TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 184
Chương 184
Thích Diễn vốn định giả ngốc lừa cho qua chuyện.
Trong ấn tượng của hắn, Khương Oa tính tình đơn thuần, lại mềm lòng. Chỉ cần hắn nói vài câu lấp liếm, chắc cậu sẽ không truy hỏi đến cùng.
Nhưng điều Thích Diễn không ngờ là lần này Khương Oa lại kiên trì khác thường.
Hắn quay đầu nhìn về phía sau một cái, sau đó kéo Khương Oa sang bên cạnh, vừa đi vừa thấp giọng nói:
“Ngươi đã nghe thấy rồi thì chắc cũng biết, ba ngươi không muốn ngươi biết những chuyện này.”
“Sau đó ta sẽ nhận lỗi với ba.”
Khương Oa đáp rất nghiêm túc. Nói đến đây, hàng mi cậu khẽ rũ xuống.
“Nhưng trước đó… ta muốn biết chuyện của mẹ.”
Cậu ngừng một chút, giọng càng nhỏ hơn.
“Mẹ… mẹ thật sự đã… qua đời rồi sao?”
Thích Diễn lập tức rơi vào thế khó.
Chân trước hắn mới vừa bảo đảm với Lâm Như Hải, tuyệt đối sẽ không để bọn trẻ biết chân tướng. Chưa đầy một phút sau đã bị Khương Oa bắt tại trận.
Hắn vò mạnh mái tóc sau gáy.
Chuyện quái quỷ gì thế này!
Thấy vẻ mặt khó xử của hắn, Khương Oa nhỏ giọng nói:
“Không sao đâu. Nếu tiểu cữu cữu thật sự khó xử thì ta không hỏi nữa.”
“Thật sao?”
Thích Diễn có chút bất ngờ.
Nhưng vừa nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt kiên định của Khương Oa, trong lòng hắn lập tức đánh thót.
“Ta không nói cho ngươi, ngươi lại định chạy tới hang ổ viện nghiên cứu của Liên Bang đúng không?”
Khương Oa im lặng một lát.
Sau đó thành thật gật đầu.
Thích Diễn: “…”
Hắn cong ngón tay, búng mạnh lên trán Khương Oa một cái.
“Ngươi ngốc à!”
Thích Diễn tức đến nghiến răng.
“Cái tính này của ngươi thật đúng là… giống hệt tỷ tỷ… Tức chết ta! Tức chết ta cho rồi!”
Khương Oa bị búng đến ôm trán, nhưng thấy hắn tức giận như vậy, cậu lại đưa tay vỗ nhẹ sau lưng hắn, giống như đang giúp hắn thuận khí.
“Ngươi đừng giận. Ta không cố ý chọc ngươi tức đâu.”
Giọng Khương Oa vốn đã nhỏ nhẹ, dáng vẻ lại ngoan ngoãn. Ngay từ lần đầu gặp cậu trong viện nghiên cứu, Thích Diễn đã có ấn tượng rất tốt.
Bây giờ biết thân phận của Khương Oa, cảm giác thân thiết và yêu thích ấy lại càng rõ hơn.
Con người khi đối mặt với thứ quá đáng yêu thường rất dễ mất sạch sức chống cự.
Thích Diễn rõ ràng đang giận.
Nhưng nhìn Khương Oa, hắn lại chẳng thể trút nổi cơn giận ấy ra ngoài, cuối cùng chỉ có thể tự làm mình tức đến nghẹn.
Khương Oa vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.
Không hiểu sao, vỗ được vài cái, Thích Diễn lại cảm thấy mình hình như… chẳng còn tức đến thế nữa.
Dung mạo và khí chất đúng là thứ rất kỳ diệu.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Thích Diễn cũng nghiêm mặt lại.
“Ta có thể nói cho ngươi.”
Khương Oa lập tức sáng mắt.
“Nhưng trước tiên ngươi phải hứa với ta một chuyện.”
Cậu vội vàng gật đầu.
“Đừng vội gật.”
Thích Diễn duỗi hai ngón tay, chặn ngay giữa trán cậu.
“Ta muốn ngươi hứa rằng, sau khi biết chân tướng cũng không được tự tiện nhúng tay vào chuyện này. Càng không được tùy tiện đem cái mạng nhỏ của mình ra mạo hiểm.”
Hắn nhìn thẳng Khương Oa.
“Làm được không?”
Khương Oa mím môi.
Thấy cậu do dự, Thích Diễn lập tức đứng dậy.
“Do dự thì thôi, ta không nói nữa.”
“Làm được! Ta làm được mà, tiểu cữu cữu!”
Khương Oa vội vàng kéo hắn lại, cuống quýt bảo đảm.
Thích Diễn nhìn cậu một hồi lâu rồi bất đắc dĩ thở dài.
Hắn dẫn Khương Oa tới một tảng đá bên cạnh ngồi xuống.
Sau đó chậm rãi mở miệng.
Mẹ của Khương Oa tên là Thích Diều.
Bà từng là một nghiên cứu viên của Viện nghiên cứu Đế đô.
Công việc ở viện nghiên cứu rất bận. Có những lúc nửa năm, thậm chí cả năm bà mới có thể trở về nhà một lần.
Cho đến một ngày, Thích Diều trở về và nói với người nhà rằng mình vừa tiếp nhận một dự án mới.
Dự án ấy rất quan trọng.
Có lẽ sẽ cần một khoảng thời gian rất dài để hoàn thành.
Mà cái gọi là “rất dài” ấy…
Kéo dài mãi cho tới khi Thích Diễn trưởng thành.
Lần tiếp theo hắn gặp lại chị gái là ở khu 13.
Khi ấy trạng thái tinh thần của Thích Diều đã cực kỳ bất ổn.
Người ở bên cạnh chăm sóc bà chính là Lâm Như Hải.
Thích Diễn có vô số điều muốn hỏi.
Muốn hỏi những năm qua bà đã ở đâu.
Muốn hỏi rốt cuộc viện nghiên cứu đã xảy ra chuyện gì.
Muốn hỏi vì sao bà lại biến thành bộ dạng hiện tại.
Nhưng trạng thái của Thích Diều lúc ấy quá tệ, căn bản không thể trả lời những câu hỏi đó.
Cùng lúc ấy, việc học và cuộc sống của bản thân Thích Diễn cũng đang rơi vào giai đoạn khó khăn.
Hắn chỉ có thể tạm thời rời đi, dự định chờ mọi chuyện ổn thỏa hơn, trạng thái của Thích Diều khá lên rồi sẽ quay lại hỏi cho rõ.
Nhưng hắn không ngờ…
Lần gặp tiếp theo lại là ở biên giới đế quốc.
Thích Diều và một nữ nghiên cứu viên khác đã bị Liên Bang bắt giữ.
Sau khi tra khảo nghiêm khắc mà vẫn không moi được thứ họ muốn, những kẻ đó đã…
Giết hai người ngay tại chỗ.
Kể từ ngày ấy, Thích Diễn bắt đầu điều tra.
Hắn từ bỏ việc học, từ bỏ cuộc sống ban đầu, trà trộn vào đủ loại người trong xã hội, đi khắp nơi cùng những kẻ sống ngoài vòng khuôn phép.
Bao nhiêu năm qua, hắn gần như đã đi khắp chân trời góc biển.
Lần này bị Liên Bang bắt vào viện nghiên cứu cũng không phải ngoài ý muốn.
Là Thích Diễn cố ý.
Hắn muốn đi sâu vào bên trong viện nghiên cứu để tìm kiếm những thứ mà bên ngoài không thể điều tra được.
Đến hiện tại, hắn đã gần như ghép nối được toàn bộ chân tướng năm xưa.
Cũng hiểu được vì sao Thích Diều lại bị Liên Bang tàn nhẫn sát hại.
Dị chủng xuất hiện trên thế giới…
Từ đầu đến cuối đều là hậu quả do Liên Bang tạo ra.
Năm đó, dự án bí mật mà Thích Diều tham gia có mật danh—
Adam.
Đối tượng nghiên cứu là một cây kỳ lạ được phát hiện trong vùng núi.
Trình tự gene và phương thức sinh trưởng của nó hoàn toàn trái ngược với nhận thức vốn có của loài người.
Nói một cách đơn giản…
Nếu có thể khai thác thành công bí mật của cái cây ấy, thứ mà nhân loại vẫn hằng mơ ước—
sự bất tử
—có lẽ sẽ không còn xa vời nữa.
Liên Bang vì thế đổ vào dự án một lượng nhân lực và tài nguyên khổng lồ.
Nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược với mong muốn của họ.
Không những không nghiên cứu ra phương pháp bất tử…
Bọn họ còn tự tay tạo nên một tai họa đủ sức hủy diệt cả loài người.
Sau khi virus bùng phát, Thích Diều mang cái cây đã khô héo khỏi viện nghiên cứu.
Cùng lúc đó, một nữ nghiên cứu viên khác cũng thực hiện hành động gần như giống hệt bà.
Có lẽ cả hai đều đã nhìn rõ bộ mặt thật của Liên Bang.
Họ không hẹn mà cùng bỏ trốn khỏi viện nghiên cứu, mang theo thứ mình bảo vệ và chạy về hai hướng không ai biết.
Liên Bang không thể lập tức bắt được họ.
Bởi chính lúc ấy, sự xuất hiện của dị chủng đã khiến tất cả trở tay không kịp.
Những chuyện sau đó Khương Oa đã biết một phần.
Sau khi trốn khỏi viện nghiên cứu, trạng thái tinh thần của Thích Diều thường xuyên mất kiểm soát.
Và chính trong khoảng thời gian ấy, bà gặp Lâm Như Hải.
Lâm Như Hải là một người đàn ông thành thật, hiền lành.
Ông kiên nhẫn chăm sóc Thích Diều.
Trên người thường xuyên xuất hiện những dấu vết bị cào, bị cắn.
Nhưng trước mặt người khác, ông chưa từng oán trách lấy một lời.
Ông chỉ nói—
Thích Diều là cô gái thiện lương và kiên cường nhất ông từng gặp.
Điều duy nhất Thích Diễn không ngờ tới là sau đó Thích Diều và Lâm Như Hải lại có con.
Hắn hoàn toàn không biết chuyện ấy.
Sau khi Thích Diều qua đời, Thích Diễn cũng không tiếp tục liên lạc với Lâm Như Hải.
Liên Bang vẫn luôn truy tìm tất cả những người có quan hệ với Thích Diều.
Thích Diễn không thể tiếp tục xuất hiện bằng thân phận thật.
Hắn chỉ có thể mai danh ẩn tích, cắt đứt quá khứ, toàn tâm toàn ý lao vào cuộc điều tra.
Khương Oa ngồi im rất lâu.
Cổ họng cậu khô khốc.
“…Mẹ bị Liên Bang giết… vì nghiên cứu đó sao?”
“Ừ.”
Thích Diễn không phủ nhận.
Khương Oa cụp mắt xuống.
Trong đầu cậu chợt hiện lên quyển nhật ký mình từng nhìn thấy trong viện nghiên cứu.
Trong đó cũng ghi chép về quá trình nghiên cứu cái cây kỳ lạ.
Ban đầu, một tiến sĩ phát hiện ra nó rồi mang về viện nghiên cứu.
Sau đó đế quốc tiếp quản dự án, nâng cấp độ bảo mật lên mức tối cao.
Rồi một trận hỏa hoạn xảy ra.
Một phần thân cây bị cháy.
Những nghiên cứu viên tiếp xúc với nó bắt đầu biến dị.
Từ đó…
Toàn bộ nghiên cứu chuyển sang một hướng ngày càng quỷ dị.
Viện nghiên cứu thậm chí bắt đầu tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người.
Nếu năm ấy cái cây không đột nhiên tự khô héo, khiến thiết bị thí nghiệm phát nổ và virus bị rò rỉ ra bên ngoài…
Có lẽ kế hoạch của Liên Bang thật sự đã thành công.
Bọn họ sẽ tạo ra những con người nhân tạo vượt xa giới hạn bình thường.
Sẽ chạm tới bí mật của sự bất tử.
Và sau đó—
Không còn bất kỳ kiêng dè nào mà mở rộng thí nghiệm trên cơ thể người ra toàn thế giới.
Chỉ là tình trạng hiện tại cũng chẳng tốt đẹp hơn bao nhiêu.
Sau ngần ấy năm, toàn bộ nhân loại gần như đã bị kéo tới bờ vực lây nhiễm.
Mục đích năm xưa của Liên Bang…
Dường như vẫn sắp thành hiện thực.
Khương Oa nhớ lại những bức bích họa trong hang động.
Lại nhớ tới nghi thức mình vừa tận mắt nhìn thấy trong tầng hầm viện nghiên cứu.
Thứ được vẽ trên bích họa…
Thứ mà Liên Sở Sương Mù dẫn những người kia quỳ lạy…
Thực chất đều có liên quan đến cùng một thứ.
Chính là cái cây kỳ lạ mà vị tiến sĩ năm xưa đã mang về viện nghiên cứu.
“Vậy cái cây ấy…”
Khương Oa vô thức lẩm bẩm.
“Bây giờ đang ở đâu?”
“Không biết.”
Thích Diễn lắc đầu.
“Ban đầu ta cũng cho rằng nó đã trở lại trong tay Liên Bang.”
“Nếu không, Liên Bang sẽ không đột nhiên tự tin đến mức gần như công khai bộ mặt thật của mình với toàn thế giới như bây giờ.”
“Nhưng sau khi bị nhốt vào tầng hầm, ta mới phát hiện thứ ở đó căn bản không phải cây thật.”
Thích Diễn cau mày.
“Chỉ là một món hàng công nghiệp mô phỏng cực kỳ thô sơ.”
Khương Oa chậm rãi tiêu hóa những lời này.
Rồi cậu bỗng nhớ tới một chuyện khác.
“Tiểu cữu cữu.”
“Ừ?”
“Lúc trước ngươi nói còn có một nữ nghiên cứu viên khác cũng mang một cá thể sống ra khỏi viện nghiên cứu.”
Khương Oa hỏi:
“Thứ nàng mang đi… chính là phôi thai dùng cho thí nghiệm trên cơ thể người sao?”
Thích Diễn gật đầu.
“Không sai.”
Hắn nhìn Khương Oa, vẻ mặt dần trở nên kỳ lạ.
“Cái phôi thai đó… nói không chừng ngươi cũng chẳng xa lạ.”
“Bởi vì hắn với cậu bạn trai nhỏ ngoài kia của ngươi vốn có cùng nguồn gốc.”
“Hắn—”
Ầm—!
Một tiếng nổ dữ dội đột ngột truyền tới từ phía ngoài hang động.
Mặt đất dưới chân cũng chấn động theo.
Câu nói của Thích Diễn lập tức bị cắt ngang.
Hai người đồng thời đứng bật dậy.
“Bên ngoài xảy ra chuyện rồi.”
Khương Oa và Thích Diễn lập tức chạy ra kiểm tra.
Vừa bước khỏi góc khuất, Khương Oa liền sững lại.
Hang động vốn ngồi đầy người lúc này đã hoàn toàn hỗn loạn.
Tất cả đều vội vàng lùi sát về hai bên vách đá, để trống một khoảng lớn ngay chính giữa.
Mà ở trung tâm khoảng đất trống ấy—
Hai con cự long đang đối diện nhau.
Toàn thân cả hai đều phủ một màu đen huyền sâu thẳm.
Hình dáng gần như tương đồng.
Chỉ có đôi mắt là khác biệt hoàn toàn.
Một con sở hữu đôi đồng tử tím rực như bảo thạch.
Con còn lại…
Đôi mắt đen kịt như hắc diệu thạch.
Khương Oa đứng khựng tại chỗ.
Hai con hắc long.
Đã chạm mặt nhau.
