Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 105

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 105
Prev
Next

chương 105

Khương Oa bị phạt.

Hình phạt Anh Nạp Hằng điện hạ đưa ra là—

Viết một bản kiểm điểm một nghìn chữ.

Còn phải kiểm điểm chuyện gì, điện hạ chỉ bảo cậu tự suy nghĩ cho thật kỹ xem mình đã làm những gì trong ảo cảnh.

Khương Oa ở Thí Luyện Trường tổng cộng chỉ trải qua hai ảo cảnh.

Ảo cảnh đầu tiên không hề gặp Anh Nạp Hằng điện hạ.

Vậy nên cậu đoán, chuyện điện hạ muốn cậu kiểm điểm chắc hẳn xảy ra trong ảo cảnh thứ hai.

Nhưng đây thật sự không phải một chuyện dễ dàng.

Khương Oa nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, vẫn không nghĩ ra rốt cuộc mình đã làm sai ở đâu mà chọc điện hạ tức giận.

Trong ảo cảnh, đất diễn của cậu vốn chẳng nhiều.

Phần lớn thời gian cậu đều ngoan ngoãn ở trong viện, chuyện xảy ra bên ngoài biết được rất ít, càng đừng nói đến gây họa gì.

Nhưng so với những hình phạt như chặt tay chặt chân, rút gân lột da hay đánh mấy trăm roi, viết kiểm điểm thật sự đã nhẹ nhàng hơn quá nhiều.

Thế nên Khương Oa tiếp nhận vô cùng tốt đẹp.

Dù nghĩ mãi vẫn không biết mình sai ở đâu, cậu vẫn ngoan ngoãn nhận lấy giấy bút, bắt đầu chuẩn bị liệt kê tội trạng của bản thân.

Có lẽ lo cậu lười biếng, Anh Nạp Hằng còn yêu cầu Khương Oa phải viết ngay trước mặt hắn.

Từng chữ một.

Chưa viết xong thì hắn chưa đi.

Khương Oa ngồi trên giường.

Anh Nạp Hằng ngồi ngay mép giường.

Ngón trỏ hắn đều đều gõ lên mặt chiếc bàn nhỏ đặt trước người Khương Oa, ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc nhìn chằm chằm bàn tay đang cầm bút của cậu.

“Thái độ phải nghiêm túc.”

“Chữ viết phải ngay ngắn.”

“Phạm lỗi thì nhất định phải chịu phạt. Bây giờ không đặt quy củ cho đàng hoàng, sau này ngươi còn định lật trời nữa, đúng không?”

Khương Oa chậm rãi đáp:

“Ta sẽ không lật trời.”

Đại ca chính là trời.

Cậu làm tiểu đệ, từ trước tới nay vẫn luôn rất biết giữ bổn phận, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tạo phản chống đại ca.

“Còn dám cãi?”

Anh Nạp Hằng lạnh giọng quát.

“Ta hỏi đúng hay không, ngươi chỉ cần trả lời ‘đúng’ là được. Đồ ngốc, bây giờ trả lời lại cho tử tế.”

“Ta nói đúng không?”

Đại ca đã đưa ra mệnh lệnh rõ ràng như vậy, Khương Oa đương nhiên phải nghe lời.

Cậu chậm rãi gật đầu.

“…Đúng.”

Anh Nạp Hằng lúc này mới hơi hài lòng, gật đầu.

“Được. Bắt đầu viết đi.”

Khương Oa không biết nên bắt đầu từ đâu.

Nhưng trước đây cậu từng thấy mẫu kiểm điểm trên Tinh Võng.

Thông thường những loại văn bản thế này sẽ phải có lời mở đầu.

Ví dụ như—

“Kính gửi xxx.”

Tuy nội dung cụ thể còn chưa nghĩ ra, nhưng đại ca đã lên tiếng rồi, Khương Oa cảm thấy mình nhất định phải thể hiện thái độ thật nghiêm túc.

Trước tiên cứ viết đúng mẫu đã.

Nghĩ vậy, cậu chậm rãi đặt bút.

【Kính gửi điện…】

“Khoan.”

Anh Nạp Hằng đột nhiên lên tiếng ngắt lời.

“Ta già lắm sao?”

Khương Oa ngơ ngác.

“Cái gì?”

Anh Nạp Hằng lặp lại:

“Ta già lắm à? Tại sao lại dùng ‘kính gửi’?”

“Cái đó là để thể hiện sự kính trọng…”

Khương Oa định giải thích rằng mình hoàn toàn không chê điện hạ già. Cách xưng hô này chỉ để thể hiện thân phận tôn quý của hắn mà thôi.

Nhưng cậu còn chưa nói xong, Anh Nạp Hằng đã cau mày.

“Kính trọng?”

“Viện dưỡng lão mới dùng kiểu đó.”

“Đổi cái khác đi. Ta không thích.”

Khương Oa mím môi, nghiêm túc suy nghĩ một lúc.

Sau đó mới dè dặt hỏi:

“Vậy… dùng ‘thân ái’ được không?”

Vừa nói, thiếu niên vừa hơi ngước mắt, cẩn thận nhìn Anh Nạp Hằng.

Mỗi khi căng thẳng, hàng mi dài của Khương Oa sẽ khẽ run.

Đôi mắt màu trà pha ánh vàng nằm trong khuôn mắt xinh đẹp. Lúc cậu ngước từ dưới lên nhìn người khác, trông chẳng khác nào một chú mèo con vừa đủ tháng, chưa từng trải sự đời, vừa ngoan vừa rụt rè.

Giọng Khương Oa vốn trời sinh mềm mại.

Không biết vì vừa ngủ dậy hay vì nguyên nhân nào khác mà còn mang theo chút giọng mũi.

Hai chữ “thân ái” rơi vào tai Anh Nạp Hằng, nghe cứ như cậu đang ghé sát bên tai hắn, cố tình dùng giọng mềm mại ấy để trêu chọc.

Không biết nghĩ tới chuyện gì, vành tai Anh Nạp Hằng đột nhiên đỏ bừng.

Hắn bật dậy như bị chọc giận, lập tức quát:

“Hồ nháo!”

“Thân ái cái gì mà thân ái? Ngươi có biết hai chữ đó nghĩa là gì không?”

“Ngươi… sao ngươi chẳng biết xấu hổ gì hết vậy?”

Nói đến đây, hắn lại bắt đầu lải nhải:

“Đó chỉ là ảo cảnh!”

“Là do ảo cảnh ảnh hưởng nên ta mới nói muốn kết hôn với ngươi, hoàn toàn không liên quan gì tới bản thân ta!”

“Ngươi tưởng ta thích ngươi lắm chắc?”

“Đừng có đùa.”

“Ta cũng không thích đàn ông.”

“Cho dù ngươi có xinh đẹp, có dễ nhìn, có ngoan, có trắng đến đâu thì ta cũng không thích!”

“Chẳng qua ở trong ảo cảnh, tiện tay tặng ngươi chút vàng bạc châu báu, kiếm vài thứ dỗ ngươi vui, tiện tay ôm ngươi, hôn ngươi mà thôi.”

“Ngươi tưởng ta thật lòng à?”

“Nực cười.”

“Anh Nạp Hằng ta chưa từng thấy thứ gì chứ? Người theo đuổi ta xếp hàng từ đây tới tận Khu Mười Ba còn được.”

“Ngươi tưởng ta sẽ thích một con ốc sên ngốc sao?”

“Ha ha.”

“Buồn cười thật…”

“Ta không viết ‘thân ái’ nữa.”

Khương Oa không ngờ chỉ hai chữ ấy thôi lại khiến điện hạ nổi giận dữ dội như vậy.

Sợ hắn tiếp tục tức, cậu lập tức sửa miệng.

Ai ngờ vừa nghe Khương Oa đổi ý, sắc mặt Anh Nạp Hằng còn khó coi hơn.

Hắn lập tức ngừng lải nhải.

Đôi mắt sắc như chim ưng nhìn chằm chằm Khương Oa.

“Ngươi vừa nói gì?”

Khương Oa theo Anh Nạp Hằng lâu như vậy, thật ra cũng học được một chút kỹ năng.

Ví dụ như nhìn mặt đoán ý.

Tuy kỹ năng này đôi khi chẳng linh nghiệm cho lắm, nhưng lúc này cậu lại vô cùng nhạy bén cảm nhận được sóng ngầm cuồn cuộn dưới đôi mắt Anh Nạp Hằng.

Khương Oa cảm thấy—

Nếu bây giờ mình lặp lại câu vừa rồi, điện hạ có thể lập tức bùng nổ.

Dù cậu hoàn toàn không hiểu nổi.

Viết “thân ái” thì điện hạ tức.

Không viết “thân ái” thì điện hạ còn tức hơn.

Nhưng một tiểu đệ đạt chuẩn phải biết tùy cơ ứng biến, nhìn thời thế mà hành động.

Vì vậy, dưới ánh mắt nóng rực của Anh Nạp Hằng, Khương Oa chậm rãi lắc đầu.

“Ta… ta không nói gì cả, điện hạ.”

Cậu không biết nói dối, nên một câu nói ra cứ lắp ba lắp bắp.

Anh Nạp Hằng nghiêm mặt, dùng ánh mắt như đang xét hỏi phạm nhân nhìn cậu.

“Bản kiểm điểm này phải viết lời mở đầu thế nào?”

“Kính…”

“Ừm?”

“Thân ái…”

“Tiếp tục.”

“…Thân ái điện hạ.”

“Điện hạ nào?”

Anh Nạp Hằng hỏi.

Khương Oa càng thận trọng hơn.

“Thân… thân ái.”

“Lặp lại.”

“Thân ái.”

“Thân ái cái gì?”

“Điện hạ.”

“Ai là người thân ái của ngươi?”

Anh Nạp Hằng đột nhiên hỏi.

Khương Oa vẫn ngoan ngoãn trả lời theo đúng mạch:

“Điện hạ.”

Dứt lời—

Căn phòng bỗng yên tĩnh.

Anh Nạp Hằng nhìn cậu.

Khương Oa chớp mắt.

Một lúc sau, cậu đột nhiên nhận ra…

Hình như câu này có gì đó không đúng.

Theo kiến thức cậu từng đọc trong sách, cách nói vừa rồi có ý nghĩa mập mờ vô cùng nghiêm trọng.

Bình thường chỉ người yêu hoặc người thân mới có thể nói như vậy.

Cậu và điện hạ không thân không thích, tuyệt đối không thể trả lời thế được.

Đây là vượt quá bổn phận.

Khương Oa chưa từng nghe cuốn tiểu thuyết nào kể rằng chân chó tiểu đệ lại dám to gan tới mức tự nhận quan hệ thân thích với đại ca.

Khương Oa lập tức cảm giác đủ loại cực hình đang vẫy tay với mình.

Vì tính mạng và tài sản cá nhân, cậu cuống quýt muốn giải thích hành vi đại bất kính vừa rồi.

“Điện hạ, không phải thân ái…”

Anh Nạp Hằng lập tức đưa tay bóp miệng cậu.

Hai má Khương Oa bị bóp lại, môi chu lên, trông chẳng khác nào cái mỏ nhỏ của vịt con màu vàng.

“Lúc ăn và lúc ngủ không được nói chuyện.”

Anh Nạp Hằng nghiêm trang dạy dỗ, hoàn toàn mang phong thái của một vị sư trưởng khắt khe.

“Viết kiểm điểm càng phải giữ yên lặng.”

“Bây giờ ngoan ngoãn viết chữ.”

“Làm được không?”

Miệng Khương Oa còn đang bị bóp nên không thể nói.

Cậu mất một lúc mới phản ứng lại, sau đó chậm rãi gật đầu.

Anh Nạp Hằng lúc này mới buông tay.

“Được.”

“Viết đi.”

Khương Oa liếc hắn một cái, cầm bút lên.

Cậu vừa viết được một chữ—

“Kính.”

Lập tức ngẩng đầu nhìn sắc mặt Anh Nạp Hằng.

Quả nhiên.

Mày điện hạ lập tức nhíu chặt.

Khương Oa không nói hai lời, nhanh chóng gạch bỏ chữ “kính”, xuống dòng viết lại—

【Thân ái…】

Lần này, Anh Nạp Hằng không cau mày nữa.

Không chỉ không cau mày, hắn còn chỉ vào chữ trên giấy, bình thản nói:

“Chỗ chữ ‘ái’ vẽ thêm một trái tim.”

“Dùng bút màu đỏ.”

Khương Oa ngẩng đầu nhìn hắn.

Anh Nạp Hằng lập tức ho khan một tiếng.

“Đừng nghĩ lung tung.”

“Ai bảo ngươi thích như vậy.”

“Ta chỉ đại phát từ bi, miễn cưỡng đáp ứng nguyện vọng của ngươi mà thôi.”

Hắn tặc lưỡi.

“Còn nhìn?”

“Ngươi phải cảm ơn ta.”

Khương Oa ngơ ngác.

“Ừm?”

“Ừm cái gì mà ừm?”

Anh Nạp Hằng dùng ngón trỏ và ngón cái bóp lấy má cậu, giọng điệu nghiêm nghị, hoàn toàn không cho phép thương lượng.

“Nói cảm ơn.”

Khương Oa chớp mắt.

Tuy không hiểu tại sao, nhưng lời đại ca nói chắc chắn có đạo lý của đại ca.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

“…Cảm ơn điện hạ.”

Anh Nạp Hằng ung dung nhận lấy lời cảm ơn, dáng vẻ cao quý bình thản như thể chuyện vừa rồi hoàn toàn chẳng liên quan gì tới mình.

“Ừ.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "chương 105"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 2 ngày trước
Chương 469 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Tháng 9 17, 2026
LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
Tháng 9 21, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 9 24, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ