Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 474
Diệp Phàm mở đan lô, lấy ra mấy viên đan dược: “Vân Hi, thử cái này xem.”
Bạch Vân Hi dùng một viên, cẩn thận cảm nhận rồi nói: “Hiệu quả không tệ, mạnh hơn Hợp Kim Đan rất nhiều.”
Trong nhẫn không gian của Bạch Vân Hi, Hợp Kim Quả đã sinh trưởng tràn lan. Nếu không, Tiểu No xin cũng chưa chắc y đã tùy tiện cho. Dĩ nhiên, y dám lấy ra cũng vì thực lực của cả hai đã tăng lên.
Diệp Phàm vừa nhai đan dược vừa nói: “Ta cũng thấy hiệu quả tốt. Ăn nhiều thêm chút cũng chẳng hại gì.”
Bạch Vân Hi suy nghĩ: “Long tộc thích Hợp Kim Quả chắc không chỉ vì ngon. Nó hẳn có tác dụng không nhỏ với việc rèn luyện thân thể Long tộc. Thân thể Long tộc vốn đã cường hãn, vậy mà loại quả này vẫn hữu dụng, chứng tỏ tiềm lực rất lớn.”
Trước đó Diệp Phàm thấy hiệu quả của Hợp Kim Đan chưa đủ nên cải tiến đan phương, luyện ra Tôi Kim Đan mới. Đan dược này phát huy dược hiệu Hợp Kim Quả triệt để hơn, hiệu quả gấp bảy tám lần Hợp Kim Đan.
Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Linh lực của ngươi lại bắt đầu tăng rồi?”
Diệp Phàm gật đầu.
Sau khi linh căn biến thành Hỗn Độn Linh Căn, linh khí trong cơ thể hắn dần chuyển thành hỗn độn linh nguyên. Mấy năm nay phần lớn linh khí hấp thu đều dùng để chuyển hóa, nên cảnh giới gần như không tăng. Tuy vậy, mật độ linh khí đã hơn trước gấp ba. Hiện giờ chuyển hóa hoàn tất, tu vi mới bắt đầu tăng trở lại.
“Cũng lâu rồi, tăng lên là bình thường. Bên ngoài mới năm năm, nhưng ngươi gần như ở trong Thời Gian Tháp suốt, tương đương đã qua trăm năm.”
Diệp Phàm tung một quyền vào Mặc Vân Thạch bên cạnh, trực tiếp đánh nổ nó.
“Với thực lực hiện tại, nếu gặp tên hoa hoa công tử kia, ba chiêu là đủ đánh bại.”
Bạch Vân Hi nhắc: “Oan gia nên giải không nên kết, đừng bốc đồng.”
Trong di tích có quy tắc ngầm không được tùy tiện giết hại lẫn nhau. Tổng cộng chỉ có từng ấy người, cứ giết tiếp thì chẳng mấy chốc sẽ không còn ai. Hơn nữa, thêm một người cũng thêm một phần hy vọng tìm đường ra.
Hiên Viên Khởi sau khi vào đây sống chẳng dễ chịu. Trước kia hắn thê thiếp đông đảo, tình duyên sương sớm vô số, nhưng ở bí cảnh lại cô độc. Nơi này không thiếu thiên tài, nữ tu hoặc đã có đạo lữ, hoặc mắt cao hơn đầu, chẳng ai dễ theo đuổi.
Hiên Viên Khởi từng đồng thời theo đuổi hai nữ tu, một trong số đó thuộc Lăng La Kỳ Xã. Nữ tu bên đó đều được Nguyệt Thỏ tiên tử che chở. Biết hắn chân trong chân ngoài, Nguyệt Thỏ tức giận tìm hắn đánh một trận. Đặng Thiên Thỏ nhất tộc nổi tiếng chân lực mạnh, nghe nói Hiên Viên Khởi bị một cước đá bay.
Diệp Phàm cười hắc hắc: “Ta nghe nói hắn bị đá gãy một chân. Không biết có phải chân thứ ba không, nếu đúng thì lợi hại thật.”
Bạch Vân Hi sa sầm mặt: “Không phải chân thứ ba.”
Diệp Phàm bĩu môi: “Vậy xem ra con thỏ kia đá không chuẩn.”
Bạch Vân Hi: “……”
“Dù sao nàng có thể đá bay Hiên Viên Khởi cũng đủ chứng minh có bản lĩnh. Khó trách con hổ kia sợ nàng.”
Bạch Vân Hi cười: “Nghe nói đại năng Đặng Thiên Thỏ nhất tộc một cước có thể đá rơi sao trời. Long tộc, Phượng tộc cũng phải nể vài phần. Nguyệt Thỏ tiên tử là đại tỷ trong di tích, đương nhiên không yếu.”
“Ta mạnh hơn nàng nhiều.”
“Đương nhiên là ngươi mạnh.”
Diệp Phàm cười hì hì, ghé sát: “Ta còn nhiều hơn nàng một chân.”
Bạch Vân Hi: “……”
Những ngày bình tĩnh tiếp tục trôi. Một hôm Lam Miểu tới thăm.
“Lam sư tỷ, sao ngươi tới đây?” Bạch Vân Hi khá vui. Y quen không nhiều người trong bí cảnh, tin tức phần lớn đều từ Lam Miểu.
Lam Miểu hỏi: “Bạch sư đệ có biết yêu sủng của Diệp sư đệ mở mạt chược xã không?”
“Biết.”
Không biết do sức hút của mạt chược hay do Tiểu No thật sự lãnh đạo giỏi, Ăn Đến No Xã dường như đã trở thành xã đoàn lớn nhất bí cảnh. Sau khi nó mở ra, không ít xã đoàn khác đóng cửa, vài xã trưởng hôm trước còn là người đứng đầu, hôm sau đã thành hội viên cao cấp của Ăn Đến No Xã. Có tu sĩ vào rồi gần như không bước ra nữa, ngày đêm chơi mạt chược không ngừng.
Lam Miểu lắc đầu: “Xã trưởng Tìm Đường Xã chúng ta căm Ăn Đến No Xã đến tận xương.”
“Tại sao?”
“Từ khi nó mở, rất nhiều thành viên Tìm Đường Xã xin rút. Toản Sơn Long sư huynh cho rằng Ăn Đến No Xã làm hỏng hết chí khí trong di tích. Mọi người không tìm đường nữa, chỉ biết chơi mạt chược chờ chết, đúng là mê muội mất cả ý chí.”
Bạch Vân Hi: “……”
Diệp Phàm vừa đi vào, nghe đúng câu cuối.
“Chuyện này không thể trách Tiểu No. Chỉ có thể trách xã trưởng Tìm Đường Xã nhân cách mị lực không bằng nó.” Diệp Phàm và Ngao Tiểu No ngày thường hay đấu khẩu, nhưng đối ngoại vẫn phải đứng cùng phe.
Lam Miểu cười: “Diệp sư đệ gần đây bận gì?”
“Rèn thể.”
Diệp Phàm tính toán dù Dẫn Lôi Trận thành công cũng chỉ chuyển được khoảng hai thành lôi kiếp. Lôi Thú Tiểu Bạch có thể chia sẻ thêm một thành. Bảy thành còn lại hắn phải tự gánh, nhưng khoảng hai thành trong đó có thể dùng pháp khí hỗ trợ.
Trước khi vào bí cảnh, Bạch Vân Hi đã âm thầm mua mười lăm món Huyền cấp pháp khí hư hỏng để dự phòng. Nếu thật sự phải độ kiếp, Diệp Phàm có thể sửa chúng rồi dùng làm vật cản lôi.
Lam Miểu nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Diệp sư đệ khí huyết thật mạnh. Tuy tu vi chỉ Hóa Thần hậu kỳ, ta lại cảm thấy mình không phải đối thủ.”
Diệp Phàm đắc ý: “Cảm giác của ngươi đúng đấy. Loại như ngươi, ta một quyền là đánh ngã.”
Bạch Vân Hi: “……”
Lam Miểu chỉ cười: “Diệp sư đệ vẫn là tính tình cũ.”
Sau đó, Diệp Phàm lại vào Thời Gian Tháp sửa Huyền cấp pháp khí. Nghiên cứu trận pháp quá lâu dễ khiến đầu óc hỗn loạn, sửa pháp khí vừa hay đổi tâm trạng.
Mười lăm món Huyền cấp pháp khí mỗi món có linh trận đồ khác nhau, sửa rất phiền. Trong lúc Diệp Phàm bận rộn, Ngao Tiểu No lén lút gọi Bạch Vân Hi xuống tầng dưới.
Bạch Vân Hi hỏi: “Có chuyện gì?”
Ngao Tiểu No lấy ra một vật màu xanh như trái tim.
Bạch Vân Hi lập tức kinh ngạc: “Mộc Thạch Chi Tâm?”
Mộc Thạch Chi Tâm nửa đá nửa gỗ, hình như trái tim người, là tài nguyên luyện thể cực kỳ quý. Rất nhiều thần thú dùng nó tăng huyết mạch, với nhân tu cũng giá trị rất lớn.
Ngao Tiểu No lấy lòng: “Bạch thiếu không phải treo thưởng linh tài luyện thể trong xã đoàn sao? Vừa mới đưa tới, còn nóng hổi đây.”
“Thật sự treo thưởng được?”
“Đúng vậy. Nghe nói thứ này là mỹ vị nhân gian cực phẩm. Vào tay Diệp Phàm chắc chắn bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Bạch thiếu mau ăn đi, nghe nói ăn sống rất ngon.”
Bạch Vân Hi nhìn thứ trong tay, hoàn toàn không thấy ngon ở đâu.
“Ngươi lấy từ đâu?”
“Tiểu đệ nộp lên.”
“Ngươi còn có tiểu đệ?”
Ngao Tiểu No đắc ý: “Ta là xã trưởng hơn trăm hội viên rồi. Có một tên chơi mạt chược thua sạch quần, đem thứ này cho ta.”
Bạch Vân Hi cau mày. Người nào phá của đến mức đem Mộc Thạch Chi Tâm làm tiền cược?
“Là một con Long Ngao, huyết mạch không cao, người sùng bái lâu năm của ta.”
Bạch Vân Hi cười: “Ngươi còn có người sùng bái.”
“Trong bí cảnh quả nhiên còn nhiều đồ tốt. Nếu lấy thêm được thì hay.”
Ngao Tiểu No gật đầu: “Ta sẽ lưu ý. Bạch lão đại, Hợp Kim Quả hết rồi, cho ta thêm.”
Bạch Vân Hi nghi ngờ: “Nhanh vậy? Ngươi lấy Hợp Kim Quả đổi Mộc Thạch Chi Tâm với con Long Ngao kia đúng không?”
Ngao Tiểu No ngượng ngùng: “Không hẳn. Nó đưa ta Mộc Thạch Chi Tâm, ta làm lão đại thì cũng phải thưởng chút gì, cấp dưới mới tiếp tục sùng bái ta chứ.”
Bạch Vân Hi ôm tay: “Dùng Hợp Kim Quả thưởng người, ngươi thật có mặt mũi.”
“Đương nhiên.”
Bạch Vân Hi cầm Mộc Thạch Chi Tâm: “Ta mang cho Diệp Phàm.”
Ngao Tiểu No còn khuyên y thỉnh thoảng nên ăn riêng một chút vì Diệp Phàm cũng hay ăn riêng, nhưng Bạch Vân Hi chỉ đuổi nó đi.
Bạch Vân Hi trở lại, Diệp Phàm thuận miệng hỏi: “Tiểu No tìm ngươi làm gì?”
“Tặng đồ. Xem cái này.”
Diệp Phàm vừa thấy đã sáng mắt: “Mộc Thạch Chi Tâm! Nghe nói thứ này là thiên hạ đệ nhất tiên, ăn vào môi răng lưu hương, dư vị vô cùng, món ngon hiếm có.”
Bạch Vân Hi: “……” Quả nhiên hợp khẩu vị hắn.
“Không ngờ Tiểu No còn lấy được thứ tốt thế này. Trước kia đúng là coi thường nó.”
“Bây giờ nó là xã trưởng, thân phận khác rồi.”
Diệp Phàm hừ: “Chỉ là xã trưởng thôi mà, ngày nào cũng vênh mặt như hai trăm năm mươi, ngay cả ta cũng không coi ra gì.”
Bạch Vân Hi nghĩ thầm Tiểu No hình như vốn chưa từng quá coi trọng hắn.
“Mộc Thạch Chi Tâm chắc cũng giúp chống lôi kiếp?”
Diệp Phàm gật đầu: “Có. Thêm thứ này, ta lại tăng thêm một phần nắm chắc.”
Bạch Vân Hi biết hiệu quả của một món riêng lẻ có lẽ không quá lớn, nhưng từng chút tích lũy lại thì khác.
