Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 104

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 104
Prev
Next

chương 104

Khương Oa mất một lúc mới phản ứng lại.

Cậu nhớ trước đó không lâu mình vẫn còn ở trong ảo cảnh.

Nếu lúc này không phải đang nằm mơ, vậy nghĩa là—

Cậu đã thoát khỏi ảo cảnh rồi.

Không chỉ thoát khỏi ảo cảnh, mà thậm chí còn rời khỏi Thí Luyện Trường.

Khung cảnh trước mắt tuy không đến mức quá quen thuộc, nhưng Khương Oa từng vào phòng y tế một lần. Cách bố trí nơi này không khác phòng y tế của Thánh Ai Đốn là bao.

Lúc trước mùi máu tanh nồng đến mức cậu còn tưởng mình sẽ chết ngay tại chỗ.

Không ngờ cuối cùng vẫn sống sót trở về.

Chuyện này phải cảm ơn các vai chính.

Cảm ơn Thẩm Sơ Ngôn đồng học.

Cảm ơn các vị công tiên sinh.

Cảm ơn…

“Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?”

Anh Nạp Hằng đột nhiên hỏi.

Khương Oa đang âm thầm cảm ơn cả một danh sách dài trong lòng, nghe vậy liền chớp mắt.

Cũng đúng.

Trước mặt đã có sẵn một vị công tiên sinh rồi.

Lời cảm ơn không cần giữ trong lòng, hoàn toàn có thể nói thẳng ngay trước mặt người ta.

Tuy Anh Nạp Hằng điện hạ rất có thể chẳng coi trọng lời cảm ơn của cậu, có khi việc đưa cậu ra ngoài cũng chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng kết quả mới là quan trọng nhất.

Trong sách nói, một trong những mắt xích quan trọng nhất khi con người giao tiếp với nhau chính là—

Giao tiếp và biểu đạt.

Nghĩ vậy, Khương Oa lập tức đáp:

“Có, điện hạ.”

Anh Nạp Hằng hừ lạnh một tiếng, vẫn khoanh tay trước ngực.

“Nói nghe xem.”

Trước khi vào Thí Luyện Trường, Anh Nạp Hằng chỉ biết con ốc sên ngốc này đã trêu chọc không ít người.

Thôi thì cũng được.

Con ốc sên này đơn thuần đến muốn chết. Có khi bị người ta bán mất còn ngoan ngoãn cười ngọt ngào nói cảm ơn.

Cho nên chắc chắn đều là lỗi của đám người từng chạy vào ký túc xá của cậu.

Từng tên một lòe loẹt, làm bộ làm tịch, ai biết sau lưng giở bao nhiêu thủ đoạn.

Chậc.

Thậm chí có lẽ chẳng cần giở trò gì.

Chỉ cần thuận miệng nói vài câu là đủ lừa con ốc sên ngu ngốc này đến đầu óc choáng váng, ngay cả miệng cũng có thể để người ta ăn mất.

Khoan.

Chuyện cái miệng còn phải xem xét lại.

Anh Nạp Hằng không tin trước đây trong ký túc xá Khương Oa từng xảy ra loại chuyện ấy.

Hắn càng tuyệt đối không cho phép nó xảy ra.

Vậy nên những chuyện trong ký túc xá tạm thời có thể bỏ qua.

Chuyện cũ không nhắc nữa.

Hắn tự thấy mình đã đủ rộng lượng, đủ nhân từ.

Ai ngờ con ốc sên ngu ngốc này mới ba ngày không bị quản đã có thể trèo thẳng lên đầu hắn.

Ỷ vào trong ảo cảnh không có ký ức, bắt đầu dây dưa hết người này đến người khác.

Hôm nay nắm tay người này.

Ngày mai chui vào lòng người kia.

Đến hôm sau thì càng quá đáng.

Hết sờ móng vuốt này lại ôm đuôi nọ, còn chôn cả đầu vào đám lông xám của con sói đực kia!

Nói cậu không tình nguyện?

Anh Nạp Hằng thấy cậu tình nguyện lắm.

Hai tay hai chân chỉ hận không thể ôm chặt lấy người ta, kéo thế nào cũng không chịu buông.

Anh Nạp Hằng hoàn toàn lựa chọn quên mất rằng trong hoàn cảnh lúc ấy, đối với một con người tay không tấc sắt, yếu đến mức chẳng có chút sức phản kháng nào như Khương Oa, ngoài việc bám móng vuốt, túm lông để khỏi bị ném chết thì căn bản không còn cách giữ mạng nào khác.

Anh Nạp Hằng không nhìn thấy.

Không muốn nhìn thấy.

Vừa ra khỏi ảo cảnh, trong đầu hắn đã như đèn kéo quân, hết cảnh này đến cảnh khác hiện lên—

Khương Oa nói nói cười cười với người khác.

Khương Oa ôm ôm ấp ấp với người khác.

Càng nghĩ càng tức.

Càng nhớ càng thấy một ngọn lửa bốc thẳng trong lồng ngực.

Đúng là thiếu dạy dỗ.

Hôm nay hắn nhất định phải nghiêm túc khiển trách một trận.

Phải cho con ốc sên này biết rõ—

Ở đây, ai mới là đại ca.

Vì thế sau khi đưa Khương Oa tới phòng y tế, Anh Nạp Hằng ngồi lì ở đây, nhìn chằm chằm cậu suốt một ngày một đêm.

Chỉ chờ người tỉnh lại để hỏi tội.

Khương Oa hoàn toàn không biết trong đầu Anh Nạp Hằng đang diễn ra những gì.

Càng không biết mình đã bị hắn đóng đinh lên cây cột sỉ nhục mang tên “sớm ba chiều bốn, nay Tần mai Sở”.

Cậu chỉ đơn thuần cho rằng Anh Nạp Hằng ngồi đây là để chờ mình tỉnh dậy nói lời cảm ơn.

Thế là Khương Oa nhìn thẳng vào mắt hắn, học theo cách những người trong phim ảnh vẫn thường làm, vô cùng chân thành và lễ phép nói:

“Cảm ơn điện hạ. Ngài là một người đặc biệt, đặc biệt tốt.”

“Người tốt sẽ được báo đáp.”

“Ta xin dành lời chúc tốt đẹp nhất cho ngài. Chúc ngài luôn khỏe mạnh, thường xuyên vui vẻ, cùng lang quân như ý trăm năm hòa hợp, mãi mãi bên nhau.”

Khương Oa nghĩ rất đơn giản.

Sau lần ảo cảnh này, mấy vị công tiên sinh cùng Thẩm Sơ Ngôn đồng học chắc chắn đã bày tỏ tâm ý với nhau rồi.

Tình cảm nhất định tiến triển vượt bậc!

May mà trước đây vị sư phụ dẫn cậu nhập môn làm chân chó tiểu đệ từng đặc biệt dạy cách vuốt mông ngựa.

Lần này cậu học đi đôi với hành, dùng ngay tại chỗ.

Chắc chắn có thể khen trúng tim Anh Nạp Hằng điện hạ!

“Ngươi vừa nói cái gì?”

Anh Nạp Hằng thậm chí có chút hoài nghi tai mình.

Hắn vừa nghe thấy thứ quái quỷ gì vậy?

Phát thẻ người tốt cho hắn?

Còn tự dưng bịa đâu ra một “lang quân như ý” cho hắn?!

Vì cú sốc quá lớn, giọng Anh Nạp Hằng vô thức trở nên hung dữ.

Khương Oa run lên một cái.

Thấy sắc mặt điện hạ khó coi, cậu lập tức nghi ngờ bản thân vừa nói sai điều gì.

Khương Oa nghiêm túc rà soát lại toàn bộ những lời mình vừa nói.

Không có sơ hở.

Câu cú chặt chẽ.

Toàn là những lời chúc may mắn tốt đẹp nhất.

……

Chẳng lẽ là—

“Lang quân như ý”?

Xét theo quan niệm phổ biến trong xã hội, “trăm năm hòa hợp” phần lớn dùng để chúc phúc vợ chồng.

Mà vợ chồng theo ý nghĩa thông thường vẫn thường được hiểu là một nam một nữ.

Anh Nạp Hằng điện hạ lại xuất thân quý tộc, từ nhỏ chắc chắn được giáo dục bằng những lễ nghi và quy củ nghiêm khắc hơn người bình thường rất nhiều.

Cho nên…

Có lẽ điện hạ mang một chút tư tưởng gia trưởng kiểu quý tộc cổ hủ.

Vừa rồi cậu không nghĩ tới chuyện này.

Vị sư phụ đã dẫn cậu bước vào con đường chân chó tiểu đệ từng dạy rất rõ—

Tư tưởng của giới quý tộc vẫn tồn tại không ít thứ cũ kỹ, bảo thủ.

Một chân chó tiểu đệ tốt thì đầu óc phải linh hoạt, biết nhìn sắc mặt, biết hùa theo mọi sở thích của đại ca.

Nếu không—

Đại ca không vui.

Thì cái chân làm chân chó của tiểu đệ cũng đừng hòng giữ nổi.

Khương Oa vô cùng quý trọng cái mạng cùng tay chân của mình.

Cậu quyết định lập tức sửa sai.

Khương Oa lấy hết can đảm nói:

“Ta… ta vừa nói sai rồi, điện hạ. Ngài đừng giận.”

Anh Nạp Hằng nhìn hàng mi cậu run loạn, dáng vẻ lí nhí chẳng khác nào một cô vợ nhỏ chịu ấm ức.

Ngọn lửa đã dâng tới cổ họng cũng miễn cưỡng hạ xuống một chút.

Hắn quyết định cho cậu thêm một cơ hội.

“Sai ở đâu?”

Khương Oa nghe thấy lời xin lỗi của mình được thừa nhận, lập tức cho rằng cuối cùng cậu đã đi đúng hướng.

Cậu mím môi, dè dặt ngước lên quan sát sắc mặt Anh Nạp Hằng.

Suy nghĩ thật kỹ cách dùng từ.

Chắc chắn không có vấn đề.

Rồi mới nhỏ giọng nói:

“Ta không nên nói… nói ‘lang quân như ý’…”

“Ừ.”

Anh Nạp Hằng nhìn cậu.

“Vậy ngươi nên nói thế nào?”

Được khẳng định lần nữa, Khương Oa lập tức thở phào.

Quả nhiên cậu đoán đúng!

Dù vẫn hơi lắp bắp, giọng nói lại chân thành đến không thể chân thành hơn:

“Ta… ta nên nói là vợ của điện hạ.”

“Chúc điện hạ cùng thê tử của ngài trăm năm hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm.”

Nói xong, để biểu đạt tình cảm cho rõ ràng hơn, Khương Oa còn đưa hai tay lên làm một hình trái tim — động tác thường thấy trong bệnh viện và các tổ chức thiện nguyện khi muốn bày tỏ lòng cảm ơn, yêu thương.

Anh Nạp Hằng: “……”

Ngọn lửa trong lồng ngực hắn lập tức bùng thẳng lên đỉnh đầu.

Khóe môi Anh Nạp Hằng giật giật.

Rồi hắn bật cười.

Khương Oa thấy đại ca cuối cùng cũng vui, lập tức yên tâm.

Cậu cũng mím môi cười theo.

Chiếc lúm đồng tiền nhỏ bên má thấp thoáng hiện ra.

Giây tiếp theo—

Hai má bị người ta túm lấy.

Anh Nạp Hằng bóp mặt cậu, hết vo tròn lại bóp bẹt.

Hắn cúi mắt, nở nụ cười hiền hòa đến đáng sợ, từng chữ gần như bật ra từ kẽ răng:

“Khiêu khích ta?”

“Rất tốt.”

“Ốc sên ngốc.”

“Hôm nay ngươi thật sự—”

“Chết. Chắc. Rồi.”

Khương Oa sững người.

Chiếc lúm đồng tiền vừa mới xuất hiện trên má…

Lập tức bị dọa biến mất.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 104"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 2 ngày trước
Chương 469 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
Tháng 9 13, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 9 24, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ