Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - Chương 186

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. Chương 186
Prev
Next

Chương 186

Khương Oa đang định giải thích với Thích Diễn rằng mấy người kia thật sự không phải bạn trai của mình.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, đám người đã đánh nhau trước.

Tất cả đều là siêu phàm giả sở hữu tinh thần thể. Một khi thật sự động thủ, động tĩnh quả thực kinh người. Từng luồng tinh thần lực va chạm dữ dội, khiến cả hang động cũng rung lên từng hồi.

Thích Diễn tặc lưỡi, vội vàng gọi những người còn lại rút sâu vào trong, tránh xa đám điên đánh nhau chẳng biết nhìn người này.

Hắn quay sang Khương Oa.

“Tiểu Oa, ngươi nghĩ cách gì đi. Mau ngăn đám bạn trai của ngươi lại, đánh tiếp thế này thì cái hang cũng sắp sập rồi.”

Khương Oa: “…”

Cậu làm gì có cách!

Chưa nói tới chuyện mấy người kia đều là vai chính, còn mình chỉ là pháo hôi bên lề; chỉ riêng chênh lệch vũ lực thôi, có gom bốn mươi Khương Oa lại cũng chẳng đủ để đánh với bọn họ.

“Thật sự không được thì đi với ta.”

Thích Diễn nhìn thế trận hỗn loạn trước mắt, quyết đoán nói:

“Tránh xa mấy con chó điên này trước đã.”

Nói xong, hắn đưa tay định kéo Khương Oa rời đi.

Vút—!

Một luồng công kích sắc bén bất ngờ xé gió lao tới.

Thích Diễn phản ứng cực nhanh, lập tức rụt tay về. Chỉ chậm một chút nữa thôi, cánh tay kia e rằng đã bị chém lìa.

Hắn nhìn dấu vết sâu hoắm bị bổ xuống mặt đất, không nhịn được chửi:

“Má nó, thằng nhóc này nóng tính thật đấy.”

Ở phía đối diện, Hách Biết Quân lạnh lùng nhìn sang.

“Giết.”

Chỉ một chữ.

Nhưng khác với những người còn lại đều tới một mình, phía sau Hách Biết Quân còn có cả quân đội.

Mệnh lệnh vừa dứt, hơn mười binh sĩ mặc quân phục ngụy trang lập tức cầm súng tràn tới.

Thích Diễn mắng to một tiếng.

Trong lòng hắn đã hạ quyết tâm—

Sau này nếu Khương Tiểu Oa thật sự dám để cái thứ này bước vào cửa nhà họ, hắn nhất định phải treo cổ ngay trước cửa để thị uy!

Đến cữu cữu cũng dám giết.

Còn chuyện gì mà tên này không làm ra được nữa?!

Khương Oa cũng giật mình.

“Tiểu cữu cữu, ngươi mau đi đi!”

“Ngươi đi cùng ta.”

Thích Diễn lập tức đáp.

Hắn không tin nổi đám đàn ông ở đây.

Chẳng có tên nào là thứ tốt cả.

Để Khương Oa một mình ở lại giữa bọn họ khác nào hại cậu.

Khương Oa nhìn đám người đang vội vàng rút lui, sau đó lại quay đầu nhìn mấy người vẫn giao chiến cách đó không xa.

Cậu khẽ nói:

“Tiểu cữu cữu… phiền ngươi chăm sóc ba ba, Tiểu Hi và Tiểu Dương giúp ta.”

Sắc mặt Thích Diễn lập tức thay đổi.

“Ngươi định ở lại đây?”

“…Không sao đâu.”

Khương Oa cố trấn an hắn.

“Ta sẽ không có chuyện gì.”

Thật ra chính cậu cũng chẳng chắc chắn.

Nhưng dù sao cũng phải có người ở lại cản phía sau.

Hơn nữa, nếu Hách Biết Quân và Tây Tư Lưu thật sự tới đây để bắt mình, vậy chỉ cần cậu ở lại, có lẽ sẽ tranh thủ thêm được một chút thời gian cho những người khác chạy thoát.

Thích Diễn còn muốn nói gì đó, nhưng nhóm binh sĩ đã áp sát.

Từng khẩu súng đồng loạt được nâng lên.

Tiếng lên đạn vang liên tiếp.

Đám đông lập tức hoảng loạn hét lên.

Thích Diễn nghiến răng, cuối cùng vẫn phải dẫn mọi người nhanh chóng rút lui.

Những tia ngắm hồng ngoại quét qua bóng tối.

Một điểm đỏ khóa chặt thái dương Thích Diễn.

Ngón tay người lính đã đặt trên cò súng.

Đúng lúc ấy, Khương Oa dùng sức đẩy Thích Diễn một cái.

Thích Diễn loạng choạng ngã vào cửa hang bên cạnh.

Điểm đỏ vốn khóa trên đầu hắn lập tức rơi thẳng xuống—

Giữa trán Khương Oa.

Đoàng!

Tiếng súng nổ chói tai.

Nhưng gần như cùng khoảnh khắc đó, một tảng đá từ bên cạnh bay vụt tới, đập mạnh vào người binh sĩ đang cầm súng.

Nòng súng lệch sang một bên.

Viên đạn găm thẳng vào vách đá phía trên.

“Tây Tư Lưu!”

Tây Tư Lưu tức đến mức chửi thẳng về phía Hách Biết Quân:

“Ngươi đúng là đồ ngu! Trông cho kỹ mấy con chó không có mắt dưới tay ngươi đi! Dám nổ súng vào hắn thêm lần nữa thử xem!”

Ngay cả Hách Biết Quân cũng khựng lại.

Vừa rồi hắn cũng định ra tay.

Chỉ là chậm hơn Tây Tư Lưu một bước.

Nếu không, trên người tên binh sĩ kia e rằng đã phải ăn thêm một tảng đá nữa.

Đám người cuối cùng cũng rút lui hoàn toàn.

Hang động lập tức trống trải hơn rất nhiều.

Mà đối với những người đang đánh nhau, không gian rộng ra lại càng thuận tiện để động thủ.

Chỉ có điều, sau phát súng vừa rồi, cục diện vốn hỗn loạn lập tức thay đổi.

Trong chớp mắt—

Biến thành ba đánh một.

Khương Oa đứng trong góc hang, tim đập dữ dội.

Tiếng súng ban nãy gần như nổ ngay sát bên tai cậu.

Đến giờ màng nhĩ vẫn còn ong ong.

Nói không sợ là giả.

Lồng ngực Khương Oa phập phồng, ánh mắt không rời khỏi những bóng người đang giao chiến giữa không trung.

Đúng lúc trận chiến bước vào gay cấn, thiết bị liên lạc trên người Hách Biết Quân đột nhiên vang lên.

Hắn nhận cuộc gọi.

Ngay sau đó, giọng Liên Sở Sương Mù từ đầu bên kia truyền tới.

Không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Chỉ còn sự gấp gáp gần như điên cuồng.

“Bắt Khương Oa về đây!”

“Mau bắt hắn về!”

“Đưa hắn về ngay!”

Giọng nói càng lúc càng mất kiểm soát.

“Adam thức tỉnh rồi!”

“Adam bị hắn ảnh hưởng—nó sắp tỉnh lại!”

“Khương Oa không phải người bình thường!”

“Hắn tuyệt đối không phải người bình thường!”

“Bắt hắn về!”

“Mau lên! Mau bắt hắn về đây!!!”

Hách Biết Quân biết Adam là gì.

Sau khi bị Liên Bang bắt trở lại viện nghiên cứu và tiếp quản lực lượng quân đội, hắn đã được tiếp xúc với một phần bí mật năm xưa.

Hơn mười năm trước, một tiến sĩ của viện nghiên cứu từng mang về một cây cổ quái chưa từng được ghi nhận.

Từ đó, một dự án nghiên cứu bí mật được triển khai.

Tên của kế hoạch là—

Adam.

Mà bản thân cái cây kia cũng được vị tiến sĩ ấy đặt cho một cái tên mang ý nghĩa như thần linh.

Adam.

Hách Biết Quân chậm rãi quay đầu.

Ánh mắt rơi xuống thiếu niên đang co mình trong góc hang.

Trên gương mặt hắn không có bất kỳ cảm xúc nào.

Hách Biết Quân im lặng rất lâu.

Không trả lời.

Đầu bên kia, Liên Sở Sương Mù cũng không chờ nữa, lập tức cắt liên lạc.

……

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Chẳng bao lâu sau—

Tiếng động cơ trực thăng dữ dội vang vọng ngoài hang.

Sau đó là tiếng kim loại nặng nề giẫm xuống mặt đất, từng nhịp chỉnh tề đến đáng sợ.

Bụi đất cuồn cuộn tràn vào.

Một đội quân xuất hiện ở cửa hang.

Những kẻ đi đầu có thân hình cao lớn cường tráng, toàn thân phủ giáp nặng. Nhưng nhìn kỹ, hình thái của bọn chúng đã gần như không còn giống con người.

Người bước vào sau cùng đã thay bộ đồ đen trước đó.

Một chiếc áo blouse trắng sạch sẽ khoác trên người.

Trên sống mũi là cặp kính gọng vàng.

Dung mạo văn nhã, khí chất ôn hòa.

Chính là Liên Sở Sương Mù.

Hắn chậm rãi quét mắt qua toàn bộ hang động.

Cho đến khi—

Nhìn thấy Khương Oa.

Trong khoảnh khắc ấy, tơ máu đỏ tươi lập tức lan ra dưới đáy mắt Liên Sở Sương Mù.

Gương mặt vốn nhã nhặn cũng theo đó méo mó.

“Bắt lấy hắn!”

Hắn vung tay.

Đội lính bọc giáp phía sau lập tức nhận lệnh, đồng loạt lao về phía Khương Oa với khí thế không gì ngăn nổi.

Đây đều là dị chủng cải tạo thế hệ mới nhất do Liên Bang nuôi dưỡng.

Không sợ đao kiếm.

Không sợ súng đạn.

Ngay cả công kích của cự long nện xuống người chúng cũng chỉ khiến bước chân khựng lại trong chốc lát.

Ngay sau đó, chúng lại tiếp tục tiến lên như không hề cảm thấy đau đớn.

Sắc mặt Anh Nạp Hằng lập tức trầm xuống.

Hắn tung một chưởng đẩy Thẩm Sơ Ngôn ra, thân hình lóe lên rồi chắn ngay trước mặt Khương Oa.

Không hề cho cậu thời gian phản ứng, Anh Nạp Hằng vòng tay ôm ngang người cậu, tung mình nhảy lên lưng hắc long.

“Đi!”

Hắc long ngửa đầu gầm vang.

Đôi cánh khổng lồ mở rộng, lập tức lao khỏi hang động.

“Đuổi theo!”

Liên Sở Sương Mù gằn giọng ra lệnh.

Hách Biết Quân đứng yên tại chỗ.

Không lập tức hành động.

Liên Sở Sương Mù nghiêng mắt nhìn hắn.

“Ngươi muốn phản bội Liên Bang?”

Trên gương mặt Hách Biết Quân thoáng hiện một tia giãy giụa.

Nhưng chỉ trong chớp mắt.

Rất nhanh, chút cảm xúc ấy đã bị vẻ chết lặng thay thế.

Hắn lạnh giọng:

“Đừng dùng giọng ra lệnh nói chuyện với ta.”

Dứt lời, Hách Biết Quân dẫn theo đội quân dưới quyền, lần theo tàn ảnh hắc long để lại mà truy đuổi.

Tây Tư Lưu rơi lại phía sau.

Hắn nhìn bóng lưng Liên Sở Sương Mù, dường như thật sự không hiểu.

“Chỉ là một người thôi mà.”

“Có cần tới mức kinh động cả ngài không?”

Liên Sở Sương Mù liếc hắn.

“Cho dù đã biến thành dị chủng, ngươi vẫn không bằng Hách Biết Quân.”

Giọng hắn lạnh nhạt, cao ngạo.

“Hay là lúc nhỏ suýt bị **, ngay cả thiên phú cũng bị cướp mất rồi?”

Sắc mặt Tây Tư Lưu lập tức thay đổi.

“Ngươi nói cái gì?!”

“Bớt giở tính khí thiếu gia đi.”

Liên Sở Sương Mù lạnh lùng nói.

“Bắt được Khương Oa, có lẽ Liên Bang còn có thể nhìn ngươi thêm một chút.”

“Nếu không—”

“Ngươi thật sự cho rằng mình vẫn có thể thoải mái tiếp tục làm tiểu thiếu gia nhà Sith được người người truy phủng sao?”

Nói xong, Liên Sở Sương Mù xoay người rời đi.

Tây Tư Lưu đứng nguyên tại chỗ.

Cơ hàm bên má căng cứng.

Trong lồng ngực giống như có thứ gì đó đang điên cuồng gặm cắn trái tim hắn.

Cơn phẫn nộ dữ dội cuộn lên như giông bão.

Nhưng chẳng bao lâu sau—

Tất cả bỗng biến mất.

Không còn giận dữ.

Không còn bất mãn.

Chỉ còn một ý nghĩ đơn giản, rõ ràng đến kỳ lạ.

À.

Đúng rồi.

Hắn phải đi bắt Khương Oa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 186"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 3 ngày trước
Chương 479 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Tinh Tạp Đại Sư Trọng Sinh Thành Bậc Thầy Chế Thẻ
TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ
Tháng 10 2, 2026
Giáo Bá Bị Học Thần Cao Lãnh Quấn Lấy
GIÁO BÁ BỊ HỌC THẦN CAO LÃNH QUẤN LẤY
Tháng 9 29, 2026
Sơn Dã Quy Hồng
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 9 17, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ