Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 473

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 473 - Tiểu No mở xã đoàn
Prev
Next

Bạch Vân Hi vừa bước vào Thiên Hổ Họa Xã, Lam Kiếm Minh đã vui vẻ nghênh đón.

“Sư huynh, có chuyện gì vậy?”

Lam Kiếm Minh hỏi: “Bạch sư đệ, nghe nói Diệp sư đệ có thể luyện một loại đan dược hạ tu vi mà không gây tổn thương quá lớn?”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Có. Đan dược sẽ ép linh khí tản khỏi kinh mạch, phân tán vào toàn thân. Sư huynh muốn?”

“Không chỉ ta. Còn vài đạo hữu khác cũng muốn. Hai vị gần đây không thấy bóng dáng, rất nhiều người tìm tới chỗ ta.”

Khoảng thời gian trước Diệp Phàm và Bạch Vân Hi tới động phủ của trận pháp sư đã tự sát, nơi đó khá hẻo lánh nên người khác khó tìm được.

“Đan dược có, nhưng phải dùng tiên tinh đổi.”

“Không thành vấn đề.”

Tán Linh Rèn Thể Đan không quá quý, nhưng trong di tích lại rất có thị trường. Bạch Vân Hi để một bình lớn ở Thiên Hổ Họa Xã cho Lam Kiếm Minh bán hộ. Mỗi viên năm vạn tiên tinh, giá này ở ngoài chắc chẳng ai mua, nhưng ở đây các tu sĩ lại tranh nhau móc tiền. Chỉ vài chục ngày đã bán được mấy chục viên.

Nhờ vậy Thiên Hổ Họa Xã bỗng trở nên náo nhiệt, không ít người gia nhập. Họa xã còn đưa ra ưu đãi: thành viên mua Tán Linh Rèn Thể Đan được giảm năm phần trăm. Tuy giảm không nhiều, tiên tinh ở đây cũng mất giá hơn bên ngoài, nhưng với tâm lý tiết kiệm được chút nào hay chút đó, rất nhiều tu sĩ vẫn gia nhập, khiến họa xã quét sạch vẻ quạnh quẽ trước kia.

Diệp Phàm nhìn đống tiên tinh thu được, ngạc nhiên: “Bán được nhiều vậy sao?”

Thời gian qua hắn chỉ lo nghiên cứu trận pháp, chuyện bán đan giao hết cho Bạch Vân Hi.

“Tán Linh Rèn Thể Đan ở đây rất có thị trường.”

“Vậy phải luyện thêm một mẻ.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Luyện nhiều một chút cũng không lo ế. Có thể dùng lặp lại, bán không hết thì chúng ta tự dùng.”

Diệp Phàm hỏi: “Tiểu No với Tiểu Lôi đâu? Gần đây chẳng thấy chúng.”

Bạch Vân Hi hơi cổ quái: “Tiểu No nói muốn mở xã đoàn kiếm tiền nuôi gia đình, đang lo liệu. Mấy ngày nay ta cũng chưa gặp.”

Diệp Phàm kinh ngạc: “Nuôi gia đình? Cuối cùng nó cũng giác ngộ à? Nhưng mở xã đoàn… chủ ý này nghe chẳng ra gì. Nó tuyển được người sao?”

“Chắc được.”

“Ta đi xem. Nếu vắng quá còn có thể tới cổ vũ. Nó mở ở đâu?”

“Ngay bên họa xã, mượn xã trưởng một gian phòng nhỏ.”

Lam Kiếm Minh biết Tiểu No là yêu sủng của Diệp Phàm. Trước đó Lam mua đan được Bạch Vân Hi giảm giá, nên khi Tiểu No muốn mở xã đoàn, Mộ Bạch và Lam Kiếm Minh cũng nể mặt, cho mượn miễn phí một gian phòng.

Diệp Phàm gật gù: “Thiên Hổ Họa Xã có mấy người đâu, nhiều phòng để không cũng phí, cho mượn coi như tận dụng phế vật.”

Bạch Vân Hi: “……”

Hai người tới họa xã thì lập tức sững sờ.

Diệp Phàm nhìn bảng hiệu: “Thiên Hổ Họa Xã đổi tên thành Ăn Đến No Mạt Chược Xã rồi à?”

Bạch Vân Hi im lặng. Từ phong nhã biến thành đại tục nhanh thật.

Lam Kiếm Minh vui vẻ đi ra: “Hai vị sư đệ tới rồi.”

Bạch Vân Hi hỏi: “Sư huynh, sao họa xã đổi tên?”

Lam Kiếm Minh giải thích: “Sau khi yêu sủng của sư đệ mở mạt chược xã, số hội viên tăng cực nhanh. Rất nhiều người của họa xã cũng gia nhập, rồi người các xã khác nghe tiếng kéo tới. Quy mô lớn lên, chúng ta cho Tiểu No mượn thêm hai gian. Vẫn không đủ, cuối cùng xã trưởng thấy họa xã chẳng còn nhân khí nên dứt khoát bán lại toàn bộ cho Tiểu No.”

“Bạch xã trưởng không ý kiến?”

“Không.”

Bạch Vân Hi nhanh chóng hiểu vì sao. Trong phòng khách quý có bốn người đang chơi mạt chược, trong đó có Mộ Bạch và Nguyệt Thỏ tiên tử. Hai người từng đối đầu gay gắt, dưới sức hút của mạt chược lại ngồi cùng bàn như chưa từng có chuyện gì.

Mộ Bạch chỉ gật đầu với hai người rồi lập tức tập trung vào bài.

Lam Kiếm Minh nói: “Xã trưởng giờ không còn làm xã trưởng nữa, hắn là thành viên cốt cán của mạt chược xã.”

Bạch Vân Hi: “……”

Trong phòng xã trưởng, Tiểu Bạch, Tiểu Tháp, Tiểu No và Hành Tây đang chơi mạt chược, bên cạnh mỗi đứa đều có một đống tiên tinh.

Tiểu Bạch lười biếng nhìn Diệp Phàm: “Lão đại, ngươi xuất quan rồi à?”

Diệp Phàm nhìn Ngao Tiểu No: “Mạt chược xã của ngươi mở không tệ.”

“Ù!” Ngao Tiểu No đẩy bài ra, nhảy tới trước mặt hắn. “Đương nhiên. Hiện tại có mười sáu hội viên cao cấp, bốn mươi bốn hội viên cấp thấp.”

“Tổng cộng mới sáu mươi?”

“Lão đại, ngươi không hiểu rồi. Nơi quỷ quái này tổng cộng chỉ vài trăm người. Xã đoàn lớn nhất cũng chỉ hơn trăm, còn phải tính cả mấy kẻ sắp chết. Xã đoàn của ta phát triển nhanh lắm, chẳng bao lâu sẽ là đệ nhất xã đoàn trong di tích. Mộ Bạch nói ta sắp quét ngang di tích, không ai địch nổi.”

Diệp Phàm gật gù: “Nghe cũng được.”

Ngao Tiểu No đắc ý: “Bổn đại gia không ra tay thì thôi, vừa ra tay là một tiếng hót kinh người.”

Bạch Vân Hi nhìn dáng vẻ mắt cao hơn đầu của nó, thầm nghĩ quả nhiên học từ Diệp Phàm.

Ở lại mấy ngày, Bạch Vân Hi phát hiện đám tu sĩ mê mạt chược đến đáng sợ. Có người chơi xuyên ngày đêm không ngừng. Tu sĩ vốn không cần ăn ngủ như phàm nhân, nên càng có thể chơi liên tục.

Ăn Đến No Mạt Chược Xã thu phí hội viên. Hội viên cao cấp nộp mười vạn tiên tinh, được chơi miễn phí một trăm năm, có phòng riêng và hoa quả theo mùa. Hội viên cấp thấp chỉ cần một vạn tiên tinh, nhưng đãi ngộ kém hơn, được chơi một năm. Hội viên tạm thời chỉ cần một trăm tiên tinh, nhưng chỉ chơi được một ngày.

Diệp Phàm lắc đầu: “Tu sĩ trong bí cảnh sao đều không cầu tiến thế?”

Bạch Vân Hi nghĩ tới xã trưởng Tìm Đường Xã đào đường suốt mấy trăm năm, cảm thấy người cầu tiến vẫn có, chỉ là cách cầu tiến hơi đặc biệt.

Ngao Tiểu No nộp cho Diệp Phàm gần một triệu tiên tinh. Diệp Phàm vui vẻ nhận lấy, cảm thấy dưới sự hun đúc của mình, đám đàn em quả nhiên ngày càng có tiền đồ.

Thấy xã đoàn phát triển tốt, Diệp Phàm không quản nữa, lại vào Thời Gian Tháp nghiên cứu trận pháp.

Mộ Bạch vừa gặm Hợp Kim Quả vừa nói với Lam Kiếm Minh: “Không ngờ sư đệ nhà ngươi còn lấy được Hợp Kim Quả. Hội viên cao cấp đúng là đáng tiền.”

Hội viên cao cấp thường được cung cấp linh quả, Hợp Kim Quả là một trong số đó. Mộ Bạch mang huyết mạch Bạch Hổ, hứng thú với loại quả Long tộc mê mẩn này chỉ bình thường, nhưng có cơ hội nếm thì hắn cũng không từ chối.

Lam Kiếm Minh gật đầu: “Sư đệ này đúng là không tầm thường.”

Diệp Phàm vào đây đã khá lâu. Cảnh giới vẫn Hóa Thần hậu kỳ, nhưng Lam Kiếm Minh cảm thấy khí huyết của hắn đã mạnh hơn trước gấp đôi.

Mộ Bạch nói: “Thể chất của hắn có lẽ còn mạnh hơn thuần huyết thần thú.”

Lam Kiếm Minh kinh ngạc: “Thật sao?”

“Ít nhất thân thể ta không bằng hắn.”

Lam Kiếm Minh càng kinh hãi. Mộ Bạch có huyết mạch Bạch Hổ khá nồng, vậy mà vẫn tự nhận kém Diệp Phàm.

“Hắn cứ chạy vào Thời Gian Tháp mãi, không biết đang làm gì.”

Mộ Bạch cười: “Sư đệ của ngươi là người có mộng tưởng. Không biết hắn có tìm được một con đường ra không. Nếu được, chúng ta biết đâu cũng được thơm lây.”

Lam Kiếm Minh cười khổ: “Nói dễ hơn làm.”

Hắn nhắm mắt. Hơn nghìn năm rồi, gia tộc, sư phụ không biết ra sao. Khi xưa cứ tưởng truyền tống chìa khóa là đại cơ duyên, ai ngờ lại bị nhốt ở đây hơn nghìn năm. Những người cùng thế hệ không bằng hắn năm đó có lẽ đã Luyện Hư từ lâu. Nghĩ vậy, hắn thậm chí có lúc muốn liều phá Luyện Hư, dù bị lôi kiếp đánh hồn phi phách tán cũng được.

Mộ Bạch nhìn hắn: “Đừng nghĩ nhiều. Còn sống là còn hy vọng. Sống được thì cứ sống. Hôm nay có rượu hôm nay say. Mạt chược này thật sự không tệ, biết sớm có thứ hay như vậy thì ta vẽ tranh làm gì.”

Lam Kiếm Minh: “……”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 473"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 6 giờ trước
Chương 479 6 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

ChatGPT Image 15_03_32 3 thg 9, 2026
ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
Tháng 9 7, 2026
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
Tháng 9 15, 2026
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
Tháng 9 16, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ