SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG - Chương 56
Chương 56 Nói chuyện với Chu Dịch: Được lựa chọn rồi lại mất đi
“Cậu định biến chỗ này thành khách sạn đến bao giờ?”
Chu Dịch đẩy cửa bước vào, một tay xách hai phần đồ ăn nóng, trên vai còn treo một túi giấy. Hắn thay giày, vòng qua đống thùng carton chất giữa phòng khách rồi đặt đồ ăn lên bàn.
Lâm Dục Thần từ thư phòng đi ra: “Ở được là được.”
“Ở được?” Chu Dịch chỉ vào hàng thùng sát tường. “Cậu chuyển tới đây nửa tháng rồi mà thùng vẫn còn nguyên niêm phong. Tờ quảng cáo ban quản lý nhét dưới cửa cũng sắp bị cậu giẫm nát.”
“Cậu đến thay ban quản lý thúc tôi dọn rác à?”
“Tôi tới xem cậu chết hẳn chưa.”
“Làm cậu thất vọng rồi.”
Lâm Dục Thần mở túi giấy, thấy bên trong có một chai whisky. Anh lấy hai chiếc ly, chỉ rót một lớp rượu mỏng dưới đáy, phần còn lại cùng cả chai đều đẩy sang phía Chu Dịch.
Chu Dịch nhướng mày: “Cai rồi?”
“Chín giờ sáng mai có họp.”
“Bên Lâm thị?”
“Phần trái quyền bên ngoài còn lại của Aster Court có một loạt tài liệu phải rà soát. Đội dự án Hứa thị không tiện trực tiếp chạm vào mấy mối quan hệ cũ của Lâm gia, tôi giúp họ lọc danh sách trước.”
Chu Dịch nhấp một ngụm rượu: “Hứa Thừa An bảo cậu làm?”
“Đội dự án gửi yêu cầu qua luật sư. Công việc.”
“Cậu ở Thành Đông, giúp người bạn đời đang sống riêng xử lý dự án mua lại nhà anh ấy, làm xong còn phải vòng qua luật sư mới gửi trở lại.” Chu Dịch mở hộp cơm, cười nhạt. “Lãng mạn thật.”
“Hiệp nghị quy định phải chia sẻ thông tin rủi ro.”
“Bớt lấy hiệp nghị ra bịt miệng tôi.” Chu Dịch gắp thức ăn, chợt đổi giọng. “Chuyện cậu mở nhầm camera hôm trước, sau đó Trình Tễ gọi tôi để đối chiếu hồ sơ tách quyền. Hệ thống an ninh Vân Lộc Loan ban đầu là người tôi giới thiệu lắp.”
Tay Lâm Dục Thần đang cầm đũa khựng lại phía trên hộp cơm.
“Quyền đã hủy.”
“Nhìn bao lâu?”
“Chín giây.”
“Thấy gì?”
Lâm Dục Thần cúi đầu gạt hành lá sang một bên: “Anh ấy đứng ở huyền quan.”
“Làm gì?”
“Chạm vào bảng điều khiển thông minh, nhìn ra ngoài cửa.”
Chu Dịch chờ.
Một lúc lâu sau, Lâm Dục Thần mới nói tiếp: “Tầng dưới cùng của tủ giày trống một khoảng. Anh ấy nhìn mấy giây rồi tắt đèn lên lầu.”
“Cậu nghĩ anh ấy đang đợi cậu.”
“Trước đây tôi thường về vào khoảng giờ đó.”
“Rồi sao?” Chu Dịch nhìn anh. “Tôi hỏi là, sau khi thấy Hứa Thừa An như vậy, cậu định làm gì?”
“Không làm gì cả.”
“Nhịn được?”
“Anh ấy muốn yên tĩnh một thời gian, tôi đã đồng ý.” Lâm Dục Thần ngẩng mắt. “Chín giây đó đã là vượt ranh giới rồi. Tôi không thể cầm đoạn hình ấy đi hỏi anh ấy, càng không thể lấy nó làm bằng chứng rằng anh ấy không nỡ rời tôi.”
Chu Dịch tựa lưng vào ghế: “Được. Ít nhất cũng biết đạp phanh.”
“Cậu đặc biệt chạy tới đây để nghiệm thu à?”
“Tôi đặc biệt tới hỏi một chuyện khác.”
Chu Dịch lấy điện thoại ra, mở một ảnh chụp màn hình rồi đẩy tới trước mặt anh.
Đó là đoạn trò chuyện giữa hai người mấy ngày trước. Lâm Dục Thần nói mình bắt đầu đi tư vấn tâm lý, Chu Dịch đáp lại bằng một biểu cảm lấy lệ.
“Bác sĩ bảo cậu ghi lại sự việc, cảm xúc và hành vi. Viết chưa?”
“Rồi.”
“Bưu kiện nặc danh viết thế nào?”
“Sự việc là nhận được bưu kiện. Cảm xúc là sợ hãi. Hành vi là chất vấn Hứa Thừa An.”
“Thiếu một bước.”
Lâm Dục Thần nhìn hắn.
Chu Dịch nói: “Ngay từ cái nhìn đầu tiên cậu đã nhận ra tài liệu bị ghép. Giữa ‘sợ hãi’ và ‘chất vấn’, còn có một lựa chọn.”
Hắn ngừng một chút.
“Vì sao cậu chọn tin?”
Căn hộ yên xuống.
Lâm Dục Thần dời mắt: “Nội dung khớp.”
“Cậu từng nói với tôi rồi. Nhiễu ở trang chữ ký không giống nhau, phông chữ ở trang điều khoản cũng có vấn đề. Cậu xóa bưu kiện, khôi phục tài liệu, tra nguồn, rồi lại xóa lần nữa.” Chu Dịch hỏi. “Nếu chứng cứ thật sự khớp, cậu giằng co làm gì?”
“Lúc đó tôi rất loạn.”
“Trong lòng loạn, đầu óc vẫn chạy.” Chu Dịch đặt đũa xuống. “Lâm nhị thiếu uống đến đứng không vững trên bàn đàm phán còn nhớ được nửa câu đối phương lỡ miệng. Sơ hở của bưu kiện bày ngay trước mắt, cậu rõ hơn bất cứ ai.”
Lâm Dục Thần siết đôi đũa, đầu ngón tay ép lên cạnh tre vuông.
“Hứa Thừa An cũng từng hỏi tôi. Anh ấy hỏi vì sao tôi phải tự xác định đáp án trước, sao không trực tiếp hỏi anh ấy.”
“Lúc đó cậu trả lời thế nào?”
“Tôi lôi Thẩm Kí Bạch ra chặn anh ấy.”
“Bây giờ?”
“Bây giờ cũng có thể lôi Thẩm Kí Bạch ra chặn cậu.”
Chu Dịch cười lạnh: “Cậu thử xem.”
Khóe môi Lâm Dục Thần động nhẹ, đôi đũa rơi trở lại mặt bàn.
“Bác sĩ cũng hỏi câu tương tự. Tôi không trả lời được.”
“Cậu ngồi trước mặt bác sĩ giả câm, đúng là rất nhất quán.”
“Tôi ngồi ở đó năm mươi phút, tổng cộng nói hơn hai mươi câu.” Lâm Dục Thần nói. “Ông ấy hỏi tôi, nếu bưu kiện viết rằng Hứa Thừa An lén chuyển tài sản chung trong hôn nhân, tôi có tin không.”
“Cậu sẽ tin?”
“Tôi sẽ kiểm toán trước.”
Chu Dịch nhìn anh.
“Đổi thành ‘anh ấy chuẩn bị rời bỏ cậu’ thì cậu tin ngay?”
Lâm Dục Thần cúi đầu nhìn lớp rượu mỏng trong ly.
Bên cửa sổ có một thùng carton đang mở. Một góc chiếc rương tài liệu màu đen lộ ra bên trong. Đó là đồ anh vừa mang về từ Vân Lộc Loan, niêm phong đã bóc nhưng nắp vẫn đóng.
Chu Dịch nhìn theo ánh mắt anh: “Trong đó có gì?”
“Ảnh mẹ tôi để lại.”
“Mở rồi?”
“Xem một tấm.”
“Tấm nào?”
Lâm Dục Thần đứng dậy, đi đến cạnh thùng, bê chiếc rương tài liệu lên bàn ăn.
Khóa bật mở.
Trên cùng là một cuốn album cũ, bìa đã bạc màu theo năm tháng.
Anh lật đến giữa, rút ra một bức ảnh.
Người phụ nữ trong ảnh ngồi bên sân thể thao của trường, mặc váy dài màu nhạt, cúi đầu chỉnh nơ cho cậu bé đứng trước mặt. Cậu bé nhăn nhó, trước ngực đeo số thi đấu, một tay còn cầm nửa que kem.
Chu Dịch nhận lấy: “Tôi từng thấy tấm này.”
“Năm đó tôi mười tuổi.”
“Trước khi mẹ cậu mất?”
“Chụp vào mùa xuân. Sang thu bà ấy nhập viện.”
Lâm Dục Thần đặt tay lên bìa album.
“Lúc mới nhập viện, người nhà chỉ bảo bà ấy cần nghỉ dưỡng. Ngày nào tan học tôi cũng hỏi tài xế bao giờ mẹ về. Tài xế bảo đi hỏi ba tôi, ba tôi lại bảo thư ký đưa tôi đi học.”
Chu Dịch đặt bức ảnh về trước mặt anh.
“Có một sáng tôi thức dậy, thấy phòng thay đồ của bà ấy đã bị dọn sạch. Quản gia nói mang đồ đi giặt. Tôi đợi đến sáng hôm sau, tài xế tới đón tôi đi nhà tang lễ.”
Giọng Lâm Dục Thần vẫn rất đều.
“Trên đường không ai nói đã xảy ra chuyện gì. Tới nơi, tôi mới nhìn thấy di ảnh.”
Bàn tay Chu Dịch đang cầm ly chậm rãi siết lại.
“Trước đây cậu chỉ nói bà ấy qua đời vì bệnh.”
“Sự thật rút gọn lại cũng chỉ có hai chữ ấy.”
“Lần cuối thì sao?”
“Không gặp.”
Lâm Dục Thần lật mặt sau bức ảnh. Ngày tháng viết bằng mực đã bạc thành màu xám nhạt. Ngón cái anh đè lên dãy số, móng tay cọ khẽ qua mặt giấy.
“Sau tang lễ, tôi hỏi người trong nhà trước khi mất bà ấy có nhắc đến tôi không. Quản gia nói mấy ngày cuối bà ấy không tỉnh táo. Y tá nói giờ thăm bệnh không trùng nhau. Ba tôi bảo tôi đừng hỏi nữa.”
Chu Dịch hỏi: “Cậu tin ai?”
“Ai cũng được.”
Lâm Dục Thần đặt bức ảnh xuống.
“Dù sao lúc bà ấy đi, tôi cũng không ở đó.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngoài cửa sổ, đèn của những tòa nhà đối diện lần lượt sáng lên.
Lâm Dục Thần tiếp tục: “Sau đó nhà đổi tài xế, đổi quản gia, phòng cũng sửa lại. Ba tôi xếp cho tôi một đống lớp. Thành tích tụt một lần thì trừ tiền tiêu vặt. Tôi cố tình trốn học, cuối cùng ông ấy tự đến trường.”
Chu Dịch nhíu mày: “Cậu bắt đầu quậy từ lúc đó?”
“Bị mắng cũng tính là gặp được người.”
Lâm Dục Thần cười một tiếng.
“Tôi học rất nhanh. Thi đứng nhất, ông ấy sai thư ký mang quà đến. Chọc giáo viên tức đến nhập viện, ông ấy sẽ tự mình xuất hiện.”
“Cậu tự hành hạ mình thành như vậy chỉ để Lâm Chính Đình nhìn cậu một cái?”
“Hồi nhỏ dùng được. Lớn lên càng thuận tay.”
“Lâm Dục Thần.”
“Đừng nhìn tôi bằng vẻ mặt đó. Tôi cũng thấy mất mặt.”
Lâm Dục Thần đặt ảnh trở lại album, đóng khóa.
Tiếng kim loại cũ bật lên một tiếng giòn khẽ giữa phòng ăn.
“Sau mười mấy tuổi, quanh tôi bắt đầu có rất nhiều người. Có người thích họ Lâm, có người thích tiền, cũng có người thật sự thấy tôi thú vị.” Anh tựa tay lên cuốn album. “Quan hệ càng gần, tôi càng bắt đầu chờ họ đi.”
“Ai từng đi?”
“Không nhớ.”
“Cậu nhớ rất rõ.”
Lâm Dục Thần im lặng một lúc.
“Thời đại học tôi từng quen một người gần một năm. Người đó muốn tôi cùng ra nước ngoài. Tôi đồng ý, ngay cả trường cũng đã liên hệ xong. Thủ tục làm được một nửa, tôi nhìn thấy cậu ấy nhắn với bạn rằng Lâm nhị thiếu ham chơi, cứ dỗ là được, đợi lấy được thứ muốn rồi chia tay.”
“Cậu làm gì?”
“Tôi chia tay trước. Chiếc xe tặng cậu ấy cũng lấy lại. Tối đó gọi một đám người mở tiệc.”
“Đau lòng không?”
“Uống ba ngày.”
Chu Dịch giơ tay day thái dương: “Khoản này tính lên đầu người kia. Còn về sau?”
“Chỉ cần cảm thấy đối phương nghiêm túc, tôi sẽ nói trước rằng mọi người chỉ chơi thôi. Có người nhắc đến tương lai, tôi đổi chủ đề. Có người muốn lời hứa, tôi mời họ một bữa chia tay.”
“Hứa Thừa An thì sao?”
Bàn tay Lâm Dục Thần đang đặt trên album dừng lại.
“Ban đầu anh ấy còn giỏi vạch ranh giới hơn tôi. Hiệp nghị viết rất rõ, ai lo việc người nấy, công khai thì phối hợp, ba năm sau bàn chuyện kết thúc.” Anh khẽ thở ra. “Lúc đó tôi thấy rất nhẹ nhõm.”
“Sau đó anh ấy bắt đầu để tâm đến cậu.”
“Ừ.”
Chu Dịch nhìn anh một lúc.
“Thế là cậu bắt đầu đi tìm bằng chứng cho thấy anh ấy sẽ rời đi. Thẩm Kí Bạch về nước, vừa khéo cho cậu một đáp án có sẵn.”
Lâm Dục Thần ngả lưng vào ghế, ánh mắt rơi ra ngoài cửa sổ.
Giữa những tòa nhà là muôn ngọn đèn. Vân Lộc Loan cách hơn nửa thành phố, từ đây đã không thể nhìn thấy.
“Hứa Thừa An nói tôi và Thẩm Kí Bạch không giống nhau, tôi không tin. Anh ấy nói loại nước hoa cũ hợp với tôi hơn, tôi lại bẻ câu đó sang một nghĩa khác. Anh ấy nói Thẩm Kí Bạch còn không biết anh ấy thuận tay trái, tôi vẫn nghĩ sớm muộn gì mình cũng bị thay thế.”
Lâm Dục Thần đưa tay day giữa mày.
“Khi bưu kiện nặc danh gửi tới, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã thấy dấu vết cắt ghép.”
Chu Dịch hỏi: “Vậy vẫn tin?”
“Không hẳn là chuyện tin hay không.”
Lâm Dục Thần nhìn cuốn album cũ trên bàn.
“Chỉ cần tôi xác định mình là thế thân, sau này Hứa Thừa An rời đi sẽ có lý do. Đợi anh ấy thật sự đi, tôi còn có thể tự nói với mình rằng—tôi đã biết từ trước.”
“Còn nếu anh ấy ở lại?”
“Tôi sẽ tiếp tục ép anh ấy chứng minh.”
“Chứng minh đến bao giờ?”
Giọng Lâm Dục Thần thấp xuống.
“Không chứng minh hết được.”
Hứa Thừa An giải thích một lần, anh có thể yên tâm vài ngày.
Rồi chỉ cần xuất hiện thêm một chi tiết mới, mọi bình yên lại bị lật tung.
Thẩm Kí Bạch chuyển một tập tài liệu. Trong một dịp công khai đứng gần Hứa Thừa An hơn một chút. Một bức ảnh chụp từ một góc nào đó.
Bất cứ thứ gì cũng có thể bị Lâm Dục Thần kéo trở lại kết luận mình đã định sẵn.
Sự thật đòi hỏi anh phải tin rằng mình đã từng thật sự được lựa chọn.
Còn “thế thân” thì đơn giản hơn nhiều.
Chỉ cần tin rằng cuối cùng tất cả mọi người đều sẽ rời đi.
Lâm Dục Thần nhìn chằm chằm cuốn album, những ngón tay đang căng cứng dần buông lỏng.
“Được lựa chọn rồi lại bị bỏ lại…” Anh cười rất khẽ. “Còn khó coi hơn cả chưa từng có được.”
“Cho nên cậu thà tự phá hỏng trước?”
Chu Dịch nhìn anh.
“Cậu sợ người khác đi, nên tranh phần đi trước của họ.”
Lâm Dục Thần không nhúc nhích rất lâu.
Năm mười tuổi, anh chạy tới nhà tang lễ, mẹ đã nằm sau cánh cửa đóng kín ấy.
Về sau, mỗi khi một mối quan hệ tiến đến nơi cần một câu trả lời nghiêm túc, người quay lưng trước luôn là anh.
Những câu đùa.
Những cuộc rượu.
Những mối quan hệ mập mờ.
Cái vẻ chẳng quan tâm gì.
Tất cả chồng lên nhau như một lớp chắn, không để bất cứ ai nhìn thấy thứ ở bên trong.
Hứa Thừa An đã vòng qua hết những thứ đó, đi tới tận trước mặt anh.
Còn anh tự tay đẩy người trở lại.
“Chu Dịch.”
“Ừ?”
“Trước đây tôi cứ nghĩ chỉ cần nhìn thấu kết cục trước thì sẽ không thua.”
“Kết quả?”
Lâm Dục Thần nhìn hắn.
“Kết cục là do tôi tự định chết.”
Chu Dịch đặt ly xuống.
“Nghĩ thông được mấy chuyện này cũng không khiến người bị cậu làm tổn thương tự khỏi.”
“Tôi biết.”
Lâm Dục Thần cầm ly rượu lên, đi tới bồn rửa rồi đổ sạch xuống.
“Căn nguyên chỉ giải thích vì sao tôi đi tới bước đó. Khoản nợ vẫn tính trên người tôi.”
“Nếu Hứa Thừa An hỏi, cậu định đem tuổi thơ này ra cầu tình?”
“Chuyện hồi nhỏ, anh ấy không nợ tôi.”
Chu Dịch nhìn bóng lưng anh: “Vẫn đi tư vấn chứ?”
“Ừ. Thứ Tư tuần sau.”
“Được.” Chu Dịch nhìn dòng whisky đang trôi theo nước xuống bồn, khóe miệng giật nhẹ. “Nhưng cậu có thể đừng phí rượu của tôi không? Trước kia một đêm chạy hai cuộc, giờ đứng trước mặt tôi đóng vai đại sứ sức khỏe.”
Lâm Dục Thần rửa sạch ly, đặt lên giá cho ráo nước.
“Rất nhiều chuyện trước kia cũng nên dừng rồi.”
Điện thoại trên bàn rung liên tiếp mấy tiếng.
Trong nhóm có người gửi địa chỉ tụ tập, vẫn là hội sở riêng bọn họ thường đến. Ngay sau đó là mấy tấm ảnh.
Trong phòng bao toàn những gương mặt quen thuộc, giữa sofa cố ý chừa ra một chỗ trống.
【Lâm nhị thiếu, tối nay chỗ cũ.】
【Sống riêng chứ có phải túc trực bên linh cữu đâu, ra ngoài giải sầu đi.】
【Chừa chỗ cho cậu rồi, bảo đảm đúng gu.】
Chu Dịch cũng nhìn thấy. Sắc mặt lập tức sa xuống: “Miệng ai tiện thế?”
Lâm Dục Thần cầm điện thoại lên, mở nhóm chat đã rất lâu không động tới.
Tin nhắn vẫn liên tục nhảy lên.
Anh nhìn một lúc rồi gõ vào ô nhập:
【Sau này loại cuộc vui này đừng gọi tôi nữa.】
