Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 472
Lam Kiếm Minh đánh giá Diệp Phàm một lượt, hơi nghi hoặc: “Diệp sư đệ, ngươi trông có vẻ khác trước.”
Sau khi dùng Hỗn Độn Linh Căn Đan, tu vi Diệp Phàm không tăng mà còn giảm đôi chút vì linh khí trong cơ thể đang chuyển hóa sang hỗn độn linh nguyên. Lam Kiếm Minh nhìn hắn, mơ hồ cảm thấy vị sư đệ này càng lúc càng sâu không lường được.
Nếu ở bên ngoài, Lam Kiếm Minh có lẽ sẽ hâm mộ. Nhưng ở nơi này, thiên tư càng tốt càng dễ chết sớm, trái lại tư chất kém hơn một chút còn có thể giữ mạng. Hắn đã tận mắt chứng kiến không ít thiên tài ngã xuống.
Diệp Phàm gật đầu: “Gần đây đúng là có chút cơ duyên.”
Lam Kiếm Minh nói: “Vẫn nên tiết chế một chút.”
“Ta biết. Ta cũng không muốn bị sét đánh chết.”
Lam Kiếm Minh gật đầu, thấy hắn hiểu là được.
Đi một vòng bên ngoài mà chẳng hứng thú với cầm xã, thư xã, họa xã gì cả, Diệp Phàm lại chui vào Thời Gian Tháp. Hắn mất hai năm trong tháp để áp súc linh khí xuống mức Hóa Thần trung kỳ, rồi thêm ba năm nâng trở lại Hóa Thần hậu kỳ. Lần nữa bước vào Hóa Thần hậu kỳ, chiến lực của hắn đã tăng khoảng một nửa so với trước.
Diệp Phàm còn kiểm soát được linh lực, nhưng tình trạng của Bạch Vân Hi lại khiến hắn lo lắng. Bạch Vân Hi là Thiên linh căn, lại ở trong Thời Gian Tháp nhiều năm. Năm năm trong tháp tương đương một trăm năm bên ngoài. Dù y không chủ động tu luyện cũng chẳng dùng đan dược, tu vi vẫn tự nhiên vọt lên Hóa Thần đỉnh.
Diệp Phàm mở đan lô, lấy ra vài viên đan dược: “Mấy viên này ngươi dùng thử xem.”
Bạch Vân Hi gật đầu.
Đó là Tán Linh Rèn Thể Đan. Công dụng của nó là ép linh khí trong kinh mạch tản vào cơ bắp, dùng linh khí rèn luyện thân thể. Vì phần lớn linh khí tản ra không thể được linh thể hấp thu hoàn toàn nên loại đan này ở bên ngoài gần như chẳng có thị trường, nhưng lại rất thích hợp với Bạch Vân Hi lúc này.
Bạch Vân Hi dùng một viên, tu vi lập tức hạ xuống.
“Hiệu quả không tệ.”
Diệp Phàm gật đầu: “Vậy là tốt.”
Những ngày sau khá bình lặng. Lam Miểu thỉnh thoảng tới ngồi chơi.
Một lần nàng nhìn Bạch Vân Hi, nghi hoặc: “Bạch đạo hữu, tu vi của ngươi lạ thật. Mấy hôm trước còn là Hóa Thần đỉnh, giờ lại thành Hóa Thần hậu kỳ.”
Nàng từng đoán Bạch Vân Hi tán công, nhưng tu sĩ tán công thường nguyên khí đại thương, nhìn y lại chẳng giống vậy.
Bạch Vân Hi cười: “Chỉ dùng một viên đan dược thôi.”
“Đan gì? Có thể bán ta một viên không?”
“Được.”
Tán Linh Rèn Thể Đan khá ít người dùng, nhưng linh thảo để luyện loại đan này Bạch Vân Hi có rất nhiều. Công hiệu ở bên ngoài chẳng đáng giá bao nhiêu, Diệp Phàm cũng không muốn để đè kho.
Lam Miểu hỏi: “Bạch đạo hữu muốn tiên tinh hay thứ gì khác?”
Bạch Vân Hi nghĩ rồi nói: “Tiên tinh, pháp khí, linh thảo… đều được.”
Lam Miểu thấy y không kén chọn thì càng vui.
Đúng lúc ấy Diệp Phàm đi vào. Lam Miểu nhìn bộ dạng đầy bụi của hắn: “Diệp đạo hữu đi làm gì mà chật vật vậy?”
“Thử trận pháp, vẫn chưa được.”
“Trận pháp gì?”
Diệp Phàm không đáp mà hỏi ngược: “Lam đạo hữu có biết vì sao nơi này chỉ vào không ra không?”
Bạch Vân Hi cũng tò mò nhìn nàng. Lam Miểu tham gia nhiều xã đoàn, tin tức linh thông hơn hai người ru rú trong nhà.
Lam Miểu cau mày: “Có vài cách nói. Một là Vĩnh Hằng Điện Phủ chọc giận Thiên Đạo, Thiên Đạo muốn diệt sạch người của thế lực này, còn chúng ta bị nhận nhầm thành người Vĩnh Hằng Điện Phủ nên cũng không được thả ra. Một cách khác là oan hồn của tu sĩ Vĩnh Hằng Điện Phủ không tan, oán niệm quá sâu nên kéo chúng ta chôn cùng.”
“Còn cách khác?”
“Có một vị sư tỷ từng nói, trước đây có trận pháp sư cho rằng thứ phong tỏa nơi này không phải Thiên Đạo, mà chỉ là một sợi thần thức.”
Diệp Phàm kinh ngạc: “Một sợi thần thức lợi hại đến vậy?”
Lam Miểu giải thích: “Nghe nói trước khi Vĩnh Hằng Điện Phủ diệt vong, có người đã suy tính ra ngày này nhưng không thể xoay chuyển. Sợi thần thức kia kéo thiên tài vào đây chỉ để xem có ai đấu thắng trời hay không. Chỉ cần có người chịu được lôi kiếp, thần thức sẽ tự tan, khi đó nơi này lại thông với ngoại giới.”
Diệp Phàm gật gù: “Vị sư huynh ấy có ý tưởng thật. Ta có thể gặp hắn không?”
Lam Miểu thở dài: “Muộn rồi.”
“Bị lôi kiếp đánh chết?”
“Không. Hắn tự sát.”
Diệp Phàm sửng sốt: “Tự sát? Sao lại nghĩ quẩn thế?”
Lam Miểu nói: “Nghe nói hắn nghiên cứu trận pháp đến tẩu hỏa nhập ma, cứ lẩm bẩm ‘tuyệt lộ, tuyệt lộ’. Vì không tìm được đáp án nên phát điên, đau khổ đến mức tự sát. Trước khi chết thần trí hắn đã không rõ, nên lời hắn nói cũng chưa chắc đáng tin.”
Diệp Phàm lắc đầu: “Chưa chắc. Kẻ điên nhiều khi chính là thiên tài.”
Bạch Vân Hi lại hỏi: “Ta có chuyện không hiểu. Các thế lực mất nhiều thiên tài như vậy, lẽ ra sớm phải đề phòng. Chí Tôn Học Viện không ai từng nhắc tới thiết phiến sao?”
Lam Miểu nói: “Mỗi lần vật dẫn lại khác nhau. Lần này là thiết phiến, trước kia từng có mai rùa, mảnh đồ đằng… Hơn nữa, tu sĩ quay về thường có ký ức về chuyện này trở nên mơ hồ.”
Bạch Vân Hi kinh ngạc. Diệp Phàm chỉ cảm thán thế giới rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có.
Sau khi Lam Miểu rời đi, Diệp Phàm trầm tư rất lâu.
Bạch Vân Hi hỏi: “Có gì không đúng sao?”
“Ta thấy lời vị trận pháp sư kia rất có lý. Ngươi còn nhớ ngọc giản chúng ta tìm được ở trúc lâu không? Bên trong ghi toàn Dẫn Lôi Thuật. Người để lại rất có thể muốn dẫn thiên phạt lôi kiếp sang nơi khác, nhưng chưa kịp thành công thì thiên phạt đã giáng xuống.”
“Nếu người đó sau khi chết còn chấp niệm, thật sự có khả năng giữ người lại để hoàn thành di chí.”
Bạch Vân Hi nói: “Nhưng người bị giữ ở đây đâu phải toàn trận pháp sư.”
“Không cần phải là trận pháp sư. Chỉ cần có người vượt qua được lôi kiếp là đủ.”
Bạch Vân Hi gật đầu. Chỉ cần có cách chống nổi thiên phạt thì người Vĩnh Hằng Điện Phủ năm đó cũng có thể dùng cách ấy, không nhất thiết phải hiểu trận pháp. Chỉ tiếc thế lực này đã diệt vong, bây giờ tìm ra cách cũng chỉ thêm tiếc nuối.
Bạch Vân Hi nói: “Không gặp được vị sư huynh kia, nhưng chúng ta có thể tới động phủ của hắn. Có khi còn để lại gì đó.”
Diệp Phàm lập tức sáng mắt: “Vân Hi, ngươi thông minh thật.”
Hai người rất nhanh hỏi được vị trí động phủ của trận pháp sư đã chết. Bạch Vân Hi phá cấm chế bên ngoài, thấy bên trong phủ bụi, gần như trống không.
“Xem ra chẳng còn gì.”
“Chưa chắc.”
Diệp Phàm ném ra một tấm phù, phá ảo trận. Sau lớp ảo trận quả nhiên còn một động phủ thật sự được giấu kín.
Bên trong có rất nhiều bản tính toán nằm rải rác, nội dung cực kỳ hỗn loạn. Diệp Phàm nhìn một hồi rồi nói: “Gia hỏa này đi vào ngõ cụt, khó trách tự sát.”
Bạch Vân Hi nhắc: “Hắn là vì không giải được Dẫn Lôi Trận nên mới nghĩ quẩn.”
Diệp Phàm gật đầu.
Bạch Vân Hi từng nghe ở Hoa Quốc có những nhà khoa học vì không giải được bài toán mà phát điên tự sát. Y không hiểu tâm trạng ấy, chỉ cảm thấy tiếc.
Y nhìn Diệp Phàm, hơi lo: “Ngươi… không sao chứ?”
Diệp Phàm bật cười: “Yên tâm, ta không tự sát đâu. Tên tự sát kia nhất định là chó độc thân. Chỉ là không giải được một câu đố thôi, có gì ghê gớm.”
Bạch Vân Hi: “……”
Trận pháp sư đã chết để lại không ít tư liệu. Diệp Phàm thu hết rồi mang về nghiên cứu từng phần.
“Có manh mối không?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm nghĩ một lúc: “Hắn dường như cũng lấy được những ngọc giản Dẫn Lôi Thuật giống chúng ta. Ngọc giản đó chắc là người Vĩnh Hằng Điện Phủ để lại. Người đầu tiên đi vào đường chết, vị sư huynh này lại đi theo đúng con đường ấy nên cũng rơi vào đường chết.”
Bạch Vân Hi im lặng.
“Trình độ trận pháp của hắn thật ra rất cao. Tiếc là tâm thái quá kém, nếu không ta còn có thể tìm hắn luận bàn.”
