Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 182

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. Chương 182
Prev
Next

Chương 182

Lâm Hi đang đút nước cho cha. Nghe thấy tiếng bước chân, cô bé nghiêng đầu nhìn lại. Vừa thấy người đi tới, vẻ mặt lập tức tràn đầy vui sướng đến khó tin.

“Ca ca!”

Tiếng gọi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ vang lên.

Lâm Dương vốn đang ngồi bên cạnh nghịch mấy viên đá, nghe tiếng chị gái liền ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt thằng bé chậm rãi mở to.

“Tiểu Hi, Tiểu Dương.”

Khương Oa vừa lên tiếng, Lâm Dương đã ném luôn viên đá trong tay, đôi chân ngắn chạy lộc cộc tới, nhào vào ôm chặt eo cậu.

“Ca ca… ô ô… lâu như vậy anh đi đâu thế? Du thuyền hỏng rồi, bọn họ đều nói anh đã chết. Sau đó… sau đó trên đường xuất hiện rất nhiều người đáng sợ, còn có người cầm… cầm súng xông vào phòng bắt, bắt chúng ta…”

Trước đó, dù đối mặt với dị chủng hay những kẻ từ bên ngoài xông tới bắt người, Lâm Dương vẫn luôn tỏ ra vô cùng dũng cảm. Thằng bé chẳng rơi một giọt nước mắt, thậm chí còn chắn trước cha và chị gái.

Thế nhưng vừa nhìn thấy Khương Oa, tất cả những cảm xúc bị nén lại dường như lập tức vỡ òa. Thằng bé khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, chẳng còn chút dáng vẻ kiên cường nào lúc trước.

Lâm Hi cũng bước tới bên Khương Oa.

Cô bé từ nhỏ đã hiểu chuyện. Mỗi khi Khương Oa không có nhà, gần như đều là cô bé cố gắng đảm nhận vai trò của một người lớn.

Vậy mà lúc này, hai mắt Lâm Hi cũng đỏ hoe như mắt thỏ, nước mắt lưng tròng, cố thế nào cũng không giữ được.

Khương Oa dang tay ôm cả hai đứa vào lòng. Trong lòng cậu cũng nghèn nghẹn khó chịu, chỉ có thể xoa đầu hai đứa, nhỏ giọng nói:

“Xin lỗi…”

Lâm Dương vừa nấc vừa ngẩng mặt lên.

“Ca ca tại sao phải xin lỗi? Anh… anh có làm gì sai đâu.”

“Ca ca…” Lâm Hi vùi mặt vào lòng Khương Oa, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, “Anh không sao… thật sự tốt quá. Bọn em đều rất lo cho anh, cũng… cũng rất nhớ anh.”

Ba anh em lâu ngày gặp lại, một lớn hai nhỏ khóc đến đỏ cả mắt.

Ban đầu Khương Oa còn cố nhịn.

Dù sao trước mặt em trai em gái, từ trước đến nay cậu vẫn luôn cố gắng làm một người anh trưởng thành và đáng tin cậy. Nhưng hết thiên tai lại đến nhân họa, suốt quãng thời gian qua cậu cũng không lúc nào thôi nhớ tới người nhà.

Bây giờ hai đứa nhỏ vừa khóc, vành mắt Khương Oa cũng dần nóng lên.

Tình trạng của cha Lâm vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Trước đó Anh Nạp Hằng đã đưa ông tới trang viên của mình, còn mời bác sĩ tốt nhất đế quốc tới chữa trị. Hiện giờ ông đã có thể xuống giường đi lại, chỉ là không được vận động mạnh, cũng không thể đứng quá lâu.

Nếu không xảy ra trận biến động khắp đế quốc lần này, tiếp tục điều trị thêm một thời gian, tình trạng của ông hẳn còn có thể tốt hơn nhiều.

Cha Lâm chống người ngồi dậy, vẫy tay với Khương Oa.

Cậu lập tức đi tới, ngồi xuống bên cạnh ông.

“Có bị thương ở đâu không?” Cha Lâm dịu giọng hỏi.

Khương Oa lắc đầu.

“Con vẫn ổn. Ba, con nghe điện hạ nói trước đó mọi người bị nhốt trong nhà lao. Bọn họ có làm chuyện gì kỳ lạ với ba và Tiểu Hi, Tiểu Dương không?”

Cha Lâm cười, chỉ nhẹ nhàng đáp:

“Không sao. Chúng ta đều bình an ra ngoài rồi. Tiểu Hi với Tiểu Dương cũng rất dũng cảm, mọi người đều ổn.”

Khương Oa biết bọn họ chỉ đang nói chuyện tốt, giấu chuyện xấu.

Khi ấy bên ngoài có nhiều dị chủng như vậy, lại còn phải đối mặt với quân đội Liên Bang đuổi bắt. Cha và hai đứa nhỏ chắc chắn đã chịu không ít khổ sở.

Khương Oa vốn là người chuyện gì cũng nhìn rất thoáng. Cậu không có chí lớn, cũng chẳng có tham vọng gì. Người khác bắt nạt mình, cậu phần nhiều cũng chỉ nghĩ cách tránh đi, rất ít khi thật sự tức giận.

Ước mơ duy nhất từ trước tới giờ chỉ có một.

Sau này kiếm thật nhiều tiền, để người nhà được sống những ngày tháng tốt đẹp hơn.

Trên thế giới này, thứ cậu coi trọng nhất, để tâm nhất vẫn luôn là gia đình.

Nhưng vừa nghĩ tới tình hình hỗn loạn bên ngoài, Khương Oa lại không khỏi lo lắng.

Đôi khi cậu còn nhịn không được mà suy nghĩ—

Có khi nào chính vì tình cảm giữa Thẩm Sơ Ngôn và mấy vị “cắt miếng công” mãi chẳng có chút tiến triển nào, cho nên cốt truyện mới lệch đến mức biến thành tình trạng hỗn loạn như hôm nay không?

Nếu thật sự là vậy…

Thế thì chìa khóa cứu vớt chúng sinh có lẽ hoàn toàn không phải phá hỏng kế hoạch của Liên Bang.

Mà là phải mau chóng ghép Thẩm Sơ Ngôn với mấy vị cắt miếng công lại với nhau.

Tốt nhất là có thể khiến bọn họ… trần trụi nhìn nhau.

Khương Oa từng nghe một câu nói đại loại rằng:

Không có chuyện gì mà * một trận không giải quyết được, tình yêu đều là * mà ra.

Ban đầu cậu không hiểu câu ấy có nghĩa gì.

May mà những người bạn tốt bụng cùng sở thích trong diễn đàn “Công Công Ma Ma Quyết Chiến Đỉnh Cao Đế Quốc” đã nhiệt tình giải thích cho cậu.

Hiện giờ thời gian cấp bách, e là chẳng còn dư dả để các vai chính công thụ từ từ bồi dưỡng tình cảm nữa.

Phương pháp hiệu quả nhất…

Chắc là nhốt tất cả vào chung một căn phòng, để bọn họ lập tức nảy sinh tình yêu.

Đáng tiếc, đây cũng chỉ là suy đoán của Khương Oa.

Cậu không chắc việc tuyến tình cảm mãi không có tiến triển có thật sự là nguyên nhân khiến cốt truyện lệch khỏi quỹ đạo hay không.

Huống hồ cậu cũng chẳng có bản lĩnh gom tất cả những người kia vào cùng một chỗ, càng khỏi nói đến chuyện khiến họ đồng loạt cởi quần áo.

Khương Oa âm thầm thở dài.

Nếu Thần Truyện Tranh vẫn còn đang quan sát thế giới này thì tốt biết mấy.

Ít nhất cũng nên cho cậu một chút gợi ý chứ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng vang lên một trận ồn ào.

“Ta đã nói ta là con người rồi! Ta vừa chạy khỏi nhà lao của Liên Bang. Nếu các ngươi không tin thì cứ để ta vào trong, gọi mấy người từng bị nhốt chung ra nhận mặt là được chứ gì!”

Người vừa nói vừa cố chen thẳng vào bên trong.

Mấy thanh niên khỏe mạnh trốn ra từ những nhà lao khác đang canh ở cửa, vậy mà mấy người hợp sức cũng không giữ nổi người đàn ông trung niên trơn tuột như cá chạch này.

Chỉ sơ ý một chút, ông ta đã tìm được khe hở, lách người xông thẳng vào.

Vương Đông vừa đặt chân vào trong, một lưỡi dao sắc bén đã lao thẳng về phía ông.

Ông giật mình né tránh trong gang tấc.

Nhưng người ra tay có thân thủ cực nhanh. Đòn thứ nhất vừa hụt, đòn tiếp theo đã lập tức nhằm thẳng cổ họng ông mà tới.

“Có thế nào cũng không thể tùy tiện giết người vô tội chứ!”

Vương Đông hét lớn.

Động tác của Anh Nạp Hằng khựng lại.

Chớp đúng khoảnh khắc ấy, Vương Đông lập tức chuồn sang bên cạnh, co người núp sau một tảng đá.

Ông đang định tìm vài người từng bị nhốt chung với mình để chứng minh thân phận, lại phát hiện trong hang còn có không ít gương mặt xa lạ.

Vương Đông thoáng sửng sốt.

Lúc đó nơi bị phá hỏng hóa ra không chỉ có một nhà lao.

Mà là mấy nhà lao cùng lúc?

Cuối cùng, ông cũng nhìn thấy vài người quen.

Vương Đông đang định lên tiếng chào hỏi, khóe mắt chợt bắt gặp thiếu niên đang ngồi cạnh mấy người kia.

Hai mắt ông lập tức sáng lên.

“Hắc! Tiểu Khương Oa! Lại gặp nhau rồi!”

Khương Oa cũng nhận ra ông, nét mặt lập tức vui lên. Cậu giơ tay vẫy vẫy.

“Đại thúc.”

Anh Nạp Hằng thấy hai người thật sự quen nhau thì không tiếp tục ra tay nữa, nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác dừng trên người Vương Đông.

Vừa thấy nguy hiểm đã qua, Vương Đông lập tức chạy mấy bước tới trước mặt Khương Oa, cười ha hả.

“Lúc đó kết cấu tầng hầm đột nhiên thay đổi, làm ta giật cả mình. Ta còn lo cho ngươi mãi đấy. Không sao là tốt, không sao là tốt.”

Khương Oa cũng cong mắt cười. Bên má thấp thoáng hiện lên một lúm đồng tiền nhỏ.

“Đại thúc không sao cũng tốt.”

Vương Đông thuận tay giơ lên, định xoa đầu cậu.

Ngay lúc ấy, người ngồi phía sau Khương Oa bỗng ho khan một tiếng.

Vương Đông theo tiếng nhìn sang.

“Đây là ba ta.” Khương Oa giới thiệu.

Người phía sau ngẩng mặt lên.

Vương Đông theo bản năng đưa tay ra, định bắt tay chào hỏi. Thế nhưng vừa nhìn rõ gương mặt đối phương, cả người ông lập tức cứng đờ tại chỗ.

Bàn tay giơ giữa không trung cũng dừng lại.

“…Như Hải?”

Hai chữ gần như bật ra theo bản năng.

Cha Khương Oa—Lâm Như Hải—chậm rãi ngẩng mắt nhìn Vương Đông.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 182"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 3 ngày trước
Chương 479 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 24, 2026
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
Tháng 9 18, 2026
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
Tháng 9 22, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ