Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 16: Thịt kho tàu gợi nhớ chuyện xưa, cha con trò chuyện
- Home
- Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
- Chương 16: Thịt kho tàu gợi nhớ chuyện xưa, cha con trò chuyện
Chương 16: Thịt kho tàu gợi nhớ chuyện xưa, cha con trò chuyện
Nhà ăn ồn ào tiếng người.
Lục Thời Sâm bưng khay cơm đi phía trước mở đường, Kỷ Lăng theo sau, ánh mắt lướt qua những tấm biển đủ màu phía trên các quầy thức ăn.
Lẩu cay, mì bò, cơm gà hầm nấm…
Quầy nằm sâu nhất bên trong xếp một hàng dài. Trên cửa sổ dán tấm biển nền đỏ viết tay:
Đại Diễn ngự thiện · Thịt kho tàu.
“Trời ạ, quả nhiên ngày nào cũng đông người xếp hàng.”
“Xếp thôi.”
Hai người đứng vào cuối hàng.
Đến lượt họ, Lục Thời Sâm gọi hai phần rồi tìm chỗ ngồi.
“Tưởng gì thế?”
Hắn đặt khay xuống bàn, nước thịt kho bên trong sóng sánh, suýt nữa tràn ra ngoài.
Kỷ Lăng hoàn hồn, nhận lấy phần của mình.
Thịt kho tàu được hầm bóng mượt, màu tương đậm đà. Bên cạnh có mấy quả trứng cút, phía trên rắc mè trắng và hành lá.
Hắn gắp một miếng cho vào miệng.
Phần mỡ mềm tan, thịt nạc nhừ vừa phải, vị mặn ngọt hài hòa.
“Thế nào?” Lục Thời Sâm nhìn hắn đầy mong chờ. “Ngon lắm đúng không?”
Kỷ Lăng chậm rãi nhai, không trả lời ngay.
Hương vị đúng thật.
Nước màu thắng vừa tới, lượng hoa hồi và quế cũng chuẩn, thậm chí cả mùi rượu thoang thoảng kia…
“Cũng được.” Hắn nói.
Lục Thời Sâm kinh ngạc: “Chỉ ‘cũng được’ thôi à? Ngươi có biết công thức này được các chuyên gia khảo cổ đào ra từ một ngôi mộ thời Đại Diễn không? Nghe nói là đồ tùy táng của một vị ngự trù, chủ nhân ngôi mộ tên gì ấy nhỉ… hình như họ Chu?”
Đôi đũa trong tay Kỷ Lăng khựng lại.
Chu ngự trù.
Chính là lão già năm xưa từng cầm xẻng đuổi hắn chạy khắp hoàng cung.
Hắn vẫn nhớ trước khi lão nhân qua đời, mình đã đích thân tới thăm.
Chu ngự trù nằm trên giường, nắm tay hắn mà nói: “Điện hạ, cả đời lão nô đắc ý nhất không phải được hầu hạ ba đời Hoàng thượng, mà là bát thịt kho tàu điện hạ thích ăn.”
“Kỷ Lăng?”
Kỷ Lăng ngẩng đầu, thấy Lục Thời Sâm đang đưa tay quơ quơ trước mặt mình.
“Lại thất thần. Dạo này ngươi làm sao thế, hồn vía bay đi đâu rồi?”
“Không bay.” Kỷ Lăng cúi đầu ăn cơm. “Vẫn ở đây.”
Buổi chiều không có tiết.
Lục Thời Sâm kéo Kỷ Lăng đi dạo quanh trường, nói là phải có “nghi thức khai giảng cho đúng điệu”.
Hai người đi từ thư viện tới sân vận động, từ hồ nhân tạo tới tòa nhà thí nghiệm, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà cũ.
“Đây là đâu?” Kỷ Lăng hỏi.
“Tòa tư liệu của khoa Lịch sử.” Lục Thời Sâm chỉ vào cánh cửa gỗ đã bong sơn. “Bên trong cất không ít đồ hay ho. Nghe nói còn có văn thư bản gốc từ triều Đại Diễn, nhưng sinh viên chúng ta không được tự tiện vào, phải có chữ ký của giáo sư.”
Kỷ Lăng đứng dưới bậc thềm, ngẩng đầu nhìn tòa nhà ba tầng xám xịt trước mặt.
“Muốn vào xem không?” Lục Thời Sâm ghé lại. “Ta có một đàn anh đang làm trợ giảng ở đây, hay là…”
“Không cần. Ta còn phải về công ty xử lý chút việc.” Kỷ Lăng lắc đầu.
Lục Thời Sâm bất đắc dĩ dang tay.
“Được thôi. Vậy ta tiễn ngươi một đoạn?”
“Cũng được, đi thôi.”
Khóe môi Kỷ Lăng hơi cong lên.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Trụ sở tập đoàn Kỷ thị nằm giữa khu CBD. Bức tường kính phản chiếu ánh nắng ba bốn giờ chiều, sáng đến chói mắt.
Kỷ Lăng đẩy cửa xoay bước vào.
Cô gái ở quầy lễ tân đang lén xem điện thoại. Vừa ngẩng lên nhìn thấy hắn, cô vội vàng nhét điện thoại vào ngăn kéo.
“Kỷ… Kỷ đổng, chào ngài!”
“Ừ.”
Kỷ Lăng không dừng bước, đi thẳng về phía thang máy.
“Đinh—”
Tầng ba mươi.
Thư ký Trần đã đứng chờ trước cửa thang máy, trên tay ôm một chồng tài liệu, gương mặt mang nụ cười chuyên nghiệp tiêu chuẩn.
“Kỷ đổng, cuộc họp hội đồng quản trị lúc hai giờ rưỡi chiều đã được dời lên hai giờ. Vương phó tổng đã tới rồi.”
“Biết rồi.”
Kỷ Lăng đẩy cửa văn phòng.
Ngoài cửa kính sát đất, cả thành phố trải rộng trước mắt, nhà cao tầng san sát, dòng xe nối nhau không dứt.
“Kỷ tổng?”
Kỷ Lăng hoàn hồn, lúc này mới nhận ra mình đang đứng trước cửa sổ, trong tay vẫn cầm văn kiện cần ký.
“Đây là bản cuối cùng của phương án thu mua. Vương phó tổng nói cần ngài xem qua.”
“Để xuống đi.”
Kỷ Lăng trở lại bàn làm việc, mở tài liệu ra.
Các điều khoản dày đặc, số liệu phân tích chính xác, dấu đỏ của bộ phận pháp vụ được đóng ngay ngắn.
Sau khi xác nhận không có vấn đề, Kỷ Lăng ký tên.
Thư ký Trần ôm tài liệu đã ký rời đi, khép nhẹ cửa lại.
Văn phòng trở nên yên tĩnh.
Kỷ Lăng ngả người vào lưng ghế, nhìn trần nhà thất thần.
Chẳng bao lâu sau, cửa lại bị gõ.
Lần này người bước vào là Vương phó tổng, một người đàn ông ngoài năm mươi, tóc chải gọn gàng không một sợi rối. Ông cầm chén trà, cười ha hả:
“Kỷ đổng, về rồi à? Cuộc sống ở trường thế nào?”
“Cũng được.”
“Người trẻ tuổi mà, trải nghiệm thêm cuộc sống sinh viên là chuyện tốt.” Vương phó tổng ngồi xuống sofa. “Nhưng bên hội đồng quản trị vẫn có vài chuyện cần ngài để mắt. Vụ thu mua kia, phía đối phương lại đưa ra điều kiện mới.”
Kỷ Lăng ngồi nghe, thỉnh thoảng gật đầu, đôi lúc đáp lại một hai câu.
Vương phó tổng nói đến khô cả miệng, nâng trà uống một ngụm rồi mới nhận ra ánh mắt vị Chủ tịch trẻ tuổi đối diện có phần lơ đãng, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ lại nhanh chóng thu về.
“Kỷ đổng?”
“Ừ, cứ làm theo lời ngài nói.” Kỷ Lăng đứng dậy. “Vất vả ngài đi một chuyến.”
Vương phó tổng sửng sốt rồi cũng đứng lên.
“Được, vậy tôi đi sắp xếp.”
Cửa một lần nữa khép lại.
Kỷ Lăng đi tới trước cửa sổ, nhìn dòng người bên dưới nhỏ như đàn kiến.
Khi hắn rời khỏi công ty, trời đã nhá nhem tối.
Những tòa cao ốc trong khu CBD lần lượt sáng đèn, đường phố giờ tan tầm tắc kín xe.
Kỷ Lăng đứng bên đường chờ một lát. Tài xế lái chiếc Maybach màu đen tới, hắn mở cửa ngồi vào.
“Kỷ đổng, tới Vân Lan Các sao?” tài xế hỏi.
“Ừ.”
Vân Lan Các là một nhà hàng tư nhân ở phía tây thành phố, nằm sâu trong con hẻm cũ. Ngoài cửa thậm chí không treo biển hiệu, chỉ tiếp khách quen.
Kỷ Minh Viễn hẹn hắn ở đó, nói rằng “hai cha con đã lâu rồi không ngồi ăn với nhau một bữa tử tế”.
Kỷ Lăng tựa vào ghế sau, nhìn cảnh đêm rực rỡ ngoài cửa sổ.
Đã lâu không ăn một bữa tử tế?
Lần cuối hai cha con ngồi chung bàn là Tết Trung thu ba năm trước.
Liễu Ngọc Như ngồi bên phải Kỷ Minh Viễn, cười dịu dàng đúng mực, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho ông ta, còn nói: “Minh Viễn dạ dày không tốt, ăn ít đồ dầu mỡ thôi.”
Mạc Vi Vi ngồi đối diện, thỉnh thoảng lại liếc sang, khóe miệng luôn treo nụ cười khiến người khác khó chịu.
Không lâu sau bữa cơm ấy chính là tiệc sinh nhật của hắn.
Chiếc Maybach dừng ở đầu hẻm, phía trước không thể lái xe vào nữa.
Kỷ Lăng xuống xe, men theo con đường lát đá xanh đi sâu vào trong.
Hai bên ngõ là những cây hòe cổ thụ. Ánh đèn đường vàng nhạt kéo bóng hắn dài trên mặt đất.
Cửa Vân Lan Các làm bằng hai tấm gỗ du cũ.
Đẩy cửa bước vào là một khoảng sân nhỏ, giữa sân trồng cây lựu, bên dưới đặt bàn ghế đá.
Một nhân viên mặc sườn xám bước tới, mỉm cười vừa phải.
“Kỷ tiên sinh, phụ thân ngài đã đến rồi. Mời đi bên này.”
Phòng riêng nằm tận cùng bên trong.
Kỷ Lăng đẩy cánh cửa gỗ chạm hoa ra, Kỷ Minh Viễn đã ngồi chờ ở đó.
Ông mặc áo khoác màu xám đậm, nét mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt.
Thấy Kỷ Lăng đi vào, ông vội đứng dậy, nụ cười có phần căng thẳng.
“Đến rồi à? Mau ngồi đi.”
Kỷ Lăng ngồi xuống đối diện.
Trên bàn đã bày mấy món nguội, đều là những món nguyên chủ thích ăn khi còn nhỏ.
Sườn chua ngọt, ngó sen nhồi nếp hoa quế, sứa trộn.
Nhân viên lần lượt mang món nóng lên, có rau xào, cá vược hấp và một bát canh gà còn nghi ngút khói.
“Ta nhớ hồi nhỏ con thích ăn những món này.” Kỷ Minh Viễn gắp cho hắn một miếng sườn. “Nếm thử xem, còn đúng hương vị trước đây không.”
Kỷ Lăng cúi đầu ăn một miếng.
Vị chua ngọt vừa phải, sườn được hầm rất mềm.
“Cũng được.”
Kỷ Minh Viễn cười, lại múc cho hắn một bát canh.
“Đây là gà mái già hầm, có thêm ít nấm tùng nhung. Gần đây con bận, ăn thêm chút bồi bổ.”
Kỷ Lăng không nói gì, chỉ cầm thìa chậm rãi uống canh.
Trong phòng yên tĩnh một lúc, chỉ còn tiếng bát đũa khẽ chạm nhau.
Kỷ Minh Viễn đặt đũa xuống, nâng chén trà uống một ngụm rồi lại đặt xuống.
“Lăng Lăng, hôm nay ba gọi con tới là có chuyện muốn nói.”
Kỷ Lăng ngẩng mắt nhìn ông.
Chỉ một ánh mắt ấy đã khiến Kỷ Minh Viễn có phần ngồi không yên.
Ánh mắt Kỷ Lăng quá nhạt, giống như đang nhìn một người xa lạ. Không tức giận, không oán hận, gần như chẳng có cảm xúc gì.
“Là chuyện của… Liễu dì con.” Kỷ Minh Viễn cụp mắt. “Gần đây sức khỏe bà ấy không tốt, phải nhập viện. Bác sĩ nói tim có vấn đề, cần tĩnh dưỡng. Ta nghĩ, con có thể… tha cho bà ấy một lần được không?”
Kỷ Lăng đặt thìa xuống, tựa lưng vào ghế.
“Tha cho bà ấy một lần?”
“Ta biết chuyện trước đây là bà ấy sai. Những gì Vi Vi làm cũng thật sự quá đáng. Nhưng Lăng Lăng, bây giờ họ đã… đã nhận được bài học rồi. Vi Vi vào tù, Liễu dì con cũng bệnh thành như vậy, con có thể…”
“Phụ thân.”
Kỷ Lăng ngắt lời.
“Ngài có biết Mạc Vi Vi đã bỏ bao nhiêu thuốc vào ly rượu của ta không?”
Giọng hắn vẫn rất bình thản.
“Báo cáo bệnh viện ghi rõ, liều lượng đó đủ gây chết người.”
Kỷ Lăng nhìn thẳng vào Kỷ Minh Viễn.
“Cô ta muốn ta chết. Ngay tại tiệc sinh nhật ngài tổ chức cho ta, ngay dưới mắt những vị khách do chính ngài mời tới, cô ta muốn ta chết.”
“Con bé… có lẽ chỉ nhất thời hồ đồ…”
“Nhất thời hồ đồ?”
Kỷ Lăng khẽ cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt.
“Rốt cuộc là nhất thời hồ đồ hay vốn dĩ đã có lòng đó, bây giờ không còn quan trọng nữa. Cô ta đã vào tù. Với tội cố ý giết người, cơm tù này cô ta ăn chắc rồi.”
Sắc mặt Kỷ Minh Viễn trắng bệch.
“Phụ thân, ngài thật lòng đối đãi với hai mẹ con họ, nhưng sau lưng, họ lại không thật lòng với ngài.”
Kỷ Lăng nâng chén trà, nhẹ nhàng thổi.
“Thứ họ muốn không chỉ là thân phận con trai Kỷ gia của ngài. Thứ họ muốn là cả Kỷ thị.”
“Mạc Vi Vi có lịch sử trò chuyện với Liễu Ngọc Như trong điện thoại. Ngài đoán xem họ gọi ngài là gì?”
Kỷ Lăng nhả từng chữ thật rõ ràng:
“Lão già.”
Hắn tiếp tục: “‘Chờ lão già đó chết đi, gia sản này sẽ là của mẹ con mình.’ Đây là nguyên văn.”
Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió ngoài cửa sổ.
Tay Kỷ Minh Viễn run dữ dội. Nước trà trong chén sóng ra ngoài, nhỏ xuống khăn trải bàn, thấm thành một vệt sẫm màu.
“Ta…”
“Ngài làm sao?” Kỷ Lăng nhìn ông. “Ngài không biết? Không nhận ra? Hay là ngài vốn không muốn biết?”
“Ngay sau bữa tiệc sinh nhật, ta đã cho người điều tra.”
“Những thứ tra được còn đặc sắc hơn ta dự đoán.”
“Tiền Liễu Ngọc Như chuyển khỏi công ty suốt những năm qua đủ để mua ba hòn đảo. Căn nhà bà ta mua ở thành phố C, bên trong nuôi mấy nam người mẫu, ngài từng tới xem chưa?”
Sắc mặt Kỷ Minh Viễn càng lúc càng khó coi.
Kỷ Lăng lại chậm rãi nói:
“Khi mẫu thân qua đời, ngài từng ôm ta và nói rằng từ nay chỉ còn hai cha con chúng ta, ngài sẽ đối xử thật tốt với ta.”
“Sau đó thì sao?”
“Ngài đưa Liễu Ngọc Như vào Tây viện, nói bà ấy sẽ đối xử tốt với ta. Mạc Vi Vi bước vào Kỷ gia, ngài bảo cô ta là muội muội, chúng ta phải hòa thuận với nhau.”
Giọng Kỷ Lăng rất nhẹ.
“Ngài từng hỏi ta chưa?”
“Có từng hỏi ta có đồng ý hay không?”
Nước mắt Kỷ Minh Viễn cuối cùng cũng rơi xuống, đập lên mặt bàn.
“Lăng Lăng, ba có lỗi với con…”
“Ngài đúng là có lỗi với ta.”
Kỷ Lăng nói thẳng.
“Nhưng hôm nay ta tới đây không phải để nghe ngài xin lỗi.”
Hắn lấy từ trong túi ra một phong bì, đặt lên bàn.
Kỷ Minh Viễn nhìn phong bì, bàn tay càng run dữ dội.
“Đây là…”
“Ta đã liệt kê toàn bộ số tiền Liễu Ngọc Như chuyển khỏi công ty trong những năm qua.” Kỷ Lăng nói. “Còn có những khoản bà ta lợi dụng chức vụ nhận hoa hồng, nhận tiền trà nước. Tổng cộng đủ để bà ta ngồi tù bảy tám năm.”
Kỷ Minh Viễn đột ngột ngẩng đầu.
“Lăng Lăng! Con…”
“Ta tạm thời chưa định báo cảnh sát.”
Kỷ Lăng nâng chén trà lên, nhấp một ngụm.
“Không phải bà ấy đang bệnh sao? Cứ để bà ấy dưỡng bệnh cho tốt.”
“Dưỡng khỏe rồi, chúng ta lại từ từ tính món nợ này.”
Kỷ Minh Viễn sững người, như vừa túm được một cọng rơm cứu mạng.
“Vậy ý con là…”
“Ý ta là, những gì bà ấy nợ ta, cứ từ từ mà trả.”
Kỷ Lăng đặt chén xuống.
“Còn ngài…”
Hắn nhìn Kỷ Minh Viễn. Lần này trong ánh mắt cuối cùng cũng hiện lên một chút cảm xúc.
“Sau này cứ sống cuộc đời của ngài cho tốt.”
Kỷ Lăng đứng dậy.
“Tiền chia cổ tức của công ty và chi phí phụng dưỡng nên có, ta sẽ không thiếu ngài một đồng.”
“Còn những thứ khác, đừng nghĩ tới nữa.”
Hắn xoay người đi về phía cửa.
“Lăng Lăng!”
Kỷ Minh Viễn gọi với theo, giọng nghẹn ngào.
Kỷ Lăng dừng lại trước cửa nhưng không quay đầu.
“Hôm nay ta vẫn gọi ngài một tiếng phụ thân, là bởi trước khi qua đời, mẫu thân từng dặn ta phải chăm sóc ngài.”
“Người nói ngài mềm lòng, tai cũng mềm, rất dễ bị người khác lừa, bảo ta phải nhường nhịn ngài nhiều một chút.”
Giọng Kỷ Lăng bình tĩnh vang lên trong căn phòng.
“Ta đã nhường nhịn gần hai mươi năm rồi.”
“Đủ rồi.”
Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng hắn.
Kỷ Minh Viễn ngồi một mình trong phòng riêng trống trải, nhìn bàn thức ăn gần như chưa động tới.
Sườn chua ngọt đã nguội.
Nước đường hoa quế trên đĩa ngó sen nhồi nếp đông lại thành một lớp mỏng.
Trên bát canh gà nổi một lớp váng dầu nhàn nhạt.
Ông đưa tay che mặt, hai vai run lên dữ dội.
Ngoài con hẻm, Kỷ Lăng giẫm lên con đường lát đá xanh đi ra.
Ánh đèn đường kéo bóng hắn lúc dài lúc ngắn.
Điện thoại chợt vang lên.
Một tài khoản dùng ảnh đại diện mèo con gửi tới một tin nhắn WeChat.
“Lăng Lăng, anh khó chịu quá. Em có thể sang ở bên anh một lát không?”
