Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 18: Người nhà phải chăm sóc cho tử tế, để em chăm sóc anh

  1. Home
  2. Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
  3. Chương 18: Người nhà phải chăm sóc cho tử tế, để em chăm sóc anh
Prev
Next

Chương 18: Người nhà phải chăm sóc cho tử tế, để em chăm sóc anh

Bác sĩ trực khoa cấp cứu là một phụ nữ trung niên ngoài bốn mươi, đeo kính gọng vàng, mái tóc búi gọn sau đầu. Chỉ nhìn qua đã biết là người làm việc nghiêm túc, đâu ra đấy.

Kỷ Lăng đỡ Lệ Hạc Xuyên vào phòng khám, để anh ngồi xuống.

Bác sĩ ngẩng đầu nhìn sắc mặt Lệ Hạc Xuyên, lại nhìn tấm chăn đang quấn quanh người anh, lập tức nhíu mày.

“Bị sao?”

“Không khỏe.” Kỷ Lăng đứng bên cạnh. “Bệnh cũ, nhưng anh ấy không chịu đến bệnh viện.”

Bác sĩ không nói gì, cầm ống nghe bước tới trước mặt Lệ Hạc Xuyên.

“Mở áo ra một chút.”

Lệ Hạc Xuyên khựng lại rồi giơ tay tháo cúc áo ngủ. Nhưng ngón tay anh không còn sức, loay hoay hai lần vẫn không cởi được, đầu ngón tay còn hơi run.

Kỷ Lăng nhìn thấy, bước lên một bước.

“Để em.”

Tay Lệ Hạc Xuyên dừng lại. Anh không nhìn hắn, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ buông tay xuống.

Kỷ Lăng cúi người, lần lượt cởi từng chiếc cúc nhỏ.

Vạt áo ngủ mở ra, để lộ thân thể gầy gò bên trong.

Quá gầy.

Từng chiếc xương sườn gần như có thể đếm rõ. Làn da trước ngực trắng đến mức gần như trong suốt, thấp thoáng nhìn thấy nhịp phập phồng yếu ớt theo từng hơi thở.

Mày bác sĩ càng nhíu chặt.

Bà đeo ống nghe, áp đầu nghe lạnh buốt lên ngực Lệ Hạc Xuyên.

Lệ Hạc Xuyên khẽ run nhưng không tránh.

“Hít sâu vào.”

Anh làm theo, nhưng rõ ràng không còn bao nhiêu sức. Biên độ phập phồng của lồng ngực nhỏ đến đáng thương.

Bác sĩ nghe rất lâu, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Bà cất ống nghe, lại ấn thử lên bụng anh, vừa kiểm tra vừa hỏi:

“Chỗ này có đau không? Còn đây?”

Lệ Hạc Xuyên từ đầu đến cuối gần như không lên tiếng, chỉ thỉnh thoảng khẽ nhíu mày rồi rất nhanh lại thả lỏng.

“Trước đây có bệnh gì?”

Lệ Hạc Xuyên im lặng một lát, giọng rất nhẹ.

“Tim không tốt, phổi cũng không tốt.”

Bác sĩ đứng thẳng dậy, nhìn anh rồi lại nhìn Kỷ Lăng đang đứng bên cạnh. Ánh mắt bỗng trở nên hơi kỳ lạ.

“Hai cậu là quan hệ gì?”

Kỷ Lăng sửng sốt, còn chưa kịp trả lời, bác sĩ đã quay lại hỏi Lệ Hạc Xuyên:

“Bình thường ai chăm sóc cậu?”

Lệ Hạc Xuyên không nói.

Sắc mặt bác sĩ lập tức sa xuống.

Bà trở lại sau bàn làm việc, mở hồ sơ bệnh án, vừa viết vừa nói:

“Đi kiểm tra trước. Điện tâm đồ, chụp X-quang ngực, xét nghiệm máu.”

Bác sĩ đưa mấy tờ chỉ định cho Kỷ Lăng, nhìn thẳng hắn qua phía trên gọng kính, rõ ràng đang cố nén giận.

“Người trẻ tuổi, có vài lời vốn dĩ tôi không nên nói nhiều. Nhưng cậu làm người yêu mà chăm sóc người ta kiểu gì vậy?”

Kỷ Lăng khựng lại.

“Tình trạng của cậu ấy không phải mới một hai ngày.” Bác sĩ chỉ sang Lệ Hạc Xuyên. “Gầy thành thế này, tim phổi đều có vấn đề, dinh dưỡng lại không đủ. Chăm sóc không chu đáo, cứ để kéo dài đến mức này mới chịu đưa tới bệnh viện. Bình thường hai người không ai để tâm à?”

Kỷ Lăng hé miệng, đang định nói thì phía sau vang lên một tiếng rất khẽ:

“Không phải…”

Là Lệ Hạc Xuyên.

Bác sĩ chẳng để ý, vẫn nhìn chằm chằm Kỷ Lăng.

“Tôi nhìn là biết cậu ấy đã chịu đựng một thời gian rồi. Cậu không phát hiện, hay phát hiện mà không để tâm? Buổi tối đã khó chịu như vậy còn không đưa tới bệnh viện, nhất định phải đợi đến lúc chịu không nổi mới đến? Cậu có biết kéo dài thêm nữa sẽ xảy ra chuyện gì không?”

Kỷ Lăng đứng nguyên tại chỗ, siết mấy tờ chỉ định trong tay, giữa mày hơi nhíu lại.

“Bác sĩ, không phải…”

“Không phải cái gì?” Giọng bác sĩ lạnh xuống. “Không phải người yêu? Thế nửa đêm cậu ôm người ta tới cấp cứu, còn quấn nguyên chăn mang tới đây? Cậu tưởng tôi không nhìn thấy à?”

Kỷ Lăng: “…”

“Người trẻ tuổi.” Giọng bác sĩ dịu đi đôi chút, nhưng ý trách móc vẫn rất rõ. “Hai người đã ở bên nhau thì phải biết chăm sóc lẫn nhau. Sức khỏe cậu ấy thế này, bình thường cậu để tâm thêm một chút. Ăn uống phải đầy đủ, không khỏe thì đến bệnh viện sớm, đừng cố kéo dài. Bệnh của cậu ấy không phải một hai ngày là khỏi, phải dưỡng từ từ. Nếu thật sự để ý người ta thì đừng sơ ý như vậy.”

Kỷ Lăng đứng đó, nhất thời không biết nên nói gì.

Sau lưng lại vang lên giọng Lệ Hạc Xuyên. Lần này lớn hơn một chút, nhưng vẫn yếu ớt, hơi thở không đủ:

“Bác sĩ, thật sự không phải…”

Bác sĩ cuối cùng cũng quay sang nhìn anh. Ánh mắt dừng trên mặt Lệ Hạc Xuyên một lát, sau đó lại nhìn Kỷ Lăng, biểu cảm rõ ràng viết đầy một câu: Cậu nghĩ tôi tin sao?

“Được rồi, đi kiểm tra trước đi. Có kết quả thì quay lại tìm tôi.”

Kỷ Lăng im lặng một lát, không giải thích thêm nữa. Hắn bước tới đỡ Lệ Hạc Xuyên đứng lên.

Tấm chăn trượt xuống, Kỷ Lăng nhanh tay giữ lại rồi quấn kín người anh lần nữa.

Hai người ra khỏi phòng khám mà vẫn cảm nhận được ánh mắt của bác sĩ đang dõi theo sau lưng.

Ngoài hành lang ít người hơn, ánh đèn trắng đến chói mắt.

Lệ Hạc Xuyên đi rất chậm, mỗi bước đều như không có sức, chân mềm nhũn. Kỷ Lăng gần như phải đỡ nửa người anh mới có thể tiếp tục đi.

“Anh đã bảo không tới rồi.” Lệ Hạc Xuyên chợt lên tiếng, giọng rất nhỏ.

Kỷ Lăng nghiêng đầu nhìn anh.

“Thân thể quan trọng nhất. Những chuyện khác không đáng kể.”

Phòng điện tâm đồ nằm ở cuối hành lang. Người trực là một cô gái trẻ. Thấy Kỷ Lăng đỡ Lệ Hạc Xuyên bước vào, lại nhìn sắc mặt tái nhợt cùng tấm chăn quấn quanh người anh, cô hơi sững ra nhưng không hỏi gì, chỉ bảo anh nằm xuống.

Lúc làm điện tâm đồ, Kỷ Lăng đứng ngoài rèm chờ.

Một lát sau, tấm rèm được kéo ra. Cô y tá trẻ cầm kết quả bước tới, nhìn Kỷ Lăng rồi chần chừ một chút mới nhỏ giọng nói:

“Tình trạng tim của anh ấy không được tốt lắm. Bình thường phải chú ý, đừng để quá mệt, cảm xúc cũng không nên dao động quá mạnh.”

Kỷ Lăng nhận tờ kết quả, cúi xuống nhìn.

“Được.”

Cô y tá gật đầu, lại nhìn vào phía trong rèm, muốn nói rồi thôi. Cuối cùng vẫn không nhịn được:

“À… anh ấy gầy như vậy, bình thường có phải ăn uống không tốt không? Có thể làm những món anh ấy thích, chia nhỏ thành nhiều bữa, ăn ít một mỗi lần rồi từ từ bồi bổ.”

Kỷ Lăng ngẩng lên nhìn cô.

Cô y tá bị hắn nhìn đến hơi ngượng, cười gượng.

“Tôi chỉ nói thêm một câu thôi…”

“Cảm ơn.”

Cô gái sửng sốt rồi vội xua tay, quay người rời đi.

Lệ Hạc Xuyên từ sau rèm bước ra, vừa khéo nghe thấy câu cuối. Anh nhìn Kỷ Lăng một cái nhưng không nói gì.

Những kiểm tra tiếp theo, gần như đi đến đâu họ cũng bị dặn dò thêm vài câu.

Lúc chụp X-quang ngực, bác sĩ khoa chẩn đoán hình ảnh nhìn phim rồi nhíu mày.

“Tình trạng phổi này kéo dài lâu rồi. Trước đây có phải cũng không điều trị tử tế không?”

Đến lúc lấy máu, y tá cắm kim xong, nhìn cánh tay gầy đến gần như chỉ còn da bọc xương của Lệ Hạc Xuyên, rồi lại nhìn Kỷ Lăng đứng bên cạnh bằng ánh mắt phức tạp quen thuộc.

“Mạch máu của anh ấy nhỏ quá, khó lấy máu. Bình thường phải chú ý bổ sung dinh dưỡng.” Cô vừa thu các ống máu vừa nói, giọng không lớn nhưng từng chữ đều rõ ràng. “Người nhà phải để tâm nhiều hơn, đừng cứ đợi bệnh thành thế này mới đưa tới bệnh viện.”

Kỷ Lăng đứng bên cạnh, im lặng nghe hết rồi chỉ gật đầu.

Lệ Hạc Xuyên ngồi trên ghế, vẫn đang ấn bông lên chỗ vừa lấy máu. Anh cúi đầu không nói gì, chỉ có vành tai dần nhiễm một lớp hồng nhạt.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Khi hai người quay lại phòng khám, bác sĩ đã xem xong toàn bộ kết quả.

Bà ngồi sau bàn làm việc, sắc mặt còn khó coi hơn lúc trước.

“Ngồi xuống.”

Kỷ Lăng đỡ Lệ Hạc Xuyên ngồi vào ghế.

Bác sĩ nhìn hai người một lượt rồi đặt mấy tờ kết quả xuống bàn, ánh mắt dừng thẳng trên người Kỷ Lăng.

“Điện tâm đồ cho thấy cơ tim thiếu máu cục bộ, rối loạn nhịp tim. Phổi có ổ tổn thương cũ, hiện tại còn kèm viêm nhiễm. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy suy dinh dưỡng, thiếu máu và rối loạn điện giải.”

Bà càng nói, giọng càng trầm xuống.

“Bình thường các cậu hoàn toàn không coi chuyện sức khỏe của cậu ấy ra gì đúng không?”

Kỷ Lăng hơi nhíu mày, đang định lên tiếng thì bác sĩ đã nói tiếp.

“Tình trạng này không thể một hai ngày mà thành. Bình thường có phải không chịu ăn uống tử tế không? Khó chịu cũng không nói? Hai người ở cùng nhau, không phát hiện cậu ấy ngày càng gầy sao? Không phát hiện cậu ấy ngủ không ngon? Không phát hiện chỉ vận động một chút đã mệt?”

Kỷ Lăng hé miệng, sau đó lại im lặng.

Hắn còn có thể nói gì?

Rõ ràng bất kể hắn giải thích thế nào, vị bác sĩ này cũng chỉ cho rằng hắn đang ngụy biện.

Tiểu Vương gia Kỷ gia lần đầu tiên cảm thấy bất lực.

Ánh mắt bác sĩ thật sự quá thẳng thắn, cũng quá chắc chắn.

“Tôi biết người trẻ các cậu bận công việc, áp lực cũng lớn. Nhưng đã ở bên nhau thì phải có trách nhiệm.” Giọng bác sĩ dịu xuống, nhưng ý trách cứ vẫn chẳng giảm bao nhiêu. “Sức khỏe cậu ấy như vậy, kéo dài thêm nữa không phải chuyện đùa. Nếu cậu thật sự để tâm thì phải phát hiện sớm hơn, đưa tới bệnh viện sớm hơn. Không thể cứ chờ tới lúc cậu ấy chịu không nổi, phải nhắn tin gọi cậu đến mới chịu xử lý.”

“Sau này chỉ cần cậu ấy không khỏe thì phải đưa tới bệnh viện ngay, đừng kéo dài. Bình thường cũng để mắt đến nhiều hơn, ăn uống phải đúng giờ, dinh dưỡng phải đầy đủ, trời lạnh nhớ giữ ấm, tuyệt đối đừng để quá mệt. Cơ thể này phải chăm như đồ sứ vậy, hiểu chưa?”

Kỷ Lăng im lặng một lát rồi gật đầu.

“Nhớ rồi.”

Bác sĩ lúc này mới hài lòng, cúi xuống viết chỉ định.

Lệ Hạc Xuyên ngồi bên cạnh, hàng mi khẽ rung. Anh nhanh chóng ngước mắt nhìn Kỷ Lăng một cái rồi lại cụp xuống.

“Nằm viện theo dõi hai ngày.” Bác sĩ đưa giấy nhập viện sang. “Đi làm thủ tục đi.”

Kỷ Lăng nhận lấy, đỡ Lệ Hạc Xuyên đứng dậy.

Ra khỏi phòng khám, Lệ Hạc Xuyên mới khẽ hỏi:

“Tiểu Lăng, vừa rồi sao em không giải thích?”

“Giải thích mà không ai tin thì thôi, không cần giải thích nữa.”

Kỷ Lăng lắc đầu.

Lệ Hạc Xuyên im lặng một lúc, không nói thêm.

Hành lang người qua kẻ lại, mùi thuốc sát trùng phảng phất trong không khí. Một y tá đẩy xe đi ngang qua, bánh xe lăn trên nền phát ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ.

Kỷ Lăng cúi xuống, trực tiếp bế ngang Lệ Hạc Xuyên lên, đi về phía khu nội trú.

Y tá ở quầy trực nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu.

“Nhập viện?”

“Vâng.”

Kỷ Lăng đưa giấy nhập viện cho cô.

Y tá nhận lấy xem, rồi lại nhìn Lệ Hạc Xuyên đang được hắn bế, ánh mắt đảo qua giữa hai người.

“Người nhà?”

“Phải.”

Kỷ Lăng đáp rất tự nhiên.

Y tá gật đầu, không hỏi thêm, cúi xuống làm thủ tục.

Sau khi nằm lên giường bệnh, Lệ Hạc Xuyên mới chậm rãi lên tiếng:

“Tiểu Lăng, cảm ơn em. Còn làm phiền em…”

“Trước đây là anh chăm sóc em.” Kỷ Lăng ngắt lời. “Bây giờ em lớn rồi, đương nhiên phải đến lượt em chăm sóc anh.”

Lệ Hạc Xuyên mím môi, cuộn mình vào trong chăn, chỉ để lộ mỗi cái đầu.

Kỷ Lăng nhướng mày.

Dáng vẻ này của anh khiến hắn nhớ đến con hồ ly nhỏ từng nuôi ở kiếp trước. Lúc ốm yếu ỉu xìu, hai bên quả thực giống nhau như đúc.

Có chút đáng yêu.

Ban đầu hắn chỉ định làm tròn trách nhiệm, nhưng đến lúc này, hắn lại thật sự muốn chăm sóc người này cho khỏe mạnh.

“Anh nghỉ ngơi đi, em ở đây với anh.”

“Ừ. Cảm ơn Tiểu Lăng.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 18: Người nhà phải chăm sóc cho tử tế, để em chăm sóc anh"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 9 24, 2026
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
Tháng 9 16, 2026
Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
Tháng 9 13, 2026
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ