Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 475

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 475 - Xã trưởng Tìm Đường Xã bị nhốt
Prev
Next

Thời gian trôi cực nhanh, chớp mắt lại ba năm.

Ăn Đến No Mạt Chược Xã làm mưa làm gió trong di tích, nhưng mạt chược và bàn mạt chược đều rất dễ mô phỏng. Chẳng bao lâu, “Trương Tam Mạt Chược Xã”, “Lý Tứ Mạt Chược Xã” lần lượt xuất hiện, mạt chược xã nhanh chóng chiếm nửa giang sơn xã đoàn, không ít cầm xã, cờ xã lần lượt đóng cửa.

Dù bị cạnh tranh, Ăn Đến No Mạt Chược Xã với tư cách thủy tổ vẫn là nơi đông khách nhất.

Một hôm Ngao Tiểu No nhảy vào Thời Gian Tháp. Diệp Phàm nhìn nó phong trần mệt mỏi, âm dương quái khí: “Xã trưởng đại nhân sao hôm nay chịu hạ mình tới chỗ ta?”

Từ khi làm “quan”, Ngao Tiểu No càng ngày càng ra vẻ, đi đứng cũng ngẩng mũi lên trời. Theo lời nó thì bây giờ bận lắm, trước đó Diệp Phàm muốn tìm còn chẳng thấy bóng.

Ngao Tiểu No cười gượng: “Lão đại, đang bận à?”

“Ừ. Có chuyện?”

“Có việc muốn nhờ lão đại giúp.”

Diệp Phàm liếc nó: “Chuyện tốt thì không nhớ tới ta, tới lúc cần làm cu li lại nghĩ ngay tới ta?”

Ngao Tiểu No vội nịnh: “Lão đại sao lại nói vậy. Nếu việc không khó thì đâu cần đại nhân vật như ngài ra tay. Cả di tích toàn giá áo túi cơm, chỉ có thiên tài ngút trời như lão đại mới dễ dàng giải quyết.”

“Chuyện gì?”

“Ta có một tiểu đệ mất tích.”

“Con Long Ngao?”

“Không, tiểu đệ khác.”

Diệp Phàm kinh ngạc: “Ngươi có hơn một tiểu đệ? Tu sĩ trong bí cảnh mù hết rồi à?”

Ngao Tiểu No bất mãn: “Ta là xã trưởng của xã đoàn lớn nhất di tích!”

“Được rồi. Ai mất?”

“Toản Sơn Long.”

Diệp Phàm giật mình: “Xã trưởng Tìm Đường Xã?”

“Đúng, con tê tê đó.”

Diệp Phàm nhìn nó đầy nghi ngờ. Trước kia Lam Miểu còn nói Toản Sơn Long ghét Ngao Tiểu No vì cho rằng nó làm hỏng phong khí trong di tích, vậy mà chớp mắt đã thành đàn em.

“Nó có chút huyết mạch Long tộc, ta điểm hóa nó.”

Diệp Phàm “ồ” một tiếng, thầm nghĩ tám phần là dùng Hợp Kim Quả mua chuộc.

“Toản Sơn Long thích đào khắp nơi, chắc lại lạc đường thôi. Chờ tìm thấy đường thì tự ra.”

Ngao Tiểu No lắc đầu: “Không đơn giản. Hình như bị nhốt ở đâu đó. Tiểu đệ này của ta có chí, cả bí cảnh đều là người ăn no chờ chết, loại có mộng tưởng như hắn hiếm lắm. Lão đại đi vớt hắn đi.”

Diệp Phàm gật đầu: “Được, nói cũng đúng. Người có mộng tưởng ở đây không nhiều.” Dù phương thức thực hiện mộng tưởng của Toản Sơn Long chỉ là đào địa đạo khắp nơi, nghe đã thấy vô dụng.

Diệp Phàm theo Ngao Tiểu No tới một vùng cung điện phế tích. Quanh đó có vài thành viên Tìm Đường Xã đang đi tới đi lui.

Lam Miểu thấy hắn liền mừng rỡ: “Diệp đạo hữu, ngươi tới rồi.”

Diệp Phàm chắp tay sau lưng, làm bộ cao nhân gật đầu.

Bạch Vân Hi quét mắt qua, bất ngờ thấy Yêu Nguyệt công chúa cũng có mặt, còn mặc đồng phục Tìm Đường Xã. Trước đó nàng và Lam Miểu từng đánh nhau vì thiết phiến, bây giờ lại cùng xã đoàn. Tu sĩ mới vào luôn còn nhiều nhuệ khí hơn người bị nhốt hàng nghìn năm, nên Tìm Đường Xã phần lớn là người vào trong vài trăm năm gần đây.

Lam Miểu hỏi: “Diệp đạo hữu xem thử đây là chuyện gì?”

Diệp Phàm dùng thần hồn lực quét xuống dưới, rất nhanh đã hiểu: “Bên dưới có khốn trận. Xã trưởng các ngươi bị nhốt.”

“Không chỉ xã trưởng, còn vài thành viên khác.”

“Vậy cũng bị nhốt chung.”

“Có cách không?”

“Phá khốn trận là được, chẳng có gì ghê gớm.”

Yêu Nguyệt công chúa vốn không ưa hắn. Khi tranh thiết phiến bên ngoài, Diệp Phàm đứng về phía Lam Miểu. Dù chuyện qua lâu rồi, nàng vẫn còn khúc mắc.

“Vừa rồi cũng có hai trận pháp sư nói như vậy. Đi vào xong chẳng ai ra.”

Diệp Phàm lập tức kinh hãi: “Nguy hiểm vậy à? Thế ta không xuống nữa.”

Yêu Nguyệt biến sắc: “Ngươi có phải đàn ông không? Gặp nguy hiểm là lùi.”

“Ta đương nhiên là nam nhân. Ta có ba chân.”

Lam Miểu: “……”

Yêu Nguyệt nghiến răng: “Có ba chân mà còn tham sống sợ chết?”

Diệp Phàm hùng hồn: “Ta không tham sống sợ chết, ta là biết bảo toàn bản thân. Biết rõ nguy hiểm còn lao vào chịu chết mới là ngu.”

Yêu Nguyệt lạnh lùng: “Đồ không có cốt khí.”

Lam Miểu trợn trắng mắt. Yêu Nguyệt không hiểu Diệp Phàm. Phép khích tướng đối với hắn hoàn toàn vô dụng. Hắn chỉ nhận tiên tinh không nhận người, nói bỏ rất có thể là bỏ thật.

Lam Miểu vội kéo hắn lại, cười nịnh: “Diệp đạo hữu đừng để ý nàng. Ai chẳng biết ngươi là cao đồ của Văn viện trưởng Trận Pháp Viện, trình độ trận pháp đã trò giỏi hơn thầy. Khốn trận dưới kia với người khác rất khó, với ngươi chỉ là tiện tay.”

Diệp Phàm gật đầu: “Cũng đúng.”

Yêu Nguyệt: “……”

Diệp Phàm phất tay áo: “Ta đi rồi về.”

Hắn chui xuống địa đạo do Toản Sơn Long đào, rất nhanh khí tức biến mất.

Yêu Nguyệt nhìn Lam Miểu: “Ngươi tin hắn vậy à? Hắn được không?”

Lam Miểu không vui: “Hắn không được thì ngươi xuống đi.”

Yêu Nguyệt hừ một tiếng, không nói nữa.

Chẳng bao lâu, mấy tu sĩ mặt mày đầy bụi theo Diệp Phàm đi ra. Diệp Phàm đi trước hùng dũng khí phách, người phía sau lại giữ khoảng cách, dường như rất kiêng dè hắn.

Diệp Phàm gọi Bạch Vân Hi rồi rời đi, Ngao Tiểu No cũng tung tăng chạy theo.

Các thành viên vội hỏi Toản Sơn Long: “Xã trưởng, ngươi không sao chứ?”

Toản Sơn Long cười: “Nhờ Diệp đạo hữu giúp.”

Yêu Nguyệt hỏi: “Hắn cứu các ngươi thế nào?”

Toản Sơn Long vẫn còn sợ: “Một quyền đánh nát kết giới.”

Yêu Nguyệt khó tin: “Một quyền đánh nát khốn trận? Hắn mạnh đến vậy?”

Toản Sơn Long gật đầu: “Rất mạnh. Xem ra trong di tích lại có thêm một nhân vật.”

Trở lại Thời Gian Tháp, Diệp Phàm lấy mấy thi thể từ nhẫn không gian ra, làm Bạch Vân Hi giật mình.

“Ở đâu ra?”

“Khi xuống cứu người, ta phát hiện trong khốn trận còn có một mật thất. Ta ghé mật thất trước rồi mới vớt bọn họ.”

“Thi thể trong mật thất?”

“Ừ.”

Mấy thi thể bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh, nét mặt còn giữ nguyên trước khi chết, trên người không hề có vết thương.

Diệp Phàm nói: “Mật thất làm từ vật liệu đặc biệt, rất kiên cố, còn ngăn thần hồn lực dò xét. Khi thiên phạt giáng xuống, bọn họ chắc trốn dưới đất để tránh, nhưng thiên phạt đâu dễ trốn. Có lẽ Diệt Hồn Lôi xuyên qua nơi này, trực tiếp đánh tan thần hồn của họ.”

Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Hồn phách mất rồi, nhưng nhẫn không gian vẫn còn?”

Diệp Phàm gật đầu, cười: “Đúng. Tuy hơi thiếu phúc hậu nhưng người chết rồi thì tiện nghi cho ta. Tu sĩ Vĩnh Hằng Điện Phủ giàu thật, mỗi nhẫn đều có mấy triệu tiên tinh.”

Bạch Vân Hi cũng vui: “Kiếm lớn rồi.”

“Cho nên đôi khi vẫn nên làm người tốt việc tốt, biết đâu lại có phúc báo.”

Bạch Vân Hi: “……”

Diệp Phàm lại lắc đầu: “Nhưng xã trưởng Tìm Đường Xã cũng yếu thật. Một Huyền cấp cao cấp khốn trận đã nhốt được hắn. Muốn trông chờ hắn đào ra đường thoát thì chắc không có cửa.”

Bạch Vân Hi nói: “Bây giờ ngươi đúng là lợi hại. Phá Huyền cấp cao cấp khốn trận cũng chẳng mất bao lâu.”

Người ngoài còn tưởng hắn vừa xuống là cứu người ra, đâu biết hắn còn tiện đường ghé mật thất trước.

Diệp Phàm gật đầu: “So với Dẫn Lôi Trận thì khốn trận đơn giản hơn nhiều.”

Tình huống của hắn giống như người quanh năm làm toán cao cấp, bỗng quay sang giải bài tiểu học, đương nhiên cảm thấy dễ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 475"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 5 giờ trước
Chương 479 5 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 24, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ