Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 40

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 40 - Sơ Đến Tiên Giới
Prev
Next

Quyển 3: Tiên Giới Phong Vân

Chương 401: Sơ Đến Tiên Giới

Tin Ngao Bất Phạ sắp rời đi nhanh chóng truyền khắp nơi.

Ngày Ngao Bất Phạ rời đi, tu sĩ Hóa Thần đến tiễn đông nghịt cả một đoàn.

Một đám tu sĩ tươi cười đầy mặt, chắp tay cáo biệt Ngao Bất Phạ.

Chỉ riêng tu sĩ Hóa Thần đã có hơn ba mươi người, tu sĩ Nguyên Anh lại càng nhiều hơn.

Hiện trường người đông chen chúc, không ít nhân vật cấp lão tổ túm năm tụm ba, tụ lại một chỗ trò chuyện.

Diệp Phàm nhịn không được nói với Bạch Vân Hi: “Nhìn không ra đấy! Nhân duyên của Ngao tiền bối cũng khá tốt! Ta còn tưởng nhân duyên của tên này tệ lắm chứ, không ngờ hắn sắp đi rồi mà lại có nhiều người đến tiễn như vậy. Ai nấy trông còn rất vui thay cho Ngao tiền bối nữa.”

Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Nhiều người đến tiễn đâu có nghĩa là nhân duyên tốt. Khó khăn lắm mới tiễn được ôn thần này đi, từ nay thoát khỏi bể khổ, đến tiễn một chuyến thì có gì lạ?

Bạch Vân Hi cảm nhận được không ít ánh mắt hâm mộ đang dừng trên người mình và Diệp Phàm. Rất nhiều người hâm mộ đến đỏ cả mắt, hắn và Diệp Phàm bây giờ chẳng khác nào trúng độc đắc.

……

“Ngao tiền bối sắp đi rồi!”

“Hai con dê hai chân kia đúng là tốt số! Ngao tiền bối lại chịu mang cả hai tên đó đi cùng.”

“Ngao tiền bối thà mang hai con dê hai chân đi, sao lại không chịu mang người của Yêu Long tộc chúng ta đi chứ?” Một tiểu yêu Yêu Long tộc buồn bực nói.

Tiểu yêu vừa dứt lời, một con yêu long trưởng thành bên cạnh đã vội bịt miệng nó lại.

Tuy trong lòng rất nhiều Yêu tộc trưởng thành cũng nghĩ giống tiểu yêu kia, nhưng chẳng ai dám tùy tiện nói ra.

……

Ngao Bất Phạ nhìn Diệp Phàm và Bạch Vân Hi, hỏi: “Chuẩn bị xong chưa?”

“Xong rồi.” Diệp Phàm đáp.

Ngao Bất Phạ ném ra một sợi dây màu vàng, trói Bạch Dật Trần, Bạch Vân Hi và Diệp Phàm nối thành một chuỗi như châu chấu, đầu còn lại của sợi dây buộc lên người mình. Diệp Phàm nhìn sợi dây trên người, cảm thấy mình chẳng khác nào phạm nhân bị áp giải.

Ngao Bất Phạ đánh ra một đạo pháp quyết, kích hoạt thông đạo phi thăng.

Thông đạo phi thăng tỏa ra vầng sáng bảy màu, một cột sáng rực rỡ phóng thẳng lên trời. Giữa cột sáng thấp thoáng một cầu thang xoắn ốc không ngừng chuyển động.

Ngao Bất Phạ rạch cổ tay, một giọt long huyết bay ra. Hắn dùng linh hồn lực bọc lấy long huyết, đưa thẳng vào cột sáng. Thông đạo phi thăng của Long tộc cần long huyết và long hồn mới có thể mở ra, huyết mạch Long tộc không đủ tinh thuần thì không được, bản thân Long tộc không cam tâm tình nguyện cũng không được.

Cột sáng bắn ra một quầng sáng, bao phủ toàn bộ Diệp Phàm, Bạch Vân Hi và những người còn lại.

Những tu sĩ xung quanh chứng kiến cảnh này, thấy Ngao Bất Phạ cùng đám người Diệp Phàm biến mất, lập tức vang lên từng trận cảm thán.

Sau khi kinh ngạc cảm thán qua đi, mọi người lại chỉ cảm thấy tiên lộ mịt mờ, trong lòng vô cớ dâng thêm mấy phần buồn bã.

……

Sau khi trải qua một thông đạo dài dằng dặc, Diệp Phàm bị cảm giác choáng váng, buồn nôn cuốn lấy toàn thân, khó khăn lắm mới đặt chân xuống đất.

Diệp Phàm nôn đến trời đất tối sầm, không nhịn được nghĩ: Ai cũng muốn thăng tiên, nhưng thăng tiên chẳng dễ chịu chút nào!

Tình trạng của Bạch Vân Hi cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Ngao Bất Phạ nhìn hai người nôn đến đầu óc choáng váng, lắc đầu cảm thán: “Người trẻ tuổi, thể chất không được rồi! Vẫn phải rèn luyện nhiều hơn.”

Thông đạo phi thăng của Long tộc đâu dễ đi nhờ như vậy, thể chất không đủ cường hãn thì rất dễ trực tiếp sụp đổ thân thể.

Bạch Dật Trần là đạo lữ của Ngao Bất Phạ, giữa hai người tồn tại mối liên hệ rất sâu, nên trong thông đạo phi thăng, y phải chịu ảnh hưởng từ không gian phong bạo ít hơn một chút.

Diệp Phàm và Bạch Vân Hi thì không được như vậy. Diệp Phàm còn đỡ, Bạch Vân Hi trực tiếp nằm vật xuống đất.

Diệp Phàm khó khăn lắm mới hồi phục, không nhịn được hỏi: “Ngao lão tổ, đây là Long Vực sao?”

Ngao Bất Phạ lắc đầu: “Không biết.”

“Sao ngài lại không biết?” Diệp Phàm khó hiểu hỏi.

Ngao Bất Phạ chớp mắt: “Trong ký ức truyền thừa không có! Ký ức truyền thừa cũng đâu phải thứ gì cũng ghi.”

Ngao Bất Phạ cau mày: “Nơi này hình như cũng không có khí tức sinh hoạt của Long tộc.”

“Vậy thì lạ thật.” Bạch Dật Trần nói. Long tộc coi trọng con nối dõi như vậy, chắc chắn không thể để hậu duệ Long tộc thông qua phi thăng rồi rơi vào một nơi hoàn toàn xa lạ.

……

Diệp Phàm cảm nhận được một tu sĩ thực lực mạnh mẽ đang lao về phía này, trong lòng bất giác căng thẳng thêm mấy phần.

Chẳng bao lâu sau, một tu sĩ thân hình cường tráng xuất hiện trước mặt mọi người.

Ngao Bất Phạ nhìn chằm chằm người tới mấy lần, lẩm bẩm: “Một con gấu à?”

Hùng Ngũ nhìn Ngao Bất Phạ, cung kính hỏi: “Ngài là thiếu chủ Kim Long tộc?”

Ngao Bất Phạ ngẩng đầu ưỡn ngực, gật đầu: “Ta đúng là Kim Long nhất tộc, nhưng không phải thiếu chủ gì cả.”

Hùng Ngũ cười chất phác, cung kính nói: “Phàm là Kim Long trẻ tuổi đều là thiếu chủ của tộc ta. Thiếu chủ mạnh khỏe.”

Sắc mặt Diệp Phàm có chút cổ quái. Tuy hắn không biết tu vi của đối phương cụ thể ra sao, nhưng mơ hồ cảm thấy người này hẳn còn mạnh hơn Ngao Bất Phạ. Thế mà thái độ của đối phương với Ngao Bất Phạ lại vô cùng cung kính, thậm chí còn có phần kính sợ.

Long tộc có rất nhiều chủng tộc phụ thuộc. Một số Long tộc sẽ chia sẻ huyết dịch mang khế ước cho thuộc hạ của mình, thuộc hạ nhận được loại huyết dịch đặc biệt này có thể cải thiện huyết mạch, nhờ đó có cơ hội trở nên cường thịnh.

Nhưng trên đời không có bánh từ trên trời rơi xuống. Trong long huyết tồn tại khế ước, Yêu tộc hấp thu loại long huyết này sẽ chịu sự chế ước của Long tộc cấp cao.

Huyết mạch Long tộc càng cao, lực áp chế đối với tu sĩ thuộc chủng tộc phụ thuộc càng mạnh.

Hùng Ngũ thuộc Long Hùng nhất tộc, còn Ngao Bất Phạ thuộc Kim Long nhất mạch cường hãn nhất Long tộc, nên sức áp chế đối với Hùng Ngũ cực kỳ lớn.

Ngao Bất Phạ nhìn Hùng Ngũ, khó hiểu hỏi: “Nơi này không có Long tộc khác sao?”

Biết Ngao Bất Phạ vừa phi thăng, hoàn toàn không hiểu tình hình, Hùng Ngũ vội giải thích: “Bẩm thiếu chủ, nơi này thuộc Cực Phong Thiên của Hạ Thiên Vực. Vốn dĩ có một nhánh Long tộc định cư tại đây, nhưng mấy chục vạn năm trước, Long tộc nơi này chê tiên khí quá mức nghèo nàn nên đã dời đi. Vì nơi này vẫn còn thông đạo phi thăng, cho nên mới giao lại cho Long Hùng nhất tộc chúng ta trông coi.”

Hùng Ngũ thầm nghĩ: Long Hùng nhất tộc đã trông coi thông đạo này rất nhiều năm. Ban đầu mọi người còn tận tâm tận lực, dù sao có thể tiếp dẫn Long tộc cũng là một chuyện vô cùng vinh quang, nếu may mắn tiếp dẫn được Long tộc có huyết mạch cao quý, nói không chừng tiền bối Long tộc còn ban thưởng.

Nhưng thời gian trôi qua, mãi vẫn chẳng thấy Long tộc nào phi thăng, Long Hùng nhất tộc dần lười biếng, rất nhiều tộc nhân đều đã rời khỏi đây.

Hùng Ngũ vì phạm lỗi nên mới bị giữ lại nơi này trông coi thông đạo phi thăng.

Nhìn thấy Ngao Bất Phạ, Hùng Ngũ lập tức cảm thấy cơ hội của mình tới rồi. Kim Long tộc cực kỳ cường hãn, nhưng con nối dõi ngày càng thưa thớt, mỗi một con Kim Long trẻ tuổi đều là tồn tại vô cùng quan trọng đối với Kim Long tộc. Nếu Ngao Bất Phạ trở về Kim Long tộc, phía Long tộc chắc hẳn sẽ ban thưởng xuống.

“Ngao tiền bối, trước khi dời đi, Long tộc có để lại một Truyền Tống Trận. Trận pháp đó có thể truyền tống tới lãnh địa mới của Long tộc, nhưng chỉ Long tộc mới dùng được.” Hùng Ngũ nói.

“Đạo lữ thì sao?” Ngao Bất Phạ hỏi.

Hùng Ngũ gật đầu: “Đạo lữ cũng được. Thiếu chủ, ba vị này đều là đạo lữ của ngài sao?”

Diệp Phàm giật bắn mình, thầm nghĩ: Hắn nhìn chỗ nào giống đạo lữ của Kim Long vậy? Tên mù mắt này thế mà lại coi hắn là đạo lữ của Ngao Bất Phạ!

Ngao Bất Phạ buồn bực nói: “Chỉ có Dật Trần thôi. Hai tên này là đồ kéo chân!”

Diệp Phàm: “……” Hắn giống đồ kéo chân chỗ nào chứ?

“Hai tên kéo chân này mới là một đôi.” Ngao Bất Phạ tiện miệng bổ sung.

Hùng Ngũ nhìn gương mặt có mấy phần tương tự của Bạch Vân Hi và Bạch Dật Trần, mơ hồ hiểu ra. Hắn thầm nghĩ: Vị thiếu chủ Kim Long vừa phi thăng này đúng là rất coi trọng đạo lữ, ngay cả người thân của đạo lữ cũng mang theo lên đây.

……

Ngao Bất Phạ và Bạch Dật Trần không ở lại Cực Phong Thiên quá lâu.

Ngao Bất Phạ đưa Bạch Dật Trần ngồi Truyền Tống Trận rời đi. Lòng tham của con người khó mà đoán được, nếu Ngao Bất Phạ không đi, một khi tin tức truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ có không ít người tìm tới. Một con Kim Long chưa trưởng thành, đối với rất nhiều đại năng Tiên giới mà nói, cũng là miếng bánh thơm hiếm có.

Bạch Vân Hi và Diệp Phàm bị để lại. Trước khi đi, Ngao Bất Phạ dặn Hùng Ngũ chăm sóc hai người.

Tu vi của Bạch Vân Hi và Diệp Phàm không lọt nổi vào mắt Hùng Ngũ, nhưng dù sao hai người cũng do Ngao Bất Phạ đưa tới, Hùng Ngũ vẫn nể mặt đôi chút, dẫn hai người đi một vòng quanh núi.

Dãy núi nơi Hùng Ngũ ở tên là Tiềm Long Sơn Mạch, vốn là lãnh địa của Long tộc, hiện giờ đã thành địa bàn của Hùng Ngũ.

“Tiên khí trên ngọn núi này nồng đậm thật đấy!” Diệp Phàm không nhịn được cảm thán.

Hùng Ngũ nhìn Diệp Phàm và Bạch Vân Hi, giải thích: “Đây không phải linh khí, mà là tiên khí. Nếu hai người muốn rời khỏi sơn mạch, tốt nhất nên chuyển hóa linh nguyên trong cơ thể thành tiên nguyên rồi hẵng đi. Nếu không, người ta chỉ cần liếc mắt là nhìn ra hai người là tay mơ vừa phi thăng.”

Bạch Vân Hi nghiêm túc tiếp thu: “Đa tạ tiền bối chỉ điểm.”

“Tiền bối, ngọn tiên sơn này ở Tiên giới thuộc cấp bậc nào vậy?” Diệp Phàm tò mò hỏi.

Hùng Ngũ xua tay: “À, ngọn núi này chỉ là một ngọn núi hoang, chẳng có thứ gì đáng giá. Chính vì trên núi không có thứ tốt nên mới chẳng mấy ai tới tranh với ta. Núi tốt hơn nơi này nhiều lắm. Gần đây có một Lang Duyên Học Viện, viện trưởng là tu sĩ Hợp Thể, học viện chiếm tới bảy mươi hai tòa tiên sơn, tòa nào tiên khí cũng nồng đậm hơn chỗ ta.”

Diệp Phàm khó hiểu hỏi: “Tu vi tiền bối cao thâm như vậy, sao không đi cướp một ngọn tốt hơn?”

Hùng Ngũ là tu sĩ Luyện Hư sơ kỳ, lại được hưởng lợi từ huyết mạch Long tộc, chiến lực mạnh hơn tu sĩ đồng cấp không ít.

Hùng Ngũ có chút đắc ý nói: “Với tu vi của ta, đương nhiên cướp một tòa tiên sơn tốt hơn không thành vấn đề. Nhưng cướp núi thì dễ, giữ núi mới khó. Núi càng tốt thì ngày nào cũng có người tới khiêu chiến, đến ngủ một giấc yên ổn cũng không được, phiền chết đi được. Chi bằng giữ ngọn núi tiên khí kém hơn một chút này, dù sao cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu.”

Diệp Phàm gật đầu: “Ồ.”

Yêu tộc và Nhân tộc không giống nhau. Rất nhiều Yêu tộc có tuổi thọ dài đằng đẵng, ngủ một giấc mấy ngàn năm tỉnh lại, tu vi đã tăng thêm rất nhiều. Điều kiện bẩm sinh của Nhân tộc kém hơn một chút, ngủ mấy ngàn năm, rất có thể thọ nguyên đã cạn, vĩnh viễn chẳng tỉnh lại nữa.

“Ồ, Thiên Quỳnh Hoa!” Diệp Phàm nhìn thấy một bụi hoa, hai mắt lập tức sáng lên.

Bạch Vân Hi kéo Diệp Phàm lại. Cả dãy núi này đều là địa bàn của Hùng Ngũ, bọn họ có thể ở lại đây cũng là nhờ Hùng Ngũ nể mặt Ngao Bất Phạ. Hiện giờ Ngao Bất Phạ đã đi, hai người mà còn tranh đồ với Hùng Ngũ thì thật sự không ổn lắm……

Diệp Phàm hơi buồn bực thu lại vẻ mặt. Hùng Ngũ nhìn phản ứng của hai người, cười nói: “Hai người thích loại hoa dại này thì cứ hái đi.”

Bạch Vân Hi cau mày: “Hoa dại?”

Hùng Ngũ gật đầu: “Ta từng ăn thử rồi, chẳng có tác dụng tăng cường tiên lực gì cả, vô dụng.”

Khóe miệng Bạch Vân Hi khẽ giật: “Ra là vậy! Vậy đa tạ tiền bối.”

Thiên Quỳnh Hoa có thể dùng để luyện chế đan dược thanh trừ đan độc. Có loại linh thảo này, Diệp Phàm có thể yên tâm dùng đan dược hỗ trợ thăng cấp hơn, cũng khó trách hắn vừa nhìn thấy đã động lòng.

Trước đó vì muốn nhanh chóng tiến vào Hóa Thần, Diệp Phàm đã dùng không ít đan dược, trong cơ thể tích tụ khá nhiều đan độc. Nếu không giải quyết, về sau chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ.

Nhân tộc thông thường đều luyện linh thảo thành đan dược rồi mới dùng, còn rất nhiều Yêu tộc vì ngại phiền phức nên trực tiếp nuốt sống linh thảo. Thiên Quỳnh Hoa nếu ăn sống thì hoàn toàn không có tác dụng, nhất định phải phối hợp với những linh dược khác luyện chế thành đan mới có hiệu quả.

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 40"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 12, 2026
Túc Địch Ngao Bính Mang Thai Con Của Ta, Phải Làm Sao Đây
TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Tháng 9 14, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ