Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 183

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. Chương 183
Prev
Next

Chương 183

Lâm Như Hải dẫn mọi người tới một góc yên tĩnh trong hang đá, tiện cho việc nói chuyện riêng.

Khương Oa cùng Lâm Hi và Lâm Dương cũng đi theo.

Ban đầu Lâm Như Hải hoàn toàn không nhận ra Vương Đông.

Tên đã đổi, gương mặt cũng chẳng còn giống trước kia. Dù là người quen cũ, chỉ sợ cũng khó lòng liên hệ người đàn ông trước mắt với người trong ký ức.

Ánh mắt Lâm Như Hải dừng trên mặt ông hồi lâu.

“Gương mặt của cậu…”

“Dịch dung.” Vương Đông đáp.

Nói rồi, ông đưa tay lên mặt. Động tác thuần thục chẳng khác nào biểu diễn ảo thuật, từ từ bóc lớp mặt nạ da người xuống.

Gương mặt thật lộ ra bên dưới trẻ hơn vẻ ngoài vừa rồi rất nhiều, làn da cũng trắng trẻo hơn.

Khương Oa, Lâm Hi và Lâm Dương đồng loạt trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn màn “biến mặt” ngay trước mắt.

Lâm Như Hải cũng khựng lại.

Nhưng ngay khi nhìn rõ dung mạo thật của người kia, vẻ sửng sốt trên mặt ông lập tức biến thành kinh hỉ.

“Thích Diễn…”

Giọng ông run lên.

“Cậu… vẫn còn sống.”

Thích Diễn gật đầu.

“Chỉ là trước đây tôi không dám nhận người quen.”

Khương Oa nghe hai người nói chuyện như đang đánh đố, hết nhìn cha lại nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.

Thích Diễn chú ý tới ba anh em, bèn cười nói:

“Không ngờ chị ấy với anh lại có tận ba đứa con. Tiểu Khương Oa thì tôi gặp rồi, còn hai đứa nhỏ này tên gì?”

Ông chỉ về phía Lâm Hi và Lâm Dương.

Lâm Hi ngoan ngoãn đáp:

“Cháu tên Lâm Hi.”

“Cháu là Lâm Dương!”

“Tên hay lắm.”

Thích Diễn cười khen, rồi như chợt nghĩ ra điều gì, ánh mắt chuyển sang Khương Oa.

“Nhưng hai đứa đều họ Lâm, sao Tiểu Oa lại…”

“Con là ba mẹ nhận nuôi.”

Khương Oa chủ động giải thích.

“Thì ra là vậy.”

Thích Diễn hiểu ra.

Lâm Như Hải lập tức nói:

“Tiểu Oa cũng giống Tiểu Hi và Tiểu Dương. Cả ba đều là những đứa trẻ tôi và A Diều yêu thương nhất.”

“Chuyện đó đương nhiên tôi biết.”

Ánh mắt Thích Diễn dịu xuống.

“Chị ấy… từ trước tới giờ vẫn luôn là một người rất tốt.”

Nói đến đây, tâm trạng vốn hơi nặng nề của ông lại nhẹ đi đôi chút.

“Đúng rồi, tính theo vai vế thì mấy đứa còn phải gọi tôi một tiếng cậu đấy.”

Thích Diễn cười hì hì, dáng vẻ chẳng đứng đắn chút nào.

Chỉ có điều vừa rồi còn là một “đại thúc”, chớp mắt đã biến thành một người đàn ông trẻ tuổi. Khương Oa nhất thời thật sự không gọi nổi tiếng “cậu”.

Lâm Hi và Lâm Dương cũng vậy.

Đối với một người thân đột nhiên từ trên trời rơi xuống, hai đứa nhỏ ít nhiều vẫn còn ngượng ngùng.

Lâm Như Hải nhìn Thích Diễn, chuyển chủ đề:

“Những năm qua… cậu đã làm gì?”

Nụ cười trên mặt Thích Diễn nhạt dần.

Ông thuận tay xoa đầu hai đứa nhỏ, sau đó mới thấp giọng nói:

“Tôi vẫn luôn điều tra nguyên nhân cái chết của chị. Tôi muốn biết năm đó đám người kia vì sao lại…”

“Mẹ không phải mất tích sao?”

Khương Oa đột nhiên lên tiếng.

Cả căn phòng lập tức yên tĩnh.

Thích Diễn sửng sốt.

“Cái gì?”

Lâm Như Hải nhíu mày.

“Tiểu Oa, con đưa em trai em gái ra ngoài chơi một lát đi. Ba có chuyện muốn nói riêng với Thích Diễn.”

Khương Oa còn muốn giữ Thích Diễn lại hỏi cho rõ, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của cha, cậu đành nuốt lời xuống.

“…Vâng.”

Cậu dẫn Lâm Hi và Lâm Dương rời đi.

Ra ngoài, Khương Oa ngồi xuống bậc đá, còn Lâm Hi thì dẫn Lâm Dương sang bên cạnh chơi trò đóng vai gia đình.

Cậu im lặng, vẻ mặt hiếm khi nghiêm trọng đến vậy.

Lâm Hi nhìn anh trai một lúc lâu, bỗng nhỏ giọng nói:

“Ca ca.”

Khương Oa quay đầu.

“Nếu anh có chuyện gì muốn làm… thì cứ đi làm đi.”

Cô bé nhìn cậu rất nghiêm túc.

“Em sẽ luôn ủng hộ anh. Bất kể anh muốn làm gì.”

Từ nhỏ Lâm Hi đã hiểu chuyện sớm hơn những đứa trẻ cùng tuổi.

Khương Oa là anh cả.

Những năm qua, cậu đã bỏ ra bao nhiêu vì gia đình này, Lâm Hi đều nhìn thấy.

Cô bé biết rất rõ, Khương Oa vốn chẳng bắt buộc phải gánh vác những thứ ấy.

Không có quan hệ huyết thống, cậu hoàn toàn có thể lựa chọn một cuộc sống dễ dàng hơn.

Nhưng Khương Oa chưa từng làm vậy.

Rất nhiều lúc, Lâm Hi đều nghĩ—

Ca ca nên sống vì chính mình nhiều hơn một chút.

Không cần chuyện gì cũng đặt cha và hai đứa em lên trước.

Không cần vì bọn họ mà hy sinh cuộc đời của mình.

Ca ca của cô rất tốt.

Tốt đến mức xứng đáng có được những thứ tốt đẹp nhất trên đời.

“Đúng!”

Lâm Dương đang chơi bên cạnh nghe được, lập tức lớn tiếng phụ họa:

“Chị nói đúng!”

Lâm Hi giơ tay gõ đầu em trai một cái.

“Em biết cái gì mà đúng đúng đúng?”

Lâm Dương ôm đầu, le lưỡi.

“Chỉ cho chị ủng hộ ca ca thôi à? Em cũng muốn ủng hộ!”

Khương Oa bật cười.

“Được rồi, chơi đá của em đi.”

“Ồ…”

Lâm Dương bĩu môi, nhưng chẳng mấy chốc lại vui vẻ cúi xuống tiếp tục sự nghiệp chơi đá của mình.

Khương Oa ngồi thêm một lúc.

Cuối cùng vẫn đứng dậy.

Cậu quay người, đi về phía nơi Lâm Như Hải và Thích Diễn đang nói chuyện.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Hang đá không có cửa.

Nơi hai người nói chuyện tuy khá khuất và yên tĩnh, nhưng hoàn toàn không thể cách âm với bên ngoài.

Khương Oa đứng cách đó không xa, tự nhắc nhở mình trong lòng—

Cậu chỉ nghe một chút thôi.

Nếu bọn họ bắt đầu nói chuyện quá riêng tư, cậu sẽ lập tức rời đi.

Nhất định không nghe lén thêm.

Từ bên trong truyền ra giọng Thích Diễn.

“Bọn trẻ không biết chuyện của chị sao?”

Lâm Như Hải đáp:

“Khi ấy chúng còn quá nhỏ. Tôi không nói.”

“Tại sao?”

“Liên Bang vẫn luôn truy tìm mọi thứ có liên quan tới A Diều. Khi còn sống, cô ấy từng dặn tôi… phải để bọn trẻ bình an lớn lên.”

Thích Diễn im lặng một lát.

“Chị ấy làm vậy là để bảo vệ bọn trẻ.”

“Cậu dịch dung, đổi tên, mai danh ẩn tích bao nhiêu năm nay… cũng vì cùng một lý do, đúng không?”

Lâm Như Hải thở dài.

“Liên Bang không biết A Diều đã kết hôn, cũng không biết cô ấy có con. Nhưng bọn họ có thể điều tra ra cậu.”

“Những năm này… cậu sống cũng chẳng dễ dàng gì.”

“So với chị ấy, chút chuyện của tôi thì có là gì.”

Giọng Thích Diễn lạnh hẳn xuống.

“Đám súc sinh Liên Bang kia… sớm muộn cũng sẽ xuống địa ngục.”

“Cậu điều tra được những gì?”

“Một số nghiên cứu.”

Thích Diễn ngừng lại.

“Và cả nguyên nhân năm đó vì sao chị bị bọn họ bắt đi… cuối cùng còn bị giết ngay tại chỗ.”

Bên trong im lặng hồi lâu.

Khi Lâm Như Hải lên tiếng lần nữa, giọng ông đã khàn đi.

“Là vì… chuyện gì?”

Thích Diễn hạ thấp giọng.

“Năm đó chị đã mang một thành quả nghiên cứu cốt lõi ra khỏi viện nghiên cứu.”

“Không phải tài liệu.”

“Cũng không phải số liệu.”

“Mà là… một cá thể sống.”

Khương Oa đứng ngoài bất giác nín thở.

Bên trong, Lâm Như Hải lập tức nói:

“Tôi chưa từng thấy cô ấy mang thứ gì như vậy về.”

“Anh có từng nghĩ tới một khả năng khác chưa?”

Giọng Thích Diễn chậm lại.

“Ví dụ như… Tiểu Oa.”

“Không thể nào!”

Lâm Như Hải gần như lập tức phủ nhận.

“Tiểu Oa là đứa trẻ A Diều nhặt về từ ngoài đường. Nó là một con người sống sờ sờ, sao có thể là—”

“Anh đừng kích động.”

Thích Diễn ngắt lời.

“Tôi chỉ đang suy đoán.”

Ông dừng một chút rồi tiếp tục:

“Dựa vào những manh mối tôi điều tra được trong mấy năm qua, ngoài chị ra, khi ấy còn có một nữ nghiên cứu viên khác cùng tham gia chuyện này.”

“Cô ấy cũng giống chị, mang một cá thể sống ra khỏi viện nghiên cứu.”

“Chỉ có điều cấp độ bảo mật của vật cô ấy mang đi thấp hơn thứ trong tay chị.”

“Khi đó chị và nữ nghiên cứu viên kia ở cùng một nơi. Hai người nhất định đã nhận được tin tức gì đó, cho nên mới đồng thời rời khỏi chỗ ở cũ, chuyển tới một nơi hoàn toàn xa lạ.”

“Như vậy, cho dù cuối cùng bị Liên Bang tìm thấy, cũng sẽ không liên lụy đến những người thân cận.”

Thích Diễn nói rất chậm, từng câu đều rõ ràng.

“Cá thể sống chị mang đi, chị tuyệt đối không thể mặc kệ nó tự sinh tự diệt.”

“Cho nên anh hãy nhớ lại thật kỹ.”

“Trong khoảng thời gian đó, bên cạnh chị có thứ gì… hoặc có ai xuất hiện rất bất thường không?”

“Nếu Tiểu Oa không phải, vậy thì thứ đó anh chắc chắn từng gặp.”

“Chỉ là khi ấy anh không nhận ra mà thôi.”

Lâm Như Hải im lặng thật lâu.

Cuối cùng mới hỏi:

“Cá thể sống… nhất định phải là con người sao?”

“Không nhất định.”

Thích Diễn đáp.

“Thứ nữ nghiên cứu viên kia mang đi là phôi thai người.”

“Nhưng thứ chị mang đi…”

Ông ngừng một nhịp.

“Rất có thể là thứ mà đám Liên Bang kia đang nghiên cứu.”

“Một con quái vật.”

Trong hang đá yên tĩnh đến mức gần như nghe được cả tiếng hít thở.

Một lát sau, Lâm Như Hải mới mệt mỏi nói:

“Để tôi suy nghĩ lại.”

Rồi ông lập tức bổ sung:

“Chuyện này đừng nói cho Tiểu Oa.”

Thích Diễn gật đầu.

“Nhưng thằng bé đã nghe chuyện chị qua đời. Sau này chắc chắn sẽ truy hỏi.”

“Cậu tìm cách lấp liếm đi.”

Giọng Lâm Như Hải rất kiên quyết.

“Không thể để nó biết.”

Ông im lặng vài giây, rồi mới tiếp tục:

“Đứa trẻ ấy quá đơn thuần.”

“Chuyện gì cũng chỉ nghĩ làm sao để tốt cho người khác, lúc nào cũng muốn hy sinh bản thân.”

“Nó không nợ nhà họ Lâm bất cứ thứ gì.”

“Ngược lại… bao nhiêu năm nay, là chúng tôi nợ nó quá nhiều.”

“Tôi nói vậy không phải vì coi nó là người ngoài.”

“Chính vì tôi thật lòng coi nó là con trai mình, nên càng không muốn nó phải chịu thêm những thứ này.”

“Trên đời này làm gì có cha mẹ nào muốn nhìn con mình thay mình gánh khổ?”

Giọng Lâm Như Hải càng lúc càng thấp.

“Nó vẫn còn quá nhỏ.”

“Ở tuổi này, vốn dĩ không nên phải gánh vác nhiều như vậy.”

“Nó lúc nào cũng nói với tôi rằng mình sống rất tốt.”

“Nhưng tôi nhìn ra được.”

“Nó sống chẳng tốt chút nào.”

“Đặc biệt là mấy năm trước… nó gầy đến mức chẳng còn bao nhiêu thịt.”

Lâm Như Hải khẽ thở dài.

“Tôi biết.”

“Đồ ăn, quần áo, tất cả những đồng tiền có thể tiết kiệm được… nó đều để dành cho tôi, cho Tiểu Hi và Tiểu Dương.”

“Cho nên, Thích Diễn.”

“Nếu có thể, tôi thà để nó cả đời không biết những chuyện này.”

“Nếu không, với tính cách của Tiểu Oa…”

Ông ngừng lại.

Trong giọng nói hiếm hoi lộ ra sự lo lắng sâu sắc.

“Tôi thật sự rất sợ nó sẽ lại tự ép mình gánh tất cả.”

Thích Diễn im lặng một lúc rồi đáp:

“Tôi hiểu.”

Ông vừa nói xong liền bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi khu vực bên trong, Thích Diễn lập tức đối diện với Khương Oa đang đứng ngay trước mặt.

Bước chân ông cứng lại.

Trong mắt thoáng qua vẻ chột dạ.

Nhưng chỉ một giây sau, ông đã làm như không có chuyện gì xảy ra, cười hỏi:

“Không phải đi chơi với em sao? Tới tìm ba à?”

Khương Oa không trả lời ngay.

Cậu mím môi.

Giọng nói rất nhẹ.

Nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạ.

“Cậu…”

Khương Oa nhìn thẳng vào Thích Diễn.

“Hãy kể cho con nghe chuyện của mẹ đi.”

Cậu dừng một chút.

“Con… nghe thấy hết rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 183"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 3 ngày trước
Chương 479 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 29, 2026
Khoác Áo Yokohama, Khuấy Đảo Thế Giới Hunter
KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER
Tháng 9 29, 2026
Hai Alpha Mà Cũng Phải Sinh Đủ Ba Đứa Sao
HAI ALPHA MÀ CŨNG PHẢI SINH ĐỦ BA ĐỨA SAO?
Tháng 9 27, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ