửa cho hắn. “Thiếu gia, canh giải rượu đã chuẩn bị sẵn. Ngài uống một bát rồi hãy lên lầu.”

Kỷ Lăng gật đầu, xuống xe rồi đứng trước xe ngẩng lên nhìn căn nhà ba tầng.

Nhà cũ được xây từ thời Dân Quốc, sau này đã qua vài lần tu sửa. Mặt ngoài vẫn giữ nguyên tường gạch xanh, mái ngói xám, nhưng bên trong đã được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại.

“Thiếu gia?” Thấy hắn đứng yên, Trung bá lo lắng hỏi: “Rượu ngấm rồi sao?”

Kỷ Lăng lắc đầu, cất bước đi vào trong.

“Thiếu gia, canh giải rượu đây.” Trung bá bưng một chiếc bát sứ tới, cười nói: “Sáng mai tôi đưa ngài đến trường. Ngày đầu khai giảng, không thể đến muộn được.”

Kỷ Lăng nhận lấy, uống cạn một hơi.

Canh còn ấm, thoang thoảng mùi vỏ quýt khô. Uống xong, cảm giác nóng ran do men rượu trong dạ dày dần dịu xuống, đầu óc cũng tỉnh táo hơn hẳn.

“Trung bá, ta lên lầu trước.”

Sáng hôm sau, Kỷ Lăng bị tiếng gõ cửa của Trung bá đánh thức.

“Thiếu gia, bảy giờ rồi.”

Hắn nằm trên giường thêm hai giây, nhìn chiếc đèn chùm kiểu Pháp trên trần nhà.

Ngoài cửa sổ không có tiếng chuông sớm, cũng chẳng có tiếng bước chân của thị vệ.

Sinh viên năm hai khoa Lịch sử.

Kỷ Lăng ngồi dậy, không nhịn được bật cười.

Hai nghìn năm trước, giờ này hắn đang vào triều.

Hai nghìn năm sau, hắn phải đi học.

Rửa mặt xong xuống lầu, bữa sáng đã được bày sẵn trong phòng ăn.

Trung bá đứng bên cạnh, đặt chiếc ba lô màu xanh lam của hắn lên chiếc ghế trống.

“Thiếu gia, thẻ sinh viên để trong ngăn trong, thẻ trường cũng đã nạp tiền rồi. Hôm nay ngài có tiết không?”

Kỷ Lăng nâng cốc sữa lên uống một ngụm rồi gật đầu.

“Buổi sáng có. Lịch sử cổ đại Viêm Hoa Quốc.”

Tối qua hắn đã cố ý xem thời khóa biểu. Môn học này có tên là “Lịch sử cổ đại Viêm Hoa Quốc · Vương triều Đại Diễn”, bắt đầu từ khi lập quốc cho đến lúc diệt vong, học trọn mười sáu tuần.

Hắn cũng rất muốn xem thử, người của hai nghìn năm sau sẽ kể lại câu chuyện của bọn họ như thế nào.

Đại học Đế Thành.

Trong phòng học đã có hơn hai mươi người.

Kỷ Lăng đi vào từ cửa sau, chọn một chỗ ở giữa hàng thứ tư từ dưới đếm lên rồi ngồi xuống.

Trên bục giảng, một người đàn ông trung niên đeo kính gọng mảnh đang chỉnh máy chiếu. Trên màn hình là tiêu đề bài học hôm nay:

“Chế độ tông thất của vương triều Đại Diễn.”

“Tới rồi, tới rồi, thứ Tư tử thần trong truyền thuyết.”

“Cậu đăng ký được lớp của thầy Trần à? Chúc mừng nhé, điểm quá trình dễ lấy đủ lắm.”

Hai nữ sinh ngồi hàng trước nhỏ giọng trò chuyện. Một người vô tình quay đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Kỷ Lăng thì khựng lại, lập tức xoay về phía trước.

Ngay sau đó, cô lại nghiêng sang hỏi bạn mình:

“Anh đẹp trai phía sau là ai thế? Sinh viên mới à?”

“Không biết, chắc khoa khác.”

Chuông vào học vang lên.

Thầy Trần hắng giọng, cả phòng lập tức yên tĩnh.

“Hôm nay chúng ta học về chế độ tông thất của triều Đại Diễn. Các em mở giáo trình trang bốn mươi bảy.”

Kỷ Lăng mở quyển hai của “Lịch sử cổ đại Viêm Hoa Quốc” trên bàn.

Trong mục lục ghi rõ:

Chương bốn: Vương triều Đại Diễn, từ năm 202 trước Công nguyên đến năm 263 Công nguyên.

Tông thất và chế độ phiên vương — trang 47.

Năm 202 trước Công nguyên.

Kỷ Lăng cụp mắt, đầu ngón tay khẽ vuốt mép trang giấy.

Đó là thời đại hắn được sinh ra.

“Chế độ tông thất của triều Đại Diễn có thể xem là đỉnh cao của chế độ tông pháp trong xã hội cổ đại Viêm Hoa Quốc.”

Thầy Trần đẩy kính, chuyển sang trang trình chiếu tiếp theo. Trên màn hình xuất hiện một sơ đồ thế hệ.

“Thái Tổ hoàng đế Kỷ Hằng có tổng cộng chín người con trai. Trong số đó, hai người được hậu thế biết đến nhiều nhất là tam hoàng tử, tức Thái Tông Văn Hoàng đế Kỷ Uyên sau này, và thất hoàng tử…”

Thầy dừng lại một chút rồi chuyển trang.

“Lăng Xuyên Vương, Kỷ Lăng.”

Kỷ Lăng ngẩng đầu.

Trên màn hình là một phần của bức cổ họa.

Trong tranh, một thanh niên đứng nghiêng người, khoác triều phục màu son. Gương mặt đã mờ theo năm tháng, chỉ còn có thể lờ mờ nhìn ra đường nét nơi cằm cùng khóe môi hơi nhếch lên.

“Lăng Xuyên Vương Kỷ Lăng, em trai cùng mẹ với Thái Tông, là thất hoàng tử của Thái Tổ. Sử sách ghi rằng người này ‘tư nghi tú triệt, thiện thuộc văn, vưu thông âm luật’, là một nhà văn học và âm nhạc nổi tiếng của triều Đại Diễn. Ông để lại mười quyển ‘Lăng Xuyên tập’, hiện nay chỉ còn ba quyển.”

Thầy Trần nhấp chuột, trên màn hình hiện ra vài hàng chữ viết dọc.

“Đây là một bài thơ ngắn được thu lại trong tàn quyển của ‘Lăng Xuyên tập’. Theo khảo chứng, bài thơ được viết khi ông mười sáu tuổi.”

Ánh mắt Kỷ Lăng dừng trên những hàng chữ ấy.

Đó là nét chữ của hắn.

Hai nghìn năm trước, chính tay hắn đã viết xuống.

Hắn vẫn nhớ mùa xuân năm đó.

Hải đường trong Ngự Hoa Viên nở vừa đẹp. Mẫu hậu ngồi dưới hành lang thêu hoa, phụ hoàng hiếm khi không phải lên triều, bèn dẫn hắn ra vườn thả diều.

Diều mắc trên cây.

Kỷ Uyên trèo lên lấy xuống giúp hắn, chẳng những làm rách áo một lỗ mà sau đó còn bị mẫu hậu đánh vào mông.

Đó là mùa xuân năm hắn mười sáu tuổi.

“Phong cách của bài thơ này tươi sáng, thanh thoát, khác hẳn những tác phẩm ở giai đoạn sau.”

Thầy Trần tiếp tục giảng:

“Lăng Xuyên Vương nổi tiếng thông tuệ từ nhỏ, rất được Thái Tổ sủng ái. Mười hai tuổi được phong vương, thực ấp ba nghìn hộ. Trong sử sách còn ghi lại rằng Thái Tổ từng nói…”

Màn hình lại chuyển.

Bên trên chỉ có bốn chữ.

“Người này giống trẫm.”

Kỷ Lăng cụp mắt.

Phụ hoàng quả thật từng nói câu ấy.

Hôm đó là sinh nhật hắn. Phụ hoàng uống rượu, ôm hắn ngồi trên đầu gối, vừa véo má hắn vừa cười:

“Lão Thất giống trẫm, rất giống trẫm hồi trẻ.”

“Nhưng sự nghiệp chính trị của Lăng Xuyên Vương không kéo dài.”

Giọng thầy Trần bình thản vang lên.

“Sau khi Thái Tông lên ngôi, Lăng Xuyên Vương dần rút khỏi triều đình, chuyên tâm sáng tác văn học và nghệ thuật. Theo ‘Đại Diễn thư’ ghi chép, những năm cuối đời ông sống tại đất phong Quảng Lăng, xây một tòa Tàng Thư Lâu tên là Vân Thâm Các, thu thập điển tịch trong thiên hạ, môn khách ba nghìn người, một thời cực kỳ hưng thịnh.”

Vân Thâm Các.

Đầu ngón tay Kỷ Lăng hơi siết lại.

Đó đâu phải Tàng Thư Lâu.

Đó là nơi hắn nuôi tử sĩ.

“Về nguyên nhân cái chết của Lăng Xuyên Vương, sử sách không ghi chép rõ ràng.”

Thầy Trần đẩy kính.

“Có học giả cho rằng vào những năm cuối đời Thái Tông, ông bị cuốn vào cuộc tranh giành ngôi vị kế thừa nên buộc phải tự sát. Cũng có học giả cho rằng ông thật sự qua đời vì bệnh tại đất phong. Tuy nhiên, căn cứ vào những văn bia được khai quật trong những năm gần đây, khả năng thứ hai được đánh giá cao hơn.”

Buộc phải tự sát.

Chết bệnh.

Kỷ Lăng tựa lưng vào ghế, ánh mắt trở nên sâu hơn.

Hắn chết bệnh lúc nào?

Rõ ràng là bị người ta hạ dược mà chết.

Tên cẩu nô tài đáng chết kia!

“Sau khi Lăng Xuyên Vương qua đời, Thái Tông nghỉ triều ba ngày, mặc áo trắng khóc tang, truy phong ông làm Lăng Xuyên Thân Vương, thụy hiệu ‘Văn Nhạc’.”

Thầy Trần tiếp tục:

“Sau thời Đại Túc, ‘Lăng Xuyên tập’ dần thất tán. Ba quyển còn lưu truyền đến ngày nay đều do các học giả cận đại sưu tầm, chỉnh lý từ nhiều loại thư tịch khác nhau. Tuy nhiên, các tác phẩm âm nhạc của ông thất truyền nghiêm trọng hơn nhiều. Hiện nay chỉ còn duy nhất một bản cầm phổ được lưu truyền, tên là…”

Thầy suy nghĩ một chút rồi nhấp chuột.

Trên màn hình hiện ra hai chữ.

“Hỏi Nguyệt.”

Kỷ Lăng thoáng sững người.

Đó là khúc nhạc cuối cùng hắn viết trước khi chết.

Đêm ấy, hắn ngồi trên tầng cao nhất của Vân Thâm Các, đối diện ánh trăng ngoài cửa sổ, gảy đàn suốt một đêm.

Ngày hôm sau, tên cẩu nô tài kia ra tay.

“Nghe nói khúc nhạc này được sáng tác ngay trước khi ông qua đời. Ý cảnh thê lương, hoàn toàn khác với phong cách sáng tác thời kỳ đầu.”

Thầy Trần mở một đoạn âm thanh.

Tiếng đàn từ loa chậm rãi vang lên, cổ kính, xa xăm, phảng phất mang theo nỗi cô tịch khó nói thành lời.

Kỷ Lăng nghe giai điệu đã được hậu thế diễn tấu lại, bỗng thấy hơi buồn cười.

Trước lúc chết, hắn đâu có nghĩ về ánh trăng.

Hắn nghĩ đến một bầu rượu, một đĩa mơ xanh.

Nghĩ đến khi còn nhỏ từng cùng phụ hoàng lén hái quả hạnh xanh trong Ngự Hoa Viên, rồi bị mẫu hậu đuổi chạy khắp sân.

Hắn làm gì có phong nhã đến thế.

Chuông tan học vang lên.

Thầy Trần khép giáo trình lại.

“Bài hôm nay đến đây thôi. Tuần sau chúng ta học về chế độ cung đình của triều Đại Diễn. Các em nhớ xem trước chương năm.”

Trong phòng vang lên tiếng thu dọn sách vở.

Kỷ Lăng khép sách, đứng dậy.

Hai nữ sinh ngồi phía trước vẫn lén nhìn hắn. Thấy hắn sắp đi, một người lấy hết can đảm bước tới.

“Bạn học, có thể thêm WeChat không?”

Kỷ Lăng nhìn cô một cái rồi khẽ gật đầu.

Cô gái đưa điện thoại tới, hắn quét mã.

“Cậu tên gì vậy?”

Kỷ Lăng dừng lại một chút.

“Kỷ Lăng.”

Cô gái sững ra, sau đó bật cười.

“Trùng hợp thật đấy, cùng tên với Lăng Xuyên Vương luôn!”

Kỷ Lăng cũng cười.

“Đúng vậy, thật trùng hợp.”

Hắn đeo ba lô, bước ra khỏi khu giảng đường. Ánh nắng rơi xuống vai, mang theo hơi ấm dễ chịu.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Từ phía xa có người gọi tên hắn.

“Kỷ Lăng! Bên này!”

Lục Thời Sâm đứng dưới một gốc ngô đồng, trong tay cầm hai cốc trà sữa, vừa thấy hắn đã giơ tay vẫy.

Kỷ Lăng đi tới, nhận lấy cốc trà sữa hắn đưa.

“Ngày đầu đi học cảm thấy thế nào?”

“Cũng được.”

Lục Thời Sâm hút một ngụm trà sữa.

“Có thấy tiết lịch sử chán lắm không? Hồi trước lúc học lịch sử cổ đại, ta suýt ngủ luôn trong lớp.”

Kỷ Lăng cúi xuống nhìn cốc trà sữa trong tay.

Trên thân cốc in một hàng chữ:

Giới hạn mùa xuân · Ô long hoa quế.

“Cũng ổn.” Hắn đáp.

Lục Thời Sâm khoác vai hắn, kéo người đi về phía trước.

“Đi đi đi, ta dẫn ngươi đến nhà ăn. Thịt kho tàu của trường chúng ta ngon tuyệt, nghe nói công thức được truyền lại từ bí phương cung đình triều Đại Diễn…”

Kỷ Lăng để mặc hắn kéo đi, khóe môi khẽ cong lên.

Hai nghìn năm trước, hắn từng lén ăn thịt kho tàu trong Ngự Thiện Phòng, bị ngự trù cầm xẻng đuổi chạy khắp cung.

Hai nghìn năm sau, hắn lại sắp đến nhà ăn ăn thịt kho tàu, nghe nói còn dùng bí phương cung đình của chính triều đại mình.

Kỷ Lăng bỗng rất muốn biết, hậu nhân của vị ngự trù kia có biết chuyện tổ tiên nhà mình từng cầm xẻng đuổi một vị Vương gia chạy khắp sân hay không.

Nắng vừa đẹp.

Lá ngô đồng xào xạc trong gió.

Phía xa có người ôm đàn guitar, hát một bài hát không rõ tên.

Kỷ Lăng cắn ống hút, vị ngọt của trà sữa tan trên đầu lưỡi.

Thế giới của hai nghìn năm sau này…

Cũng không tệ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 15: Ngày đầu khai giảng, Vương gia nghe người ta kể chuyện về chính mình"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 2 ngày trước
Chương 479 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 20, 2026
Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
Tháng 9 24, 2026
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
Tháng 9 13, 2026
Hoa Hồng Mỹ Nhân
HOA HỒNG MỸ NHÂN
Tháng 9 30, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ