Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 17: Anh hàng xóm, đến bệnh viện

  1. Home
  2. Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
  3. Chương 17: Anh hàng xóm, đến bệnh viện
Prev
Next

Chương 17: Anh hàng xóm, đến bệnh viện

Kỷ Lăng lục lại ký ức trong đầu một lượt, cuối cùng cũng nhớ ra người gửi tin nhắn là ai.

Đó là người anh hàng xóm trước đây luôn đối xử rất tốt với nguyên chủ.

Sức khỏe của người này vốn không tốt. Nếu không phải thật sự khó chịu đến mức không chịu nổi, chắc hẳn anh cũng sẽ không chủ động nhắn tin nhờ Kỷ Lăng sang ở bên một lát.

Kỷ Lăng trả lời:

“Được.”

Hắn lập tức lái xe trở về.

Hai tay Kỷ Lăng đặt trên vô lăng, mắt nhìn con đường phía trước. Đến ngã rẽ quen thuộc, hắn đánh lái vào trong.

Khu nhà cũ này phần lớn đều là những căn biệt thự còn sót lại từ thời Dân Quốc. Tường xám, ngói đỏ, dây thường xuân phủ kín nửa bức tường, bị gió đêm thổi xào xạc.

Kỷ Lăng dừng xe trước cửa nhà mình nhưng không vội đi vào, trước tiên quay sang nhìn căn nhà bên cạnh.

Đèn tầng hai vẫn sáng.

Ánh sáng vàng ấm xuyên qua khe rèm chưa kéo kín.

Kỷ Lăng khẽ nhíu mày, không chậm trễ thêm nữa, lập tức đi sang nhà bên.

Cổng sắt không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là mở.

Sân không lớn, trồng một ít cây ưa bóng. Trong góc có một giàn tử đằng, trên cành còn lác đác vài quả khô.

Kỷ Lăng đi xuyên qua sân, bước lên bậc thềm rồi dừng trước cửa.

Hắn gõ ba tiếng.

Bên trong không có động tĩnh.

Kỷ Lăng đợi vài giây rồi lại gõ thêm ba tiếng.

“…Vào đi.”

Giọng nói rất khẽ truyền qua cánh cửa, hơi thở yếu ớt, như phải khó khăn lắm mới bật ra được từ cổ họng.

Kỷ Lăng đẩy cửa bước vào.

Căn phòng được bài trí rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo, bên cửa sổ đặt ghế mây cùng một chiếc bàn nhỏ.

Rèm cửa không kéo kín, để lộ một khe hẹp nhìn ra màn đêm đen đặc bên ngoài.

Trên tủ đầu giường có một ngọn đèn bàn đang sáng. Chụp đèn bằng thủy tinh trắng ngà kiểu cũ, ánh sáng dịu dàng phủ khắp căn phòng, rọi lên người đang nửa nằm nửa ngồi trên giường.

Anh mặc bộ đồ ngủ bằng vải cotton màu xanh xám. Cổ áo hơi rộng, để lộ một đoạn xương quai xanh gầy guộc.

Chăn phủ tới ngang eo, bên ngoài còn đắp thêm một tấm chăn mỏng. Một góc chăn bị anh vô thức siết chặt trong tay.

Anh rất gầy.

Thậm chí còn gầy hơn trong ký ức của nguyên chủ.

Hai má hơi hóp lại, đường nét xương gò má hiện lên rõ ràng đến chói mắt. Đôi môi nhợt nhạt khẽ mím, dường như đang cố chịu đựng điều gì đó.

Chỉ có đôi mắt vẫn sáng.

Con ngươi đen phản chiếu ánh đèn, lặng lẽ nhìn Kỷ Lăng đang đứng ở cửa.

Kỷ Lăng nhất thời không động đậy.

Người trên giường cũng không nói gì. Ánh mắt anh chậm rãi lướt từ gương mặt Kỷ Lăng xuống vai hắn, rồi lại trở về, như đang xác nhận điều gì.

“Tiểu Lăng?”

Giọng anh rất nhẹ, mang theo chút không chắc chắn.

Lúc này Kỷ Lăng mới hoàn hồn, khẽ đáp một tiếng rồi bước vào phòng.

Hắn dừng bên giường, cúi mắt nhìn người trước mặt.

Đứng gần mới thấy trên thái dương Lệ Hạc Xuyên phủ một lớp mồ hôi mỏng. Mấy sợi tóc bên mái bị thấm ướt, dính sát vào da.

Hơi thở của anh rất nông. Biên độ phập phồng nơi lồng ngực nhỏ đến mức gần như không nhìn thấy, nhưng nhịp thở rõ ràng nhanh hơn người bình thường.

“Khó chịu ở đâu?” Kỷ Lăng hỏi.

Lệ Hạc Xuyên chớp mắt, dường như không ngờ hắn lại hỏi thẳng như vậy.

Một lúc sau, anh mới khẽ động môi.

“Bệnh cũ thôi, không sao.”

Kỷ Lăng kéo chiếc ghế bên giường lại rồi ngồi xuống.

Ghế mây phát ra một tiếng kẽo kẹt.

Hắn nhìn Lệ Hạc Xuyên.

Ánh đèn bàn chiếu nghiêng từ một bên, để lại một lớp bóng nhạt trên gương mặt anh.

Lông mi rất dài, khi rũ xuống tạo thành một mảng bóng nhỏ trên mí mắt. Sống mũi thẳng, chóp mũi lại hơi tròn, khiến gương mặt quá mức gầy gò ấy vẫn còn vài phần trẻ trung.

“Uống thuốc không đỡ thì sao không đến bệnh viện?”

Lệ Hạc Xuyên ngẩng lên nhìn hắn, hiếm khi tỏ ra bướng bỉnh.

“Không thích bệnh viện.”

Kỷ Lăng nhíu mày.

Có bệnh mà không chịu chữa chẳng phải thói quen tốt đẹp gì.

Hắn đã nhận ân tình của nguyên chủ, vậy những người quan trọng với nguyên chủ, đương nhiên hắn cũng phải chăm sóc cho tử tế.

“Không được. Nhất định phải đến bệnh viện.”

Lệ Hạc Xuyên lập tức nhíu mày, kéo chăn trùm kín người.

Kỷ Lăng: “…”

“Lệ Hạc Xuyên, không được tùy hứng.”

Nói xong, Kỷ Lăng trực tiếp bế cả người lẫn chăn lên, đi xuống lầu.

Người trong lòng hắn rõ ràng cứng lại một thoáng, sau đó bắt đầu giãy ra.

“Thả anh xuống.”

Giọng vẫn yếu, nhưng đã có thêm vài phần tức giận.

Kỷ Lăng không để ý, cứ thế ôm anh đi về phía chiếc xe bên cạnh.

Tấm chăn trượt xuống một đoạn, để lộ mắt cá chân gầy nhỏ. Làn da trắng đến gần như trong suốt, có thể nhìn thấy cả những mạch máu xanh nhạt bên dưới.

“Lệ Hạc Xuyên.”

Kỷ Lăng gọi một tiếng.

Người trong lòng lập tức im lặng.

Hắn rảnh một tay mở cửa sau, đặt Lệ Hạc Xuyên vào trong xe rồi kéo tấm chăn vừa tuột xuống bọc kín lại cho anh.

Khi cúi người tới gần, Kỷ Lăng ngửi thấy trên người Lệ Hạc Xuyên có mùi thuốc nhàn nhạt, lẫn với một thứ hương cỏ cây không rõ tên.

“Ngồi yên.”

Lệ Hạc Xuyên dựa vào ghế, ngước mắt nhìn hắn.

Trong xe không bật đèn. Ánh đèn đường nghiêng qua cửa kính, phủ lên gương mặt anh một lớp sáng tối mơ hồ.

Anh mím môi, cuối cùng không nói thêm nữa.

Kỷ Lăng đóng cửa, vòng về ghế lái.

“Bị thế này bao lâu rồi?”

Lệ Hạc Xuyên không quay đầu.

“Cái gì?”

“Bệnh này.”

Ghế sau im lặng một lát.

“…Lâu lắm rồi.”

Kỷ Lăng không hỏi thêm.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Đường phố về đêm khá vắng, dọc đường cũng không gặp mấy đèn đỏ. Hơn mười phút sau, xe dừng trước khu cấp cứu của Bệnh viện số Một thành phố.

“Chờ đấy.”

Kỷ Lăng xuống xe, vòng ra ghế sau mở cửa rồi cúi người vào trong.

Không đợi Lệ Hạc Xuyên phản ứng, hắn lại bế cả người lẫn chăn lên.

Lần này Lệ Hạc Xuyên ngay cả giãy cũng không giãy, chỉ cụp mắt, mặc cho Kỷ Lăng ôm mình đi về phía sảnh cấp cứu.

Khu cấp cứu sáng trưng ánh đèn. Mùi thuốc sát trùng hòa cùng tiếng người qua lại ồn ào lập tức ập tới.

Kỷ Lăng đặt Lệ Hạc Xuyên xuống chiếc ghế chờ khám bên cạnh rồi bọc chăn kín lại cho anh.

Sau đó hắn dùng điện thoại của Lệ Hạc Xuyên để đăng ký khám.

Lệ Hạc Xuyên được bọc kín trong chăn, chỉ để lộ nửa gương mặt.

Ánh đèn bệnh viện khiến sắc mặt anh càng thêm nhợt nhạt, chút huyết sắc ít ỏi trên môi cũng gần như biến mất.

Anh cụp mắt, không biết đang nghĩ gì.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 17: Anh hàng xóm, đến bệnh viện"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Sổ Tay Trưởng Thành [Tổng Mạn]
SỔ TAY TRƯỞNG THÀNH [Tổng Mạn]
Tháng 10 1, 2026
Tinh Tạp Đại Sư Trọng Sinh Thành Bậc Thầy Chế Thẻ
TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ
Tháng 10 2, 2026
Xuyên Thư Thành Ngũ Sư Đệ Mỗi Ngày Chỉ Muốn Làm Cá Mặn
XUYÊN THƯ THÀNH NGŨ SƯ ĐỆ: MỖI NGÀY CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Tháng 9 28, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ