Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 471
Đem Hỗn Độn Thanh Liên về xong, Diệp Phàm lại tới Thời Gian Tháp. Lần này hắn không vào tháp để tu luyện, mà để lĩnh ngộ đan đạo. Trong truyền thừa của Thánh Đạo Đan Đình còn rất nhiều đan thuật hắn chưa kịp nghiên cứu, Thời Gian Tháp vừa hay cho hắn đủ thời gian. Diệp Phàm thích ở trong tháp, Bạch Vân Hi cũng vào cùng hắn.
Biết ở nơi này tu luyện quá nhanh sẽ dễ dẫn tới lôi kiếp, Diệp Phàm tìm cho Bạch Vân Hi một bộ Rèn Linh Quyết. Công dụng lớn nhất của pháp quyết này là tinh luyện tiên linh khí trong cơ thể, khiến linh nguyên càng thêm cô đọng. Tu luyện nó chẳng những không tăng tu vi, thậm chí còn có thể khiến cảnh giới hạ xuống, nhưng tổng lượng linh khí trong cơ thể lại không giảm. Pháp môn này cực kỳ tốn thời gian, hiệu quả chậm, bình thường rất ít tu sĩ chịu luyện, nhưng ở trong Thời Gian Tháp lại vô cùng thích hợp. Nếu luyện tới đại thành, khi giao đấu với tu sĩ cùng cấp sẽ chiếm được ưu thế không nhỏ.
Hỗn Độn Thanh Liên chỉ có một gốc. Diệp Phàm ở trong Thời Gian Tháp lặp đi lặp lại tính toán, mô phỏng suốt một tháng mới quyết định khai lò.
Ngao Tiểu No thấy hắn lấy đan lô ra liền hứng thú bừng bừng: “Muốn luyện đan sao?”
Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy.”
Ngao Tiểu No nhảy tới nhảy lui quanh hắn: “Cuối cùng cũng bắt đầu rồi! Lão đại, ngươi có muốn tắm gội dâng hương, cầu chư thiên thần phật phù hộ trước không?”
Diệp Phàm liếc nó: “Đồ ngốc, tu sĩ chúng ta chú trọng cầu người không bằng cầu mình. Chư thiên thần phật bận lắm, lấy đâu ra thời gian phù hộ hết người này đến người kia.”
“Cầu một chút cũng tốt, coi như chừa đường lui.”
“Đường lui gì?”
Ngao Tiểu No cười hì hì: “Lỡ ngươi luyện đan thất bại thì có thể nói không phải đan thuật của ngươi có vấn đề, mà vì thần phật biết ngươi là nhân tra nên không chịu phù hộ.”
Diệp Phàm trừng nó một cái, quay sang Bạch Vân Hi: “Vân Hi, hộ pháp cho ta.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.”
Nơi Diệp Phàm chọn khá hẻo lánh. Tu sĩ trong di tích phần lớn đều tụ tập ở các xã đoàn, hẳn sẽ không có ai tới quấy rầy. Hắn xử lý cẩn thận toàn bộ nguyên liệu rồi lần lượt cho vào đan lô. Trước kia khi luyện đan hắn thường khá tùy ý, nhưng lần này lại thận trọng đến cực điểm, từng bước đều làm kín kẽ không chút sơ suất.
Dược liệu trong đan lô dần hòa tan, hương thuốc không ngừng lan ra. Diệp Phàm liên tục điều chỉnh hỏa thế để tinh luyện dược liệu. Mấy canh giờ sau, trên không xuất hiện một dải cầu vồng bảy màu, quanh đan lô nổi lên từng tầng đan vụ rực rỡ — chính là dị tượng khi đan thành.
Diệp Phàm lấy ra sáu viên Hỗn Độn Linh Căn Đan, trong lòng mừng rỡ. Tuy bị nhốt ở nơi quỷ quái này, cuối cùng hắn vẫn đạt được mục tiêu ban đầu khi tiến vào Vĩnh Hằng Điện Phủ.
Dị tượng lúc Hỗn Độn Linh Căn Đan thành hình không nhỏ, vài tu sĩ cũng chú ý tới, nhưng chẳng ai tới truy cứu. Ở nơi này, đan dược dù tốt đến đâu cũng chỉ khiến tu sĩ tu luyện nhanh hơn, đồng nghĩa với việc tới gần cái chết nhanh hơn mà thôi.
“Cuối cùng cũng thành công.” Bạch Vân Hi nhìn đan dược, cũng vui thay hắn.
Diệp Phàm cười: “Đúng vậy! Từ nay về sau ta chính là thiên tài hàng thật giá thật.”
Luyện xong đan, hai người lại vào Thời Gian Tháp. Nếu ở bên ngoài, nơi như thế này chắc chắn sẽ bị các tu sĩ tranh đoạt đến vỡ đầu, nhưng ở trong di tích lại chẳng ai hỏi tới, quả thật đáng buồn.
Diệp Phàm lấy một viên Hỗn Độn Linh Căn Đan nuốt xuống. Đan dược vừa vào cơ thể, hắn lập tức cảm thấy cả người như bị lửa thiêu. Các linh căn trong thức hải quấn xoắn lại, linh khí trong cơ thể sôi trào. Sau một hồi giãy giụa và kêu thảm, trên người hắn trồi ra một tầng tạp chất, rồi mọi thứ mới dần bình ổn.
Bạch Vân Hi thấy hắn khôi phục bình thường, lấy Tịnh Trần Phù giúp hắn làm sạch.
“Không sao chứ?”
Diệp Phàm lắc đầu: “Không sao. Lại tẩy kinh phạt tủy một lần thôi. Ta cảm thấy vóc dáng mình càng ngày càng đẹp, chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn mỹ.”
Bạch Vân Hi cười khổ. Đau đến nhe răng trợn mắt mà vẫn còn tâm trạng khoác lác, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
“Tu vi của ngươi hình như giảm xuống một chút.”
Diệp Phàm vận chuyển linh khí: “Không sao, là phẩm chất linh nguyên tăng lên.”
Bạch Vân Hi lấy một viên linh căn kiểm tra thạch từ nhẫn không gian đưa cho hắn.
“Ngươi lấy thứ này ở đâu?”
“Trước khi vào đây tiện tay mua. Muốn thử xem linh căn hiện tại của ngươi thế nào không?”
“Được.”
Sau khi dùng Hỗn Độn Linh Căn Đan, linh căn của Diệp Phàm hợp lại thành một linh căn đủ màu sắc, trông cực kỳ kỳ lạ. Hắn đặt tay lên kiểm tra thạch, tảng đá lóe loạn một hồi mà không hiện kết quả. Diệp Phàm thử mặc niệm “Kim linh căn”, kiểm tra thạch lập tức hiện một cột sáng màu vàng, kết quả thành Đơn Kim Linh Căn. Hắn lại nghĩ “Kim Hỏa song linh căn”, kết quả cũng lập tức thay đổi. Thậm chí khi hắn nghĩ tới “tám linh căn”, tảng đá lại hiện ra tám hệ Tạp linh căn giống như trước kia.
Diệp Phàm cầm kiểm tra thạch chơi không biết chán, đổi hết kiểu này tới kiểu khác.
Bạch Vân Hi lắc đầu, cảm thấy hắn chẳng khác gì trẻ con vừa có được món đồ chơi mới.
“Vân Hi, ta có thể giả linh căn. Sau này ta muốn là linh căn gì thì chính là linh căn đó.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy, ngươi lợi hại nhất.”
Sau khi dùng Hỗn Độn Linh Căn Đan, thể chất Diệp Phàm tăng lên không ít. Hắn dành thêm thời gian củng cố tu vi, ở trong Thời Gian Tháp thêm hai tháng.
Bạch Vân Hi đẩy hắn: “Dậy đi, ra ngoài đi dạo.”
“Đi đâu?”
“Đến họa xã. Dù sao cũng nên đi điểm danh một chút.”
Diệp Phàm nghĩ rồi gật đầu: “Có lý. Tốt xấu gì chúng ta cũng là người của Thiên Hổ Họa Xã. Chỉ là họa công của xã trưởng thật sự chẳng ra gì, khó trách bị Lăng La Họa Xã chèn ép. Muốn phát dương quang đại họa xã vẫn phải dựa vào ta.”
Bạch Vân Hi: “……”
Hai người vừa tới họa xã, Lam Kiếm Minh đã cười rạng rỡ nghênh đón.
“Hai vị sư đệ tới đúng lúc thật. Họa xã đang đứng trước thời khắc sinh tử tồn vong, hai vị vẫn đặc biệt trở về hỗ trợ, quả nhiên nghĩa khí.”
Bạch Vân Hi khó hiểu: “Sinh tử tồn vong?”
Lam Kiếm Minh gật đầu: “Con thỏ bên Lăng La Họa Xã nhất quyết tới đá quán. Thiệp khiêu chiến vừa đưa đến, chắc chẳng bao lâu nữa người sẽ tới.”
Bạch Vân Hi im lặng. Thiên Hổ Họa Xã chỉ có xã trưởng, phó xã trưởng, thêm hai người bọn họ cho đủ số, vậy mà cũng có người tới đá quán. Tu sĩ trong bí cảnh quả nhiên rảnh đến mức đáng sợ.
Diệp Phàm cau mày: “Đã có người tới đá quán thì không thể nhận thua. Xã trưởng đâu? Chúng ta phải cùng xã trưởng bảo vệ họa xã.”
Lam Kiếm Minh cười gượng: “Xã trưởng… bế quan rồi.”
Bạch Vân Hi: “……”
Diệp Phàm cau mày: “Đúng lúc này mà bế quan?”
“Đột nhiên có điều lĩnh ngộ.”
Hai người còn đang nói thì một nhóm nữ tu đã hùng hổ kéo tới. Chỉ nhìn số người thôi, Thiên Hổ Họa Xã đã thua xa Lăng La Họa Xã.
Lam Kiếm Minh cười với Nguyệt Thỏ tiên tử: “Nguyệt Thỏ tiên tử, lâu rồi không gặp.”
Nguyệt Thỏ tiên tử lạnh lùng phất tay: “Xã trưởng các ngươi đâu? Làm rùa rút đầu không dám ra mặt à?”
Lam Kiếm Minh vẫn cười: “Xã trưởng gần đây có điều lĩnh ngộ nên bế quan.”
“Bế quan? Tên tham sống sợ chết đó cũng biết bế quan à? Không sợ bị thiên lôi đánh chết sao?”
Lam Kiếm Minh: “……”
Nguyệt Thỏ tiên tử lười nói nhiều: “Quy củ ngươi biết rồi. Nếu các ngươi nhận thua…”
“Không nhận thua.” Diệp Phàm lập tức chen vào. “Muốn thi vẽ tranh đúng không? Ta so với ngươi.”
Nguyệt Thỏ tiên tử nhìn hắn: “Ngươi biết vẽ?”
Diệp Phàm tự tin: “Ta đã xem xã trưởng vẽ nhiều lần, lĩnh hội được chân truyền.”
Nguyệt Thỏ tiên tử cười lạnh: “Họa công của xã trưởng các ngươi vốn đã chẳng ra gì. Nếu chỉ học được chân truyền của hắn, ngươi chẳng có phần thắng đâu.”
“Ta đã trò giỏi hơn thầy.”
“Không tệ, Thiên Hổ Họa Xã các ngươi còn có nhân tài.”
Lam Kiếm Minh chỉ cười kín đáo.
Diệp Phàm nóng lòng: “Bắt đầu đi. Vẽ lão hổ.”
Nguyệt Thỏ tiên tử không phản đối. Hai người mỗi người vẽ một con hổ. Con hổ của Nguyệt Thỏ tiên tử lười biếng, buồn ngủ, khá giống phong cách của xã trưởng. Còn con hổ của Diệp Phàm thì méo mó như tứ bất tượng, vốn định vẽ mãnh hổ xuống núi nhưng trông lại như mèo bệnh.
Đặt hai bức cạnh nhau, cao thấp lập tức rõ ràng.
Nguyệt Thỏ tiên tử nhìn bức tranh của hắn, vẻ mặt méo xệch: “Khó trách ngươi lại gia nhập Thiên Hổ Họa Xã…”
Diệp Phàm gật đầu: “Xã trưởng nói ta là nhân tài có thể bồi dưỡng.”
Hắn cũng thấy tranh mình hơi xấu, liền cố lý luận: “Ta vẽ tranh trừu tượng. Thật ra thứ ta vẽ không phải hình, mà là ý cảnh. Ngươi nhìn hiểu thì ngươi ngộ.”
Bạch Vân Hi: “……”
Nguyệt Thỏ tiên tử nhìn bức tranh thảm không nỡ nhìn kia: “Con Bạch Hổ ấy không đủ tư cách dạy người khác, nhưng dạy ngươi thì vừa đủ.”
Diệp Phàm cau mày, không hiểu nàng đang khen hay chê.
Nguyệt Thỏ tiên tử quay sang Lam Kiếm Minh: “Người này ta bỏ. Hôm nay coi như ta chưa tới.”
Nàng dẫn cả đám nghênh ngang rời đi.
Diệp Phàm đắc ý: “Sư huynh, thấy ta lợi hại chưa? Ta dọa nàng chạy rồi.”
Lam Kiếm Minh cười: “Đúng vậy, ngươi lợi hại nhất.”
Bạch Vân Hi hỏi: “Sư huynh, quy củ nàng vừa nói là gì? Nếu họa xã nhận thua thì sao?”
Lam Kiếm Minh cười gượng. Bị nhìn mãi, hắn đành thú thật: “Nếu thua, thành viên họa xã phải chuyển sang Lăng La Họa Xã, Thiên Hổ Họa Xã cũng không thể mở nữa.”
Bạch Vân Hi: “……” Hóa ra là họa công của Diệp Phàm quá tệ, tệ đến mức đuổi được đối thủ.
Diệp Phàm hỏi: “Nếu thua thì họa xã đóng cửa, vậy làm sao?”
Lam Kiếm Minh thản nhiên: “Cũng chẳng sao. Họa xã vốn vắng, đóng thì có thể đổi thành cờ xã, biết đâu còn tuyển được nhiều người hơn.”
Diệp Phàm buồn bực: “Hóa ra sư huynh đã có đối sách từ trước? Biết vậy ta đâu cần liều mạng như thế.”
Bạch Vân Hi: “……” Hắn chỉ tùy tiện vẽ một bức tranh xấu, có gì gọi là liều mạng.
