Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 181

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. Chương 181
Prev
Next

Chương 181

Miệng chén gốm đã chạm đến môi dưới của Khương Oa.

Cậu mím chặt môi, nhất quyết không há miệng.

Cảnh tượng vừa rồi vẫn còn rõ mồn một trước mắt cậu.

Những người kia vừa uống thứ nước đen này xuống, cơ thể lập tức bắt đầu dị biến.

Đây là loại virus Liên Bang nghiên cứu ra để biến con người thành dị chủng. Sau khi uống vào, nếu may mắn không nổ tung mà chết ngay tại chỗ, ý thức cũng sẽ bị tước đoạt, cuối cùng trở thành một con rối chỉ biết nghe lệnh.

Đúng lúc ấy, trong đầu Khương Oa chợt lóe lên vài hình ảnh rời rạc.

Cậu nhớ tới ngày thứ hai sau khi bọn họ trôi dạt lên đảo.

Khi ấy, trong lúc tìm kiếm người bạn học mất tích, cả nhóm từng đi vào một hang động. Trên vách đá sâu bên trong hang khắc rất nhiều bức bích họa kỳ quái.

Những hình người đơn giản vây quanh một cây đại thụ nhảy múa. Sau đó họ chặt cây, đốt thân cây thành than, rồi bỏ than xuống nước, khiến nước biến thành màu đen.

Cuối cùng, từng người một nâng thứ nước đen ấy lên uống…

Khương Oa bỗng lạnh cả người.

Nghi thức trên bích họa gần như giống hệt những gì Liên Sở Sương Mù đang dẫn đám người trước mặt thực hiện.

Nói cách khác, thứ được khắc trên vách đá kia…

Chính là nghi thức Liên Bang dùng để khiến con người nhiễm virus và biến dị!

Loại nghi thức quan trọng như vậy, người ngoài gần như không thể biết được.

Vậy người đã để lại những bức bích họa kia rất có thể là người bên trong Liên Bang.

Nhưng nếu thật sự trung thành với Liên Bang, tại sao lại khắc bí mật quan trọng đến thế vào một hang động hoàn toàn không có biện pháp bảo mật?

Trừ phi…

Người đó vốn không hề trung thành với Liên Bang.

Thậm chí có khả năng còn là kẻ phản đối họ.

Trong lúc Khương Oa suy nghĩ, chiếc chén trong tay Hách Biết Quân đã dần nghiêng xuống.

Chất lỏng lạnh buốt chạm vào môi.

Khương Oa giật mình hoàn hồn, lập tức nghiêng đầu né tránh.

Động tác của Hách Biết Quân khựng lại.

Liên Sở Sương Mù cau mày, vừa định lên tiếng ra lệnh—

Ầm!

Mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội.

Ngay sau đó, bức tường vốn kiên cố bên cạnh bất ngờ nổ tung. Đá vụn văng tứ phía, bụi đất cuồn cuộn bốc lên, gần như che kín toàn bộ tầm nhìn.

Ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua lỗ thủng lớn trên tường, xé tan bóng tối âm u trong đại sảnh.

Một tiếng rồng gầm vang dội đột ngột xé toạc không khí.

Hắc long khổng lồ ngửa đầu gầm lên, sau đó từ trên cao lao thẳng xuống.

Liên Sở Sương Mù lập tức nghiêng người tránh tảng đá đang bay về phía mình.

Cùng lúc đó, Hách Biết Quân gần như phản xạ kéo Khương Oa ra sau lưng, giơ cánh tay chắn trước trán cậu.

Tiếng đổ sập dữ dội kéo dài hơn mười giây.

Mãi đến khi mọi thứ dần yên tĩnh, bụi đất cũng từ từ tan đi—

Con hắc long vừa xuất hiện đã biến mất.

Hách Biết Quân lập tức nhận ra điều gì đó.

Hắn quay phắt đầu lại.

Phía sau lưng đã trống không.

Thiếu niên vừa rồi còn đứng ngay đó chẳng biết đã biến mất từ lúc nào.

Sắc mặt Liên Sở Sương Mù lập tức lạnh xuống.

“Bắt lấy kẻ tập kích.”

Giọng hắn lạnh đến đáng sợ.

“Gặp được thì giết ngay tại chỗ.”

Gương mặt hắn hơi vặn vẹo, rõ ràng đã nhận ra chủ nhân của con hắc long kia.

Kẻ phản bội Anh Nạp gia—

Anh Nạp Hằng.

Lần trước không bắt được hắn.

Nếu lần này đã dám chủ động lộ diện, vậy thì cứ trực tiếp tiễn hắn xuống Hoàng Tuyền.

Hách Biết Quân chẳng chờ hắn nói hết đã quay người đuổi theo.

Nhưng kỳ lạ là bức tường vừa bị phá nát bằng sức mạnh khủng khiếp kia lại đột nhiên tự khép lại.

Kết cấu bên trong đại sảnh cũng thay đổi trong chớp mắt. Hành lang dịch chuyển, phương hướng đảo lộn, toàn bộ không gian lập tức trở nên hoàn toàn xa lạ.

Hách Biết Quân hạ thấp ánh mắt.

“Dị chủng hệ ảo cảnh.”

Liên Sở Sương Mù trầm giọng:

“Trong Thí Luyện Trường vẫn còn dị chủng không bị khống chế?”

“Là con quái vật xúc tu hệ thực vật kia.” Hách Biết Quân suy nghĩ một lát rồi bình thản nói, “Lúc diễn luyện ở Thánh Ai Đốn, ta và Khương Oa từng gặp nó.”

Liên Sở Sương Mù lập tức hỏi:

“Ngay cả con dị chủng tạo ra ảo cảnh Thẩm phủ còn có thể bị khống chế. Con quái vật xúc tu cấp bậc thấp hơn nó, sao có thể không khống chế nổi?”

Hách Biết Quân mặt không đổi sắc.

“Vậy phải hỏi ngài rồi.”

Hắn nhìn đối phương, giọng nhàn nhạt.

“Dù sao ngài mới là chuyên gia về phương diện này, không phải sao?”

Sắc mặt Liên Sở Sương Mù lập tức âm trầm.

Hắn phất tay áo, xoay người rời đi.

Hách Biết Quân cũng lập tức dẫn người đi đường tắt rời khỏi tầng hầm, triển khai truy bắt.

……

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Khương Oa nắm chặt sừng rồng.

Bên tai chỉ còn tiếng gió rít phần phật.

Hắc long bay sát mặt đất với tốc độ cực nhanh, cây cối và cảnh vật hai bên liên tục lùi về phía sau.

Sau khi xác nhận đã hoàn toàn cắt đuôi được truy binh, nó xuyên qua từng tầng rừng cây, cuối cùng đáp xuống trước một hang động kín đáo.

Anh Nạp Hằng nhảy xuống trước.

Sau đó hắn vòng một tay qua eo Khương Oa, trực tiếp ôm cậu từ trên lưng rồng xuống.

Khương Oa vừa định mở miệng, ngón cái và ngón trỏ của Anh Nạp Hằng đã quen thuộc kẹp lấy môi cậu.

Hắn làm động tác im lặng.

Khương Oa lập tức gật đầu, tỏ ý mình hiểu.

Anh Nạp Hằng lúc này mới buông tay.

Hắn xoa xoa đầu ngón tay, ra hiệu cho hắc long ẩn mình canh giữ gần cửa hang, còn bản thân thì dẫn Khương Oa đi sâu vào bên trong.

Cửa hang rất hẹp, đường vào lại quanh co khúc khuỷu.

Nhưng sau khi đi hết đoạn đường chật chội ấy, không gian trước mắt lại đột ngột mở rộng.

Đây không phải nơi Khương Oa từng ẩn náu trước đó.

Anh Nạp Hằng đã tìm một hang động khác kín đáo hơn, đồng thời cũng rộng rãi hơn rất nhiều.

Ban đầu Khương Oa còn không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên đổi chỗ.

Nhưng khi bước vào sâu bên trong, nhìn thấy rất nhiều gương mặt xa lạ đang ngồi rải rác khắp nơi—người thì băng bó vết thương, người thì uống nước nghỉ ngơi—cậu lập tức đoán được đại khái.

Khương Oa ghé lại gần Anh Nạp Hằng, dè dặt hỏi rất nhỏ:

“Điện hạ… bây giờ có thể nói chuyện chưa?”

Anh Nạp Hằng liếc cậu một cái, ho khan.

“Được.”

Khương Oa lập tức hỏi:

“Trước đó ta gặp một vị đại thúc. Ông ấy nói trong tầng hầm viện nghiên cứu có một nhà lao đột nhiên được mở khóa, rất nhiều người bị nhốt bên trong đã chạy thoát…”

Cậu nhìn hắn.

“Là điện hạ mở cửa sao?”

Anh Nạp Hằng nhướng mày.

“Biết suy nghĩ từ bao giờ vậy?”

Khương Oa rất muốn nói mình vốn dĩ đâu có ngốc.

Nhưng chuyện đó lúc này không quan trọng.

Cậu quyết định bỏ qua, tiếp tục hỏi:

“Nhưng… điện hạ tìm được ta bằng cách nào?”

Lúc Khương Oa rời khỏi hang động trước đó, Anh Nạp Hằng đã đi trước cậu một bước.

Hai người cũng không hề gặp nhau giữa đường.

Theo lý mà nói, Anh Nạp Hằng không thể nào biết chính xác cậu đang ở đâu.

“Con ốc sên kia nói cho ta.”

Khương Oa ngẩn ra.

“Ốc… ốc sên?”

Cậu chớp mắt mấy cái, dè dặt hỏi:

“…Pudding sao?”

Không nhắc thì thôi.

Vừa nhắc tới Pudding, sắc mặt Anh Nạp Hằng lập tức đen xuống.

“Ta có nói với ngươi không được ra ngoài, phải thành thành thật thật ở trong hang chờ ta hay không?”

Khương Oa im thin thít.

Anh Nạp Hằng càng nói càng tức.

“Con ốc sên kia thì hay rồi. Không những dẫn ngươi chạy ra ngoài, còn dám đưa ngươi thẳng vào hang ổ Liên Bang.”

Hắn lạnh lùng cười một tiếng.

“Ta chưa bóp chết nó đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Ngươi còn dám nhắc nó trước mặt ta?”

Khương Oa bị mắng một trận đến mức vai cũng bất giác co lại.

Cậu hơi căng thẳng nắm lấy góc áo, nhất thời chẳng còn dám sửa rằng Pudding không phải ốc sên.

Nhưng chuyện nên giải thích thì vẫn phải giải thích.

“Không phải… không phải Pudding dẫn ta đi.”

Khương Oa vội vàng nhận lỗi thay nó.

“Là ta. Là ta nhất định muốn ra ngoài.”

Cậu không thể để Pudding chịu oan được.

Lỡ điện hạ thật sự đánh chết nó thì sao?

Lời vừa dứt, hai má Khương Oa đã bị bóp lấy.

“Còn dám nói?”

Anh Nạp Hằng bóp mặt cậu, nghiến răng:

“Lời ta nói ngươi coi như gió thoảng bên tai đúng không? Giỏi lắm rồi đấy, ốc sên ngốc.”

Hai má bị bóp đến hơi biến dạng, Khương Oa nói chuyện cũng trở nên líu ríu.

Mà một khi đại ca bắt đầu hỏi tội, bản năng làm tiểu đệ của cậu lập tức trỗi dậy.

Gần như chẳng cần suy nghĩ, Khương Oa đã ngoan ngoãn nhận sai:

“…Xin, xin lỗi.”

Giọng cậu vốn đã mềm, lúc này còn bị bóp má, nghe chẳng khác nào đang tủi thân.

Đầu ngón tay Anh Nạp Hằng khựng lại.

Một lát sau, hắn lại bóp thêm cái nữa.

“Xin lỗi ai?”

Hắn cau mày.

“Nhận lỗi cho đàng hoàng.”

“Xin lỗi… điện hạ.”

Khương Oa chậm rãi nói từng chữ:

“Ta không nên tự ý chạy ra ngoài… cũng không nên không nói cho ngươi biết.”

Anh Nạp Hằng vẫn đen mặt thêm một lúc lâu.

Nhưng có lẽ bộ dạng Khương Oa lúc này thật sự quá đáng thương, ngoan ngoãn đứng đó, hai má còn bị hắn bóp đến hơi đỏ, cuối cùng sắc mặt hắn cũng dịu xuống được một chút.

Anh Nạp Hằng bóp má cậu thêm lần cuối rồi mới chịu buông tay.

“Nếu còn có lần sau…”

Giọng hắn trầm xuống.

“Ta thật sự sẽ không đùa với ngươi nữa.”

“Nghe rõ chưa?”

Khương Oa lập tức gật đầu.

Ngoan ngoãn đến mức không thể ngoan hơn.

“…Rõ rồi.”

Anh Nạp Hằng hừ lạnh một tiếng.

Sau đó hắn giơ tay, chỉ về một hướng trong hang.

“Cha ngươi, em trai với em gái ngươi đều ở bên kia.”

Khương Oa sững người.

Anh Nạp Hằng nói tiếp:

“Vận may không tệ. Vẫn chưa biến thành dị chủng.”

Khương Oa lập tức ngẩng phắt đầu lên, gần như không thể tin nổi nhìn hắn.

Anh Nạp Hằng bị nhìn đến mất tự nhiên, nhíu mày quay mặt sang chỗ khác.

“Nhìn cái gì?”

Hắn hung dữ nói:

“Ta có phải cha ngươi đâu.”

“Cảm… cảm ơn điện hạ!”

Giọng Khương Oa tràn đầy vui mừng và biết ơn.

Khóe môi Anh Nạp Hằng lập tức nhếch lên.

Hắn vừa định hỏi—

Cảm ơn mà chỉ nói bằng miệng thôi sao?

Nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, Khương Oa đã quay người chạy mất.

Thậm chí chẳng thèm ngoảnh đầu lại.

Cậu chạy thẳng về phía cha ruột cùng em trai em gái mình.

Anh Nạp Hằng: “…”

Hắn tặc lưỡi một tiếng.

Khó chịu.

Nhưng nhìn Khương Oa chạy nhanh như một con thỏ nhỏ, vui đến mức gần như không giấu nổi, Anh Nạp Hằng lại rộng lượng quyết định—

Tạm thời tha thứ cho sự vô lễ này.

Dù sao sau này vẫn còn nhiều cơ hội.

Món nợ này…

Hắn nhất định sẽ đòi lại.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 181"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 3 ngày trước
Chương 479 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 20, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 20, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 23, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ