TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 103
chương 103
Ba vị thiếu gia Thẩm gia hùng hổ đuổi tới, Khương Oa vừa nhìn đã biết hôm nay chắc chắn sẽ có một trận ác chiến.
Thẩm Sơ Ngôn rất lợi hại, nhưng một mình đối phó ba người e rằng vẫn sẽ có phần quá sức. Hôm nay hắn muốn chạy thoát chỉ sợ không dễ, cuối cùng rất có thể vẫn bị mấy vị thiếu gia Thẩm gia bắt trở về.
Đương nhiên, vẫn còn một khả năng khác.
Ba vị thiếu gia vì tranh giành quyền độc chiếm Thẩm Sơ Ngôn mà nội chiến, đánh nhau đến long trời lở đất. Nếu thật sự xảy ra tình huống ấy, Thẩm Sơ Ngôn hoàn toàn có thể nhân lúc hỗn loạn mà chạy trốn.
Trong đầu Khương Oa đang không ngừng tính toán mấy hướng phát triển tiếp theo của cốt truyện thì bốn phương tám hướng bỗng vang lên từng trận gào rú.
Cậu ngẩng đầu.
Từ những con hẻm và lối nhỏ xung quanh, từng tốp dị chủng chậm rãi tràn ra như thủy triều.
Rõ ràng không có ai điều khiển, nhưng mục tiêu của chúng lại cực kỳ thống nhất — tất cả đều đang áp sát ba vị thiếu gia Thẩm gia.
Nanh vuốt giương lên, khí thế hung hãn.
Rõ ràng là chuẩn bị tấn công.
Chẳng bao lâu sau, ba người đã bị dị chủng vây kín. Thế cục vốn nghiêng hẳn về một phía lập tức đảo chiều.
Thẩm Sơ Ngôn nhìn ba vị thiếu gia bị bao vây, trên mặt không có chút dao động nào.
Không.
Nói chính xác hơn, trong ánh mắt hắn còn thấp thoáng vẻ lạnh lùng và châm chọc.
Hắn ôm Khương Oa, xoay người định rời đi.
Khương Oa khẽ nhíu mày.
Chẳng lẽ cậu đoán sai rồi?
Đoạn này không phải Tu La tràng sao?
“Ngươi thất vọng lắm à?”
Thẩm Sơ Ngôn đột nhiên lên tiếng.
Khương Oa ngơ ngác.
“Cái gì?”
“Người mình thích bị ngăn không cho tới gần, nên ngươi luyến tiếc?”
Khương Oa càng nghe càng không hiểu.
Cậu vừa định hỏi lại thì Thẩm Sơ Ngôn đã tiếp tục, tốc độ nói nhanh hẳn lên:
“Các ngươi mới ở bên nhau được mấy ngày mà ngươi đã thích hắn đến thế? Từ lúc hắn xuất hiện, mắt ngươi chưa từng rời khỏi người hắn.”
“Loại thiếu gia xuất thân như vậy chỉ biết chơi đùa tình cảm người khác. Hôm nay thấy ngươi thú vị thì đối xử tốt với ngươi, ngày mai gặp người hợp ý hơn là có thể lập tức vứt ngươi sang một bên như giày rách.”
“Nhìn cái mặt đã biết là loại hoa công tử suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt. Sau lưng không biết đã đùa giỡn tình cảm của bao nhiêu người rồi. Loại đàn ông bẩn thỉu như thế, ai biết trên người có bao nhiêu thứ không sạch sẽ? Ngươi ở cạnh hắn, đến lúc mắc bệnh cũng chẳng biết mình mắc từ bao giờ!”
Thẩm Sơ Ngôn hiếm khi nói liền một hơi nhiều đến thế.
Điều khiến người ta bất ngờ hơn là miệng lưỡi hắn lại lưu loát vô cùng, hoàn toàn không cho người khác cơ hội chen vào.
Khương Oa ngây người nhìn hắn, miệng vừa hé ra.
Nhưng lần này cậu vẫn chưa kịp nói được câu nào hoàn chỉnh.
Thẩm Sơ Ngôn siết cánh tay, nâng người trong lòng lên cao thêm một chút.
Có lẽ cũng nhận ra vừa rồi mình hơi mất bình tĩnh, sắc mặt hắn nhanh chóng trở lại lạnh nhạt. Giọng nói cũng cố ý bình thản như thể chỉ thuận miệng nhắc tới một chuyện chẳng đáng quan tâm:
“Ta không ngủ bên ngoài.”
Hắn cụp mắt nhìn Khương Oa.
“Ngươi biết mà. Ta trước giờ vẫn rất giữ mình trong sạch.”
Nói xong, hắn cứ nhìn cậu chằm chằm.
Khương Oa bị nhìn đến mức bắt đầu cảm thấy mình nhất định phải nói gì đó.
Vai chính đang đặc biệt nhấn mạnh lối sống lành mạnh cùng tác phong sinh hoạt tốt đẹp của mình.
Vậy một pháo hôi như cậu lúc này nên làm gì?
Khương Oa suy nghĩ.
Chắc là phải nhiệt liệt khen ngợi tinh thần tự giác đáng quý ấy!
Không ngờ đây còn là một cuốn tiểu thuyết tình yêu cổ vũ lối sống lành mạnh nữa.
Hay thật.
Khương Oa lập tức giơ ngón cái về phía Thẩm Sơ Ngôn.
Cậu vừa định cất lời khen thì biến cố đột nhiên xảy ra.
Ở nơi ba vị thiếu gia đang bị dị chủng vây kín, không biết chuyện gì vừa xảy ra, đám dị chủng bỗng đồng loạt bị hất văng ra ngoài.
Đặc biệt là vòng dị chủng gần trung tâm nhất — không một con nào thoát, tất cả đều bị chấn bay.
Khương Oa lập tức nhìn sang.
Hai luồng sương mù khổng lồ đang cuộn trào dữ dội. Trong màn sương ấy dần hiện ra hình dáng rõ ràng.
Một con sói xám.
Và một con rắn đen khổng lồ, thân hình cuộn lại như mãng xà.
Thẩm Quân và Thẩm Lưu đã biến mất.
Chỉ còn Thẩm Hằng đứng bên cạnh khoanh tay quan sát, dường như hoàn toàn không bất ngờ trước cảnh tượng này.
Thẩm Sơ Ngôn mất kiên nhẫn tặc lưỡi.
Hắn ôm Khương Oa tới một khoảng đất trống, đặt cậu xuống rồi dặn:
“Có thể sẽ mất thêm chút thời gian. Ngươi ngồi đây, lát nữa ta quay lại ôm ngươi.”
Khương Oa vẫn còn ngơ ngác nhìn sói với rắn, chưa kịp trả lời.
Thẩm Sơ Ngôn liền đưa tay nhéo má cậu một cái.
“Nói chuyện, Tiểu Oa.”
“Phải trả lời ‘được’.”
Khương Oa vẫn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc vừa rồi, nghe vậy chỉ theo bản năng ngoan ngoãn gật đầu:
“…Được.”
Khóe môi Thẩm Sơ Ngôn cong lên.
“Ngoan lắm.”
Không khí bên này đang rất hòa thuận.
Cuối cùng cũng có người không nhìn nổi nữa.
Anh Nạp Hằng đang khoanh tay đứng cách đó không xa đột nhiên ra tay.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Khương Oa trợn mắt nhìn cơ thể Anh Nạp Hằng bắt đầu thay đổi.
Từ hình người…
Càng lúc càng lớn.
Càng lúc càng lớn.
Cuối cùng biến thành một con—
Hắc long khổng lồ.
Khương Oa nhận ra con rồng ấy!
Đó chính là tinh thần thể của Anh Nạp Hằng điện hạ!
Điện hạ… biến thành tinh thần thể rồi?
Vậy con sói xám với con rắn đen kia…
Chẳng lẽ chính là Hách Biết Quân thiếu gia và Tây Tư Lưu thiếu gia?
Tinh thần thể của hai người họ là sói và rắn sao?
Thì ra con người còn có thể trực tiếp biến thành tinh thần thể!
Bảo sao nhiều dị chủng như vậy cũng không phải đối thủ.
À…
Nghĩ tới đây, Khương Oa lại nhìn Thẩm Sơ Ngôn đang đứng trước mặt mình.
Thẩm Sơ Ngôn tuy thân thể khỏe mạnh, thể lực hơn xa người bình thường, nhưng suy cho cùng vẫn là thân thể con người.
Đối đầu trực tiếp với tinh thần thể thì sao có thể thắng nổi?
Xem ra hôm nay hắn quả nhiên không thoát được vận mệnh Tu La tràng rồi.
Nếu Thẩm Sơ Ngôn rơi vào tay mấy vị thiếu gia khi đôi bên vẫn chưa xác nhận tình cảm với nhau…
Vậy thì gay go.
Theo kinh nghiệm đọc sách phong phú của Khương Oa, xác suất Thẩm Sơ Ngôn bị “cưỡng chế yêu đương” là cực kỳ cao.
Ừm…
Nhưng nếu Thẩm Sơ Ngôn thật sự bị cưỡng chế yêu đương…
Bọn họ còn thoát khỏi ảo cảnh được không?
Dù sao mấy vị thiếu gia ở đây vui đến quên đường về, không muốn quay lại hiện thực nữa cũng hoàn toàn có khả năng.
Khương Oa lập tức chìm vào suy tư.
Mấy vị thiếu gia mà bắt đầu cưỡng chế yêu đương thì đáng sợ lắm.
Bọn họ có thể không nỡ đánh người mình yêu, nhưng với người ngoài thì chưa chắc.
Đàn ông đang yêu đáng sợ vô cùng.
Chỉ một chuyện nhỏ thôi cũng đủ kích phát ham muốn chiếm hữu kinh người.
Vừa rồi Thẩm Sơ Ngôn còn ôm cậu.
Ba vị thiếu gia đều nhìn thấy.
Đợi họ bắt được Thẩm Sơ Ngôn rồi, chắc chắn sẽ tính sổ sau.
Không.
Không phải “chắc”.
Mà nhất định sẽ tính!
Lúc ở hình người đã đáng sợ như vậy rồi.
Bây giờ một người là sói, một người là rắn, một người lại biến thành rồng…
Mỗi người chỉ cần cho cậu một quyền thôi là cậu khỏi sống luôn.
Nghĩ đến đây, Khương Oa lập tức cảm thấy mình không thể tiếp tục ngồi ngây ra nữa.
Phải nhân lúc hiện trường còn hỗn loạn tìm chỗ trốn.
Nếu đợi chiến sự kết thúc mới chạy thì không kịp.
Khương Oa cẩn thận bò dậy khỏi mặt đất.
Cậu vừa quan sát tình hình cách đó không xa vừa khom lưng, từng bước lén lút rút lui.
Quả nhiên, Thẩm Sơ Ngôn đang dần rơi xuống thế yếu.
Khương Oa chưa từng nhìn thấy tinh thần thể của hắn.
Có khi Thẩm Sơ Ngôn vốn không có tinh thần thể cũng nên.
Nếu vậy, hắn đương nhiên càng không thể là đối thủ của Anh Nạp Hằng điện hạ.
Nhưng điện hạ chắc chắn sẽ không thật sự xuống tay nặng với người mình yêu.
Khương Oa yên tâm hơn, tiếp tục rón rén rời khỏi chiến trường.
Sắp thành công rồi!
Chỉ cần thêm một chút nữa thôi là cậu có thể chạy khỏi phạm vi Tu La tràng.
Khương Oa vừa định thở phào—
Eo đột nhiên bị thứ gì đó móc lấy.
Thứ ấy hơi dùng sức.
Cả người cậu lập tức bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
Một giọng nói quen thuộc vang ngay bên tai:
“Ngươi định… chạy đi đâu?”
Khương Oa cứng người.
Chậm rãi quay đầu.
Một cái đầu rồng đen khổng lồ đang ở ngay trước mặt.
Hắc long dùng móng vuốt móc lấy eo cậu, đôi mắt tím nhìn chằm chằm không chớp.
Rõ ràng trên mặt rồng chẳng nhìn ra bao nhiêu biểu cảm, nhưng không hiểu sao Khương Oa vẫn cảm thấy…
Hơi đáng sợ.
Nhanh vậy sao?
Đã…
Đã tới lượt cậu bị xử rồi sao?
Cậu còn chưa thoát khỏi ảo cảnh.
Còn chưa tốt nghiệp.
Còn chưa kiếm tiền cho em trai em gái sống những ngày tốt đẹp…
Đầu hắc long chậm rãi cúi xuống.
Càng lúc càng gần Khương Oa.
Khương Oa tưởng nó chuẩn bị há miệng ăn mình, sợ đến cứng đờ toàn thân, hoàn toàn không dám động đậy.
Sau khi biến thành động vật, bản năng quả thực khó kiểm soát hơn bình thường.
Anh Nạp Hằng đang rất tức.
Vừa rồi còn nghiến răng buông lời tàn nhẫn, nhưng bây giờ người đã nằm trong móng vuốt, hắn lại không nhịn được muốn liếm một cái.
Mấy ngày không gặp.
Sao mặt tên ngốc này lại trắng hơn, mềm hơn nữa rồi?
Hắn cũng đâu có tham.
Một cái thôi.
Miễn cưỡng liếm một cái.
Chẳng qua là bản năng quấy phá mà thôi.
Rồng vốn có bản tính như vậy, thích liếm vài thứ linh tinh. Đây hoàn toàn là bản năng sinh vật, chẳng liên quan gì đến bản thân hắn.
Cứ làm như hắn rất muốn liếm ấy.
Thật ra hoàn toàn không phải.
Có thứ gì mà Anh Nạp Hằng hắn chưa từng thấy qua?
Hừ.
Hôm nay hắn căn bản chẳng cần đuổi theo.
Tiểu ngu ngốc này muốn bỏ chạy với người khác thì cứ chạy đi.
Chẳng lẽ hắn rời khỏi tên ngốc này là không sống nổi chắc?
Làm như hắn vội vàng chạy tới dâng mình tận cửa vậy.
Nực cười!
Hắn đường đường là—
Thơm quá.
Anh Nạp Hằng bị mùi hương ấy hun đến đầu óc lâng lâng.
Đúng lúc hắn sắp thật sự liếm xuống, Thẩm Sơ Ngôn đang bị đánh ngã bên kia chậm rãi đứng dậy.
Hắn lau vết máu bên khóe môi.
Ánh mắt dần trở nên âm u.
Màu mắt càng lúc càng đậm, cuối cùng gần như hóa thành màu đen đặc như mực.
Khi đôi mắt ấy tối sâu như vực thẳm, cơ thể Thẩm Sơ Ngôn cũng bắt đầu thay đổi.
Hình người dần biến mất.
Thân thể hắn mơ hồ như bị một lớp sương phủ lấy, hình dáng liên tục biến đổi.
Giữa không gian bỗng vang lên một âm thanh trầm thấp, cổ xưa.
Động tác của Anh Nạp Hằng lập tức bị cắt ngang.
Một thứ gì đó mang theo khí thế điên cuồng lao thẳng về phía hắn, đòn tấn công sắc bén đến mức rõ ràng muốn đánh gục đối phương ngay tại chỗ.
Anh Nạp Hằng lập tức mang theo Khương Oa lùi nhanh về sau.
Luồng gió sắc bén sượt qua tai cậu.
Bụi đất bị cuốn tung.
Đợi màn bụi dần tan, Khương Oa nhìn rõ thứ trước mặt, đôi mắt cũng chậm rãi mở lớn.
Một con hắc long khác.
Giống Anh Nạp Hằng điện hạ gần như y hệt.
Không.
Vẫn có điểm khác nhau.
Mắt Anh Nạp Hằng là màu tím.
Còn con hắc long đối diện…
Có một đôi mắt đen tuyền.
Một đòn không trúng, hắc long mắt đen lập tức lao tới lần nữa.
Chẳng bao lâu sau, hai con hắc long giống hệt nhau đã quấn lấy nhau, đánh đến không phân nổi ai với ai.
Khương Oa chỉ cảm thấy xung quanh toàn là gió.
Mắt bắt đầu hoa lên.
Đây chính là phong thái đánh nhau của các đại lão sao?
Choáng…
Choáng quá…
Bên kia, sói xám và hắc xà vừa xử lý xong đám dị chủng.
Hai con vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Khương Oa bé xíu đang bị Anh Nạp Hằng giữ trong móng vuốt.
Bọn họ vất vả ở đây dọn dị chủng.
Tên kia thì hay rồi.
Ôm Tiểu Oa trong móng vuốt hưởng thụ cuộc sống?
Một sói một rắn lập tức nổi giận.
Ngay giây sau, cả hai cùng gia nhập chiến cuộc.
Khương Oa cảm thấy đầu mình càng choáng hơn.
Trước mắt toàn là bóng chồng.
Lại…
Lại có người tham gia đánh nhau sao?
Tu La tràng.
Đây nhất định chính là Tu La tràng!
Khương Oa dùng cả hai tay ôm chặt móng rồng.
Các vai chính đánh nhau thật sự quá đáng sợ.
Cậu rất có khả năng sẽ bị văng ra ngoài.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện—
Cả người cậu đã bị xoay một vòng trên không.
Từ móng rồng chuyển sang móng sói.
Móng sói lông xù.
Khương Oa vừa ôm được chưa bao lâu, chớp mắt lại bị một chiếc đuôi rắn phủ đầy vảy lạnh ngắt cuốn lấy.
Cái lạnh khiến cậu run lên.
Theo bản năng, Khương Oa kẹp chặt hai chân, cố giữ cơ thể ổn định.
Còn chưa kịp ổn định—
Cậu lại rơi vào một móng rồng khác.
Lần này hình như hơi khác lần trước.
Nhiệt độ thấp hơn một chút.
Chẳng lẽ…
Là móng của Thẩm Sơ Ngôn đồng học?
Khương Oa lập tức ôm chặt lấy nó.
Nguy hiểm quá!
Ném vật thể trên cao thật sự vô cùng nguy hiểm!
Khương Oa cảm thấy mình chẳng khác nào một quả bóng bị ném qua ném lại, hoàn toàn không có chút cảm giác an toàn nào.
Nhưng móng rồng này còn chưa kịp được cậu ôm ấm, giây tiếp theo người đã lại rơi vào một móng rồng khác.
Lần này Khương Oa nói gì cũng không chịu buông.
Cậu phải ôm thật chắc!
Không thể bị rơi nữa!
Lần sau mà phía dưới không có móng vuốt nào đỡ được, từ độ cao này ngã xuống chắc chắn sẽ chết.
Tu La tràng của các vai chính đáng sợ thật.
Thẩm Sơ Ngôn đồng học mỗi ngày đều phải sống giữa những trận chiến khiến người ta kinh hồn bạt vía thế này sao?
Nếu thật vậy…
Cuộc sống của hắn vất vả quá.
Mấy con quái vật khổng lồ đánh đến long trời lở đất, ai cũng dốc hết sức muốn giành người về móng mình.
Còn Khương Oa ở ngay chính giữa cơn bão thì hoàn toàn không nhận ra gì, chỉ một lòng cảm thán Thẩm Sơ Ngôn sống không dễ dàng, đồng thời tay chân cùng dùng, ôm cứng lấy móng rồng đang giữ mình.
Trận chiến càng lúc càng dữ dội.
Đúng lúc ấy—
Trên trời đột nhiên vang lên từng tiếng sấm rền.
Không trung chớp mắt tối sầm.
Một thứ gì đó từ mặt đất chậm rãi dâng lên.
Sương đen đặc quánh tụ lại trên không, đậm đến mức gần như không thể tan ra.
Ngay sau đó, một luồng công kích mang theo sức mạnh khủng khiếp bất ngờ đánh thẳng về phía Khương Oa và mấy người.
Mấy người vốn còn đang nội đấu lập tức đồng loạt dừng tay.
Anh Nạp Hằng nhận ra thứ đó.
Là ông cha tốt của hắn.
Lão già tham lam vô độ, phát điên vì dục vọng kia.
Xem ra kế hoạch của ông ta đã thành công.
Thẩm Sương Mù chết rồi.
Còn lão già ấy…
Đã thay thế hắn.
Trước đây, những âm mưu của đối phương Anh Nạp Hằng chẳng buồn xen vào.
Nhưng bây giờ…
Lão già này lại nhắm tới Khương Oa.
Luồng công kích càng lúc càng gần.
Anh Nạp Hằng không chút do dự nhét Khương Oa vào vị trí an toàn nhất dưới bụng mình.
Ba người còn lại hiển nhiên cực kỳ bất mãn.
Nhưng lúc này không phải thời điểm thích hợp để tranh giành, đành cưỡng ép đè cơn bực bội xuống.
Khương Oa chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.
Cậu thử đẩy những lớp vảy đen đang che kín mình, nhưng đẩy thế nào cũng không ra.
Ngay sau đó—
Ầm!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
Mùi máu tanh và khói thuốc súng đồng thời tràn tới.
Hai luồng sức mạnh va chạm dữ dội.
Ý thức Khương Oa lập tức chìm vào bóng tối.
……
Lần nữa mở mắt ra, thứ đầu tiên Khương Oa ngửi thấy là mùi thuốc sát trùng quen thuộc.
Cậu đang nằm trong phòng y tế.
Thánh Ai Đốn.
Cậu… trở về rồi.
Bên mép giường, Anh Nạp Hằng đang khoanh tay dựa vào ghế.
Hắn cụp mắt nhìn thiếu niên trên giường.
Không biết đã nhìn như vậy bao lâu.
