Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài! - Chương 43

  1. Home
  2. Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
  3. Chương 43 - Cố Trì trêu chọc, cuối cùng cũng được như ý
Prev
Next

Xe rời khỏi đường trên cao, rẽ vào một con đường rợp bóng cây yên tĩnh.

Hai bên đường là những hàng ngô đồng xanh um. Ánh đèn xuyên qua kẽ lá, rải xuống thân xe thành từng mảng sáng tối loang lổ.

Căn hộ của Kỷ Lăng nằm ở phía đông thành phố, trong một tòa nhà cao tầng náo nhiệt mà vẫn đủ yên tĩnh. Toàn bộ tầng cao nhất đều thuộc về hắn.

Thang máy đi thẳng lên tận nhà, tính riêng tư rất tốt.

Xe xuống gara ngầm rồi dừng lại. Cố Trì tháo dây an toàn, xoay người định lấy balô dưới chân, nhưng Kỷ Lăng đã nhanh tay hơn, xách nó lên trước.

“Có nặng đâu.” Cố Trì lẩm bẩm, nhưng cũng không giành lại, ngoan ngoãn đi theo Kỷ Lăng về phía thang máy.

Trong thang máy chỉ có hai người họ.

Vách gương phản chiếu hai bóng người đứng cạnh nhau.

Kỷ Lăng mặc âu phục chỉnh tề, vai rộng chân dài, chỉ đứng đó thôi cũng toát ra khí thế khiến người khác không dám xem nhẹ.

Còn Cố Trì đứng bên cạnh hắn, áo hoodie rộng thùng thình, quần thể thao mềm mại, tóc vẫn hơi rối, cả người trông chẳng khác nào một con vật nhỏ vừa bị xách ra khỏi ổ.

Thế nhưng lúc này, “con vật nhỏ” ấy lại đang trắng trợn nhìn Kỷ Lăng qua vách gương.

Ánh mắt Cố Trì lướt từ yết hầu xuống bờ vai, sau đó lại dừng trên bàn tay đang xách balô giúp mình.

Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, trên cổ tay là một chiếc Patek Philippe kiểu dáng kín đáo.

Cố Trì bỗng thấy hơi khô miệng.

“Đinh.”

Thang máy lên đến tầng cao nhất.

Cửa mở ra, bên ngoài là hành lang lát đá cẩm thạch màu xám.

Kỷ Lăng mở khóa vân tay. Cửa vừa mở, đèn cảm ứng nơi huyền quan lập tức sáng lên, ánh vàng ấm áp phủ khắp không gian.

Căn hộ rất rộng, cách bài trí đúng với phong cách thường ngày của Kỷ Lăng.

Đơn giản, tiết chế, có gu.

Tông màu chủ đạo là xám trắng, đường nét nội thất gọn gàng, không có quá nhiều vật trang trí dư thừa. Qua cửa kính sát đất trong phòng khách là cảnh đêm rực rỡ của thành phố.

Cố Trì thay dép, tiện tay ném balô lên sofa rồi cũng ngã theo xuống, cả người chìm vào lớp đệm mềm mại, thỏa mãn thở dài một tiếng.

“Vẫn là chỗ ngươi thoải mái nhất… Giường ở căn hộ gần đoàn phim cứng quá, mấy hôm nay eo ta sắp gãy luôn rồi.”

Kỷ Lăng đặt chìa khóa xe vào khay ở huyền quan, nới lỏng cổ áo rồi đi tới ngồi bên cạnh.

Hắn không nói gì ngay mà giơ tay bóp nhẹ sau gáy Cố Trì, lòng bàn tay ấn xuống phần xương cổ, lực vừa phải.

Cố Trì thoải mái đến mức cả người mềm ra, híp mắt “ừm” một tiếng, giọng vừa mềm vừa dính.

“Có mỏi không?” Kỷ Lăng hỏi.

“Mỏi… Ngươi bóp thêm cho ta đi.”

Kỷ Lăng không đáp, nhưng tay cũng không dừng.

Ngón cái hắn men theo đốt sống cổ của Cố Trì chậm rãi đẩy lên, lần nào cũng ấn đúng chỗ nhức mỏi, sức lực ổn định mà vừa phải.

Cố Trì được xoa bóp đến mềm nhũn, trong cổ họng phát ra một tiếng khe khẽ mơ hồ, giống hệt con mèo đang được vuốt lông.

Mấy phút sau, Kỷ Lăng thu tay lại.

“Đi tắm đi.”

Cố Trì mở mắt, ngồi thẳng dậy rồi quay đầu nhìn hắn.

Kỷ Lăng ngồi bên cạnh sofa, tay áo sơ mi đã xắn lên đến cẳng tay, để lộ đường nét săn chắc cân đối.

Vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên như thường, nhưng ánh mắt lại có gì đó khác trước.

Cố Trì nhìn hắn một giây, tim bỗng lỡ mất một nhịp. Cậu lập tức dời mắt, bật khỏi sofa, chân trần giẫm trên nền đá cẩm thạch lạnh rồi chạy về phía phòng ngủ chính.

“Đi dép vào.” Kỷ Lăng nhắc từ phía sau.

“Biết rồi mà~”

Giọng Cố Trì vọng lại từ cuối hành lang, âm cuối kéo dài, mang theo chút làm nũng.

Kỷ Lăng lắc đầu, đứng dậy đi vào bếp.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hắn rót một cốc nước ấm rồi chậm rãi uống. Trên đảo bếp vẫn còn một cuốn tạp chí kinh doanh hắn chưa kịp cất từ sáng. Kỷ Lăng tiện tay lật vài trang, nhưng rõ ràng tâm trí chẳng đặt trên đó.

Hắn cụp mắt, đặt cốc nước xuống, đưa tay cởi nút áo sơ mi trên cùng.

Khoảng mười phút sau, trên cầu thang vang lên tiếng bước chân.

Kỷ Lăng quay người.

Cố Trì đang đứng trên bậc cuối cùng.

Rõ ràng cậu vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn nửa khô nửa ướt. Nước từ đuôi tóc nhỏ xuống vai, thấm thành một mảng sẫm màu.

Trên người Cố Trì là một chiếc sơ mi trắng của Kỷ Lăng. Vạt áo vừa đủ che quá đùi, tay áo dài đến mức phủ mất nửa bàn tay.

Cúc áo chỉ cài hai nút ở giữa, cổ áo mở rộng, để lộ làn da vẫn còn vương hơi nước.

Bên dưới chỉ mặc một chiếc quần đùi.

Hai chân dài thẳng tắp, làn da dưới ánh đèn vàng ấm nơi cầu thang như phủ một lớp sáng mỏng.

Cố Trì chân trần đứng trên bậc thang, một tay vịn lan can, tay còn lại vén mái tóc ướt bên tai rồi ngẩng lên nhìn Kỷ Lăng.

“Kỷ Lăng.”

Kỷ Lăng tựa bên đảo bếp, trong tay vẫn cầm cốc nước uống dở.

Ánh mắt hắn lướt qua phần đùi lộ ra dưới vạt áo sơ mi rồi mới trở lại gương mặt Cố Trì.

Vẻ mặt không thay đổi quá nhiều, nhưng yết hầu lại rõ ràng chuyển động một lần.

“Áo của ta?” Kỷ Lăng nhướng mày.

Cố Trì nghiêng đầu, khóe miệng cong lên thành một nụ cười hơi ranh mãnh.

“Quần áo của ta ở hết trong balô, lười tìm. Mặc ngươi một cái áo thôi mà, keo kiệt.”

Vừa nói, Cố Trì vừa chân trần bước trên nền đá cẩm thạch mát lạnh, đi tới trước mặt Kỷ Lăng.

Khoảng cách giữa hai người rất gần.

Kỷ Lăng cao hơn, Cố Trì phải ngẩng đầu mới nhìn được vào mắt hắn. Chính góc độ này khiến phần cổ của cậu hoàn toàn lộ ra trước mắt Kỷ Lăng.

Kỷ Lăng cúi xuống nhìn. Ánh mắt hắn từ hàng mi của Cố Trì chậm rãi trượt xuống, cuối cùng dừng ở giọt nước đang đọng trên xương quai xanh.

“Lại không mang dép.”

“Sàn nhà có lạnh đâu.” Cố Trì nhỏ giọng nói.

Sau đó cậu giơ tay lên, đầu ngón tay chạm vào bàn tay Kỷ Lăng đang cầm cốc nước.

Ngón tay Cố Trì men theo mu bàn tay hắn đi lên, lướt qua cổ tay rồi đến cánh tay, cách một lớp vải sơ mi mà lần theo đường nét cơ bắp.

Cơ tay Kỷ Lăng hơi căng lên dưới đầu ngón tay cậu.

“Kỷ Lăng.”

Cố Trì lại gọi hắn.

Bàn tay còn lại của cậu giơ lên, đầu ngón tay đặt lên nút áo thứ hai của Kỷ Lăng rồi chậm rãi cởi từng nút một.

Động tác có phần vụng về nhưng không hề do dự. Ngón tay hơi run, song từng nút áo vẫn được tháo ra chính xác.

Sơ mi mở rộng, để lộ lồng ngực của Kỷ Lăng.

Dáng người của hắn còn đẹp hơn Cố Trì tưởng tượng.

Cơ ngực rõ nét, cơ bụng xếp ngay ngắn, hai đường cơ bên eo tạo thành đường cong gọn gàng rồi khuất xuống dưới thắt lưng.

Đầu ngón tay Cố Trì dừng trên bụng Kỷ Lăng, sau đó cả lòng bàn tay nhẹ nhàng áp xuống.

Dưới tay là làn da ấm nóng và cơ bắp khẽ co lại theo bản năng.

Cố Trì nuốt khan, ngẩng lên nhìn Kỷ Lăng.

Trong mắt cậu vừa có căng thẳng vừa có chờ mong. Môi hé ra như muốn nói gì đó, cuối cùng lại chẳng nói thành lời.

Cố Trì chỉ nhìn hắn như vậy, trong đôi mắt phản chiếu ánh đèn vàng ấm trên trần.

Kỷ Lăng đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng mình.

Lòng bàn tay hắn nóng bỏng, lực không mạnh, nhưng mang theo cảm giác khống chế khiến người ta khó lòng tránh thoát.

Cố Trì lập tức ngẩng đầu.

“Sờ đủ chưa?” Kỷ Lăng cúi xuống nhìn cậu, giọng đã hơi khàn.

Vành tai Cố Trì đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Cậu hé miệng định phản bác, nhưng Kỷ Lăng không cho cơ hội.

Hắn giữ cổ tay Cố Trì, kéo người về phía mình.

Cố Trì không kịp đề phòng, lập tức đâm vào ngực hắn, chóp mũi va nhẹ lên xương quai xanh, bật ra một tiếng kêu khe khẽ.

Tay còn lại của Kỷ Lăng thuận thế ôm lấy eo cậu, lòng bàn tay áp lên phần da trần bên hông dưới lớp sơ mi.

“Kỷ Lăng…”

Giọng Cố Trì bị vùi trong lồng ngực hắn, nghe vừa mềm vừa mơ hồ.

Kỷ Lăng cúi đầu, môi gần như chạm vào vành tai cậu, hơi thở nóng rực phả qua.

“Ba ngày?”

Cố Trì vùi mặt trong ngực hắn, ra sức gật đầu.

“Đủ rồi.”

Ngay sau đó, Kỷ Lăng một tay vòng qua eo Cố Trì, tay kia luồn xuống khoeo chân, trực tiếp bế ngang người lên.

Cố Trì giật mình kêu khẽ, theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ hắn.

Kỷ Lăng ôm cậu đi về phía cầu thang.

Cố Trì vùi mặt bên cổ hắn, chóp mũi cọ nhẹ qua làn da nơi ấy, ngửi thấy mùi hương gỗ quen thuộc.

Tim đập nhanh đến mức tưởng như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

“Kỷ Lăng.” Cậu rầu rĩ gọi.

“Eo ta vẫn còn mỏi đấy… Mấy cái lúc nãy ngươi bóp chẳng có tác dụng gì cả.”

Bước chân Kỷ Lăng trên cầu thang khựng lại.

Hắn cúi xuống nhìn người trong lòng.

Cố Trì ló nửa gương mặt khỏi cổ hắn, biểu cảm vô cùng vô tội.

Nhưng đôi mắt kia rõ ràng đang nói một chuyện hoàn toàn khác.

Kỷ Lăng nheo mắt.

“Vậy lát nữa ta sẽ bóp cho ngươi thật kỹ.”

Vành tai Cố Trì lập tức đỏ bừng.

Cậu không né, trái lại còn áp mặt sát hơn vào cổ Kỷ Lăng, khóe môi lén cong lên.

Cuối hành lang trên tầng, cửa phòng ngủ chính khép hờ. Ánh đèn vàng ấm xuyên qua khe cửa, trải thành một vệt sáng dịu dàng trên thảm.

Kỷ Lăng ôm Cố Trì bước vào phòng ngủ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 43"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 11 giờ trước
Chương 439 11 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN
CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN
Tháng 9 20, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 9 12, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
THÚ NHÂN ÁC ĐỘC NAM XỨNG TỪ CHỐI LÀM TRA NAM NÃO TÀN
THÚ NHÂN: ÁC ĐỘC NAM XỨNG TỪ CHỐI LÀM TRA NAM NÃO TÀN
Tháng 9 22, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ